1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3quexola

    3quexola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mỹ tiếp tục không kích Libya thêm 48 giờ

    Washington vừa đồng ý với đề nghị của NATO về việc tiếp tục tham gia những cuộc không kích của liên quân nhằm vào các mục tiêu tại Libya.

    Hôm thứ bảy vừa qua, Mỹ bắt đầu chuyển giao vai trò dẫn dắt cuộc tấn công Libya cho Anh, Pháp và các thành viên khác của NATO. Các cuộc không kích của không quân Mỹ sẽ chỉ được thực thi nếu phía NATO có đề nghị và được Washington chấp thuận.

    Mỹ đã không mất nhiều thời gian để nhận được đề nghị của NATO. AP dẫn lời phát ngôn viên Oana Lungescu của NATO cho rằng "điều kiện thời tiết không thuận lợi trong những ngày qua" khiến liên quân muốn Mỹ tiếp tục tham gia các đợt không kích Libya. Bà Lungescu cũng cho biết thêm rằng 48 giờ không kích bổ sung của Mỹ tại Libya sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay.


    Máy bay chiến đấu AV-8B Harrier của không quân Mỹ sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu tại Libya. Ảnh: Aviationspectator
    Như vậy, các máy bay pháo hạm Lockheed AC-130, phi cơ chống tăng A-10 Thunderbolt và phi cơ đa chức năng AV-8B Harrier vẫn sẽ tiếp tục tấn công lực lượng trung thành với đại tá Gadhafi và nhiều mục tiêu khác tại Libya. Đây là những máy bay chiến đấu có độ chính xác cao nhất mà quân đội Mỹ hiện có.

    Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ cho hay những đám mây lớn trên bầu trời Libya vào cuối tuần trước đã gây khó khăn cho các đợt không kích của liên quân. Lực lượng trung thành với Gadhafi đã tận cụng cơ hội này để đẩy lùi phe đối lập trong các cuộc chiến tại các thành phố Ras Lanouf và Brega.

    Vì vậy, nhiệm vụ không kích Libya thêm 48 giờ nữa của không quân Mỹ là nhằm góp phần ngăn chặn các bước tiến của lực lượng ủng hộ đại tá Gadhafi.

    Cuộc không kích của Mỹ và liên quân vào các mục tiêu tại Libya đã bắt đầu từ ngày 19/3. Một số cơ sở quân sự và thông tin liên lạc của lực lượng ủng hộ đại tá Gadhafi đã bị phá hủy. Tuy nhiên, các đợt không kích mới chỉ tiêu diệt được khoảng 25% khả năng quân sự của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo 68 tuổi.

    Phan Lê
  2. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Cha già kính mến mấy hôm nay im ắng quá, không thấy cha lên ti vi đấm loạn xạ, hay là cha bận đào hầm nhỉ.
    Tuần trước thấy cha còn vênh, tuần này mấy thằng em bưng bô của cha ra đi, chắc cha cũng nao núng, nên cho đàn em đi thương lượng :))

    (VnMedia) - Tổng thống Gaddafi đã không xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào trong hơn một tuần trở lại đây, trong khi đó có tin đồn ông này đang tìm cách chạy ra nước ngoài sống lưu vong. Tuy nhiên, hiện tại, nơi ở của Nhà lãnh đạo Libya vẫn còn là một điều bí ẩn.

    Tổng thống Gaddafi nhiều ngày nay đã không xuất hiện ngay cả trong các chương trình truyền hình, trong khi các lực lượng quốc tế tiếp tục tấn công dữ dội quân đội của ông này.

    Tuần trước, một phái viên của ông Gaddafi đã bí mật đến Anh. Điều này làm dấy lên tin đồn về việc Nhà lãnh đạo Libya đang tìm cách đàm phán để được đi sống lưu vong ở nước ngoài.

    Nhiều người tin rằng, ông Gaddafi sẽ không thể từ bỏ quyền lực trừ khi một nước nào đó đề nghị cho ông này đến sống lưu vong.

