1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Chửi nhau chí chóe, ấy là dâm chủ vậy. :)):)):)):))
    Nhưng mục tiêu chung của họ vẫn là cho 1 cha già cùng lũ bưng bô sớm đi Văn Điển.
    Cha già dạo này đàn em cứ ra đi liên tùng tục thế này, thương quá.

    Bộ trưởng năng lượng Omar Fathi bin Shatwan đã trốn sang Malta từ thành phố Mistara... Reuters

    Former Libyan energy minister Omar Fathi bin Shatwan has escaped to Malta from the besieged Libyan town of Misrata, the Maltese Foreign Ministry said on Thursday. He arrived in Malta on a small trawler on Friday, but his presence was kept secret, the ministry said.
  2. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thì ra là vậy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chuyện bình thường, qua đó có thể thanh lọc nội bộ coi ai trung thành với mình, có chuyện mới pít lòng tiểu nhân... àh giải thích zùm cái từ đỏ đỏ cái... lạ quá=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xung đột Libya và những vấn đề làm đau đầu các "ông Lớn"
    VIT - Cuộc khủng hoảng chính trị sâu rộng ở Bắc Phi nói chung và Libya nói riêng đang đặt ra nhiều câu hỏi cho cộng đồng quốc tế cùng với những hệ lụy chết người của nó.
    Khủng hoảng tị nạn

    Sau khi làn sóng bất ổn dâng cao ở các nước Bắc Phi, khu vực miền nam Italy trở thành đích đến của dòng người tị nạn, đặc biệt là những người tới từ Tunisia và Libya. Từ tháng 1/2011, ít nhất 15.000 người tị nạn đã đổ vào Italy và phần lớn trong số họ chọn điểm đến là hòn đảo nhỏ Lampedusa (thuộc tỉnh Agrigento).

    [​IMG]
    Chiếc thuyền tị nạn đầu tiên của Libya tới Italy

    Trước tình hình này, Bộ trưởng Nội vụ Italy kêu gọi thành lập một Quỹ đoàn kết để giúp các nước tiếp nhận người tị nạn, trong đó có các quốc gia ở Nam Âu như Italy, Hy Lạp, Malta… và thống nhất về nguyên tắc chia sẻ gánh nặng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha, những người tị nạn không đến Italy mà đến châu Âu thông qua Italy. Do đó, EU phải có trách nhiệm với việc này và phải sẵn sàng thể hiện tình đoàn kết để đối mặt với làn sóng người tị nạn. Thế nhưng, có những nước lại không ủng hộ việc cùng chia sẻ gánh nặng về vấn đề di cư, trong đó có Pháp.

    Như vậy, ngay trong khối EU vẫn thể hiện sự chia rẽ, giữa các quốc gia phương Bắc và các nước Nam Âu. Một trong những lo ngại lớn của châu Âu là nếu các chế độ ở Bắc Phi như Libya sụp đổ, một làn sóng người nhập cư bất hợp pháp sẽ rời bỏ đất nước để tới châu Âu.

    Vũ khí trôi nổi, không kiểm soát được


    Cho đến nay, ngày càng có nhiều quốc gia cam kết sẽ hỗ trợ lực lượng nổi dậy tại Libya lật đổ chế độ độc tài của nhà lãnh đạo Gadhafi. Đây chính là cơ hội để lượng vũ khí phát tán rộng rãi, rồi lọt vào tay lực lượng khủng bố để chúng tấn công dân thường.

    Giới tình báo và quân sự nhiều nước hết sức quan ngại trước vấn đề này. Số vũ khí được lôi ra từ nhà kho những ngày gần đây cho thấy, dù chịu sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế, chính quyền của Tổng thống Libya, Đại tá Moammar Gadhafi, đã mua sắm nhiều vũ khí để trang bị cho quân đội và lấp đầy kho đạn dược dự trữ.

    Hơn nữa, mỗi khẩu súng trường ở châu Phi được bán với giá vài trăm USD. Ở Libya, loại vũ khí này còn mới nên có giá cao, khiến người sở hữu có động lực lớn để bán chúng ra thị trường chợ đen sau khi giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy kết thúc. Đây là cơ hội tốt để các tổ chức khủng bố sẽ cố săn lùng loại vũ khí này nếu biết nó có nhiều ở Libya.

