1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Choảng Syri, phải chia kế hoạch ra làm 4, đặc biệt không để phát triển quá đến giai đoạn thứ 3, vì đời 3 ngựa cung của Syria là vô đối ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông này không được nói thế, mang tiếng chết, họ dân chủ lắm rồi, khi nào dầu lửa chảy ngược sang phương Đông thì hãy phát biểu thế nghe chưa. ;))
  2. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    1.198

    Vật nhau mới nhợn làm gì các bác, Over đê cho khỏe
  3. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    nick của bạn hiếu chiến quá :-ss sam vs ak những vũ khí đã cướp đi sinh mạng nhiều người vô tội
  4. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    đề nghị lock cái topic của mấy tên quăng bom, chém gió chuyên nghiệp này. Chả hiểu mấy thằng fò này nó lập cái topic này để làm gì? kíck động nổi loạn chắc?
  5. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Vâng! Cũng có thể ví Sam@AK dùng riêng ở VN như "Cẩu đầu trảm" cũng được.;))
  6. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    mấy ông suốt ngày hô cuốc hận ko dám trả thù những ng đánh mình chạy tụt quần ra biển nên mới chuyển sang nói xấu khẩu AK,Sam
  7. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Quốc tế lên án Syria đàn áp *********


    [​IMG]Các phe ********* đụng độ ở Syria


    Quốc tế đã lên án chính phủ Syria sau khi có tin quân đội đã bắn vào những người ********* hòa bình hôm thứ Sáu.
    Hoa Kỳ nói Syria đang cố gắng “đàn áp và đe dọa người *********”, trong khi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hối thúc Damascus phải kiềm chế.
    Các nhân chứng nói hàng chục người đã bị giết trong cuộc *********, mặc dù chuyện này không thể được kiểm chứng độc lập.
    Cuộc tập trung diễn ra chỉ một ngày sau khi Syria nói họ sẽ cân nhắc những thay đổi chính trị.
    Các cuộc ********* diễn ra tại các thành phố và thị trấn trên toàn Syria, trong đó có thủ đô Damascus.
    ‘Phản ứng tàn bạo’
    Tại Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói Washington hết sức quan ngại về những gì xảy ra tại Syria.
    Ông Carney nói tối hôm thứ Sáu: “Chúng tôi mạnh mẽ lên án nỗ lực của chính phủ Syria muốn đàn áp và đe dọa những người *********”.
    Trong khi đó, Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon đã gọi điện cho Tổng thống Bashar al-Assad để hối thúc “kiềm chế tối đa”.
    Ông Ban cũng nhấn mạnh rằng Damascus có nghĩa vụ tôn trọng các quyền cơ bản của công dân của mình.
    Tổ chức Ân xá Quốc tế, vốn bày tỏ lo ngại về chuyện có 55 người thiệt mạng trong tuần qua tại Syria, cũng lên án việc Damascus đối xử với người ********* như vậy.
    Người ta còn nghe thấy súng nổ trong thành phố Deraa, là nơi đã trở thành tâm điểm thách thức lại Tổng thống Assad. Những người ********* trên đường phố Deraa hôm thứ Sáu đã tham dự các đám tang cho 25 người bị giết hại hôm thứ Tư.
    Một số người ********* còn bắn súng dưới bức tượng đồng cố Tổng thống Hafez al-Assad, là cha của ông Assad.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Syria : Phong trào biểu tình chống chế độ lan rộng, hơn 10 người thiệt mạng
    [​IMG]Những người biểu tình, từ một khu vực miền nam Syria, đến thành phố Deraa để ủng hộ cuộc phản kháng của đối lập, 25/3/2011. REUTERS/Khaled al-Hariri




    Thanh Phương
    Hôm qua (25/3), các cuộc biểu tình chống chế độ ở Syria đã lan rộng ở nhiều thành phố, mặc dù chính quyền đã loan báo một số biện pháp dân chủ hóa.

