1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Thôi mấy cha xài từ địa phương ai mà hiểu. Giờ vô 1 quán bún riêu ở SG kêu người ta "chần rau muống" ai mà biết làm cái gì. Kêu người ta "trụng rau muống" hay "trụng giá" người ta hiểu. Như hồi trước cả đám trong phòng trọ bắc trung nam tranh cãi 1 mẫu đất là bao nhiêu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    BMP của Assad ở Homs
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    mà em cũng xin các bác dừng vụ ngôn từ ở đây được rồi [r23)]

    p/s bác phước không nên post clíp nhiều quá vào 1 trang nhé
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    LHQ-Syria nhất trí cách tiếp cận giải quyết xung đột
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    LHQ-Syria nhất trí cách tiếp cận giải quyết xung đột

    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/LHQS...p-can-giai-quyet-xung-dot/20127/148764.vnplus
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nga ngố từ chối cung cấp vũ khí cho sy ria
  3. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    quả thực nếu thống kê các con tanks hay bmp của syria mà bác phuocrau post qua youtube thì mỗi ngày vài chú đi, với tốc độ thế thì bố thằng lái thiết giáp nào dám bắn nhau nữa
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ông Kofi Annan cho biết về thỏa thuận chấm dứt xung đột đạt được với ông Bashar al-Assad

    tin mới tình hình sy ria có thể có bước ngoặt trong nay mai , hy vọng sẽ chấm giứt tình trạng nồi da xáo thịt này [r2)]

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_07_09/80831551/

    Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn các nước Ả Rập (LAS) Kofi Annan nói rằng, ông đã thỏa thuận với Tổng thống Syria Bashar al-Assad về sự chấm dứt bạo lực. Ông Annan nhận định cuộc hội đàm diễn ra ở Damascus vào hôm thứ Hai với nhà lãnh đạo Syria mang tính "xây dựng và thẳng thắn." Theo lời phái viên của Liên Hiệp Quốc, ông sẽ trình bày các điều kiện hòa giải đã thảo luận cùng ông Assad cho các nhóm đối lập vũ trang, hiện đang từ chối tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, ông Annan đã tuyên bố với tờ báo Pháp Le Monde rằng, cần thiết sự tham gia hơn nữa của Nga và Iran trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột ở Syria. Từ Damascus đặc phái viên LHQ sẽ tới Tehran
  5. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Quân đội của Assad có gần 5000 chiếc tank, 3000 BMP mà ăn thua gì
  6. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Hà hà, nếu nhân dịp này làm chia rẽ vùng miền, lờ đi cái vụ Phớ c bưng bô cho khỉ Ăn kê ở Liby thì chắc các chuối Kali sướng lắm :
    Ngày xưa có một nhà văn đã viết:
    "Mưa, giác này mưa nhiều quá, miền Nam chỉ có mùa mưa và mùa khô, miền Bắc thì có 4 mùa nhưng trong lòng người yêu nước, mùa nào cũng đập nghọe được tuốt"[:D]

    Cũng như cái dép cao su bộ đội ***** hay đi, Bắc gọi dép lốp, Nam gọi dép râu thì vẫn là cái dép đã kích as bọn cướp và bán nước chạy phọt vô số thứ sang tít tìn tịt tận quận Cam, Tư súc nhể, Phớc nhể;))

    Chuối Kali lại nhgij bàn tiếng Việt, đành phận vỏ vàng ệch, nhân trắng ởn đi:-*
  7. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    spam hơi nhiều rùi đó, để cho topic được yên ổn tý.[r37)][r37)][r37)]
  8. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Số phận của chính phủ Syria 'được tính bằng ngày'?

    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng số phận của chế độ Assad "chỉ còn được tính bằng ngày" giữa lúc quân nổi dậy mạnh lên trông thấy trong việc tấn công quân chính phủ Syria.
    Phiến quân mạnh lên đột ngột
    Các nguồn tin quân sự của Debkafile cho biết phát biểu của bà Clinton đưa ra vào thời điểm then chốt trong cuộc xung đột tại Syria: phiến quân đang ngày càng chiếm được nhiều khu vực và không chỉ đang bao vây mà còn chiến đấu ngay bên trong thủ đô Damacus. Để tự cứu mình, chế độ Assad, có thể mở kho vũ khí và triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt.