    Mới đây, một quan chức an ninh Algeria tiết lộ với Reuters, Al Qaeda lợi dụng cuộc xung đột ở Libya để "cuỗm" số vũ khí viện trợ và chuyển đến cơ sở tại miền Bắc Mali.

    [​IMG]

    Lực lượng Al Qaeda lợi dụng sự hỗ loạn tại Libya và sự hỗ trợ từ Quốc tế để "đánh cắp" vũ khí trang bị

    Ông này cho biết, một đoàn xe gồm 8 xe tải Toyota loại nhỏ chuyên chở súng chống tăng RPG-7, súng máy hạng nặng, súng trường, chất nổ đạn dược và các loại tên lửa đất đối không… xuất phát từ phía đông của Libya, qua Chad và Niger rồi vào miền Bắc Mali.

    Đặc biệt, tổ chức này còn lấy được các tên lửa vác vai Strela do Nga sản xuất mà NATO gọi là SAM-7.

    Mâu thuẫn nội bộ tại những nước tham chiến ngày càng sâu sắc

    Việc liên quân phát động chiến dịch không kích quy mô lớn vào Libya tiếp tục gây làn sóng phản đối mạnh mẽ và những mâu thuẫn gay gắt ngay trong lòng các nước tham chiến.

    Tại Mỹ, hành động của Tổng thống Obama bị các nghị sĩ và cử tri nước này phản đối khi cho rằng quyết định can thiệp quân sự vào một quốc gia khác mà không có ý kiến của Quốc hội là vi phạm hiến pháp. Bất bình này buộc Tổng thống Obama và các viên tướng của Lầu Năm Góc phải ra điều trần trước Uỷ ban quân lực Thương viện và Hạ viện.

    Hơn nữa, quyết định can thiệp quân sự lần này của Tổng thống Obama chỉ nhận được sự đồng tình khá ít ỏi ở người dân so với những cuộc chiến Mỹ từng tham dự. Lý do là khi hai cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq vẫn chưa giải quyết được dứt điểm, thì việc Mỹ lại nhảy vào một cuộc xung đột khác cũng là một quốc gia Hồi giáo khiến người dân nước này bất bình.

    [​IMG]

    Người Mỹ biểu tình bên ngoài Nhà Trắng

    Ông Obama còn bị phe bảo thủ chỉ trích là rụt rè khi tuyên bố Mỹ không giữ vai trò lãnh đạo cuộc chiến tại Libya, nhưng thực tế đã chứng minh những điều ngược lại vì số vũ khí Mỹ sử dụng ở Tripoli nhiều hơn so với lực lượng liên quân.

    Tại nước Anh, dư luận cũng rất bất bình với sự can thiệp quân sự của chính phủ nhằm vào Libya. Theo một cuộc thăm dò toàn quốc được thực hiện theo yêu cầu của BBC, công chúng Anh đã tỏ ra chia rẽ xung quanh hành động hỗ trợ và can thiệp quân sự tại Libya. Trong số 2.000 người được hỏi ý kiến, 38% nghĩ rằng Anh và các đồng minh của mình có quyền thực hiện các cuộc không kích, trong khi 35% cho biết đây là quyết định sai lầm và 24% nói rằng họ không biết.

    Hôm 20-3 tại London, dưới sự lãnh đạo của nghị sĩ Jeremy Corbyn và cựu nghị sĩ George Galloway, hàng trăm người tập trung trước tòa nhà Thủ tướng với các biểu ngữ: “Không can thiệp vào Libya! Gaddafi sẽ chiến thắng!”, “Thế giới Ả Rập sẽ chiến thắng!”. Những người biểu tình đòi các nước tham gia chiến dịch phải ngừng ngay hành động hiếu chiến.

    Bên cạnh Mỹ và Anh, các nước tham gia liên quân tấn công Libya như Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ người dân. Tại Rome, vài chục người đã biểu tình yêu cầu các nước liên quan chấm dứt ngay chiến tranh. Tại Barcelona (Tây Ban Nha), khoảng 400 người xuống đường biểu tình phản đối chiến dịch với các biểu ngữ: “Không đổi máu lấy dầu”, “Ủng hộ người dân Libya”.

