1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Kaddafy yêu cầu Obama chấm dứt ném bom ở Libya
    [​IMG] Муаммар Каддафи. Фото ©AFP


    Thủ lĩnh Libya Muammar Kaddafy đã gửi thư cho tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu ngừng chiến dịch quân sự của NATO tại đất nước bắc Phi này. Associated Press đưa tin này hôm 6 tháng tư.


    Trong văn thư hiện có ở hãng tin, Kaddafy yêu cầu Barack Obama chấm dứt “cuộc chiến tranh phi nghĩa chống lại một dân tộc nhỏ bé tại một nước đang phát triển”. Ngoài ra, thủ lĩnh Libya gọi tổng thống Hoa Kỳ là “con trai” và chúc ông thắng lợi tại các cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012.

    Theo lời của Kaddafy, những cuộc ném bom của NATO vào Libya đã gây nên thiệt hại đạo đức. Ông cũng nhận xét rằng nền dân chủ không thể xây dựng được với sự giúp đỡ của các máy bay và tên lửa. Ngoài ra, Muammar Kaddafy nhắc lại rằng, theo ý kiến của ông, những kẻ thù của chế độ Libya là các thành viên của tổ chức khủng bố “Al-Kaeda”.

    Theo các thông tin của AP, Washington không nghi ngời tính đúng đắn của văn thư.

    Chiến dịch quân sự ở Libya bắt đầu từ 19 tháng ba, khi các lực lượng không quân và hải quân Pháp, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ tiến hành các cuộc không kích đầu tiên vào các đơn vị phòng không của Libya và các vị trí của quân đội chính phủ. Từ 31 tháng ba NATO thực hiện vai trò lãnh đạo chiến dịch. Ngày 5 tháng tư lãnh đạo liên quân đã tuyên bố tiêu diệt một phần ba lực lượng quân sự của Kaddafy.

    Trước đó hôm thứ tư được biết rằng Hoa Kỳ đề nghị Muammar Kaddafy thỏa hiệp: đổi lại chấm dứt tấn công và đòi đại tá từ chức sẽ hứa cho ông chiếc ghế chủ tịch danh dự của liên minh Châu Phi.

    Каддафи в письме попросил Обаму прекратить бомбардировки в Ливии
  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Cái đỏ đỏ; Dùng từ không đúng. Ông ta là Tổng thống đương nhiệm, sao lại gọi là "Thủ lĩnh" , chắc muốn đánh đồng Gà với thủ lĩnh phiến quân.
  3. thangnm098

    thangnm098 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hội khoa học Lịch sử đề nghị bỏ “trục Thăng Long”
    Lịch sử là khoa học, không phải công cụ giáo dục tư tưởng
    đủ chưa?
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
  5. thangnm098

    thangnm098 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ai nói cái đỏ đỏ thì là nói sai roài[-X, nhận lỗi thoai!~X
  6. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Gọi ông ấy là Tổng thống mới không đúng.

    Chính thức thì tại Lybia ông được gọi là Thủ lĩnh Cách mạng, cách mạng Xanh, chống thực dân Ý, đem tự do hạnh phúc, ấm no đến cho người dân Lybia chứ không phải cái thứ cách mạng 3 sọc đâu.

    [:D]
  7. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho xin cái nguồn ông Phi là tổng thống Lybia cái! Coi chừng bị kiện vì tội vu khống nhé
    Phi không có chức vụ gì trong chính quyền hết:)>-
  8. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Bỏ ngay cái chữ kí kia đi không là chết giờ đấy
    [r23)]
  9. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    LHQ hối thúc ngừng bắn ở Misrata, Libya
    Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 06/4 đã kêu gọi ngừng ngay các hành động thù địch xung quanh thành phố Misrata của Libya, đồng thời nhấn mạnh rằng hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. chỉ vài tuần sau khi lực lượng ủng hộ Gaddafi dội bom xuống thành phố này.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đã đưa ra “kêu gọi ngừng sử dụng vũ lực ngay lập tức đối với dân thường”.

    Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc, bà Valerie Amos, cho hay phải có ít nhất một lệnh ngừng bắn tạm thời xung quanh Misrata để người dân ở đây nhận lương thực và thuốc men và để những người trong số 300.000 dân ở đây thực hiện được nguyện vọng rời đi.

    Misrata, thành phố lớn thứ 3 của Libya, cách thủ đô Tripoli 215 km về phía đông, hiện đang chứng kiến cuộc chiến kéo dài 40 ngày giữa quân nổi dậy và lực lượng Gaddafi kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy chống lại nhà lãnh đạo này.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon bày tỏ quan ngại sâu sắc về các điều kiện nhân đạo cho người dân ở các thành phố của Libya đang phải hứng chịu các cuộc tấn công quân sự, bao gồm Misrata, Brega và Zintan.

