1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ernesto140628

    Ernesto140628 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng cuộc chiến Syria là cuộc chiến loàng ngoàng còn gì? Chẳng bên nào có 1 chân lý cụ thể để thống nhất được mọi ý chí của quốc gia. Mặt khác nó cũng là cuộc chiến ảnh hưởng của các cường cuốc.
    Mấy bác hiệp sĩ bàn phím (SSXova - Tăng Rồng, Phúc - giáo sư chó lợn, v.v.v), trình độ chính trị 0 cấp, trình độ học vấn phổ cập Trung học, nhưng chê (chửi) cả TT Mỹ, Pháp, Anh, Thổ, Gỉn ... hết lời thì ông Tiến sỹ Nga học ở Việt Nam có là cái éo gì đâu [:P]
  2. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    Xin bổ sung thêm cho bác là mỹ nó mún thèng răng sâu như là 1 mối đe dọa với các đồng minh của nó, để nó có cớ mà bán vũ khí cho tụi qatar, bahrain, ả rập xê ut.:-"
    Trg lsử nc mỹ thj nó thường tạo ra chiến tranh và những mối đe dọa để nó có cớ bán vkhí mà.
  3. dinhphapche06

    dinhphapche06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    CÁCH NGƯỜI MỸ TẠO RA "HOÀ BÌNH"

    [​IMG]
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Thế bác nghĩ tại sao mấy thằng như Iran với Venezuela nó lại chống Mĩ, Mĩ tử tế với nó thì nó chống Mĩ làm gì =))

    Thằng Venezuela bị các tập đoàn tư bản Mĩ nó hút máu lâu năm nên nó kéo luôn cả châu Mĩ latinh vào chống mĩ.[:D]
    Năm 53 iran bị bọn CIA nó bày trò đảo chính đi toi mất cái chính quyền dân chủ, đến nhưng năm 80 thì thằng Mĩ tiếp tay cho iraq sử dụng vũ khí hóa học chống chúng nó, bị cấm vận biết bao nhiêu năm.

    Vấn đề không phải chống Mĩ hay không, tùy theo lợi ích mà người ta phải chống hay thân Mĩ [:D]
  5. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    vậy ra chỉ cần Assad dùng vkhh là chết còn lại FSA và các thánh dùng thì không sao?
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Mẹ đánh đi nói nhiều quá chờ sốt cả ruột . Mình là Husein Obama là mình ra lệnh táng luôn khi phỉ vừa báo cáo về chứ éo chần chừ rủ rê bầy đàn oánh hội đồng . Mẽo là đại ca của thế giớ thì sợ chó thằng nào . Nga ngố bố láo cản đường táng luôn 1 lần hết hàm răng là lần sau ko dám thọc gậy bánh xe Mẽo nữa .
  7. andrewphucbeo

    andrewphucbeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng của Việt Nam về tình hình Syria
    Quote:
    Việt Nam cho rằng cần phải tuân thủ Công ước Quốc tế về cấm sử dụng vũ khí hóa học.
    [​IMG]
    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị ​


    Ngày 29/8/2013, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria và tình hình Syria hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết:

    “Việt Nam quan ngại sâu sắc trước thông tin vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria và lên án mạnh mẽ hành động sử dụng vũ khí hóa học tấn công giết hại người dân. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ Công ước Quốc tế về cấm sử dụng vũ khí hóa học và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết vụ việc một cách khách quan, thận trọng, thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc”./.

    Nguồn: VOV

    VN thân lo chưa xong, lo bò trắng răng !
  8. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    Đúng nhưng thằng mỹ "nhớ rất kỹ những gj người khác đã làm cho mjnh,nhưng lại quên rất nhanh những gj nó đã làm cho người ta". Bạn thấy h nó vẫn lấy cớ dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào những nc "cứng đầu" ấy ko. Ngay cả ta nó cg mượn cớ đấy hỗ trợ cho đám rận chủ.=))=))=)) tóm lại nó là thằng ngoài vô địch về sức mạnh nó còn vô địch về sự đểu giả,mặt dày.
  9. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    Phản đối bằng mồm thôi chứ có hành động thiết thực nào đâu.=))=))
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đòn tấn công vào Syria sẽ gây bão dầu mỏ ở châu Á


    Thị trường dầu mỏ thế giới vốn nhạy cảm đã lập tức phản ứng với sự xuất hiện điểm ngắm mới của tên lửa Hoa Kỳ trên bản đồ địa chính trị thế giới. Chỉ giá dầu thô đạt mức trần trong vòng 4 tháng sau khi có thông tin đe dọa đánh bom Syria. Chỉ trong hai ngày, giá dầu tăng 5% lên 117 USD/thùng. Đây là sự cảnh báo nghiêm túc của thị trường, vài ngày tới giá nguyên liệu có khả năng tiếp tục biến động mạnh.

