1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Nghe mùi 2 bên đều rút lui rồi
    Vào ngày hôm qua, trong khi quốc hội Mỹ xem xét phê chuẩn kế hoạch tấn công quân sự Syria của ông Obama, Nga đã đề xuất Syria giao nộp quyền kiểm soát kho vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế.

    Tuy nhiên Tổng thống Mỹ tỏ ra nghi ngờ về viễn cảnh chính phủ Syria sẽ chấp nhận cho cộng đồng quốc tế kiểm soát kho vũ khí hóa học của mình.

    Tổng thống Mỹ ngày 9/9 đã tham gia trả lời phỏng vấn một loạt đài truyền hình, nhằm thu hút sự ủng hộ đối với kế hoạch tấn công Syria, trong khi quốc hội đang cân nhắc và công chúng Mỹ vẫn còn tỏ ra hoài nghi. Phát biểu với hãng tin NBC, ông Obama cho rằng việc giao nộp “không phải là điều chúng ta nhận thấy qua cách họ (Syria) đã làm trong hai năm qua”.

    Tổng thống Obama vẫn khẳng định cần phải có một cuộc tấn công có giới hạn để trừng phạt chính quyền của Tổng thống Syria Assad vì đã sử dụng vũ khí hóa học và để ngăn chặn hành động tái diễn.

    “Tôi muốn đảm bảo rằng quy tắc chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học vẫn được duy trì”, ông Obama cho hay trên kênh tin ABC. “Điều đó nằm trong lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thực hiện được quy tắc đó mà không cần tấn công quân sự, thì tôi rất rất vui mừng.”

    Khi được hỏi liệu ông có ngừng kế hoạch tấn công, nếu ông Assad trao quyền kiểm soát kho vũ khí hóa học, ông Obama trả lời: “Tất nhiên, nếu điều đó thực sự xảy ra”.

    Tỉ lệ ủng hộ cho kế hoạch tấn công tại quốc hội Mỹ vẫn khá thấp, với hơn 230/433 thành viên Hạ viện được biết phản đối hoặc chắc chắn sẽ phản đối kế hoạch tấn công, tính đến ngày thứ sáu vừa qua. Ngoài ra, các cuộc thăm dò vẫn cho thấy người Mỹ hoài nghi về khả năng tấn công Syria, với chỉ 1/5 người được hỏi ủng hộ cho kế hoạch của Obama theo như cuộc điều tra của hãng tin AP công bố vào ngày 9/9.

    Nhiều chính trị gia và thành viên các cơ quan nhà nước khác quan ngại Mỹ sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến kéo dài nếu tấn công Syria và sẽ gây thêm thái độ thù địch với Mỹ tại khu vực.

    Trong khi đó, chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục mở rộng danh sách các nước phản đối để làm bàn đạp thông qua nghị quyết tấn công Syria tại hai viện Quốc hội.
    Theo thông tin mới nhất, hiện đã có thêm 14 nước và vùng lãnh thổ ký vào danh sách ủng hộ “phản ứng mạnh mẽ của quốc tế” về cái mà Nhà Trắng gọi là Syria sử dụng vũ khí hóa học. Những nước này là Đức, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Maroc, Kosovo, Albania, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Honduras, Hungary, Latvia, Litva và Romania. Bản danh sách xuất hiện lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Nga hồi tuần trước, và ban đầu chỉ có 10 nước ủng hộ. Tuy nhiên, danh sách trên không đề cập rõ ràng đến việc sử dụng vũ lực.

    Syria, phương Tây hoan nghênh đề xuất giao vũ khí hóa học của Nga

    Ngày 9/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nên chuyển giao quyền kiểm soát kho vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế, đồng thời tính tới việc phá hủy số vũ khí giết người hàng loạt này và trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) để ngăn chặn nguy cơ phải hứng chịu tấn công quân sự của Mỹ.

