1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tui xin trả lời theo thứ tự 1,2,3
    1 & 2: Mẹ ơi Q_uốc hội Đức bị Anh với Mĩ kiểm soát bằng thủ đoạn tin vi! ;))
    3: Mĩ đóng quân trên đất đồng minh không phải là chiếm đóng. Nếu nói chiếm đóng chắc Nhật, Hàn, mấy nước trung đông.... là thuộc địa kiểu mới của Mĩ hết=))
    Chuyện biên giới trước chiến tranh thế giới thứ 2 đã xong hết rồi. Hỏng lẻ bây giờ Đức đòi lại đất, sau đó VN đòi lại tỉnh Quảng Tây của TQ, Cam đòi lại khu vực miền Đông với Tây Nam Bộ?>:)
    Cuối cùng không biết cái hồn ma tuyên ráo nào chưa siêu thoát nhập vô và điều khiển cái nick Wehrmacht1 ? =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vnexpress.net trở thành lá cải hồi nào vậy trời? Đem tấm hình mấy anh buôn vũ khí show hàng cho Ấn ra mà dám nói là trên vùng trời Lybia.
  2. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Các bác đoán xem mấy anh nhà béo gúg từ khóa gì mà ra cái ảnh kia ? :D
  3. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    :-ss Các nhà báo là chuyên gia đang sai ảnh, lấy đại có minh hoạ chứ không cần chính xác vì có ra nước ngoài vào vùng chiến sự tác nghiệp đâu.
    =)) Cứ nói về máy bay thì lấy đại cái ảnh máy bay ra, người biết thì 1 mà người không biết thì 99 có gì đâu mà ngại ngùng.
  4. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Lạc chủ đề rồi các memb
  5. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Lạy các bác ăn phải c.. hay sao mà đi chiến với thằng bán lạc ghi đề thế hử?

    Cuối tháng 4 này chắc LHQ cho quân vào libi rồi, các bạn CM nội địa đánh như holywood chả làm được cơm cháo gì, chỉ tổ tốn tiền của LHQ.
    Tình hình là càng ngày càng có nhiều đại gia tham gia hội đồng đánh đấm. Đức đã nghĩ tới khoản cầm súng canh chợ rồi. Thụy Điển kô bít đã được bay chưa. Bây h đổ quân vào thì phải đổ đường biển rồi, rất nguy hiểm. Rất có thể liên quân đang vận động tuynidi cho mượn đường.
    Các bạn Mỹ la tinh dạo này bận chuyện gì bỏ đàn chống mẽo hoang tạnh quá. Các quan chức già, bệnh cứ hở ra là chạy, đám con cháu cũng phải canh chừng từng tí một.
    Thấy bảo đạo quân chị e toàn gái đống chinh, chiến sự ác liệt ngàn cân thế này kô bít chủ nhà có lôi ra dùng hết kô để bọn địch có bắt được cũng chỉ là đổ vỏ kô nhỉ?
  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Cựu bộ trưởng năng lượng Libya: "Phe đối lập không cho phép Nga khai thác dầu mỏ"

    Sau khi từ chối ủng hộ lực lượng nổi dậy ở Libya, Nga đã đánh mất cơ hội tham gia khai thác dầu mỏ và khí đốt ở Libya, cựu Bộ trưởng Năng lượng Omar Fathi bin Shatwan - người trốn sang Malta bằng thuyền đánh cá hôm 01/4 - tuyên bố.

    Bin Shatwan đứng đầu bộ năng lượng trong chính phủ Libya từ năm 2004 đến năm 2006. Chính trong giai đoạn này, Libya đã bắt đầu giao các hợp đồng khai thác khoáng sản cho những công ty nước ngoài lớn.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP hôm thứ Năm (07/4), cựu bộ trưởng năng lượng tuyên bố rằng “chế độ dân chủ mới sẽ hiểu rất rõ rằng ai đã giúp đỡ mình”. Ông ám chỉ rằng, dầu mỏ và khí đốt của nước này sẽ như là món quà được trao cho các công ty đến từ Pháp và Italia – những quốc gia đầu tiên công nhận Hội đồng quốc gia Libya của phiến quân là đại diện hợp pháp cho nhân dân ở quốc gia Bắc Phi này.

    “Nga và Trung Quốc đã thất bại. Họ không cần làm điều đó”, Bin Shatwan tuyên bố và giải thích rằng những cường quốc này đã bỏ phiếu trắng khi thông qua nghị quyết vùng cấm bay của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    “Gaddafi sẽ không có tương lai chính trị nữa. Tôi sẽ giúp phe đối lập bằng tất cả các phương tiện”, ông Bin Shatwan trình bày chương trình của mình như vậy.

    Cuối tháng 3, chính phủ Libya đã dọa kiện các công ty nước ngoài lên tòa án nếu họ ký thỏa thuận năng lượng với quân nổi dậy. Tuyên bố của chính phủ cho hay, “không có bất kỳ quốc gia nào có thể trao sự quản lý sản phẩm như dầu mỏ và khí đốt cho quân nổi dậy có vũ trang vì dầu mỏ, khí đốt có tầm quan trọng chiến lược quốc tế".

