1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Ôi pác, trả lời cái ông Rắm bò này làm gì! Bên box GDQP Fì-đờm còn có một câu nói "bất hủ":
    ID bài viết: 18872519
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chạy dài dài không quan trọng.
    Giữ được tinh thần CM mới là quan trọng.
    Kết quả cuối cùng là tất yếu.

    Lê Lợi cũng phải nằm gai, nếm mật.
    giặc càn thì ********* cũng phải chạy chứ sao nữa?
  3. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Các mem pro Nga nhà mình giờ mắt mũi kém thế, Không nhận ra Đồng chí của các vị hay sao mà các vị cứ đập te tua ra vậy=))=))=))
  4. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn.
    Đội quân CM nào ban đầu chả non nớt ? Chả phải chạy
    Cái quan trọng là chính nghĩa, là tinh thần, là sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ.
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Có một câu như thế này:
    Trước khi bạn là một con người XH, bạn phải là một con người sinh học.
    Bạn có đủ tham lam, tàn bạo.
    Đừng trách người.

    Nếu như văn hoá XH loài người là sự ứng xử, thoả hiệp thì cuộc sống chính là những cuộc chiến này đấy bạn ạ.

    Tôi đảm bảo, bản chất, nòi của bạn không kém mấy thằng kia đâu. Thằng nào tồn tại đến giờ cũng là ghê gớm. Nhưng hơn nữa thì chưa biết. Thế mới có chiến tranh. Và không thể nói tao ít ghê gớm hơn mày là một lý lẽ để đấu tranh.

    Để Ông bà nhà bạn có ruộng cày, thì cụ tổ nhà bạn cũng phải tranh cướp, đấu đá đấy bạn ạ.

    Chỗ của bạn đáng lẽ là phải tít trên ngọn cây kia kìa.

    Trong thời hội nhập, sẽ xuất hiện một thứ văn hoá toàn cầu quy định cách ứng xử hợp lý giữa các dân tộc với nhau, giữa con người với nhau. Nó đang hình thành chứ chưa hình thành đâu.
    Và sự độc tài hoặc cực đoan, khu?ng bố chính là những vật cản của sự tiến bộ loài người đấy.

    Các cụ nói không sai: 'Con người' không phải là một 'con người' trừu tượng ở bên ngoài cuộc sống mà phải là con người đang sống, đấu tranh. - chính là tinh thần cách mạng đấy.
  6. 3quexola

    3quexola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Gaddafi dọa đánh NATO bằng tên lửa phòng không siêu âm
    4/20/2011 3:51:33 PM | LƯỢT XEM: 208 PM
    VietnamDefence - Chính phủ Libya tuyên bố, nếu nước ngoài đổ quân bộ vào Mistrata, họ sẽ sử dụng các phương tiện phòng không siêu âm chống không quân NATO. Mặc dù vậy, Anh vẫn quyết định cử cố vấn quân sự đến Benghazi để điều phối hoạt động của quân nổi dậy.



    NATO đã nhiều lần thảo luận việc đưa quân bộ vào Libya. Trong trường hợp liên quân đổ bộ, chính phủ Libya đã đe dọa bắt đầu bắn hạ các máy bay địch bằng các vũ khí phòng không mặt đất siêu âm. Ban lãnh đạo Libya cũng nói sẽ cấp phát vũ khí cho dân chúng nếu quân đội phương Tây đổ bộ lên Mistrata.

    Hôm thứ hai, 18.4, chủ tịch ủy ban quốc tế của quốc hội Pháp Axel Poniatowski đã đề xuất cử đến Libya 200-300 lính đặc nhiệm Pháp để điều phối các đòn không kích chống lực lượng của ông Gaddafi. Sáng kiến này đã bị ngoại trưởng Pháp Alain Juppe phản đối mạnh mẽ.

    Quân nổi dậy Libya đang bị tổn thất nặng nề. Sau khi Mỹ ngừng tham gia tích cực vào chiến dịch không kích Libya, sự ủng hộ của phương Tây đối với quân nổi dậy bị suy giảm.

    Để điều phối hoạt động của quân nổi dậy, Anh đã quyết định cử các cố vấn quân sự tới Benghazi. Hiện tại, nhiều nhà ngoại giao Anh đã đang phối hợp với phe nổi dậy Libya. Các cố vấn quân sự sẽ hỗ trợ phe nổi dậy hoàn thiện tổ chức quân sự và bảo đảm thông tin, hậu cần, nhưng không không tham gia trực tiếp huấn luyện và chiến đấu.