    Cho biết qua phiên dịch viên, Ngoại trưởng Muallem cho hay Syria hoan nghênh sáng kiến của Nga và ca ngợi Nga “đã nỗ lực ngăn chặn một cuộc xâm lược của Mỹ đối với chúng tôi”.

    Đề nghị của ông Lavrov cũng lập tức nhận được phản hồi tính cực từ Liên hợp quốc, Mỹ và Pháp như một giải pháp khôn ngoan giúp tháo ngòi nổ chiến tranh đang cận kề Syria.

    “Mỹ sẽ xem xét kỹ càng đề xuất của Nga về việc đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế”, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tony Blinken tuyên bố.

    Tuy nhiên, ông Blinken vẫn cho rằng Quốc hội Mỹ cần chấp thuận hành động quân sự để tăng cường sức ép với Damascus.

    Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama cùng ngày cũng nói rằng đề xuất của Nga là "một bước đi quan trọng", đồng thời hối thúc Mátxcơva tích cực hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm tháo ngòi khủng hoảng tại Syria.

    Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết đề xuất của Nga là có thể chấp nhận được với một số điều kiện như: Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải đẩy nhanh tiến trình giao nộp, cho phép tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học và tất cả những việc này phải được thực hiện theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

    Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hoan nghênh ý tưởng của Nga, cho rằng Syria cần chấp thuận đề xuất này và cộng đồng quốc tế sẽ có "hành động rất nhanh chóng" để đảm bảo kho vũ khí hóa học của Syria bị phá hủy.

    “Tôi có thể đề xuất lập ngay các vùng giám sát ở Syria với Hội đồng bảo an”, ông Ban Ki-moon phát biểu với báo giới.

    Trước đó, Nga và Mỹ đã đạt được nhất trí về việc tổ chức Hội nghị hòa bình về Syria tại Geneva để đưa tất cả các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng lụi tàn khi tình hình trở nên căng thẳng sau vụ tấn công hóa học ở Damascus.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/tong-thong-obama-co-the-ngung-ke-hoach-tan-cong-syria-777007.htm
  2. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Dân Mỹ lập tức lên tiếng ủng hộ sáng kiến của chính quyền Nga.
    [​IMG]
    Người Mỹ biểu tình ủng hộ Tổng thống Syria và phản đối chiến tranh ngay trước Nhà Trắng. Ảnh AP.

