1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là chú này đang sợ vãi mật. Mồm to đầy uất hận nhưng lũ cùng một giuộc đang run sợ đến một ngày nào đó sẽ đến lượt.

    vậy nên mồm to chẳng qua để che dấu sự bất lực và sợ hãi thôi

    =))=))=))
  2. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Chuẩn đấy bác
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Em nghĩ Mẽo chén được bác Hu thì chén lâu rồi, việc gì phải vòng vèo chén bác Gà trước rồi mới chén bác Hu. Nếu vậy phải chén bác Hu trước chứ nhỉ, vì Gà đã quy hàng Mẽo rồi còn đâu. Hay là bất chấp việc Gà đã quy hàng vẫn đè ra để giết để Hu nó sợ quá lăn quay ra chết nhỉ.

    Mà em cũng hiểu là các bác rất thâm thù độc tài và ủng hộ dân chủ đúng không ạ mà Hu là tổng thống dân bầu http://vi.wikipedia.org/wiki/Hugo_Chávez vậy sao bác lại gét ông ta đến vậy ạ. Ở đây nói ông ta được dân bầu các năm 1998, 2000, 2006 mà Venezela ở ngay cạnh Mẽo thì làm gì có chuyện dí súng vào cử tri đây ạ. Nếu bác ghét ông ta chỉ vì ông ta to mồm thì lại càng vô lí mà còn phản lại cả lý tưởng DC của các bác nữa chứ đúng không ạ.
  4. thanh0903

    thanh0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi về thế nào là tự do chứ không phải về nhân quyền[r37)]
    Lấy từ wiki thì ai mà chả biết =))
  5. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
  6. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật hộ các bác một số thông tin mới:

    - Hội đồng lâm thời quốc gia đã đưa ra cái gọi là Nền tảng chính trị Libya với tên "tầm nhìn của một Libya dân chủ, trong đó kêu gọi xây dựng một hiến pháp tách biệt hành pháp, tư pháp, lập pháp, đảm bảo quyền tự do ngôn luận, và là "một nhà nước bắt nguồn từ niềm tin tôn giáo mạnh mẽ của chúng ta vào hoà bình, sự thật, công lý và bình đẳng"
    The Libyan opposition's Transitional National Council has released a two-page political platform, called "A Vision of a Democratic Libya."
    Among other principles, the document calls for a national constitution that separates government into executive, legislative and judicial branches, a guarantee of the freedom of expression, and "a state that draws strength from our strong religious beliefs in peace, truth, justice and equality."

    - Bộ Ngoại giao Mẽo sẽ nhanh chóng cử đại diện đến Benghazi để "tăng cường mối quan hệ"
    The US State Department will soon send diplomat Chris Stevens to Benghazi "to establish better ties" with the opposition Transitional
    National Council, the AP reports.

    - Bộ trưởng Ngoại giao của Ga đã sang Tuynidi với gia đình và hành lý
    arl Stagno-Navarra
    , a Maltese journalist tweets: #Libya foreign Minister Mousa Kousa spotted with family, luggages in #Tunisia

    - Cách mạng quân và quân Ga đang tẩn nhau bên ngoài Surt, xem chừng rất khó nhằn đối với mấy ông phiến quân oánh kiểu a ma tơ.

    - Mấy chiếc tàu biển của Ga tấn công Mistara từ ngoài biển vào đã chìm nghỉm do không quân liên quân chơi.
  7. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626

    Em không nghĩ là Nato muốn giữa lâu vì thứ nhất sử dụng không quân bảo vệ phiến quân rất tốn kém, càng lâu dài càng tốn; phiến quân thì gà, chưa chắc đã đủ sức lật đổ được Gaf. Cứ dằng dai thế này có hút được dầu chưa chắc đã đủ bù lỗ cho chiến dịch quân sự này. Chưa kể khi hút dầu thì quân phiến loạn chắc chắn đòi chia phần, không bằng tiền thì vũ khí. Có câu nói là lúc nguy hiểm nhất là khi kết thúc cuộc đi săn và chia phần, lúc đó nồi da mới nấu thịt.

    Thứ 2 Libya chưa có chính phủ hợp pháp, Gaf thì bị coi là khủng bố, độc tài và cần phải ra đi nhưng Nato cũng chưa đưa được ai lên thay. Ai sẽ đứng ra hút dầu cho Nato khi không có bất kì một chính phủ hợp nào cấp quyền lợi hay giấy phép cho các công ty châu Âu/Mỹ vào hoạt động.

    Thứ 3 nối tiếp điểm 2: Hơn nữa nếu lợi dụng tình hình này mà vào bơm dầu, vẫn dùng không quân bảo vệ trên trời và phiến quân dưới đấy thì Nato và Mỹ lộ quá rõ bộ mặt gian đối, lấy chiêu bài dân chủ mà đi cướp tài nguyên người khác. Cũng không thể đưa quân bộ vào vì không có lí do gì chính đáng. Nếu giở bài cùn là bố thích thì bố vào, tao là luật, luật là tao thì đảm bảo chỉ hôm trước hôm sau mấy chú Georgia, Ba Lan, Phần Lan mang cơm sang cúng cụ Nga ngố ngay.