    Tình hình Syria vẫn phức tạp. Ảnh: AP
    Bà Clinton không giải thích vì sao trong chỉ vài ngày qua phiến quân có thể đột nhiên mạnh lên và từ đâu mà họ có vũ khí hạng nặng để chống chính quyền Assad.
    Theo nguồn tin tình báo và quân sự của Debkafile, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar đã cung cấp một khối lượng đáng kể lượng vũ khí đạn dược cho quân nổi dậy. Quân nổi dậy hiện đã tăng lên 50.000 quân có vũ trang và được tổ chức thành 17 lữ đoàn. Chiến đấu bên trong Syria có 260 đơn vị và mỗi đơn vị bao gồm một hoặc hai tiểu đoàn với khoảng từ 1000 – 1500 quân, Một số lữ đoàn có 3000 quân.
    Vào tuần đầu tiên của tháng Bảy, Quân đội Syria Tự do (FSA) đã hiện diện ở tất cả các tỉnh của Syria và được trang bị các thiết bị thông tin công nghệ cao kết nối các tỉnh và liên kết với chỉ huy của FSA tại Thổ Nhĩ Kỳ. Việc cung cấp vận chuyển vũ khí phục vụ cho các cuộc tấn công trong vùng vào quân chính phủ Syria do các nhà cung ứng Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar thực hiện và đi qua Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi trung tâm chỉ huy cấp tỉnh của FSA đều có một cố vấn quân sự nước ngoài, chủ yếu đến từ Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar.

    Sự sụp đổ “chỉ còn được tính bằng ngày"
    Hôm 8/7, ở thủ đô Damascus, quân đội Syria không còn chuyển quân bằng các đoàn xe quân sự vì lo sợ phiến quân tấn công, mà di chuyển bằng xe dân sự. Một số sỹ quan ở lại trong căn cứ vì sợ bị ám sát hoặc bị bắt cóc trên đường về nhà.
    Việc nhiều tướng tá và binh lính thuộc quân đội Syria đào ngũ hoặc bỏ trốn khiến Ngoại trưởng Mỹ ngày 8/7 thêm quả quyết rằng vấn đề lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad “chỉ còn được tính bằng ngày". Bà nói: "Cát đang chảy nhanh trong chiếc đồng hồ cát của chính quyền Syria. Và tình trạng bạo lực tại nước này sẽ sớm kết thúc, mở ra một thời kỳ mới, giúp tránh đổ máu và đưa Syria thoát khỏi cuộc chiến thảm khốc, nguy hiểm không chỉ đối với nước này mà với cả khu vực.”
    Trong khi đó, chính quyền Syria cùng ngày cáo buộc Mỹ đang nỗ lực ******** hình Syria bất ổn bằng cách hỗ trợ về mặt chính trị cho phiến quân lật đổ chế độ Assad. Tổng thống Assad cũng cho hay kế hoạch hòa bình của ông Annan nhằm chấm dứt bạo lực đã thất bại, nhưng vẫn phải được thực hiện bởi vì nhiều nước còn đang hỗ trợ cho “bọn khủng bố” tại Syria.

    Giới chức Syria cũng phát hiện ra một nhóm khủng bố có vũ trang đang nỗ lực vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng an ninh Syria đã tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên trong số chúng, một số tên còn lại đã chạy trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
    Syria tập trận chống xâm lược từ biển
    Ngày 8/7, hãng truyền thông nhà nước Syria SANA cho biết cuộc tập trận bắn đạn thật của lực lượng Hải quân Syria đã diễn ra hôm trước đó, sử dụng các tên lửa phóng từ đất liền và biển, trực thăng và các tàu chiến mang tên lửa.
    Bộ trưởng Quốc phòng Dawoud Rajha tham dự buổi tập trận này cho biết hải quân Syria bắt đầu tập trận chiến thuật với đạn thật. Tên lửa của lực lượng hải quân và ven biển đã được phóng đi. Truyền hình quốc gia Syria cũng phát hình ảnh hàng loạt tên lửa được phóng từ các bệ phóng trên tàu và mặt đất.
    Cuộc diễn tập này nhằm thể hiện khả năng và tính sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bờ biển Syria trước bất kỳ cuộc xâm lược nào.

    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/...inh-phu-Syria-duoc-tinh-bang-ngay/8850177.epi
  9. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Tank với BMP của Assad đậu ở ngoài bắn vô Aleppo

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ở trong beo bắn ra cháy đen

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lính Assad tăng cường bắt bớ ở Damascus
  10. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    sau anh sơ ry thì sẽ đến anh nào hở các bác ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này