1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nga mang Libya nhắc nhở Syria
    BĐV
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev kêu gọi Tổng thống Syria Bashar Assad tiến hành cải cách, phục hồi sự bình yên công dân và thiết lập nhà nước hiện đại.

    “Gaddafi đã ra những chỉ thị rất nghiệt ngã nhằm tiêu diệt đối lập. Tổng thống Syria hiện nay không đưa ra những chỉ thị như vậy nhưng rất tiếc ở đó có nhiều người bị giết. Điều này làm cho chúng tôi hết sức lo ngại, vì vậy khi nói chuyện trực tiếp hoặc trong các thư mà tôi gửi cho ông ấy tôi luôn đưa ra một ý tưởng: Phải lập tức tiến hành trưng cầu dân ý, hoà giải với phe đối lập, phục hồi sự bình yên công dân và thiết lập nhà nước hiện đại”, Tổng thống Nga đã nói như vậy khi trả lời về việc lập trường của Nga đối với Syria khác so với Libya như thế nào.

    “Nếu như ông (Asad) không làm được điều đó thì một kết cục bi thảm đang chờ ông, và cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ buộc phải ra những quyết định nào đó”, Tổng thống Nga tuyên bố.

    Trong lúc đó, các đơn vị quân đội Chính phủ Syria tiếp tục "làm trong sạch" ở thành phố Hama. Số người bị giết đang tăng lên, nhưng không rõ là bao nhiêu, vì các phóng viên hoặc các quan sát viên quốc tế không được vào Syria. Theo hãng AP, các phóng viên của họ không gọi được điện thoại đến bệnh viện địa phương để hỏi xem có bao nhiêu người bị giết vì đường dây liên lạc bị cắt.

    Theo số liệu của những người chống đối Syria, chỉ trong tuần này ở Hama đã có hơn 250 người bị giết, nhưng đây là số liệu không đầy đủ. Chỉ trong ngày thứ tư tuần trước ở đó có hơn 30 người bị giết, những người bảo vệ nhân quyền ở đó cho biết.

    Gia đình những người bị giết đã phải chôn thân nhân trong sân nhà: quân đội không cấm lễ tang, nhưng mọi người sợ không dám ra đường vì có thể trở thành nạn nhân của “đạn lạc”. Thành phố không được cung cấp lương thực thực phẩm, dân địa phương chia nhau ít bánh mì còn lại. Điện bị cắt, điện thoại và Internet không hoạt động.

    Về phần mình, đại diện thường trực Nga bên cạnh NATO Dmitry Rogozin cho rằng liên minh đang chuẩn bị bắt đầu chiến dịch quân sự chống Syria, nơi từ tháng 3/2011, liên tiếp xảy ra biểu tình quần chúng chống đối đòi tổng thống Asad từ chức và tiến hành cải cách triệt để.

    Theo lời đại diện thường trực Liên bang Nga, chiến dịch này có thể là “sự kết thúc có logic các chiến dịch quân sự và thông tin truyền thông mà một số nước phương Tây tiến hành can thiệp vào Bắc Phi”.

    Ông này cho rằng điều này có thể xảy ra “đặc biệt ở những nơi mà ban lãnh đạo là tầng lớp thượng lưu có quan điểm không giống với những gì phương Tây hình dung”.




    Ái da bác Mev này ăn bơ sữa của tụi tư bẩn rồi hay sao mà giọng điệu đi ngược lại bác Pu pro TQ quá nhẩy !!!!
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672

    hè hè, chú Med với Pú tí thì rất khoái xúi Lato nhảy thêm vào vài điểm nữa để "bảo vệ dân thường", nó chưa ra mặt xúi bẩy ủng hộ là còn nhẹ quá ;))
  3. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Các nước Arab tăng sức ép lên Syria
    BĐV
    Các nước Arab thể hiện động thái mạnh mẽ nhằm tăng cường áp buộc Syria phải ngừng ngay các hành động trấn áp đẫm máu.

    Ngày 9/8, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu đến Thủ đô Syria. Ông này định chuyển tối hậu thư cứng rắn.

    ********* Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã căn dặn phái viên: “Sự kiên nhẫn của chúng ta đã hết, đã đến lúc phải đưa ra cảnh báo cuối cùng, quan hệ của chúng ta với đất nước này sẽ tiếp tục ra sao phụ thuộc vào câu trả lời của Damacus”.

    Liên đoàn các nước Arập (AL) và Quốc vương Arab Saudi đã có tuyên bố gay gắt lên án chính sách của Tổng thống Bashar Assad. Quốc vương Arab Saudi đe doạ ông Assad “sẽ sụp đổ do cơn bão tố”.

    Sau Qatar và Italy, Arab Saudi đã triệu hồi đại sứ của mình từ Damacus về nước để phản đối đàn áp. Sau đó, Kuwait và Bahrain đã có hành động tương tự.

    Người lãnh đạo Trung tâm phân tích các xung đột ở Cận Đông, ông Alexander Shumilin nói với báo Izvestia: “Lập trường của Nga trong vấn đề Libya được hình thành chủ yếu dưới ảnh hưởng của lập trường của Liên đoàn các nước Arập (AL). Đối với Syria xem ra cũng sẽ như vậy.”

