1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov: Nga không có ý định cung cấp tị nạn cho ông Assad

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_07_06/80399056/

    bọn này làm giả đủ trò các bác a , hết clip giả đến làm giả cả ý định của nước nga đúng là bó tay thật . điều này chứng tỏ một điều tình hình sy ria không đến nỗi mất kiểm soát như vậy :-O :))



    Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phủ nhận rằng, Nga có ý định tiếp nhận nhà lãnh đạo Syria Bashar Assad. Tại một cuộc họp ở Matxcova vào ngày thứ Năm, ông thừa nhận lấy làm ngạc nhiên khi trong một liên lạc gần đây, các đối tác nước ngoài khẳng định Nga sẽ "nhận" ông Assad và như vậy tất cả các vấn đề của nhân dân Syria sẽ được giải quyết. Ông Lavrov bày tỏ ý kiến rằng, đây có thể là một nỗ lực không trung thực hòng đánh lừa các nhà ngoại giao, hoặc "đơn thuần là sự hiểu lầm về những gì đang diễn ra, về quan điểm của Nga."

    Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, "chỉ người Syria mới có quyền quyết định số phận của Syria, bao gồm cả số phận ban nhà lãnh đạo đất nước". Đây là điều được ghi rõ trong thông cáo của hội nghị Geneve ngày 30 tháng 6. Bộ trưởng Nga nhắc lại rằng, theo tài liệu cơ chế chuyển đổi phải hình thành bởi chính phủ và phe đối lập trên cơ sở sự đồng ý lẫn nhau. Ông Lavrov cũng cho biết, hai đoàn đại biểu đối lập của Syria có kế hoạch đến Matxcova vào tuần tới. "Chủ tịch mới của Hội đồng quốc gia Syria, ông Seyda và người đứng đầu một nhóm khác của phe đối lập Syria là Michel Kilo sẽ tới Nga," - ông Lavrov nói.
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    ái chà,rặt một lũ đê tiện ruwocs voi giày mả tổ cũng đòi dân chủ với nhân quyền[:D]
  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ai đàm phán thì cứ đàm phán ai bắn thì cứ bắn chuyện này gặp nhiều rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    BMP của Assad bị phá hủy

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Beo tiếp cận và bắn chiếc BMP của Assad ở cự ly gần

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tank của Assad trúng bom

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trong clip này không rõ là dân thường hay beo bị trúng đạn chết

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lính Assad bị bắn chết

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trực thăng của Assad không kích các mục tiêu
  4. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Chú nào làm cửu ảnh cứ làm, việc bình luận uống trà phán thế sự là việc của các thầy, nhất trí thế Phớc nhể>:)
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Chính quyền mới của Libya dự định lấy chuẩn mực luật Shariah làm nền tảng pháp lý [:P][:P][:P]

    lật gà vì bảo gà độc tài bảo thủ . bây giờ khi đã lật song gà thì quay về thời trung cổ =D>=D>=D>

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_07_06/80461045/

    Lề luật Shariah cần phải là cơ sở pháp lý của Libya, - đại diện Saleh Darhub từ Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) cầm quyền trong nước này nêu quan điểm như vậy. Dân Libya sẽ được rao giảng đạo Hồi như tôn giáo và cơ sở pháp luật. NTC khuyến cáo để Quốc hội lập hiến tiếp theo biến luật Shariah thành nguồn gốc căn bản của pháp lý đất nước, - vị đại diện nói. Đòng thời, theo quan điểm của ông này, vấn đề đó không nên đưa ra trưng cầu dân ý. Đại diện NTC lưu ý rằng đề xuất được thông qua để trấn an công dân, những người đang lo sợ rằng Hiến pháp mới của Libya sẽ không dựa trên lề luật Shariah. Chính phủ mới của Libya không ngại tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về luật Shariah. Tuy nhiên, họ chủ yếu muốn xoa dịu những thành viên cộng đồng e sợ cuộc trưng cầu này, - quan chức Saleh Darhub nói. Ngày thứ Bảy các công dân Libya sẽ đến các điểm bỏ phiếu để dự phần vào cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ thời sau khi quốc vương Idris bị đại tá Muammar Gaddafi lật đổ vào năm 1969.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ngoại trưởng Mỹ: Nga và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm hỗ trợ al-Assad

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_07_06/80496059/

    [​IMG]

    tuyên bố ghê chưa , đúng là không biết ngượng là gì [r23)] [r23)] [r23)]

    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm thứ Sáu kêu gọi Nga và Trung Quốc ngừng ủng hộ chế độ của Tổng thống Syria Bashar Assad. Tại hội nghị của cái gọi là "Nhóm bạn bè của Syria" ở Paris,bà Hillary Clinton cũng cho biết Matxcova và Bắc Kinh "nên có trách nhiệm" cho sự ủng hộ Damascus. Để thay đổi tình hình ở Syria, mỗi đại diện tại hội nghị Paris ngay lập tức cần làm cho nó rõ ràng rằng "Nga và Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm cho thực tế là họ đang làm chậm quá trình khi ngăn chặn nó", Hillary Clinton nói. Ngoài ra, bà Clinton đã lặp lại lời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Syria, được hỗ trợ bởi các biện pháp trừng phạt. Theo bà, đó phải là lệnh trừng phạt, trong đó quy định hậu quả thực tế và ngay lập tức nếu không tuân thủ, bao gồm cả việc áp dụng vũ lực.”