    Nói tóm lại em thấy Mỹ và đặc biệt Nato đang mắc quai ở Libya, tiến thoái lưỡng nan. Rút cũng ê mặt mà dấn sâu vào cũng không xong.
  8. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    yeah, mấy chú độc tài các nơi khác đang ca mơ run =))=))=))=))
  9. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Mỹ đã triển khai các máy bay trực thăng trang bị súng máy AC-130 và trực thăng tấn công A-10 được thiết kế để tấn công lực lượng bộ binh và các đoàn xe cung cấp hậu cần đối phương.

    Việc sử dụng các máy bay trực thăng AC-130 và A-10 dường như là để hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy ở Libya, và cũng để chứng minh lực lượng quân sự đồng minh can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Libya.

    Các máy bay trực thăng AC-130, có thể bay thấp và chậm trên chiến trường và thường dễ bị hỏa lực đối phương tấn công hơn so với máy bay chiến đấu phản lực di chuyển nhanh, đã được triển khai chỉ sau một tuần khi liên minh phương Tây tiến hành tấn công quân sự vào hệ thống phòng không và hệ thống radar của chính phủ Libya. Máy bay AC-130 được trang bị súng máy hạng nặng và pháo tấn công mục tiêu trên bộ, cho phép tấn công vào lực lượng mặt đất và các đoàn xe của chính phủ Libya áp sát thường dân hơn.

    Các máy bay AC-130 được sử dụng để tăng áp lực tấn công đối với lực lượng lục quân của Libya. “Chiến lược của chúng tôi là vẫn tiếp tục gây áp lực đối với lục quân Libya,” Phó Đô đốc William Gortney, Cục trưởng Tác chiến của Lầu Năm Góc, phát biểu khi đề cập đến việc sử dụng các loại máy bay mới này.

    Trong khi đó, các quan chức quân sự Mỹ đánh giá máy bay trực thăng AC-130 và A-10 rất thích hợp cho các cuộc tấn công tại các khu vực đang được cố thủ, mặc dù việc sử dụng loại máy bay này đã khiến nhiều thường dân thiệt mạng.

    Không giống như các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, máy bay AC-130 và A-10 có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác hơn do phân biệt được mục tiêu đối phương, nhưng vẫn để lại sự tàn phá nặng nề bằng hỏa lực của súng máy.

    “Các máy bay AC-130 và A-10 có thể tấn công mục tiêu chính xác tới hàng mét và không có nguy cơ gây thiệt hại nhiều về tài sản
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tấn công Hải Quân Libya:
    tàu của Hạm đội 6 của Mỹ đã tấn công 3 tàu của Libya ở cảng Misrata, phía tây Sirte. Phía Mỹ cho rằng tàu Libya bắn bừa bãi vào các tàu thương mại. Kết quả một tàu của Libya đã bị phá hủy, trong khi tàu thứ hai bị thủng và tàu thứ ba đã bị bỏ lại.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quân nổi dậy bắt đầu có tiền đây:
    Bộ Tài chính Mỹ hôm qua cho hay dầu thô do lực lượng nổi dậy Libya bán không nằm trong khuôn khổ lệnh trừng phạt của Mỹ, nếu dầu được sản xuất bên ngoài Công ty dầu lửa quốc gia hoặc các công ty không có liên hệ với chính quyền của ông Gadhafi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    một thủ lĩnh cấp cao của phe nổi dậy Libya tuyên bố Qatar, cũng là một nhà sản xuất dầu lửa lớn trong khu vực, đã đồng ý bán ra thị trường dầu thô được sản xuất ở các giếng dầu tại miền đông hiện không còn nằm trong tay của ông Gadhafi.

    Được các cuộc không kích của phương Tây yểm trợ, phe nổi dậy Libya đã tái chiếm được các thành phố dầu lửa chiến lược ở miền đông, trong đó có Es Sider, Ras Lanuf, Brega, Zueitina và Tobruk. Ngày hôm qua họ tiếp tục tiến về thành phố quê nhà của ông Gadhafi, Sirte.

    Ali Tarhouni, người phụ trách về các vấn đề kinh tế, tài chính và dầu lửa của phe nổi dậy cho biết sản lượng từ các giếng dầu ở miền đông Libya do phe này chiếm giữ đang vào khoảng 100.000-130.000 thùng/ngày. Trước cuộc khủng hoảng, Libya sản xuất khoảng 1,6 triệu thùng/ngày, chiếm gần 2% sản lượng của thế giới.
  10. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Bác cho em xin cái nguồn , chứ AC-130 hay A-10 mà dịch là trực thăng thì nên sang bên box TL chém gió đi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này