    “Các điều kiện ở Misrata đặc biệt đáng quan ngại với các báo cáo sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công vào thành phố Misrata, nơi người dân đang bị mắc kẹt”, phát ngôn viên của Tổng thư ký Ban, ông Martin Nesirky cho biết.

    Ông Ban cũng yêu cầu chính phủ của Gaddafi tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi ngừng bắn và ngừng tấn công vào dân thường.

    “Liên Hợp Quốc đã sẵn sàng hỗ trợ lương thực và thuốc men – một lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ cho phép chúng tôi đưa hàng cứu trợ tới tay những người đang tuyệt vọng cần chúng”, bà Amos nói.

    Gần đây, các lãnh đạo nổi dậy Libya đã hối thúc lực lượng liên minh do NATO đứng đầu áp đặt vùng cấm bay vào Libya nhằm giúp người dân Misrata bởi số người thương vong ở thành phố này đang ngày càng tăng.



    Theo AFP

    Cựu Bộ trưởng đào tẩu: "Chế độ Gaddafi đã thảm sát gần 20.000 dân thường"

    Phát biểu từ bên ngoài Libya, ông Fathi, cựu bộ trưởng dầu mỏ Libya đã cáo buộc Muammar Gaddafi về tội ra lệnh thảm sát dân thường, với số người thiệt mạng có thể lên tới 20.000. Cũng giống như cựu Ngoại trưởng Moussa Koussa, những khai báo của ông cựu Bộ trưởng dầu mỏ Libya sẽ làm cho ông Gaddafi thêm đau đầu. Vào thời điểm hiện nay những khai báo này khó kiểm chứng, nhưng có thể sẽ đem lại cho họ những cơ hội sống còn để "tị nạn chính trị" cho tương lai.

    Ông Shatwan đã đào tẩu khỏi chế độ Gaddafi sau khi trốn khỏi thành phố Misrata trên một chiếc thuyền đánh cá cùng với vợ con.

    Việc đào thoát mới đây nhất của cựu bộ trưởng dầu mỏ đã làm tăng thêm áp lực cho nhà lãnh đạo Libya.

    “Không ai muốn nhìn thấy chế độ này”, ông Shatwan nói.

    “Không có một chút dân chủ nào ở Libya. Hiện giờ ông ta (Gaddafi) đang giết người dân của mình bằng xe tăng và bom”.

    Cũng theo vị cựu bộ trưởng này, người con trai Saif al-Islam của Gaddafi từng là một nhà cải cách, nhưng hiện giờ không còn như thế nữa. “Anh ta cũng giống như cha mình và họ chỉ đang chơi trò chơi”, ông nói.

    Shatwan kêu gọi liên minh tiếp tục các cuộc không kích và có hành động quân sự cứng rắn hơn để đánh bại lực lượng chính phủ Libya.

    “Tại sao Anh và Pháp không tấn công họ? Tất cả sẽ kết thúc nhanh chóng hơn. Họ chỉ ném bom các trạm radar cũ. Tất cả những người ở Libya đều cho rằng họ chỉ muốn người Libya tiếp tục chiến đấu với nhau”.

    Hôm qua (06/4), ông Shatwan cho biết các bộ trưởng khác trong chính quyền Libya đã sẵn sàng đào thoát nhưng vẫn còn lo sợ về việc này.



    (Theo AUS)

    Đấy còn ai dám nói lão Gà vì dân vì nước ko !!!!!
  10. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    NATO 'phản pháo' quân nổi dậy Libya
    Cập nhật lúc :3:52 PM, 07/04/2011
    Khaled al Obeidi, một tay súng của lực lượng nổi dậy, cho biết: "NATO đã làm gì, NATO đã ném bom những gì?". Đáp lại, NATO cho biết đã làm đúng phận sự.

    Lực lượng nổi dậy tại Libya ở Brega cho biết, lực lượng này đã bị tổn thất nặng nề trước các cuộc tấn công của Quân đội chính phủ tại đây. Ông Gaddafi đã chiếm đóng phần lớn thành phố này, lực lượng nổi dậy liên tiếp bị đẩy lùi về phía đông.

    Mohammed al-Masrafy, thành viên của lực lượng nổi dậy cho biết, Gaddafi đã sử dụng các loại vũ khí hạng nặng như súng máy và pháo kích để tấn công lực lượng nổi dậy. Hiện nay lực lượng nổi dậy đã phải rút về tiền đồn al-Arbaeen ở giữa đường từ Brega và Ajdabiyah, cách Brega 40 km.

    Lực lượng nổi dậy không ngừng lên tiếng chỉ trích NATO không có nhiều hành động trợ giúp. Một tay súng của lực lượng nổi dậy nói rằng: “NATO đã không có bất cứ cuộc không kích nào để trợ giúp chúng tôi, chung tôi không nghe thấy bất kì âm thanh nào cho thấy NATO đang dội bom tại Brega”.