    Các chuyên gia quân sự Anh cũng không có nhiệm vụ cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy hay giúp tấn công lực lượng Gaddafi.

    Nguồn: Dn, 19.4.2011.
    Gà cứ doạ dẫm kiểu này thì làm sao các chiến sĩ kách mệnh La To dám nhảy vào cơ chứ! Chỉ khổ quân Kách Mệnh khản cổ kêu gào mà chẳng có thằng nào chịu vào cứu.
  7. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Cáo đỏ đỏ: Bạn có và giòng giống nhà bạn có, hiện tại tôi không có. Tôi hay tổ tiên tồn tại đến bây giờ là nhờ phải đấu tranh với những thằng có cái tư tưởng như trên. Đúng là ông bà tôi phải tranh cướp đấu đá, đó là đấu đá với bọn cướp đất, cướp nước để có ruộng cày. Tôi cũng không phải nen quá cao như trên ngọn cây kia cho nó giống bạn. Còn cái sự độc tài, kh ủng bố đó xin hỏi nó do đâu mà có, có phải chính do những con người có những đức tính như bạn có cái dòng đỏ đỏ như trên nên nó mới nảy sinh, xin hỏi bạn không xông vào đâm chém, giết người, cướp của nhà người ta đến mức người ta phải đường cùng mà ôm đánh bom tự sát, đấy là tiến bộ mà bạn mang lại cho loài người đây hả. Có phải cứ thấy nó trái ý mình là mang bom vào giết người, giật dây cho người ta tự giết nhau là tiến bộ của loài người hả, vậy cái toà án quốc tế bọn nó lập ra để xử ai nữa trong khi chúng nó chính là những thằng đáng phải xử nhất. Đúng là con người phải đấu tranh phải hành động, nhưng cái tinh thần cách mạng của bạn hiểu như trên là kiểu cách mạng rước giặc về xéo quê hương nên bạn cổ vũ rất nhiệt tình, có lẽ tổ tiên ông bà bạn rặt là bọn ng uỵ nô chỉ thích hưởng thụ trên xương máu người khác nên mới sinh ra bạn có tư tưởng như vậy. Cái văn hoá thời đại toàn cầu bạn nói là ứng xử hợp lý giữa các dân tộc với nhau như bạn nói, vậy theo bạn cái văn hoá mà phương tây ứng xử với libya bây giờ có xứng đáng với những gì gọi là văn hoá ứng xử không.
    Cũng không thể trách bạn được, vì chó phải trung thành với chủ nếu muốn nó ném cho cục xương. Tôi cũng phải trung thành với đất nước tôi khi có bất kể một thằng nào muốn vào xâu xé phái hoại, kể cả những thằng ngồi một xó sủa cho quan thầy nơi xứ lạ, buồn bã và nhục nhã cho những thằng ca ngợi xứ tự do nhưng lại phải làm nô lệ cho xứ tự do.

    Mới đá có mấy câu mà động đến tim đen ối thằng :)) :)) :))
  8. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    6 rào cản chiến dịch không kích Lybia
    Cập nhật lúc :8:54 AM, 20/04/2011
    Chiến dịch không kích Libya của NATO đang bế tắc bởi nhiều lý do, trong đó, có 6 nguyên nhân sau.

    NATO thiếu bom và vũ khí
    Washington Post cho biết NATO hiện đang thiếu bom thông minh và một số vũ khí khác trên chiến trường Lybia. Các quan chức cấp cao NATO và Mỹ cho rằng điều này chứng tỏ Anh, Pháp và các nước châu Âu khác có hạn chế về khả năng tiến hành các hoạt động quân sự thậm chí tương đối nhỏ.

    Việc châu Âu thiếu hỏa lực và số lượng máy bay đã gây nghi ngờ trong giới quan chức về việc liệu Mỹ có thể tiếp tục lẩn tránh tham chiến trở lại, dù đến nay NATO chưa đưa ra yêu cầu chính thức của mình.

    Một số quan chức quân sự Mỹ dự đoán, “trong một vài ngày tới” Mỹ sẽ được yêu cầu trở lại cuộc chiến và một số nước sẽ đóng góp thêm máy bay có trang bị vũ khí điều khiển bằng laser.
    Italy: “Đã làm đủ trách nhiệm”
    Gần đây, Italy tuyên bố không gửi thêm máy bay chiến đấu tham gia các vụ không kích tại Lybia vì đã làm đủ trách nhiệm để hỗ trợ nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ thường dân.

