1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Một phần là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Đám này ngày trước ăn lương Assad, nay quay về chính nghĩa, vẫn khoác áo lính, cầm súng chống lại độc tài không ngại hi sinh gian khổ.
    Một phần là đàn ô thanh niên, những người trước kia là đám dân đen bị áp bức mà vùng lên.
    Một phần là các chiến sỹ Al-queda với những ý đồ riêng.

    Chưa thấy lính mẽo, cũng chả thấy vũ khí mẽo, toàn súng Nga lính Nga đánh lộn ở Syria. Các bạn Nato mới chỉ ủng hộ ở mức tinh thần thôi Assad đã mất hàng đống quân với xe pháo. Bạn Thổ rõ là giúp cho cái hậu phương to đùng.

    Đánh mà ko có hậu phương thì có dùng súng lazer cũng thua. Beo có hậu phương, còn Assad chỉ có cái càng để bám.
  2. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Bất ổn là điều khó tránh khỏi, nhiều nước sau chiến tranh còn đi xuống tồi tệ. Như china giải phóng xong là ăn thịt lẫn nhau chết mấy triệu, LX cũng đâu có kém. Gã Zimbabwe ngày xưa hồi còn ở với Anh quốc thì giàu có, ngày nay tìm cái bánh mì còn khó. Phải có thời gian, may thay ngày nay thông tin phát triển, chỉ cần có thông tin tốt thì quá trình quá độ sẽ ngắn, đỡ mất người mất của hơn ngày xưa.
    Hiện tại chưa thấy nước nào khởi nghĩa xong lại quay ra chống mèo, cũng chả có nước nào chuyển sang chống nga, tàu điên cuồng. Quan hệ với nga có nhiều sứt mẻ nhưng chả vì thế mà đăng đàn chửi như chà vẹt chửi mẽo.
    Thành tựu hiện tại là nạn quân phiệt đã giảm đi nhiều. Nhiều nước đã có chế độ dân sự, những nước còn lại cũng phải đáp ứng những yêu sách từ phía người dân.
  3. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Ai cập bất ổn ah? Dân ai cập biểu tình:)) Hổn loạn đâu không thấy, dân cầm súng bắn vô chính quyền mới hả hay đánh bom trụ sở chính quyền àh?:)) Biểu tình ở các nước tư bản là chuyện bình thường như phong trào chiếm lấy phố Wall ở Mĩ có khiến nước Mĩ bất ổn không? [-X
    Yemen có vậy không chắc dân cũng biểu tình chống chính quyền?[-X Chính quyền mới của Yemen đang tập đang truy quét các phần tử đệ tử của anh Bin quá cố của các bô lão
    Libya đang trong giai đoạn chuyển tiếp chuẩn bị bầu cử tuy còn nhiều bất đồng nhưng họ đã và đang giải quyết rồi cũng em xui thôi .Chuyện họ nhờ Nga sửa vũ khí cũng bình thường thôi vì phần lớn vũ khí beo Libya xài là đồ Nga. Quan trọng cuối cùng không có chuyện họ cầm súng bắn Mĩ với Lato như mấy bô lão tuyên bố. Mấy bô lão cứ cầu trời cầu phật cho Libya nó bắn nhau tiếp nhưng thực tế nó đâu có như ý các bô lão:-))
  4. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Một bà mẹ nhận ra một trong những Sabiha bị bắt chính là kẻ giết con trai của bà, bà ta tát hắn liên tục

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    5 chiếc tank của Assad hướng về Poplar

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Beo tiếp cận và bắn một chiếc BMP ở một chốt kiểm soát của lính Assad. Nhìn kỹ có thể thấy 2 lính phía trong chiếc BMP còn sống và chui ra

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm qua beo thương vong khá nhiều. Nhiều clip người chết máu me gớm quá nên tui không post
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  6. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Các bạn ấy rất thích cảnh beo bị máu me be bét.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bạn ấy rất thích cảnh beo bị máu me be bét.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bạn ấy rất thích cảnh beo bị máu me be bét.
  7. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Libya: Các bộ tộc giao tranh khiến bạo lực leo thang

    21/06/2012 | 11:06:00
    Từ khóa : Lybia , Mashashia , Gontrar , Bạo lực , Giao tranh


    [​IMG] EMAIL [​IMG] PRINT CỠ CHỮ A A A

    [​IMG] Bạo lực leo thang ở Libya. (Nguồn: Internet)





    Giới chức Libya ngày 20/6 cho biết các cuộc giao tranh giữa hai bộ tộc thù địch Mashashia và Gontrar kéo dài một tuần qua tại khu vực miền núi phía Tây nước này đã cướp đi sinh mạng của 105 người và hơn 500 người bị thương.