    Trong khi đó, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), khoảng 100 người đã tập trung trước Tổng lãnh sự Pháp với các biểu ngữ “Cút khỏi Libya”, “Người Libya không đơn độc” để phản đối Pháp, Mỹ và các nước tấn công Libya. Bộ Ngoại giao Iran đã lên án chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya và nghi ngờ mục đích của các nước phương Tây.
  3. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    ko nói thế thì bố bao giờ bọn ALXX với Mỹ kia mới tha cho mà sống=))
  4. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.050
    Đã được thích:
    735
    Cuộc chiến này rồi sẽ có lúc kết thúc :D Nhưng sau chiến tranh, sẽ phải mất bao lâu để dọn sạch các loại bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Phe nào có chiến thắng cũng lại khổ nhân dân Libya thôi. Liệu sẽ giống như trường hợp của VN, mỗi năm có khoảng 4000 người người là nạn nhân của bom min còn sót lại. Sẽ phải tốn hàng chục tỉ USD và hàng trăm năm mới xử lí xong...
  5. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra đã yên ổn lâu rồi. Cho đến khi bọn ăn cướp nhảy vào ...
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    LHQ hối thúc ngừng bắn ở Misrata, Libya
    Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 06/4 đã kêu gọi ngừng ngay các hành động thù địch xung quanh thành phố Misrata của Libya, đồng thời nhấn mạnh rằng hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. chỉ vài tuần sau khi lực lượng ủng hộ Gaddafi dội bom xuống thành phố này.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đã đưa ra “kêu gọi ngừng sử dụng vũ lực ngay lập tức đối với dân thường”.


    __________________________

    Có phải lão già lẩm cẩm này đã ăn năn hối cải không vậy?

    Chắc chắn không phải, lão ta giả vờ đạo đức thôi. Càng thối càng phải sức nước hoa cho thơm lừng mà.




    Theo AFP

    Cựu Bộ trưởng đào tẩu: "Chế độ Gaddafi đã thảm sát gần 20.000 dân thường"


    __________________________

    Cái này thì đám ngẹo vàng xứ sa mạc khoái lắm lắm. Xem ra kịch hồi Serbia lặp lại. Nhưng hồi đó kịch hay hơn, những khẩu AK mới kính kong xanh ánh thép trong đêm trăng bắn tù binh từ sau lưng, những cái xe ủi láng coóng lầm lũi làm việc.

    Hay, nào cũng nhau sủa nào!!!Gâu gâu gâu, ẳng ẳng ẳng!!!=))=))
  7. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Cái màu đỏ : Đó KHÔNG phải là quân Cách Mạng, đó là quân Bán Mạng (lai-pho-xê) :
    Đánh thuê cho Pháp và chết thay cho lính Pháp ngay trên mảnh đất quê hương
    (thay màu da xác chết).

    Cũng như ở MNVN năm xưa, đạo quân Sài Gòn lúc cực điểm đông hơn 1 triệu tên
    được rợ ALXX trang bị vũ khí đến tận răng, đánh thuê cho Mỹ, và chết thay cho
    lính Mỹ ngay trên mảnh đất quê hương (trừ một số ít chết ở Cam và Hạ Lào).

    Cũng như ở Áp-gha-nít-tăng hôm nao, quân đội nhân dân Bun-đét-vê mang tiếng
    là quân đội nhân dân Đực nhưng bị rợ ALXX sai khiến thao túng hoàn toàn, vô hình
    chung trở thành những tên lính sen đầm làm tay sai cho Mỹ, đánh thuê cho Mỹ,
    và chết thay cho lính Mỹ trên mảnh đất hoang mạc xa xôi (thay thẻ bài xác chết).
    ----------