    Những tin đồn và nhận định nói trên có vẻ ngược với tính cách của ông Gaddafi. Cách đây không lâu, ông Gaddafi vẫn còn giữ thái độ cứng rắn và đầy thách thức khi tuyên bố chính các lãnh đạo liên quân phải từ chức chứ không phải là ông.

    Tuy vậy, theo nguồn tin mới nhất từ giới báo chí, chính phủ Libya hôm qua (3/4) đã cử một đại diện đến Hy Lạp nhằm thảo luận về khả năng ngừng bắn. Tuy nhiên, trên chiến trường Libya hiện nay chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào.

    Thứ trưởng Ngoại giao Libya Abdelati Obeidi đã bay tới Athens mang theo thông điệp riêng của Tổng thống Gaddafi gửi ********* Hy Lạp George Papandreou. Theo lời một quan chức chính phủ Hy Lạp, thông điệp của Tổng thống Gaddafi có nội dung bày tỏ mong muốn của Libya về việc chấm dứt chiến tranh.

    "Dường như giới lãnh đạo Libya đang tìm kiếm một giải pháp," Ngoại trưởng Hy Lạp Dimitris Droutsas cho các phóng viên biết.

    Mỹ tiếp tục không kích Libya

    Mỹ đã đồng ý đề nghị của NATO về việc tiếp tục tiến hành các cuộc không kích Libya thêm 48 giờ nữa.

    Mỹ đã chuyển giao quyền chỉ huy và chiến đấu cho Anh, Pháp và các đồng minh NATO. Trước đó đã có tin Mỹ rút máy bay chiến đấu và tên lửa ra khỏi Libya. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua và hôm nay, các máy bay chiến đấu AC-130, A-10 Thunderbolts và AV-8B Harriers của Mỹ đã và sẽ vẫn tiếp tục tấn công các lực lượng của ông Gaddafi theo yêu cầu của NATO. Đây là những loại máy bay chiến đấu có khả năng tấn công chính xác nhất các mục tiêu trong kho vũ khí của Mỹ.

    Theo kế hoạch dự kiến, sau ngày thứ Bảy (2/4), không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ hoạt động trên bầu trời Libya trừ khi các NATO yêu cầu và các quan chức ở thủ đô Washington đồng ý. Lý do là vì NATO đã chính thức tiếp nhận hoàn toàn quyền chỉ huy chiến dịch quân sự ở Libya từ tay Mỹ.

    Tuy nhiên, NATO hôm qua đã buộc phải đề nghị Mỹ tiếp tục tham chiến thêm 48 giờ do điều kiện thời tiết xấu khiến liên quân gặp khó khăn trong việc tấn công các lực lượng của Tổng thống Gaddafi.

    Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tiết lộ, mây dầy đặc trong suốt mấy ngày cuối tuần ở Libya đã khiến liên quân khó thực hiện các cuộc không kích. Quân của ông Gaddafi đã tranh thủ thời điểm này đã tiến sâu vào khu vực phía đông – nơi đang nằm trong quyền kiểm soát của quân nổi dậy. Chiến dịch 48h của Mỹ là nhằm đẩy lùi quân chính phủ Libya trở lại phía tây.

    Trong lúc này, nhiều nghị sĩ Mỹ đang tỏ ra lo ngại về việc vũ trang cho quân nổi dậy Libya. Họ tin rằng, Washington cần phải điều tra và tìm hiểu về lực lượng này trước khi cấp vũ khí cho họ.

    Nghị sĩ Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, cho biết, có thể có một số phần tử al-Qaida trong hàng ngũ của phe nổi dậy. Vì thế, liên quân cần thận trọng khi có ý định trang bị vũ khí cho lực lượng này.

    "Chúng ta chỉ biết họ đang chiến đấu chống lại chính quyền của ông Gaddafi nhưng không biết họ là ai," ông Rogers nói.