    Hôm qua, chính quyền Damas tuyên bố sẽ xem xét khả năng bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, ban hành các biện pháp chống tham nhũng, tăng lương cho công chức và trả tự do cho các nhà đối lập. Một tổ chức nhân quyền Syria ở Luân Đôn, hôm nay, vừa cho biết, hơn 200 tù chính trị đã được trả tự do tối hôm qua. Nhưng những biện pháp nói trên đã không làm dịu phong trào phản kháng.
    Các cuộc biểu tình hôm qua tiếp tục diễn ra ở Deraa, trung tâm điểm của phong trào phản kháng và đã lan rộng ở nhiều thành phố, kể cả ở thủ đô Damas. Theo lời các nhân chứng thuật lại với hãng tin AFP, tại Deraa, lực lượng an ninh đã nổ súng vào người biểu tình, khi họ dựt sập bức tượng cựu tổng thống Hafez al-Assad, cha của tổng thống đương nhiệm Bachar al-Assad, khiến 4 người chết và ít nhất 20 người bị thương. Xin nhắc lại là, tại thành phố này, hôm thứ tư 23/3 vừa qua, cuộc biểu tình đã bị đàn áp dữ dội. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, có khoảng 100 người thiệt mạng, nhưng theo tổ chức Ân Xá Quốc Tế, số người chết trong suốt tuần ở Deraa là 55 người. Còn tại thành phố Sanamein hôm qua, 10 người đã bị giết chết trong các cuộc xung đột với lực lượng an ninh. Biểu tình cũng đã nổ ra ở Hama, nơi mà vào năm 1982, một cuộc nổi dậy do tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo khởi xướng đã bị dìm trong biển máu.
    Theo lời kêu gọi tham gia « Ngày nhân phẩm », được tung ra trên mạng xã hội Facebook, hàng trăm người đã biểu tình ở thủ đô Damas để đòi tự do. Nhưng hàng ngàn người ủng hộ chính quyền cũng đã xuống đường để biểu lộ sự trung thành với tổng thống Assad. Hôm nay, trên mạng Facebook, lại có một lời kêu gọi nổi dậy ở toàn bộ các tỉnh ở Syria.
    Hoa Kỳ, hôm qua, đã một lần nữa cực lực lên án việc sử dụng bạo lực đối với người biểu tình ở Syria. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng không một nền dân chủ nào có thể chấp nhận việc nổ súng vào những người biểu tình ôn hòa.
  8. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    li bi chưa xong mà đòi cái mới =))
    coi chừng ít bữa đi bộ vào li bi nó uýnh cho
    nâu con mắt =))
  9. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    27 March 2011 Last updated at 12:56 GMT Share this page



    Syria unrest: Twelve killed in Latakia protest

    [​IMG] There have been protests in a number of Syrian cities, including the capital Damascus
    Twelve people were killed on Saturday during anti-government protests in the Syrian coastal city of Latakia, the government has confirmed.
    It said civilians and security personnel were among the fatalities.
    Dozens of people have been killed in a week of protests against the rule of President Bashar al-Assad.
    A presidential spokesman said Mr Assad would address the nation "very soon" and a decision to lift decades-old emergency laws had already been taken.
    The government said at least 200 people were also hurt in Latakia and blamed the deaths and injuries on unidentified gunmen shooting from rooftops.
    Two of the dead were said to be unidentified gunmen.
    Syrian troops have now entered Latakia, 350km (220 miles) north-west of the capital Damascus, to try to restore calm, officials said.
    Offices of the ruling Baath party were set on fire there on Saturday.
    Cleric blamed Presidential spokeswoman Buthaina Shaaban told Agence France-Presse news agency: "President Assad will address his people very soon to explain the situation and clarify and elaborate on the reforms that have already been decided."
    [​IMG]
    She said a decision to lift emergency laws in place since 1963 had "already been taken".
    Earlier she said the authorities intended to put constitutional and party changes before the people in a referendum as soon as possible.
    She also blamed a Sunni Muslim cleric in Doha, Sheik Youssef al-Qaradawi, for inciting the violence in Latakia, saying it had been trouble free before he spoke on Friday.
    Protests had continued in several towns and cities on Saturday.
    The biggest protests were in Tafas, 18km (11 miles) north of the city of Deraa, which is close to the Jordan border and which has become the centre of the challenge to the 11-year rule of President Assad.
    Thousands took to the streets in Tafas to bury three protesters who witnesses said had been killed by security forces on Friday. Baath party offices were burned down there, along with a police station.
    Hundreds of people also renewed demonstrations in Deraa.
    Protesters climbed on to the rubble of a statue of ex-President Hafez al-Assad that was torn down on Friday and resumed anti-government chants.
    Some were holding cardboard signs reading "the people want the downfall of the regime", witnesses said.
    [​IMG] Please turn on JavaScript. Media requires JavaScript to play.

    [​IMG]Click to play




    Advertisement

    Unverified amateur footage purportedly showing protesters in Deraa on Friday tearing down a statue

    On Saturday, the London-based Syrian Observatory for Human Rights said more than 200 inmates, mostly Islamists, were freed from Damascus' Saidnaya prison.
    However, reports about the total number involved differ, with another human rights activist being quoted by Reuters as saying that 70 political prisoners were freed.
    The Syrian government has so far made no official comment on the issue but Ms Shaaban said she would be surprised if her country had hundreds of such detainees.
    http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12873053
  10. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 nghị quyết mới nữa rồi :(( nhân dân các tiểu quốc như Syri Lybi tội nghiệp quá :((, nhưng thôi Mỹ Anh Pháp có đóng quân nó cũng đổ sữa cho mà uống như Tây Đức ấy >:D< cái đấy là phải công nhận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này