1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cách chăm sóc cây mướp cho nhiều trái?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi whoamihuhu, 24/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whoamihuhu

    whoamihuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mến chào các bạn, hiện tại mình đang trồng mấy khóm mướp ở vườn nhà, cây đã được 5 lá non rồi...Mình muốn hỏi cách chăm sóc va phân bón cho cây mướp hương để làm sao ra nhiều trái... chứ vụ trước mình trồng toàn thấy...lá không àh...mà tìm hoài trên mạng cũng toàn thấy hướng dẫn rất chung chung...vậy có anh chị em nào biết vui lòng pót lên cho mình xin ít kinh nghiệm để học tập nhá...Thanks. :)[r2)]
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Lấy mảnh bát vỡ rạch gốc nó ra, găm miếng bát vỡ đó ở thân nó luôn. Rạch sao cho nó còn sống, chứ đừng rạch 1 phát đứt thân nó
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    ờ.... Bluetea nói đúng đó. Nhưng chỉ làm thế khi gốc đã to thôi nhé. và miếng bát vỡ đó nhỏ thôi, kẻo lại đứt cả gốc mướp.

    Thêm:
    - Lúc nó cao khoảng 2 mét thì bón thêm ít tro bếp củi. Tro có nhiều kali, sẽ giúp cây dễ đậu trái hơn. Nếu không có tro bếp thì ra mua phân kali tổng hợp cũng được, nhưng không tốt bằng. Bón ít đạm thôi nhé ( trong nước giải, phân hữu cơ và phân đạm tổng hợp đều có nhiều đạm). Vì bón đạm nhiều thì cây chỉ tốt lá thôi chứ ít ra hoa.
    - Lúc cây có hoa (đực và cái) mà trời mưa nhiều ngày thì bạn tự thụ phấn cho cây. Cứ hái lấy cái hoa đực chà chà cho phấn rụng vào bên trong cái hoa cái là ok.
    - Nếu chỗ bạn hay có ong thì lúc ra trái non, bạn nên lấy tờ báo bọc trái lại kẻo ong châm thì sẽ thối quả. Nhớ bọc rộng kẻo trái không lớn nổi.
    ........................................
  4. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    2 Bác trên trả lời rất chuẩn, nhưng để mướp ra nhiều trái thì yếu tố quan trọng nhất chính là chọn giống.
    Nếu giống kém thì chăm sóc kiểu gì vẫn ra ít quả...
  5. sammoon

    sammoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhà em có ít đất trước cửa cũng trồng, tốt và nhiều quả, ko ăn toàn đi cho, trồng cho mát nhà thôi. Bác đừng để lá mướp quá tốt, ko có quả nhiều đâu, lúc nó ra nụ thì bắc tỉa lá cho thưa bớt đi.

    Còn cái khoản "lấy mảnh bát vỡ rạch gốc nó ra" thì e chưa làm bao giờ
  6. whoamihuhu

    whoamihuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    :D Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến, vụ trước mình cũng có lấy mảnh sành rạch gốc mướp...nhưng thấy vẫn chỉ tốt lá ko thấy hoa và quả đâu(chắc tại mình tưới nhiều đạm quá). Đợt này trồng sẽ rút kinh nghiệm hơn, vả lại đất chỗ khu mình trồng cũng hơi cứng và khô, ko biết có cách nào giúp cho đât tơi xốp được ko nhỉ??? Mong các bạn chỉ giúp nhá...Thánk nhiều! :D:D:D...
  7. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vậy tầm này đã trông mướp được chưa các bác? Hay là chờ một hai tháng nữa?
    Mà em có thể mua hạt mướp giống ở đâu được ạ?
  8. whoamihuhu

    whoamihuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Jo là trồng đc rồi bạn ạ, bạn ra mấy cái tiệm bán hạt giống cây trồng í, thiếu jì giống nào cũng có...:D

Chia sẻ trang này