    Theo phát ngôn viên của chính phủ lâm thời Libya Nasser al-Manaa, tình hình an ninh các khu vực Sheguiga và Zintan đã trở lại ổn định sau khi các bên tiến hành hòa giải cấp cao. Ông Manaa cho biết quân đội khó có thể can thiệp trực tiếp vào tình hình tại khu vực trên do lo ngại có thể làm tăng số thương vong trong dân thường.

    Hiện quân đội chính phủ đã kiểm soát tình hình nhằm ngăn chặn tiếp tục xảy ra đổ máu, trong khi các lực lượng y tế đã được điều đến các thị trấn trên để cứu chữa những người bị thương trong các cuộc giao tranh.
    ........
    Các tay súng ở Zintan là lực lượng dẫn đầu đoàn quân đánh chiếm thủ đô Tripoli từ tay lực lượng trung thành với ông Kadhafi, trong khi bộ tộc Masasia được cho là thuộc bên ủng hộ chế độ Kadhafi trong cuộc xung đột năm 2011./.
    Toàn bắn các bộ tộc trung thành với Gà Fi. Rồi beo cũng bình định hết cho mà xem! :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG] Một tay súng vùng Zuwarah gác tại mặt trận sau xung đột giáo phái ở Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)




    Theo AFP, nguồn tin từ lãnh đạo địa phương và y tế ngày 30/6 cho biết đụng độ giữa các bộ lạc ở thành phố Kufra, miền Nam Libya, trong ba ngày qua đã làm ít nhất 47 người thiệt mạng và trên 100 người bị thương.

    Một bác sỹ trị thương cho những người thuộc bộ lạc Toubou ở Kufra cho biết: "2/3 số người thiệt mạng trong tuần này là ở khu vực người Toubou. Số người bị thương vượt quá con số 100, trong đó phụ nữ và trẻ em chiến hơn một nửa."

    [100 người ở Libya thương vong do xung đột bộ tộc]


    Thủ lĩnh bộ lạc Hussein Sake cho biết tình trạng nã pháo vào khu vực Toubou vẫn đang tiếp diễn và không có dấu hiệu thuyên giảm, đồng thời quy trách nhiệm gây ra bạo lực cho những người thuộc bộ lạc Zwai cùng các đồng minh của bộ lạc này, trong đó có "Lữ đoàn" Lá chắn Libya - lực lượng được chính phủ lâm thời triển khai để hành động với vai trò trung gian giữa các phe phái xung đột.

    Kufra, một thị trấn với khoảng 40.000 dân, nằm ở vùng tam giác tiếp giáp với ba nước Ai Cập, Cộng hòa Sát và Sudan./.
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Xung...khien-47-nguoi-thiet-mang/20127/147489.vnplus
    Cũng cái thị trấn da đen miền nam trung thành với Gà Fi. :)) Beo không bắn nhau mà bắn với tàn tích của Gà mấy bô lão ah!:))
  8. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    [YOUTUBE]JQLqdPLTZXc[/YOUTUBE]
    Quân đội chính phủ bắn pháo vào bọn khủng bố
    [YOUTUBE]5NKQtOthf7Q[/YOUTUBE]
    Tăng của quân đội chính phủ bắn vào ngay gần chỗ tên khủng bố đang quay phim [r24)]
    [YOUTUBE]bdgdIc0CpF4[/YOUTUBE]
    Không quân của quân đội chính phủ tấn công bọn khủng bố

    [YOUTUBE]GF9fJQ_bDa4[/YOUTUBE]
    Tăng của quân chính phủ chiến đấu
    :-bd
  9. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    và có vẻ như quay phim của beo sirya chuyên nghiệp hơn beo libya, nó quay cận cảnh các vụ bắn cháy xe tăng và cả lính syria di chuyển hoạt động nữa, điều mà trước kia xem ở libya chả bao giờ nhìn thấy lính của gà nấp đâu.
  10. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Theo nguồn tin Iran nói, quân chính phủ đã giành lại Douma, nằm ở ngoại ô Damacus sau mấy ngày giao tranh dữ dội.

    Rất nhiều chí sĩ tự do bị bắt, số còn lại tháo chạy. Nguồn Iran trích dẫn tố cáo của phe đối lập nói rằng, tù binh đã bị tra tấn và ngược đãi.
    Đặc biệt, nhiều tù binh bị hành hình, bị xẻo 2 cà vứt đi. Đối với người Hồi, thể hiện sức mạnh đàn ông, hay một gia đình đông đúc là 1 tự hào.
    Bị hoạn như thế nhục còn hơn chết.

    Chờ xem có tin mới không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này