    Trong một diễn biến hết sức quan trọng, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã kêu gọi chế độ Syria chuyển giao quyền kiểm soát kho vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế, như một cách để tránh nguy cơ bị Mỹ tấn công.
    Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có thể giao nộp các vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế, để đổi lại cơ hội tránh được một hành động quân sự.
    Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem hoan nghênh đề nghị của Nga về việc Damascus giao nộp các vũ khí hóa học để tránh bị Mỹ tấn công, nhưng chưa rõ tổng thống Syria có tán thành hay không.
    Về phần mình, Tổng thống Mỹ Obama cho rằng "việc đổi vũ khí lấy hòa bình có thể sẽ là một bước đi mang tính đột phá".
    Quốc hội Mỹ đồng thời cũng hoãn phiên bỏ phiếu về việc có tấn công Syria hay không, ngụ ý muốn cho Obama thêm thời gian để cân nhắc đề xuất này của phía Nga.
    Dân Mỹ, vốn liên tục mỉa mai nặng lời vụ Obama đòi đánh Syria những ngày qua, đã ngay lập tức lên tiếng ủng hộ sáng kiến của chính quyền ông Putin ở Nga.
    "Ông Putin tỏ ra già rơ hơn tổng thống của chúng ta. Rõ ràng kinh nghiệm điều hành đất nước có giá trị vào thời điểm này", nick Josseph nhận xét.
    "Putin đã thắng Obama ván cờ ngoại giao này. Obama, hãy trao lại giải Nobel hòa bình cho Putin ngay", nick Byron nói.
    Đây là những luồng ý kiến được ủng hộ nhiều nhất. Quan điểm trên cũng là quan điểm chung của nhiều người dân Mỹ khác trước sáng kiến của phía Nga.
    "Obama đáng ra nên làm vài ngụm vodka trước khi quyết định thì có lẽ sẽ sáng suốt được như Putin: dùng giải pháp ngoại giao thông minh thay cho vũ lực ngu xuẩn, tốn máu và tiền thuế nhân dân", nick Jimmy nói.
    Không loại trừ giải pháp của Nga sẽ là cứu cánh cho các bên, bởi Syria rõ ràng không muốn đánh nhau với Mỹ. Còn bản thân Mỹ, chính quyền Obama cũng đang có 5 nỗi sợ khiến họ chưa dám đánh Syria lúc này.
    http://thebox.vn/the-gioi/dan-my-ca-ngoi-giai-phap-cua-putin-ve-syria/42286.html
  3. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Chú mày đang thẩm du đó à ? Nhiệt tình quay tay vào nhe phỉ =))=))=))
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Không biết sau đòn này, phản ứng của Syria như thế nào nhỉ: Nếu giao nộp vũ khí hóa học để không bị đánh thì khác gì đầu hàng, sau khi nộp xong vũ khí hóa học, lại bị bọn liên hiệp quốc giám sát các vùng có tình nghi sử dụng VKHH=))=)). Mấy nũa Mẽo nó lại đòi là giao nộp tên lửa đất đối đất các loại vì chúng được dùng tấn công dân thường. Sau đó là giao nộp máy bay vì chúng được dùng để thả bom thùng, ảnh hưởng nghiệm trong đến dân.................... Theo Mình nếu Asssad chấp nhận giao nộp vũ khí Hóa học thì cũng nên từ chức @ nó luôn đi. Vì nếu lùi một bước thì bọn Mẽo nó sẽ tiến 3, 4 bước =))=)) Ra đi lúc này là tiện cả đôi bờ.=))=))=))
  5. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    1 nhà báo và 1 nhà khoa học vừa được Phỉ Alla thả tự do đang tố ngược lại FSA và các Thanh mưu toan sử dụng vkhh để làm cách mạng.
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Vừa lùi vừa tẩn. Thằng Assad mà khôn, đợt này nó bảo thằng Nga táng giúp vài quả tên lửa định vị vào các hệ thống của bọn phỉ thì phen này là quá sướng.
  7. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    các hệ thống gì? ^:)^^:)^^:)^^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cả thế giới đang tung hô Nga, Syria thì người dân đang cho là Assad là số 1 , giao nọp vũ khí HH là tự sát về tinh thần khi chưa có đảm bảo nào từ Mỹ, Do thái còn các Thánh và FSA đang tính chuyện ly khai.
  8. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    cây gậy và củ khoai độc bạn chọn cái nào:
    Mỹ đánh Syria sẽ là cuộc chiến "lấy đá đập trứng", Syria sẽ thảm bại?
    Nếu ra đi xong lưu vong mang theo vài tỷ đo thì quá đẹp cho Ớt nhưng quá phủ cho những kẻ bán tàu hủ yêu nước. Nếu mình là Ớt mình cũng không ra đi mà chiến đấu cho đến giây phút cuối. Thắng bại là chuyện thường của binh gia mà. Bỏ nước ra đi cho đế quốc xâm lược không phải là hành động của 1 người không ích kỷ. Ớt có thể chết nhưng ổng vẫn là vị anh hùng của dân tộc
  9. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Tình hình Syria: Quốc hội Mỹ nghe giông bão trăm miền

    (Tin tức 24h) – Tình hình Syria ngày 9/9: Khi Quốc hội nước Mỹ bàn tính về vấn đề Syria, Liên Hợp Quốc bất ngờ cáo buộc phiến quân sử dụng vũ khí hóa học khi thanh tra về nhân quyền cho rằng đã nắm trong tay bằng chứng là lời khai của những phiến quân thực hiện.