    Nga và Trung Quốc đã không tham gia cuộc họp gọi là "Những người bạn của Syria" ở Paris. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói trước đó rằng "bạn bè", trên thực tế, ban đầu được thiết kế để hỗ trợ các nhóm đối lập Syria, mà chỉ là một phần của nó ở nước ngoài. Theo ông, đối với Nga điều là không thể chấp nhận được. Lavrov nói rằng Matxcova không chia sẻ các mục tiêu này, "bởi vì chúng nhằm mục đích tạo ra cuộc đối đầu, không tạo điều kiện cho đối thoại toàn Syria mà không có sự can thiệp từ bên ngoài." Ông cũng nói rằng "sau khi bắt đầu quá trình Geneva, ngày 30 tháng Sáu tại Geneva đã thành lập "nhóm hành động” về Syria, thì không cần bất kỳ diễn đàn nào khác. Quan điểm của Trung Quốc cũng tương đồng với Nga. Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết rằng ở giai đoạn này phía Trung Quốc tin tưởng rằng điều quan trọng là "cần thực hiện các đề nghị có liên quan" được nhất trí tại hội nghị Giơ-ne-vơ càng sớm càng tốt.
  7. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Tướng thân cận với tổng thống Syria đào thoát

    (TNO) Chuẩn tướng Syria Manaf Tlas, người đứng đầu một đơn vị tinh nhuệ của lực lượng Vệ binh Cộng hòa và là đồng minh lâu đời của Tổng thống Bashar al-Assad, đã rời Damacus và đang trên đường đến thủ đô Paris của Pháp, theo các hãng tin Reuters và AFP hôm nay, 6.7.

    Hãng Reuters dẫn lời một người bạn thân của gia đình ông Tlas cho biết ông này đã đến Syria trong hôm 5.7 và đang đến Pháp, nơi cha ông là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mustafa Tlas đang cư ngụ.

    Hãng AFP cũng dẫn một nguồn tin giấu tên ở Syria cho biết: “Tướng Manaf Tlas đã đào ngũ cách đây ba ngày, ông ta dường như đã rời Syria”.

    Theo giới quan sát, cuộc đào tẩu này được coi là một đòn đánh mạnh vào uy tín của chính quyền Tổng thống Assad vì là nhân vật cấp cao nhất của chính quyền này đã chạy sang ủng hộ phe nổi dậy cho tới thời điểm này.

    Theo AFP, ông Tlas là sĩ quan cao cấp nhất rời bỏ chính quyền Syria. Cha của ông, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mustafa Tlas vốn là bạn thân của ông Hafez al-Assad, cha và là người tiền nhiệm quá cố của tổng thống Syria Bashar al-Assad.

    Tlas cũng là một người bạn từ thuở thơ ấu của ông Assad.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120706/tuong-than-can-voi-tong-thong-syria-dao-thoat.aspx

    Chạy trước là tốt, không thì lại chết thảm như gà=))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tướng mới tẩu thoát là hắn đây, hình bên phải
    [​IMG]
  8. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5

    Hồi 6x, đám Mèo teen tuyền trốn sang Canada để khỏi bị tóm đi chết mất xác ở nơi rừng rú ĐNÁ.
    Đám chống đối mà không trốn được thì rũ tù.

    Assad chửa thấy phải bắt ai đi lính hay bỏ tù ai là con dân hay đồng sự. Assad mà độc tài thì chạy
    thế đíu nào được Fò nhờ!!! Đám bưng bô càng nói lại càng lộ!!!

    Đám bưng bô thì tất nhiên chả nhớ chuyện này. Không hiểu thế có xứng là độc tài hay là toàn trị!!!=))=))=))


    "We are all Bashar al-Asad"

    [YOUTUBE]YyS8C2p8tw0[/YOUTUBE]
  9. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
  10. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Đây là các cô gái Syria, họ đẹp dĩ nhiên. Nhưng họ khá hiện đại, chứng tỏ ở đó chẳng có tý độc tài nào như đám bưng bô tưởng.

    [YOUTUBE]skkYtJt8h-Q&autoplay=1[/YOUTUBE]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này