1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Tự xóa
  2. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Heheheh phuocrau phải ko ta ?
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @HSD2010


    cái clip thứ nhất bác xóa rồi à , hay mod xóa đi nhỉ :-?? nhìn kiếp quá phải đến chục rebel đi gặp ala [:P] nhưng không hiểu quân chính phủ dùng cái gì mà ra đi tập chung một chỗ thế nhỉ .:-??
  4. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    phuocrau giờ lái xe đạp bên chỗ này nè [:P]http://www.otofun.net/threads/395345-cap-nhap-tinh-hinh-chien-su-syria/page11
  5. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Đối với người đã khuất thì nên kính trọng. Các bác đừng post ảnh chết chóc rùi cười nói vui vẻ khích bác nhau nhé. Các bác nào làm bên cty vệ sinh hay bên điều dưỡng thì cũng thông cảm đừng dùng từ ngữ chuyên môn vào forum.
  6. rain2010

    rain2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
  7. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Thằng nào thắng hay thua ở Aleppo cũng được,chỉ có một điều chắc chắn sẽ xảy ra là dân Syria sẽ phải tốn thêm rất nhiều mồ hôi,công sức của mình để tái thiết lại đất nước,"Cách mạng dân chủ" thì sợ gì tổn thất, chỉ không biết thành quả của"cách mạng" có bù được tổn thất mà người dân Syria đang chịu đựng hay không? Hay đây chỉ là cố gắng tranh giành quyền lực bẩn thỉu của các nhóm chính trị?
  8. didauvedau

    didauvedau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Bất đắc dĩ thôi bạn... Một chế độ bình thường thì dân chả dở hơi mà nổi loạn. Mà giả sử cần thay đổi chế độ thì làm được như mấy nước đông âu, ba lan... bằng cách mạng nhung thì quá tốt. Tôi không nghĩ các bạn rebel lại muốn mạo hiểm để chết như ngả rạ thế kia, họ cũng bất đắc dĩ mà thôi.

    Vấn đề là các chế độ độc tài thường tiếc rẻ và bấu víu quyền lực đến phút cuối cùng, dùng bạo lực để duy trì quyền lực đến phút cuối cùng. Cha Gà libya là ví dụ. Nếu ớt sắt chấp nhận lùi bước đàm phán thì đâu có chuyện chém giết huynh đệ tương tàn ? Làm chính trị gia lúc cần lùi thì lùi, sao phải cố chấp vậy. Tham thì thâm bạn ạ.

    Còn người Syria sẽ có cách xây dựng nước họ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, bạn không phải lo bò trắng răng. :)):)):))
  9. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Lybi giờ to đẹp lắm :)
    Chắc đám phỉ đó tụ tập 1 chỗ quay phim bị ăn nguyên trái đạn pháo chăng ?
    Thấy bên Asaad có loại xe gì ko phaỉ là BRT nhìn thì hơi giống pháo tự hành nhưng nhỏ hơn và thấp hơn mình đoán là loại pháo bắn thẳng tấn công các ụ phòng thủ chăng ? Hôm nay coi clip thấy Asaad cho điều nhiều xe đó về Aleppo lắm .
    Tình hình hiện nay là ko còn đủ gái đồng trinh cho các phỉ nữa rồi .
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Tàu đổ bộ Nga trong những ngày tới sẽ đến cảng Tartus của Syria

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_08_03/83863919/

    [​IMG]

    Các tàu đổ bộ lớn thuộc Hạm đội Biển Bắc của Nga, thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Địa Trung Hải, trong những ngày tới sẽ rẽ vào cảng Tartus ở Syria. Đó là thông báo hôm thứ Sáu từ nguồn tin trong Bộ Tư lệnh Hải quân Nga. Ở Tartus có căn cứ hậu cần của Hải quân Nga. Theo nguồn tin cho biết, ba tàu đổ bộ lớn của Hạm đội Biển Bắc là "Aleksandr Otrakovski", "Georgi Pobedonosest" và "Kondopoga" vào cuối tuần này-đầu tuần tới, sẽ ghé vào Tartus. Trên boong tàu có các đơn vị thủy quân lục chiến Nga. Các tàu chiến của Nga sẽ dừng tại trạm cung ứng mấy ngày để bổ sung dự trữ nước uống và thực phẩm. Sau khi rời cảng Syria, các tàu Nga sẽ đến Biển Đen, vịnh biển Dardanelles-Bosphor, tiếp đến tới Novorossiysk. Nguồn tin không nói rõ, nhóm lính thủy đánh bộ Nga sẽ ở lại Tartus hoặc đi theo tàu.

    lại còn thế này nữa , chơi khó cho phỉ và quan thầy quá không biết có gì trong 3 cái tầu đổ bộ to đùng kia nhỉ ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này