    Theo đánh giá của chuyên gia này, Nga chủ trương giữ cân bằng trong khu vực Cận Đông, duy trì đường lối kiên định ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhằm không để thông qua nghị quyết dùng vũ lực chống lại Damacus, chăm chú theo sát khuynh hướng của các nước Arab. Nếu việc phê phán chế độ Assad mạnh lên, và sự không hài lòng của AL được thể hiện bằng việc thông qua nghị quyết cứng rắn thì Moscow sẽ xem xét lại lập trường của mình.

    [​IMG]
    Xe tăng - thiết giáp Quân đội Syria tiến vào một số thành phố.​
    Chuyên gia này nhắc lại, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong phỏng vấn gần đây đã phát biểu: Nếu như đổ máu ở Syria vẫn sẽ tiếp tục, thì quan hệ của Moscow với Assad sẽ thay đổi. Nhưng trên thực tế nó đã bắt đầu thay đổi từ khá lâu rồi – khi đại diện phe đối lập Syria đến thủ đô Nga.

    Người lãnh đạo đoàn đại biểu thường trực của Hội đồng Liên bang của Nga tại Hội đồng nghị viện châu Á Rudick Iskuzhin nói với báo Izvestia: “Về nguyên tắc Nga chủ trương làm sao để ở Syria không xảy ra những chấn động gay gắt. Nhiệm vụ cơ bản của chúng ta là thúc đẩy Bashar Assad tiến hành cải cách”. Sách lược đó của Moscow hoàn toàn có thể giúp tổng thống Syria vượt qua xu hướng phát triển xung đột sang phía leo thang và chuyển nó về xu hướng đối thoại chính trị với phe đối lập.

    Theo nhận xét của chuyên gia này, đã thấy rõ phản ứng tích cực: Đã có tuyên bố là vào cuối năm nay sẽ có bầu cử ******** tự do, sẽ thông qua dự thảo luật về hệ thống đa ****. Rudick Iskuzhin nói: “Chúng tôi không muốn là không rõ những lực lượng nào sẽ thay chế độ hiện hành ở Damacus”. Hơn nữa, xem ra, những lực lượng này chắc là sẽ không hữu hảo gì với Nga.

    Mấy ngày cuối tuần, 250 xe tăng của quân đội Syria đã tiến vào thành phố Deir ez-Zor. Các nhân chứng khẳng định ít nhất 50 dân thường đã thiệt mạng. Đây không phải là nỗ lực đầu tiên lập lại trật tự ở đây bằng bàn tay sắt. Gần đây lực lượng chính của quân đội tập trung vào chiến dịch ở Hama.

    Sau ba ngày xung đột con số thương vong ở đó là hơn 150 người. Sáng ngày 8/8 đã bắt đầu tấn công Maarat An-Numan. Từ giữa tháng 3, khi bắt đầu các hành động chống đối ở Syria, số đối lập bị giết đã vượt quá 1.500 người.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chủ đề hót thế này mà ko tham gia bàn luận, lại đi bàn cái chủ đề tít bên Anh............... Syri thảm sát cả ngàn người kia kìa, bên Anh mới chết có 1 ông mà mấy bố Nga vàng đã la làng rồi
  4. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
  5. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Dám là tình báo Do Thái lắm!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Điểm tiếp theo là London rùi. Sau đó là .... WC?
  7. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng coi thời sự thấy tuyên bố của đại diện Syria ở LHQ thấy mắc cười ghê: bạo động ở Syria giống hệt bạo động ở Lodon!:)) Một đất nước dân b iểu t ình ôn hòa đòi tổng thống từ chức bị quân đội đàn áp bắn chết hàng trăm người còn ở nước kia đám thanh niên tức vụ cảnh sát bắn chết 1 người liền cướp phá đốt các cửa hiệu xe hơi rồi tông chết một người đi đường, đánh bị thương nhiều người chống cướp bị cảnh sát đập một trận! Đúng là giống nhau thiệt! =))
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Như vầy mới gọi là b iểu t ình ôn hoà

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái này gọi là súng đạn đàn áp b iểu t ình

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Syria tiếp tục mắc bẫy của bọn ALXX.
    Đối với các quốc gia không thân thiện với các đế quốc thì cách tốt nhất là phải có một nền kinh tế, xã hội và chính trị ổn định, đường lối lãnh đạo phải khôn ngoan, đối nội và đối ngoại hợp lí.
    Người ta có câu: không có kẻ thù mãi mãi cũng không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi!
    Syria không phải như Trung Quốc năm 89, đem xe tăng ra băm nát dân thường. Trung Quốc mạnh, dùng vũ lực là hợp lí. Các nước như Libya, Syria..yếu thế mà lớp tớp là dính chưởng của bọn ALXX ngay.
  10. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    năm 89 chẳng qua TQ còn có ô dù hột nhân của LX, chứ ko cũng bị no đòn [:D], còn LX năm đó chỉ còn nước nịnh nọt 3 ship, chứ tay sai đông âu bị mấy công đoàn đoàn kết dân chủ đập te tua rồi còn đâu >:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này