    [​IMG]
    Lực lượng nổi dậy ở Brega đã bị tổn thất nặng nề trước các cuộc tấn công của Quân đội chính phủ.​

    NATO "phản pháo"

    Đáp lại các cáo buộc này, chỉ huy phó của NATO Chuẩn Đô đốc Russell Harding cho biết, NATO đang tiến hành bảo vệ dân thường trên toàn Libya, mỗi giờ mỗi ngày NATO luôn theo dõi những gì đang diễn ra tại Libya.

    Ngày 5/4, để chứng minh điều này, nhà hoạch định quân sự cao cấp của NATO Chuẩn tướng Marc Van Uhm cho biết, ngày 4/4 NATO đã tiến hành 150 lần không kích trong đó có 58 lần tấn công.

    Kể từ khi bắt đầu tiếp quản quyền chỉ huy chiến dịch quân sự ở Libya NATO đã tiến hành tổng cộng 851 lần xuất kích trong đó có 334 lần xuất kích tấn công hoặc phát hiện mục tiêu.

    Ông cũng thừa nhận các cuộc không kích của NATO ở thành phố Brega đã làm một số dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, ông không đưa ra con số thương vong cụ thể.

    Carmen Romero, phát ngôn viên của NATO bác bỏ chỉ trích của lực lượng nổi dậy tại Libya về tiến độ chậm chạp trong việc tổ chức các cuộc không kích.
    "Chúng tôi có một nhiệm vụ rõ ràng và chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ thường dân của Misurata hiện Misurata là ưu tiên số một của chúng tôi", bà nói.

    Romero nói thêm rằng ngày 6/4 liên quân đã thực hiện gần 200 lần không kích và ngày 5/4 là 186 lần. Bà nói rằng ưu tiên của NATO là để tránh gây ra các tổn thất cho dân thường do đó "mọi hoạt động được thực hiện theo một cách rất thận trọng".

    NATO bối rối trước chiến thuật mới của Gaddafi

    Alain Juppé, Bộ trưởng ngoại giao Pháp cho biết ông sẽ thảo luận với NATO về tình hình ở các thành phố, nơi mà cư dân đã bị bao vây bởi Quân đội Gaddafi trong 40 ngày qua.

    Ông Juppé nói với đài phát thanh France Info rằng: "Misurata là một trong những thành phố không thể tiếp tục đắn đo được nữa. Tôi sẽ gấp rút thảo luận về nó với Tổng thư ký NATO".

    Ông cũng cho biết thêm, các hoạt động quân sự tại Libya đang trở nên phức tạp hơn vì Gaddafi đã thay đổi các chiến thuật của mình, việc tấn công Quân đội của Gaddafi lúc này sẽ tăng nguy cơ thương vong cho dân thường.

    Chuẩn Tướng Mark van Uhm trước đó nói rằng Gaddafi đã sử dụng các “lá chắn sống” ở Misurata để bảo vệ các mục tiêu trước những cuộc không kích của NATO.

    Ngày 7/4, theo một báo cáo của BBC, Abdul Fatah Younis, tham mưu trưởng lực lượng nổi dậy đã lên tiếng chỉ trích NATO vì việc NATO đã không có hành động cứu trợ nào trước việc Gaddafi tăng cường đàn áp các cuộc nổi dậy và giết hại dân thường tại Misurata.

    Ông nói: “Hiện nay Quân đội của Gaddafi tiến hành nhiều cuộc tấn công lực lượng nổi dậy tại Misurata một cách mạnh mẽ, nhân dân tại Misurata đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực và thuốc men nếu như các hành động can thiệp của NATO chậm thêm một tuần nữa, thành phố Misurata sẽ rơi vào tay Gaddafi, lúc đó nhân dân ở đây sẽ sống trong ngục tù”.

    Ông cảm thấy “thất vọng” trước các hành động của NATO và cho rằng các thủ tục quan liêu quá mức của NATO đã gây ra sự chậm chễ trong các cuộc không kích.

    Trong khi đó, phía Mỹ cho biết đã chính thức chấm dứt các cuộc không kích tại Libya, Lầu Năm Góc cho biết vẫn cung cấp các máy bay tiếp nhiên liệu và thu thập các thông tin tình báo tại Libya.

    Ngày 6/4, Cựu nghị sĩ Delaware County Curt Weldon của Mỹ cho biết nhận lời mời của chính phủ Libya ông chính thức tiến hành chuyến thăm Libya để cố gắng giải quyết tình hình bằng con đường ngoại giao thông qua đàm phán với các nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có tổng thống Obama.

    Theo Tân Hoa Xã ngày 6/4, phát ngôn viên của Nhà Trắng Mỹ cho biết Gaddafi đã gửi một bức thư tới Tổng thống Obama trong đó kêu gọi NATO chấm dứt các cuộc không kích và Gaddafi đưa ra đề xuất đàm phán hoà bình với lực lượng nổi dậy.

    lại chửi nhau chí chóe....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này