1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ném gạch thoải mái
    Ở cái xứ hvb đông như dòi này thì bốt bài không hợp với "chủ trương đường lối cá ch mạ ng " là chắc chắn ăn gạch rồi=))
    Chú có tin gì hay thì sâu lên, ko có thì lót dép ngồi hộ cái nhỉ[r24)]
    Tớ chỉ thích nghĩ đến mấy cái mặt thẩm du "chiến thắng phỉ gần kề" khi bị ném tin này vào mặt trông như thế nào thôi
    Mình bệnh quá:)):))
  2. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
  3. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Xứ này ăn bom của tự do nhiều quá nên ngán rồi, bác nên mang nó đến xứ khác PR thì hay hơn.
  4. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Đúng là a lú mắc bệnh hoang tưởng.A lú mong chờ gì nhể..Ở đây kết cục Syria sẽ đi về đâu còn chưa rõ.Nhưng ai cũng rõ chẳng đời nào lato lại bỏ qua con mồi của mình khi nó đã chấn thương nghiêm trọng
    Còn phỉ thì làm được trò trống gì ngoài câu thần chú cửa miệng:Hô.. hô.. la ..la... Alu mach bu....alú máchh bu.....=))[:P]
  5. khacming

    khacming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hì chả biết dê-beo có thành dê-treo không nhỉ
  6. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    [YOUTUBE]Pjm-N2nMvqU[/YOUTUBE]

    Khủng bố bồng bế nhau chạy \:D/
  7. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Rút lui chiến thuật bác à!
    mà phải công nhận, beo đông thiệt, clip trên phải có ít nhất dăm chục tên beo....
    thế này thì cuộc chiến Syria còn dài dài....
  8. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    [YOUTUBE]_lunQzWfQDY[/YOUTUBE]

    Mấy thằng khủng bố đứng bắn chả sao , bọn đứng sau xem đùng 1 phát , mấy thằng lăn ra , xong cả lũ bỏ chạy \:D/
    -----------
    Đông vì bọn nó toàn bọn đánh thuê đc bọn quatar vs ả rập trả tiền
  9. didauvedau

    didauvedau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Một cái bô thơm phức lại sắp sửa vỡ.

    Tội nghiệp đám hồng vệ nô bưng bô

    Tội nghiệp
  10. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Quân đội Syria giữ vững ý chí chiến đấu
    Cập nhật lúc :5:56 PM, 07/08/2012
    Quân đội Syria vẫn ồ ạt tấn công quân nổi dậy tại Aleppo dù cựu thủ tướng nước này đã đào tẩu và tố giác chế độ của ông Bashar al-Assad là “khủng bố”.
    (ĐVO) Người phát ngôn của Tổng thống Mỹ, Barack Obama gọi sự đào tẩu của Hijab là một dấu hiệu cho thấy chế độ cai trị 40 năm của gia đình Assad đang “vụn nát từ bên trong” và Tổng thống Syria nên lùi bước. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn nhắc, nói tới sự sụp đổ của chế độ Assad vào lúc này còn quá sớm.

    Các lực lượng vũ trang Chính phủ Syria vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội về hỏa lực mà họ nã xuống quân nổi dậy tại hai thành phố chính thời gian vừa qua là Damascus và Aleppo.

    Quân nổi dậy đã cố gắng chiếm hai thành phố sau cuộc đánh bom táo bạo khiến bốn quan chức an ninh quan trọng của Chính phủ Assad thiệt mạng.

    Tuy nhiên, quân chính phủ đã nhanh chóng phản công, lấy lại Damascus và sử dụng trực thăng, xe tăng để “giáng” đòn cho quân nổi dậy đang sở hữu môt phần Aleppo.


    Một binh lính thuộc quân nổi dậy Syria tìm cách thoát thân khi xe tăng của chính phủ nã đạn.
    Cuộc nội chiến đã chia Syria thành nhiều phái, một bên là quân nổi dậy Sunni, được hỗ trợ bởi các cường quốc Sunni trong khu vực, đứng đầu là Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Arab, một bên là chính phủ Syria được phái Shi’ite đứng đầu là Iran ủng hộ.

    Dù sự đào tẩu của Hijab cho thấy dấu hiệu người Sunni đang quay lưng lại với ông Assad nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy các thành viên quyền lực trong nội các của chính phủ mất đi ý chí chiến đấu.

    Peter Harling, nhóm chuyên gia Khủng hoảng Quốc tế, nhận định: “Sự đào tẩu xảy ra ở tất cả các thành phần cấu thành của thể chế nhưng cho đến giờ vẫn không có dấu hiệu rạn nứt".

    Quân nổi dậy suy yếu tại Aleppo

    Phóng viên Reuters tại Aleppo cho biết, quân nổi dậy tại các quận ở thành phố lớn nhất này những ngày gần đây đã chịu nhiều tổn thất và cạn kiệt đạn dược sau nhiều ngày giao tranh với xe tăng cùng súng máy hạng nặng trên trực thăng.

    Xe tăng của Quân đội Syria tấn công mọi ngõ ngách nơi quân nổi dậy cố thủ, trong khi các tay súng trực thăng sử dụng các loại súng máy hạng nặng. Những người bắn tỉa tác xạ trên các tòa nhà cao tầng, nhắm bắn vào quân nổi dậy.

    Phụ nữ và trẻ em đều tìm cách chạy khỏi thành phố, một số người may mắn trốn được phía sau những chiếc xe tải chở người tị nạn, trong khi số khác phải chạy bộ để tới các khu vực an toàn hơn.

    Điểm tập trung chính trong trận chiến tại Aleppo là Quận Salaheddine. Đây từng là quận buôn bán sầm uất và tập trung nhiều nhà hàng. Giờ đây, Salaheddine trắng xóa bởi khói bụi, bê tông vỡ và gạch vụn.

    Đạn pháo để lại những lỗ hổng lớn trên đỉnh các tòa nhà và các nhà dân trở thành các lỗ châu mai và điểm bắn tỉa cho quân nổi dậy. Một lượng lớn bê tông được sử dụng làm rào chắn để phong tỏa các con phố. Những cột đèn nằm ngang dọc khắp nơi.

    Iran đã bày tỏ lo ngại về số phận của 40 người nước này bị quân nổi dậy bắt giữ mà Tehran cho rằng đó là những người hành hương thông thường. Trong khi đó, quân nổi dậy nghi ngờ đó là những gián điệp được cử tới để giúp ông Assad.

    Hôm 6/8. người phát ngôn quân nổi dậy cho biết, ba người trong số đó đã bị giết bởi đạn của quân chính phủ, và số còn lại có thể bị hành hình nếu đạn pháo không chấm dứt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này