    Lực lượng nổi dậy tại Benghazi đã hứa không phá vỡ các hợp đồng cung cấp dầu trong nước vào cuối tháng 2. Sau đó, theo báo chí, phiến quân đã thỏa thuận bán dầu cho Qatar để có tiền mua vũ khí.

    Bước đột phá trong hợp tác kinh tế giữa Nga và Libya đã diễn ra trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó tới Libya từ ngày 16-17/4/2008 trong suốt nửa thế kỷ thiết lập quan hệ. Đổi lại việc xóa khoản nợ quốc gia trị giá 4,5 tỷ đôla cho Libya, chính quyền Tripoli đã ký những thỏa thuận lớn với một số công ty của Nga.

    Quan hệ ngoại giao giữa Moscow và Tripoli được thiết lập ngày 04/9/1955. Sau khi Gaddafi lên nắm quyền vào năm 1969, quan hệ song phương đã phát triển tích cực. Gaddafi đã ba lần thăm chính thức Moscow vào những năm 1976, 1981 và 1985.

    Các chuyên gia cho rằng, Nga và Đức cùng với Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil - những nước đã bỏ phiếu trắng tại LHQ - có thể sẽ đóng vai trò trung gian giữa lực lượng thân Gaddafi và phe đối lập.

    http://vz.ru/news/2011/4/7/482068.html
  7. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
  8. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Anh cân nhắc lại ngân sách quốc phòng do tham chiến ở Libya

    Báo chí Anh hôm nay (08/4) đưa tin, Thủ tướng Anh David Cameron đã bắt đầu xem xét lại các kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng đã tuyên bố trước đây. Động thái này liên quan đến chiến dịch của liên quân quốc tế tại Libya mà Anh là một thành viên.

    [​IMG]

    Thủ tướng Cameron đang “tích cực tham gia” nghiên cứu những điều chỉnh đối với kế hoạch cắt giảm lực lượng tấn công và quân số của quân đội Hoàng gia Anh. Các kế hoạch này đã được thông qua năm ngoái trong khuôn khổ cắt giảm ngân sách quốc phòng, tờ The Daily Telegraph cho hay.

    Theo nguồn tin này, hàng loạt quyết định giảm bớt quân số của lực lượng không quân và hải quân có thể bị ngừng lại hoặc hủy bỏ hoàn toàn. Theo các thông tin của tờ này, việc ngừng cắt giảm toàn bộ chiến đấu cơ Tornando và giảm biên chế của đơn vị tình báo “vẫn là chưa muộn”. Ngoài ra, một vài tàu nằm trong danh sách chuẩn bị loại bỏ có thể “nghỉ hưu” muộn hơn, một số khác sẽ không hoàn toàn chuyển thành phế liệu.

    Hôm 04/4, Anh đã thông qua quyết định tăng cường thêm 4 máy bay tiêm kích – ném bom Tornado đến Libya để tiến hành chiến dịch quân sự tại quốc gia Bắc Phi này, nâng tổng số chiến đấu cơ của Anh lên 22 chiếc trong đó có 12 chiếc máy bay tiêm kích – ném bom Tornado và 10 chiến đấu cơ đa chức năng Typhoon Eurofighter.

    Ngày 19/10/2010, Thủ tướng Anh David Cameron đã công bố kế hoạch cắt giảm 8% ngân sách quốc phòng.

    Trong bài: “Anh: Đã đến lúc phải “thắt lưng buộc bụng”” đăng trên website điện tử của báo Công an Nhân dân ngày 27/10/2010 có viết: Theo đánh giá của giới quân sự, đây là đợt cắt giảm quy mô lớn đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua của Anh. Thủ tướng David Cameron tuyên bố sẽ cắt giảm số binh sĩ của Lục quân là 7.000 người, Không quân và Hải quân, mỗi quân chủng 5.000 người và cắt giảm 25.000 nhân viên Bộ Quốc phòng trong vòng 5 năm tới. Ông David Cameron nói, sẽ hoãn dự án cải thiện khả năng răn đe hạt nhân, ít nhất trong 5 năm tới nhằm tiết kiệm 750 triệu bảng. Toàn bộ nội dung kế hoạch cắt giảm này có thể sẽ lên tới 3 tỉ bảng (4,8 tỉ USD) trong tổng số 37 tỉ bảng (59 tỉ USD) ngân sách quốc phòng hằng năm của Anh. Khi ấy, giới phân tích cho rằng, về lâu dài, Anh sẽ không còn đủ lực để tham gia những cuộc chiến tranh như ở Iraq và Afghanistan.

    http://vz.ru/news/2011/4/8/482194.html
  9. TaoYeuNuocNga

    TaoYeuNuocNga Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thằng phuocrau, Mày nói mày sống ở SG hả, cho tao địa chỉ, tao qua tao cùm đầu cả nhà mày, mày p hản đ ộng cũng vừa vừa thôi, p hản đ ộng mà còn ngu hơn bọn Cali thì đáng xử bắn cả nhà mày. Mày ngồi đợi đi, truy IP nhà mày thì chỉ cần mai hoặc mốt là mày ngồi bốt, ko còn cơ hội sủa trên đây nữa đâu
  10. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, bình tĩnh...làm gì mà nóng thế bác...:-??:-??:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này