    Những bằng chứng trái ngược Thanh tra về nhân quyền của Liên Hợp Quốc Carla del Ponte bất ngờ đưa ra bằng chứng về thủ phạm sử dụng khí độc Sarin tại cuộc nội chiến Syria.
    “Theo những lời khai mà chúng tôi thu thập được, quân nổi dậy đã sử dụng vũ khí hóa học, cụ thể họ đã dùng khí độc sarin”, del Ponte, một cựu công tố viên về tội phạm chiến tranh, nói trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền thanh của Thụy Sĩ hôm 8/9.
    “Chúng tôi vẫn phải điều tra thêm về vụ việc để làm rõ và xác minh lại phát hiện này thông qua lời khai của các nhân chứng mới, nhưng theo những gì chúng tôi có được cho tới nay, chính lực lượng nổi dậy Syria đã sử dụng khí độc sarin”, bà nói thêm.
    [​IMG]
    Tổng thống Obama trong một cuộc họp ở Nhà Trắng bàn về vấn đề Syria (Ảnh: Press TV) Bà cũng cho hay Ủy ban Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm điều tra về Syria mà bà là một thành viên đã hoàn thành cuộc điều tra của mình.
    Trước thông tin này, Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi các bên “giữ bình tĩnh và kiềm chế ở mức tối đa; hành động có trách nhiệm, để tránh làm leo thang cuộc xung đột vốn có tính tàn phá và vô cùng nguy hiểm (ở Syria)”, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Martin Nesirky nói.
    Trong khi đó, hôm 9/9, nước Mỹ một lần nữa đưa ra những bằng chứng cáo buộc Tổng thống Assad là kẻ chủ mưu, ngược lại với kết quả ban đầu của LHQ.
    Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định rằng chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học ít nhất 11 lần trong quá trình xung đột với phe đối lập.

    Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Kerry trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp nhận định: "Theo đánh giá của chúng tôi, phía Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học ít nhất là 11 lần hoặc nhiều hơn nữa và bằng chứng đã trở nên rõ ràng hơn khi chúng tôi thông báo về vụ việc xảy ra ngày 21/8."
    Trước đó, nhiều lần phía Mỹ và phương Tây đã đưa ra bằng chứng kết tội ông Assad. Đồng thời, sáng 9/9, Nhà Trắng cũng phát đi một thông điệp cho rằng nước Mỹ sẽ vẫn tấn công Assad dù không được sự ủng hộ của Quốc hội bởi lẽ: “dù thế nào Assad cũng đã từng sử dụng vũ khí hóa học”.
    Cũng theo Đài Tiếng nói nước Nga, tình báo Pháp đã thông báo cho giới lãnh đạo nước này biết thông tin về vũ khí hóa học của chính quyền Syria, theo đó Damascus sở hữu hơn 1.000 tấn khí độc.
    [​IMG]
    Các thanh sát viên LHQ thăm nạn nhân của vụ tấn công bằng khí độc trong một bệnh viện ở ngoại ô thành phố Damascus hôm 26/8 Bằng chứng hỗn loạn, Quốc hội Mỹ sẽ bàn gì
    Trước thông tin Thanh sát viên LHQ đã có đầy đủ bằng chứng và sẽ sớm công bố kết quả, cùng với những bằng chứng ban đầu cho thấy phiến quân mới là chủ mưu sử dụng vũ khí hóa học hôm 21/8 đã đẩy Tổng thống Obama vào hoàn cảnh rất khó khăn.
    Trước hết, các đồng minh EU đã tuyên bố ủng hộ tấn công Syria, nhưng với điều kiện phải được sự đồng thuận của LHQ và có bằng chứng rõ ràng. Trong khi đó, việc đưa trách nhiệm vào tay Quốc hội đã khiến ông Obama tỏ ra là một vị Tổng thống dân chủ và công bằng hơn những người tiền nhiệm.
    Theo thống kê của Washington Post cho thấy 223 hạ nghị sĩ Mỹ chống lại hoặc không tán thành việc cho phép chính quyền Obama tấn công quân sự Syria. Con số này cao hơn con số 217 hạ nghị sĩ cần thiết để ngăn chặn nghị quyết cho phép Mỹ tấn công Syria.
    Hạ nghị sĩ Dân chủ Jim McGovern , Massachusetts, nói với CNN: “Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ rút lại đề nghị đánh Syria. Tôi không tin đề nghị này sẽ nhận được sự ủng hộ của Quốc hội”.
    Trường hợp Quốc hội nước này không thông qua kế hoạch tấn công, rất có thể Tổng thống Obama sẽ phải chia tay hành động can thiệp quân sự và làm mất đi thể diện của nước Mỹ trước đồng minh và uy thế trước kẻ thù.
    Nếu ông Obama muốn giữ thể diện, thì bản thân ngài Tổng thống sẽ phải chịu thiệt thòi khi dù bị cấm cản, ông sẽ vẫn đơn phương phát động chiến tranh.
    Nếu làm điều ấy, ông Obama sẽ trái với mục tiêu của mình khi làm chủ Nhà Trắng, “một Tổng thống để kết thúc chứ không phải châm ngòi chiến tranh”.
    [​IMG]
    Đoàn xe các Thanh sát viên LHQ rút khỏi Syria trước khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch không kích Trường hợp Quốc hội đồng ý cho hành động can thiệp quân sự, vậy trong chương trình nghị sự của mình, các nghị sĩ sẽ phải bàn tính xem làm thế nào để những xung đột sau hành động gây chiến này không leo thang. Đồng thời nước Mỹ sẽ không chuốc thêm kẻ thù tương tự như Al Qaeda.
    Tiếp đến, kế hoạch tấn công của người Mỹ cũng cần được các nghị sĩ bàn luận một cách cụ thể. Ông Bruce Reidel, chuyên gia về chính sách đối ngoại tại Viện Brookings ở Washington, chia sẻ:
    “Kế hoạch của Tổng thống là sử dụng hàng loạt tên lửa hành trình để cảnh báo chính quyền Syria. Kế hoạch này là khả thi. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là điều gì sẽ xảy ra sau khi Mỹ hoàn tất cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria, nếu chính quyền Damascus vẫn tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học? Không lẽ Mỹ sẽ lại sử dụng thêm nhiều tên lửa khác để tấn công Syria?
    Được biết, chỉ 19% người dân Mỹ ủng hộ hành động quân sự, còn 56% phản đối. Nếu cuộc tấn công này mang lại rủi ro và nhiều biến tướng, nước Mỹ sẽ gánh chịu hậu quả to lớn. Và 3 năm còn lại của ông Obama sẽ vô cùng khó khăn.
    Có thể nói, Tổng thống Obama đang đánh cược uy tín của mình vào ván cờ Syria.
    Minh Tú
  10. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Cử tàu đổ bộ Nga tới Syria, nước cờ cao thủ của Putin

    Bằng việc cử tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov tới Syria, Putin đã đi một nước cờ cực kỳ cao tay, có thể chứng tỏ ông là một thiên tài chính trị.
    Trước tình hình căng thẳng tại Syria cùng sự xuất hiện rất nhiều tàu đổ bộ của Hải quân Nga, ông David Eshel biên tập viên cao cấp của tạp chí Defence-update đã đưa ra nhận định của mình về sứ mệnh bí ẩn của các tàu đổ bộ Nga tại đây.

    Hiện tại, ít nhất 3 tàu đổ bộ cỡ lớn của Hải quân Nga đang có mặt tại Địa Trung Hải. Vấn đề được dư luận thế giới hết sức quan tâm là tại sao Nga lại điều động đến khu vực nhạy cảm này nhiều tàu đổ bộ đến vậy? Phải chăng Moscow đang chuẩn bị cho một kịch bản đổ quân can thiệp trợ giúp Syria trong trường hợp Mỹ quyết tâm sử dụng vũ lực đối với Damascus?