    Theo hãng ANSA, Thủ tướng Silvio Berlusconi đã báo cáo với các thành viên quốc hội trong cuộc họp nội các rằng Rome “đã làm hết trách nhiệm” của thành viên của liên minh quốc tế.

    Italy nói họ tham gia chiến dịch oanh kích chỉ để vô hiệu hóa hệ thống radar và phòng không của chính quyền ông Moammar Gaddafi ở Lybia.

    Bộ trưởng quốc phòng Ignazio La Russa loại bỏ khả năng Italy thay đổi chính sách khi nói với báo chí rằng nước này đã “làm được rất nhiều việc".

    Ông La Russa nói: "Chúng tôi sẽ không xét đến việc thay đổi đường hướng đóng góp với chiến dịch quân sự tại Libya... chúng tôi sẽ tiếp tục như chúng tôi đã làm cho đến nay. Chính phủ thống nhất trong nhận thức rằng đó là đường lối đúng đắn để Italy thực hiện.”
    Thủ tướng Berlusconi nói vai trò của Italy chỉ là "cung cấp sự hỗ trợ tối đa về cân cứ không quân". Hiện có 7 căn cứ của Italy được liên quân sử dụng.

    Canada sẽ không tăng thêm quân

    Thủ tướng Stephen Harper nói trong khi đi vận động tuyển cử rằng Canada tiếp tục trao đổi với các nước đồng minh, nhưng “chúng tôi chắc chắn sẽ không đưa quân đổ bộ. Về đề nghị tham gia thêm, chúng tôi sẽ không chấp nhận những loại cam kết đó trong chiến dịch tranh cử hiện nay".

    Tổng tuyển cử tại Canada sẽ được tổ chức vào ngày 2/5. Hiện Canada là 1 trong 6 nước tham gia các vụ không kích của liên quân chống lại Chính phủ Libya.

    Mỹ bác bỏ yêu cầu tiếp tục không kích

    Ngoại trưởng Clinton đã bác bỏ đề nghị của Pháp yêu cầu Mỹ tiếp tục các cuộc không kích lớn tại Lybia. Mỹ chỉ hứa sẽ xem xét cung cấp máy bay trên nguyên tắc từng trường hợp một.

    Trước đó Mỹ đã rút khoảng 50 máy bay chiến đấu khỏi chiến trường Lybia sau khi trao quyền chỉ huy cho NATO. Ngày 13/4, Bộ quốc phòng Mỹ nói kể từ đó các máy bay Mỹ chỉ tiến hành 3 đợt không kích vào các mục tiêu quân sự. (>> xem thêm)
    Liên Hợp Quốc không cần quân đội bảo vệ
    Tin từ Văn phòng Liên Hợp Quốc điều phối các vấn đề nhân đạo tại Geneve cho biết, Liên Hợp Quốc không cần quân đội bảo đảm cho các hoạt động cứu nạn tại các khu vực chiến tranh tại Lybia, và “sử dụng sức mạnh quân sự là biện pháp cuối cùng.”
    Liên Hợp Quốc đã có mặt tại thành phố Benghazi, đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy, và chưa phải kêu gọi liên quân hỗ trợ cho các đoàn xe vận tải hàng hóa cứu trợ.

    NATO vượt quá giới hạn cho phép

    Nga tuyên bố NATO đã vượt quá quyền được phép tại Lybia và kêu gọi khẩn cấp tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các ngoại trưởng NATO trong cuộc gặp tại Berlin (Đức) rằng: " Hiện nay chúng ta đang chứng kiến nhiều hành động trong một số trường hợp đã vượt quá giới hạn cho phép của Hội đồng Bảo an.” Và “Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải chuyến vấn đề sang hướng chính trị và tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao".

    "Về vấn đề này, Nga ủng hộ sang kiến của Liên minh châu Phi”, lưu ý đến việc “lạm dụng sức mạnh quân sự gây thêm tổn thất về người cho dân thường". (>> xem thêm)

    Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov nhấn mạnh: "Chúng ta cần thiết lập ngay một cuộc ngừng bắn và đưa các bên chiến tranh đến bàn thương lượng để họ có thể thống nhất về một cấu trúc cho đất nước họ".

    Ngày 17/3, Nga với tư cách là thành viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, đã bỏ phiếu trắng khi Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết về Lybia.