    Cách Mạng ở Li-bi chính là lãnh tụ Ga-đa-phi và quân Chính Phủ, đã từng tự lực tự
    cường chiến đấu mang lại độc lập tự do toàn vẹn lãnh thổ cho nhân dân Li-bi, và hiện
    vẫn đang thực hiện sứ mệnh Cách Mạng giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc Li-bi
    từ trong tay rợ Gô-Loa và lũ sen đầm quốc tế !
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Cựu bộ trưởng đào tẩu: "Chế độ Gaddafi đã thảm sát gần 20.000 dân thường"
    VIT - Phát biểu từ bên ngoài Libya, ông Fathi, cựu bộ trưởng dầu mỏ Libya đã cáo buộc Muammar Gaddafi về tội ra lệnh thảm sát dân thường, với số người thiệt mạng có thể lên tới 20.000.
    Cũng giống như cựu Ngoại trưởng Moussa Koussa, những khai báo của ông cựu Bộ trưởng dầu mỏ Libya sẽ làm cho ông Gaddafi thêm đau đầu. Vào thời điểm hiện nay những khai báo này khó kiểm chứng, nhưng có thể sẽ đem lại cho họ những cơ hội sống còn để "tị nạn chính trị" cho tương lai.

    Ông Shatwan đã đào tẩu khỏi chế độ Gaddafi sau khi trốn khỏi thành phố Misrata trên một chiếc thuyền đánh cá cùng với vợ con.

    Việc đào thoát mới đây nhất của cựu bộ trưởng dầu mỏ đã làm tăng thêm áp lực cho nhà lãnh đạo Libya.

    “Không ai muốn nhìn thấy chế độ này”, ông Shatwan nói.

    “Không có một chút dân chủ nào ở Libya. Hiện giờ ông ta (Gaddafi) đang giết người dân của mình bằng xe tăng và bom”.

    Cũng theo vị cựu bộ trưởng này, người con trai Saif al-Islam của Gaddafi từng là một nhà cải cách, nhưng hiện giờ không còn như thế nữa. “Anh ta cũng giống như cha mình và họ chỉ đang chơi trò chơi”, ông nói.

    Shatwan kêu gọi liên minh tiếp tục các cuộc không kích và có hành động quân sự cứng rắn hơn để đánh bại lực lượng chính phủ Libya.

    “Tại sao Anh và Pháp không tấn công họ? Tất cả sẽ kết thúc nhanh chóng hơn. Họ chỉ ném bom các trạm radar cũ. Tất cả những người ở Libya đều cho rằng họ chỉ muốn người Libya tiếp tục chiến đấu với nhau”.

    Hôm qua (06/4), ông Shatwan cho biết các bộ trưởng khác trong chính quyền Libya đã sẵn sàng đào thoát nhưng vẫn còn lo sợ về việc này.



    DT (Theo AUS)
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quocte/LA87105/default.html
    http://www.theaustralian.com.au/new...ilians-massacred/story-e6frg6so-1226035080080
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Những cáo buộc của phe nổi dậy bị những tay bảo thủ chụp mũ là xuyên tạc giờ đây những người đào tẩu từng làm việc cho Gà Fi quay lại tố cáo ông ta. Chắc mấy tay bảo thủ cũng nói những nhân vật này là xuyên tạc luôn! :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    13 quân nổi dậy bị thiệt mạng do một cuộc không kích nhầm gần Ajdabiya. Các phiến quân này đứng trong một nhóm xe tank, xe bọc thép và bệ phóng tên lửa ngay giữa Ajdabiya và Brega
    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12997181
    Chắc các phi công thấy xe tank với bọc thép tưởng là quân của Gà Fi nên khai hoả luôn.
  9. soofar

    soofar Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    32
    20.000 cái xác mà bao nhiêu vệ tinh, máy bay không người lái của "liên quân" chả tìm thấy được lấy 100 cái xác,hoá ra vệ tinh với máy bay bị mù hị hị,bị Gà đánh cho chạy tụt quần mà còn kịp đếm được 20.000,hay là mới tổ chức kiểm tra dân số xong?Giống phong trào đếm xác "ngày
    xưa ơi..." của mấy chục năm về trước nhỉ?!Vớ được cái gì nhai cái ấy,nản cho người quá nghẹo ơi.
  10. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra liên quân vẫn ngày đêm ném bom quân đội của Gà Fi có điều không có hình ảnh để cho mọi người xem. Tiếc quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này