1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinataba2309

    vinataba2309 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    67
    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_09_04/120752233/
    Nếu đánh Syria Mỹ và đồng minh cũng phải trả một cái giá khá dắt đấy, Syria không phải là Libya, Nga không tham chiến trưc tiếp nhưng gián tiếp bằng cách cung cấp thông tin tinh báo, kiểu gì cũng phải né Thằng gấu một tý chứ chẳng lẽ bắn Tomahawk qua đầu nó.
  2. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Mình tin quả này Ngố sẽ không buông đâu. Trong các bước đi của nó thấy rõ là nó đã bắt bài hết rồi.
    Đại đa số dân Mẽo vẫn muốn tin rằng nước Mỹ vẫn mãi mãi là người cầm trịch mọi vấn đề. Trong đó có ko ít người xứ V. Thực tế thì sau nhiều cuộc chiến hao người tốn của, đưa công nghệ ra nước ngoài dẫn đến nền SX đình đốn (máy tính, 'điện tử, oto, tên lửa vũ trụ...) dần rơi vào anh khác, KHKT thì sau khi các nhà KH có đc từ sau CTTG2 chết đi đang là lỗ hổng lớn, kinh tế đang xuống dốc... mặc dù tiềm lực cũng còn rất mạnh, nhưng các anh Nga, Tàu, Đức, Nhật... cũng đang nổi lên và sẽ cạnh tranh khốc liệt với Mẽo. Nếu không biết dừng thì sẽ xuống dốc không phanh
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga chỉ cần cung cấp đầy đủ tin tình báo như hướng hay quỹ đạo của Tomahawk cho Syria thì dễ dàng hóa giải 400 quả này thôi , nhưng Syria khôn ngoan thì phải giả vờ chịu đau 1 tí , kẻo nó thấy đánh đấm mà chả sứt mẻ đổ máu cam lại hung hãn lên thì bỏ mẹ :))

    1 bài xã luận của Tuổi Trẻ khá hay
    Đặc biệt lưu ý chi tiết này , rất có thể Assad là nạn nhân của cả 2 :)>-
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    trong đạo Phật có một câu:
    tin thì tin, không tin thì thôi.
    Phật dạy nếu đào sâu thì đến bao giờ tìm được chân lý, nên sống hạnh phúc với hiện tại đó đã là cực lạc, đã là niết bàn. chính vì điều này, Phật giáo hóa giải được tham, sân, si, không bắt ai theo mình, mà bản thân mình cũng không theo ai. hạnh phúc là ở tự tại.
    còn bò, con trâu có hạnh phúc không thì chưa biết, bởi nó là súc sanh, phải trả giá cho lỗi lầm tiền kiếp, nghiệp chướng, quả báo. nhưng con người mà cứ đòi đội lốt trâu, đội lốt bò thì quả là đáng tiếc, nhưng nếu nó hạnh phúc bởi lốt trâu, lốt bò, thì đó đúng là niết bàn, cực lạc của loại người đó.
  5. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
  6. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    bác Vê-mát đấy hả [r23)][r23)][r23)]
    lâu rồi ko gặp,khỏe ko bác [:D][:D]
  7. therain5

    therain5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2013
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nếu đã hạnh phúc trong kiếp trâu bò sao gọi là nghiêp chướng kiếp trước hả bạn. Phật giáo đòi công bằng cho tất cả chúng sinh vậy giết một con vi khuẫn có là nghiệp không ?
    bản đồ trận đánh vùng núi Qalamoun quân nổi dậy thể hiện ý định giải vay cho miền bắc Damacus hiện đã có một số thành công nhất định alTinah của Assad đã thất thủ
    http://www.facebook.com/photo.php?f...97621305.50803.217139528322942&type=1&theater
  8. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Tin tức :
    - LHQ theo đuổi hoà đàm Syria trong bối cảnh tấn công quân sự đe doạTheo các nhà ngoại giao, LHQ đang cố thúc đẩy trong tuyệt vọng cuộc hoà đàm Syria ngay cả khi Mẽo có thể chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự
    http://blogs.aljazeera.com/topic/syria/un-seeks-syria-peace-talks-amid-military-strike-threat