    Các nhà sản xuất và giới kinh doanh dầu mỏ vội vã đặt cược, chuẩn bị cho những thang giá mới. Theo chuyên gia Societe General, giá dầu có thể lên đến 150 USD nếu Mỹ đánh bom vào Syria. Phải chăng người ta chấp nhận trả mức giá 150 USD/thùng để lôi kéo các nước sản xuất dầu mỏ Trung Đông vào cuộc xung đột. Đây không phải là một viễn tưởng, - ông Vladimir Rozhankovsky, giám đốc bộ phận phân tích Tập đoàn đầu tư Nord Capital nhận định: “Tất nhiên, Syria không sản xuất nhiều dầu. Nhưng Syria tọa lạc tại vùng giao cắt các tuyến thương mại dầu mỏ. Quốc gia là láng giềng của Iran. Trong khi Iran cũng là một yếu tố nhạy cảm, giống như Syria.”

    Việc Iran bị hút vào hành động quân sự sẽ kéo theo triển vọng gián đoạn nguồn dầu từ Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Hàng ngày, một phần năm khối lượng dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua khu vực này. Xuất khẩu dầu thô từ Iraq cũng sẽ không tránh khỏi tổn thất.

    Giám đốc bộ phận phân tích của công ty đầu tư Region, ông Valeria Vaisberg chia sẻ dự báo của mình về giá dầu mỏ trong những ngày đầu tiên nếu phương Tây can thiệp vào Syria: “Nếu xung đột quân sự chuyển sang giai đoạn tích cực, chúng ta sẽ thấy giá dầu ở mức 120 USD hoặc nhỉnh hơn chút. Tuy nhiên, có lẽ thời gian này không kéo dài. Tình hình đã từng diễn biến như vậy sau các sự kiện ở Libya và Ai Cập.”

    Vấn đề được quan tâm không chỉ là thời gian sẽ diễn ra các hoạt động quân sự Mỹ và NATO tại Syria. Khả năng xung đột đạt cấp độ can thiệp quân sự của Mỹ đã làm hoang mang các nhà đầu tư ở loạt thị trường đang phát triển. Tiếng chuông đầu tiên reo tại UAE. Chỉ số sàn chứng khoán Dubai đã giảm 7%.

    Hầu hết các nền kinh tế đang phát triển đồng thời là nhà nhập khẩu ròng dầu mỏ. Họ bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Họ sẽ là những đối tượng đầu tiên hứng chịu cơn bão dầu từ Syria. Thị trường Ấn Độ đã cho thấy biểu hiện dao động. Ấn Độ nhập khẩu 80% sản phẩm dầu và trong bối cảnh rủi ro địa chính trị ngày càng tăng, đồng rupee Ấn Độ tụt xuống mức thấp nhất 20 năm trở lại đây. Theo ông Vladimir Rozhankovsky, việc Mỹ đánh bom Syria cũng sẽ làm Trung Quốc càng thêm đau đầu:

    “Đối với Trung Quốc, dầu tăng giá dài hạn là điều rất nguy hiểm. Trung Quốc vừa mới bước ra khỏi trào lưu giảm tốc tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu vô cùng quan trọng lúc này của họ là duy trì tăng trưởng GDP 7,5%/năm. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khẳng định hướng phấn đấu này tại Đại hội XVIII.”

    Giá dầu cao hiện nay lại có lợi cho Mỹ. Công nghệ đá phiến cho phép họ giữ giá xăng dầu nội địa thấp hơn so với mức trung bình trên thế giới. Đây là ưu thế bổ sung của họ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, quốc gia được các chuyên gia Nga dự đoán, sau năm năm có thể đẩy bật Hoa Kỳ khỏi dòng đầu tiên bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Hạn chế sự tiếp cận của Trung Quốc với nguồn nguyên liệu Trung Đông và châu Phi trở thành một trong những mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ. Họ đã thu thành công bằng cách ném bom Libya, đẩy Sudan vào sự phân rã thành hai quốc gia. Rõ ràng, Hoa Kỳ hi vọng dùng tên lửa Tomahawk ở Syria như đòn giáng song song vào đối thủ địa chính trị chính của họ là Trung Quốc .


    Một cô gái Ba Lan đặt kế hoạch lên giường với 100.000 đàn ông từ khắp thế giới


    [​IMG]

    Các bác nhanh chân đăng ký nhé =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này