    Trong khi đó, Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ - ông Harry Reid lại ủng hộ chính sách “đợi và xem” trước khi cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Libya.

    Tuy nhiên, ông Rogers cũng cảnh báo, nếu có tình trạng bế tắc ở Libya thì quân của ông Gaddafi có thể dùng đến những biện pháp cực đoan chống lại phe nổi dậy như việc sử dụng vũ khí hóa học. Ông Rogers cho biết, ông đã từng ở Libya và đã từng nhìn thấy các loại vũ khí hóa học của Tổng thống Gaddafi.
  3. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
  4. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Nữ tiên tri Vanga từng tiên đoán năm 2011, những đợt mưa phóng xạ ảnh hưởng và tiêu diệt mọi sinh vật ở Bắc bán cầu. Tiếp đó, người Hồi giáo sẽ tiến hành cuộc chiến tranh hóa học chống lại những người châu Âu còn sống sót.

    Hai tiên đoán về thế giới vào năm 2011 đang trở thành hiện thực?

    Mưa phóng xạ liệu có phải là ngụ ý nói đến thảm họa hạt nhân đang xảy ra ở Nhật Bản. Từ sau khi nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima phát nổ hôm 12/3, đám mây phóng xạ lúc đầu di chuyển về phía đông ra Thái Bình Dương nhưng rồi ngoặt về phía tây, phía lục địa Á - Âu tức là về phía Bắc bán cầu. Và sự thực là điều này đã khiến rất nhiều quốc gia lo lắng trước tình trạng nhiễm phóng xạ, loài người cẩn trọng hơn với thực phẩm và các loại thực vật.

    Còn cuộc chiến tranh hóa học? Đó có phải là cuộc chiến hiện đang diễn ra ở Libya, nơi một bên là liên quân các nước châu Âu và Mỹ và một bên là quân đội Libya đang giao chiến kịch liệt với nhau. Nhà lãnh đạo đất nước Libya, ông Gaddafi đã gọi những kẻ đang tấn công đất nước ông là đội quân Thập tự chinh và cam kết sẽ dùng mọi phương tiện để chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng, kể cả là vũ khí hóa học có sức hủy diệt khủng khiếp.

    Báo chí phương Tây đã nói rằng, ông Gaddafi có vũ khí hoá học là điều chắc chắn. Điều gì sẽ xảy ra khi ông và quân đội của ông bị dồn vào bước đường cùng? Một cuộc chiến tranh với các loại vũ khí hóa học của người Hồi giáo chống lại người châu Âu - những người “láng giềng” ở ngay phía bên kia Địa Trung Hải xảy ra là điều rất khó tránh khỏi.

    Nếu những điều đó thực sự xảy ra, lời tiên đoán tiếp theo về thế giới năm 2014 sẽ là một bức tranh toàn màu xám với đa số người sẽ bị mụn nhọt, ung thư da và những căn bệnh khó hiểu khác do hậu quả của chiến tranh hóa học. Tiếp đó là năm 2016 “châu Âu sẽ trở nên trống vắng”…

    Theo hubpages, MK.ru
  5. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Báo chí đưa tin AC-130 và A-10 tiếp tục tấn công lực lượng của Gà Fi nhưng sao họ không cho chút hình ảnh để xem nhỉ?
  6. chiendencung

    chiendencung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ;))gà fi chẳng gà chút nào ............đang học đc 1 bài của vn đó. Nắm thắt lưng địch mà đánh :-bd
  7. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cô lô neo Dậu là con nhà võ, hẳn có khả năng học mót kỹ năng.

    Dưng VN war nó khác xa vìa bản chất cuộc chiến, chưa nói là còn khác vìa nhiều đặk điểm chiến trường nữa[-X[-X[-X

    Có khi ngày xưa bạn í bị Iêng xa ri nó gõ cho cái cán kuốc vào thủ mà hok quy luôn nên bi h mới ra nông nỗi đó:-??
  8. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Nắm thắt lưng thì nhằm nhò gì, bài cũ rồi. Phải nắm dưới thắt lưng địch mà đánh thì mới ác.
  9. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Gaddafi tìm cách chuồn rồi các bác ạ, cha già sao yếu đuối thế nhỉ ??? Chả lẽ lại sợ bọn Nato và bọn dâm chủ à ???