    - Ý tưởng lạ :Bắt giữ Obam theo đạo luật NDAA vì hỗ trợ khủng bốTheo các điều khoản của Đạo luật Thẩm quyền Quốc phòng mà cá nhân ông ta đã ký thành luật, Tổng thống Barack Obama ngay lập tức có thể bị bắt và giam giữ vô thời hạn cho việc cung cấp hỗ trợ cho khủng bố Al-Qaeda ở Syria.
    http://www.infowars.com/detain-obama-under-ndaa-for-supporting-terrorists-in-syria/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hỏi tức là nghiệp, con người còn hỏi còn thắc mắc tức là còn mắc nghiệp chưa vượt được bản ngã của bổn thân. Nếu thành tâm thì tự giác giác ngộ, chúng sinh hiện hữu theo nguyên lý vòng tròn, kết thúc cũng là bắt đầu, điều dễ hiểu như vậy mà chưa ngộ ra tức là phải đọc lại câu của Malogs lần nữa.
  9. therain5

    therain5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2013
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tức là nghiệp, con người còn hỏi còn thắc mắc tức là còn mắc nghiệp chưa vượt được bản ngã của bổn thân. Nếu thành tâm thì tự giác giác ngộ, chúng sinh hiện hữu theo nguyên lý vòng tròn, kết thúc cũng là bắt đầu, điều dễ hiểu như vậy mà chưa ngộ ra tức là phải đọc lại câu của Malogs lần nữa.[/QUOTE]

    Đã từng hơn một lần nhận được câu nói này. Nguyên lý nào để tôi không còn nhớ những việc kiếp trước tôi đã làm vậy. suy nghĩ hành động tạo ra nghiệp chướng vậy đất đá sắc thép có làm ra nghiệp chướng công quả không ?. Cây cỏ thực vật có phải luân hồi không ? tại sao Phật giáo không đấu tranh cho cả thực vật nữa ?.
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chắc lúc đầu đã có lạc đề, nên tôi cũng đã quote bạn mà làm lạc đề, rất xin lỗi bạn và người khác vì phiền phức này.
    =============
    tôi không thể giải đáp được hết bởi không phải là người tạo ra luân hồi hay từng lên niết bàn, điều tôi biết chỉ thấm 1 câu: hạnh phúc ở tự tại chính là niết bàn. do không chịu, vẫn còn lòng tham, đố kị, điều đó tạo ra tham, sân, si, gây nên tai họa, chiến tranh. như đã nói, ai dám biết trâu bò có hạnh phúc không? tôi cũng không biết bởi tôi không ở vị trí con bò, bởi bò là ở cảnh giới súc sanh, phải trả giá cho những gì mà tiền kiếp của nó đã làm sai, còn tiền kiếp nó làm sai gì thì chỉ có luân hồi biết. còn tôi ở cảnh giới người. tôi thật chỉ biết cố gắng hạnh phúc bản thân ở hiện tại, ở kiếp này.
    phật giáo không đòi công bằng cho bất kỳ ai, bởi bản thân phật cũng không có quyền can thiệp vào luân lý, đạo thường, luân hồi, mà Phật chỉ truyền bá kiến thức về vũ trụ quan, về giác ngộ. như bạn nói, giết một vi khuẩn có tội không, giết 1 con bò, 1 con người có tội không. tôi nói có bạn sẽ phản bác, tôi nói không bạn lại bảo không tin. vậy sao bạn không thử làm điều đó, để xem nghiệp của mình nặng tới đâu, để khi vài phút trước khi tàn cuối đời, nó ảnh hưởng thế nào, hãy tự trải nghiệm để thấm nhuần hơn là đặt câu hỏi rồi hả hê vì không ai trả lời cho mình.
    có câu: Tin thì tin, không tin thì thôi. Phật giáo không có ép buộc ai phải tin, phải đi theo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này