    Nhiệm vụ của những tàu đổ bộ này tại Syria là gì? Đặc biệt là sau thông tin tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov đến Syria với một “kiện hàng đặc biệt”. Điều này càng khiến cho nhiệm vụ của những tàu đổ bộ Nga trở thành tâm điểm chú ý của giới tình báo phương Tây.

    Kiện hàng đặc biệt trên tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của giới tình báo phương Tây.
    Kiện hàng đặc biệt trên tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của giới tình báo phương Tây.
    Trước khi tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov nhận sứ mệnh đặc biệt đến Syria, đã có 2 tàu đổ bộ khác là Novocherkassk mang theo 150 lính đặc nhiệm hải quân, tàu đổ bộ Minsk mang theo 300 lính thủy với một nhiệm vụ không rõ ràng. Đặc biệt, tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov có thể chở theo tới 300 binh lính cùng 1.700 tấn hàng hóa hoặc 20 xe tăng hoặc 40 xe thiết giáp lội nước.

    Điều đáng chú ý là thời điểm con tàu này được triển khai trùng hợp với thời điểm cuộc gặp chớp nhoáng giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại St Petersburg, Nga.

    Cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút, chỉ có Tổng thống Obama và Tổng thống Vladimir Putin, không có sự góp mặt của các phụ tá của hai ông. Nội dung cuộc gặp cũng không được công khai với giới truyền thông. Cuộc gặp mặt được đánh giá là hơi bất thường trong bối cảnh khủng hoảng Syria như hiện tại.

    Tình hình hiện nay đòi hỏi phải có những hành động quyết đoán để ngăn chặn kho vũ khí hóa học của Syria, đặc biệt là ngăn chặn việc phát tán các vũ khí nguy hiểm này vào các phần tử Hồi giáo cực đoan. Đây là một mối quan tâm rất lớn của Tổng thống Obama cùng phương Tây nhưng Tổng thống Putin cũng cần có sự quan tâm như vậy trong vấn đề này.

    undefined
    Ông David Eshel nhận định sứ mệnh bí ẩn của các tàu đổ bộ Nga là xử lý kho vũ khí hóa học của Syria ngăn không cho chúng rơi vào tay các phần tử Hồi giáo cực đoan.

    Trong các nhóm Hồi giáo cực đoan đang liên kết với nhau để chống lại chính quyền Tổng thống Assad, dường như có một nhóm Hồi giáo cực đoan đến từ Chechnya. Đây được xem là nhóm chiến đấu hung tợn nhất trong liên minh chống ông Assad.

    Theo báo cáo của truyền thông châu Âu, nhóm này đã dẫn đầu một cuộc tấn công vào căn cứ không quân ở khu vực phía Bắc Syria và nắm quyền kiểm soát tại đây. Nếu nhóm này có thể tấn công và chiếm lấy một kho vũ khí hóa học, nó sẽ trở thành một mối đe dọa trực tiếp đối với nước Nga.

    Cần nhớ lại các cuộc tấn công khủng bố vào Moscow trong năm 2002, 2010 và Tổng thống Putin chắc không cần nhiều sự tưởng tượng để hình dung ảnh hưởng kinh hoàng của vũ khí hóa học bắt nguồn từ Syria có thể gây ra đối với nước Nga.

    Vì vậy, sẽ là một phản ứng tự nhiên đối với ông Vladimir Putin, một cựu điệp viên KGB, một chuyên gia của lực lượng đặc biệt khi hành động để ngăn chặn một thảm họa tiềm năng có thể xảy ra và thời gian là rất cấp bách.

    Quy mô kho vũ khí hóa học của Syria hiện nay vẫn chưa thể xác định chính xác, mặc dù chính phủ Pháp dự đoán nó vào khoảng 1.000 tấn. Đây được xem là kho vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) lớn nhất ở Trung Đông hiện nay.