    Tin bất ngờ: TT Gaddafi định 'trốn' sang Hi Lạp tị nạn?


    04/04/2011 13:22 (VTC News) - Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã cử một cố vấn đáng tin cậy tới Hi Lạp để đàm phán vào đêm qua (3/4), làm dấy lên tin đồn rằng ông Gaddafi đang có ý định từ bỏ quyền lực để đi tị nạn ở đây.

    Vào đêm qua (3/4), ông Abdulati al-Obeidi – người vừa được chỉ định làm tân Ngoại trưởng Libya thay ông Moussa Koussa sau khi ông Moussa đào tẩu tới Anh vào tuần trước – đã có cuộc đàm phán “bí mật” với ********* Hi Lạp George Papandreou ở Athens.

    Ông Abdulati là nhà ngoại giao cấp cao đầu tiên mà ông Gaddafi cử đi đàm phán kể từ khi liên minh bắt đầu thực thi việc thành lập một vùng cấm bay ở Libya. Các nhà chức trách Hi Lạp cho biết ông Obeidi – người từng bị xem là suýt đào tẩu – đã tới Hi Lạp, mang theo một thông điệp bí mật của Tổng thống Gaddafi.

    Chuyến thăm này làm dấy lên tin đồn rằng nhà lãnh đạo Libya có thể đã sẵn sàng đàm phán về một lệnh ngừng bắn và thừa nhận rằng cộng đồng quốc tế đang chờ đợi sự ra đi của ông.

    Một quan chức của ông Papandreou cho biết ông ta đã gặp ông Obeidi “theo yêu cầu của ********* Libya, ông Al–Baghdadi Ali Al–Mahmudi”.
    [​IMG] ********* Hi Lạp và Tân Ngoại trưởng Libya đã có cuộc đàm phán "bí mật" vào đêm qua (3/4)
    Theo ông Dimitris Droutsas, Ngoại trưởng Hi Lạp thì nhà ngoại giao kì cựu Obeidi đã nói với ********* Hi Lạp rằng về nguyện vọng chấm dứt chiến tranh. Ông Droutsas cho biết: “Có vẻ như các nhà chức trách Libya đang tìm kiếm một giải pháp. Cần có một sự nỗ lực nghiêm túc vì hòa bình ở khu vực này”.

    Ngoại trưởng Hi Lạp cũng cho biết ông Obeidi đang dự định sẽ tới Malta sau khi đến Thổ Nhĩ Kì nhằm tìm kiếm một giải pháp giúp giải quyết thảm họa ở Libya. Một số nguồn tin cho biết ông Obeidi đã từng tới Tunisia với ông Koussa vào tuần trước, tuy nhiên đã mau chóng dừng hành động đào tẩu.

    Ngay chính trong nội bộ chính quyền của ông Gaddafi cũng đang dấy lên mối lo ngại rằng liên minh quốc tế sẽ cô lập họ một cách nghiệt ngã ngay ở Tripoli.

    Cũng vào đêm qua, có nguồn tin cho rằng cậu con trai Saif al–Islam của Tổng thống Gaddafi cũng đã đề xuất một thỏa hiệp nhằm chấm dứt chiến tranh ở đây và tình nguyện sẽ đi đầu trong cơ chế chuyển đổi – điều có thể sẽ giúp cha mình quyết định từ bỏ quyền lực, nhường chỗ cho một nền dân chủ lập hiến ở Libya.

    Kiều Vui(theo telegraph)
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.493
    Đã được thích:
    3.585
    Các bạn nổi loạn dạo này toàn chơi món này nhỉ :
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này