    Theo baodatviet.com


    Một bài phân tích về chiến sự Lybia, nhưng đã nêu rất rõ ràng những lục đục trong nội bô của bè lũ tư bản thối nát. Một lần nữa, tư tưởng tư bản thối nát đã thể hiện rõ: dân chủ, tự do... chỉ là những mỹ từ mà tư bản vốn không có được nhưng lại được dùng nhiều thay cho: tham lam, tàn ác, thối nát. Sự tham lam và tàn ác này càng biểu hiện rõ khi những quốc gia có nguồn tài nguyên phong phú, những đất nước giàu mạnh như Irak Khiến những đôi mắt cú vọ thèm muốn và cái cách mà chúng tiến hành là tập hợp lại để tranh cướp đi miếng ăn, mà thiên nhiên đã ban tặng cho những người dân vô tội. Chúng lợi dụng những kẻ lười nhác, hủ hóa, bẩn thỉu của các quốc gia trên để biến thành những công cụ, con cờ giúp chúng thự hiện âm mưu. Nhưng, càng ngày bản chất của bè lũ tư bản và bọn tay sai càng bộc lộ sự thối nát, suy đồi, bẩn thỉu từ tinh thần đến trí óc, ngay khi thấy miếng mồi tưởng như dễ gặm thì hô hào xung phong, nhưng đến khi ăn những cái tát vào mặt bởi một dân tộc kiên cường vững chãi như Lybia, thì bản chất tham ăn, chết nhát, hèn mọn chúng lại bộc lộ ra lần nữa. Dân tộc Lybia anh hùng sẽ đá đít những tên xâm lược này trở về với địa ngục nơi vốn thuộc về chúng. >:D<
  9. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    NATO ‘nhúng tay san bằng’ Chính phủ Gaddafi?
    Cập nhật lúc :11:24 AM, 21/04/2011
    Cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya Abdel – Jalil tại Paris hôm qua khẳng định quyết tâm “lật nhào” Chính phủ Gaddafi của NATO.

    Pháp tuyên bố đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm hạ gục bộ máy quân sự của ông Gaddafi để bảo vệ dân thường.

    "Chúng tôi sẽ giúp các bạn," ông Sarkozy cam kết như vậy với Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia Libya Mustafa Abdel-Jalil. Chính ông Jalil cho biết, ông mạnh dạn đề nghị Pháp “tăng cường ủng hộ cách mạng Libya."
    [​IMG]
    Tổng thống Pháp Sarkozy (trái) và Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia Libya Abdel - Jalil. Phe đối lập cũng đề xuất với Pháp bản danh sách quan chức trong Chính phủ mới sau khi Gaddafi từ chức. Phe này hy vọng thắt chặt quan hệ với những quan chức này khi nhà nước Libya mới được thiết lập.

    Không dừng lại ở cam kết tăng cường các cuộc không kích, Pháp đồng ý đưa nhiều cố vấn quân sự vào Libya. Trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Christine Fages cho biết, Pháp đồng ý cử “số nhỏ sĩ quan liên lạc đến hợp tác với phái đoàn đặc biệt của chúng tôi ở Benghazi" - thành trì của phe nổi dậy Libya.

    Tuy nhiên, Pháp khẳng định không huấn luyện quân đội và cung cấp vũ khí cho phe đối lập. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh, nước này kiên quyết không đồng ý với chủ trương gửi bộ binh tới Libya.

    [​IMG]
    Pháp tuyên bố đẩy mạnh không kích Libya, nhằm "hạ gục" chính quyền Gaddafi. Được biết, Anh và Italia cũng cử nhiều cố vấn quân sự tới Libya. Các quan chức châu Âu cho rằng, sự giúp đỡ trên của họ đối với phe nổi dây là nỗ lực nhằm san bằng khoảng cách về sức mạnh quân sự giữa quân của Tổng thống Gaddafi với lực lượng nổi dậy.

    Đứng trước sức ép về quân sự và ngoại giao, Ngoại trưởng mới của Libya, ông Abdelati Obeidi, tuyên bố, nếu NATO ngừng mọi hành động không kích, chỉ trong vòng 6 tháng là Libya có thể tổ chức bầu cử, qua đó quyết định tương lai của quốc gia này, trong đó không ngoại trừ số phận của nhà lãnh đạo Gaddafi.
  10. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Đây đòi dân chủ, người ta cũng đã tuyên bố sẽ đáp ứng như vậy bằng tổ chức bầu cư lại, sao vẫn muốn giết người ta bằng được. Ngày cànhg lộ rõ bản chất lưu manh côn đồ khát máu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này