    Các loại vũ khí này được báo cáo là lưu trữ ban đầu ở 5 địa điểm lớn là Latakia, Palmyra, Homs và Hama và một địa điểm khác al- Safir gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

    Tuy nhiên, nhiều khả năng kho vũ khí này đã được phân tán trên khắp đất nước Syria trong năm vừa qua, thông qua các hoạt động chống lực lượng nổi dậy và gần đây là mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Mỹ. Các khu vực an toàn để lưu trữ chúng là các dãy núi ven biển khu vực mà bộ tộc Alawites thuộc dòng tộc của Tổng thống Bashar Assad đang nắm quyền kiểm soát.

    Nếu những tình huống vừa đề cập đến xảy ra thì lực lượng đặc biệt của Nga ở Tartus có thể dễ dàng chỉ đạo các hoạt động quan trọng.

    Trên thực tế, tình báo phương Tây đang theo dõi nơi cất giữ vũ khí hóa học. Một số các kho ở dưới lòng đất có thể bao gồm cả vũ khí hóa học đã được tìm thấy ở các khu vực ven biển Latakia.

    Khi có lệnh từ Moscow những tàu đổ bộ của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải sẽ nhanh chóng cập cảng Tartus và di chuyển kho vũ khí hóa học của Syria ra khỏi đây một cách an toàn.
    Khi có lệnh từ Moscow, những tàu đổ bộ của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải sẽ nhanh chóng cập cảng Tartus và di chuyển kho vũ khí hóa học của Syria ra khỏi đây một cách an toàn.

    Những địa điểm này đều thuận lợi trong việc tiếp cận đến căn cứ Hải quân Nga ở Tartus, nơi mà tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov nhiều khả năng đang hướng đến.

    Để tháo ngòi nổ quả bom hẹn giờ tại Syria, cần phải loại bỏ thành phần quan trọng nhất là kho vũ khí hóa học tại đây, đặc biệt là loại bỏ khả năng phân tán, cùng các tác nhân dễ bị tổn thương và nguy hiểm nhất trước khi toàn bộ Trung Đông rơi vào một vũng lầy nguy hiểm mà không ai thực sự muốn.

    Các vũ khí này, bao gồm các đầu đạn đặc biệt chứa chất độc thần kinh Sarin, có thể được đưa đến một khu vực lưu trữ an toàn tạm thời ở Nga. Là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này, Tổng thống Putin, người có các phương tiện và sức mạnh thuyết phục để Tổng thống Assad có thể cho phép lực lượng đặc biệt của Nga loại bỏ vũ khí hóa học trong thời gian này và đưa chúng vào tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov một cách an toàn.

    Nếu có lệnh từ phía Nga, hạm đội tàu đổ bộ của Nga có thể đến cảng Tartus trong một thời gian ngắn. Với một động thái như vậy, Tổng thống Obama có thể thoát ra khỏi cái thòng lọng của chính mình, khiến cuộc tấn công quân sự không được ủng hộ và còn nhiều nghi vấn trở nên không cần thiết.

    Còn Tổng thống Putin, “con cáo già” sẽ đạt được “một mũi tên trúng hai đích” , một là loại bỏ được mối đe dọa sắp xảy ra từ đối thủ Hồi giáo cực đoạn bằng cách ngăn chặn vũ khí giết người hàng loạt đến tay họ, thứ 2 ông sẽ đạt được uy tín hàng đầu như là một thiên tài chính trị.

    Thậm chí, Tổng thống Assad còn có thể giải thoát khỏi mối nguy hiểm trong tương lai nếu lực lượng nổi dậy chiếm được vũ khí hóa học hay một trong các tướng lĩnh định sử dụng chúng khi rơi vào bước đường cùng, thậm chí chống lại mệnh lệnh trực tiếp của ông từ Damascus.
    http://www.quocphonganninh.edu.vn/T...-nga-toi-syria-nuoc-co-cao-thu-cua-putin.aspx
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này