1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Bờ Biển Ngà

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi A_Heroes, 07/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chiến sự ở Bờ Biển Ngà leo thang

    Theo tuyên bố của người phát ngôn Mamadou Toure của ông Alassane Ouattara, lực lượng của tân tổng thống đã tấn công dinh thự của ông Laurent Gbagbo vào thứ tư.

    “Đàm phán đã thất bại. Ông ta (Laurent Gbagbo) quyết định không đầu hàng quân đội của ông Ouattara, do vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mục đích cuối cùng là bắt giữ ông ta ra khỏi dinh thự một cách an toàn”, Mamadou Toure nói.

    “Sau đó tổng thống Ouattara sẽ quyết định xử lý như thế nào”, ông Toure nói thêm. Hiện nay, ông Toure phụ trách sứ quán Bờ Biển Ngà tại Pháp và là kênh liên lạc trực tiếp với ông Ouattara.

    Một quan chức khác của ông Ouattara nói với phóng viên CNN rằng chắc chắn tội của Gbagbo sẽ được pháp luật xử lý.
    [​IMG]

    Vào ngày thứ ba, cộng đồng quốc tế dự đoán ông Gbagbo sẽ tuyên bố đầu hàng sau ba tháng chiến sự nhằm giữ quyền lực, nhưng điều này đã không xảy ra.

    “Có vẻ như ông ta đã mất trí… Điều này có nghĩa rằng đã có vấn đề với ông Gbagbo”, phát ngôn viên Patrick Achi của ông Ouattara nói.

    Tuyên bố không đầu hàng của ông Gbagbo được ông Abdon Bayeto xác nhận.

    Ông Abdon Bayeto cho biết thêm, cả hai phía đều được yêu cầu kí vào lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho Liên Hợp Quốc và quân đội gìn giữ hòa bình của Pháp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Bờ Biển Ngà. Ông Bayeto hiện ở Anh và là kênh liên lạc trực tiếp cùng lực lượng của cựu tổng thống Gbagbo.

    Theo giới thạo tin, ông Ouattara đã trực tiếp yêu cầu quân đội trung thành với ông Gbagbo buông vũ khí.

    “Chúng tôi không thể ngồi đợi ông ta trở nên “hợp tác” hơn khi thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại thành phố Abidjan. Thành phố với 5 triệu dân này không có điện, hệ thống vệ sinh công cộng không hoạt động và xác người nằm la liệt trên phố”, ông Achi nói.

    Một số hình ảnh từ Abidjan:
    [​IMG]
    Binh lính ủng hộ ông Ouattara sẵn sàng cho cuộc quyết chiến.
    [​IMG]
    Nhiều vũ khí hạng nặng đã được cả hai phía sử dụng trong cuộc chiến tại thành phố Abidjan.
    [​IMG]
    Cuộc chiến diễn ra trên mọi con phố của thành phố có 5 triệu người dân.
    [​IMG]
    Binh lính ủng hộ ông Ouattara mặc trang phục truyền thống để có được sự may mắn và dũng cảm trong trận chiến.
    [​IMG]
    Lực lượng bảo vệ hòa bình tại Bờ Biển Ngà cố gắng giữ an toàn cho dân thường
    [​IMG]
    Vũ khí sẵn sàng cho cuộc tấn công vào dinh thự cựu tổng thống Gbagbo.
    [​IMG]
    Xe bọc thép diễu hành trên đường phố tại Abidjan.
    Theo CNN


  2. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bờ Biển Ngà: Cuộc chiến bị lãng quên

    Hơn 1.000 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị phá huỷ nhưng cuộc khủng hoảng chính trị và xung đột này tại quốc gia Tây Phi này lại ít được chú ý.

    Lực lượng trung thành với Tổng thống đắc cử Alassane Ouattara đang chiến đấu với đối thủ của mình phe Tổng thống Laurent Gbagbo.

    Một cuộc bầu cử mà ở đó, Tổng Thống đương nhiệm từ chối nhường “ngôi vị” của mình dù đã thất bại đã dấy lên xung đột đẫm máu xảy ra giữa lực lượng của ông Ouattara (Tổng thống đắc cử) và ông Gbagbo (Tổng thống đương nhiệm).

    Cuộc xung đột đã khiến con số dân thường vô tội bị thiệt mạng lên tới hơn 1.000 người và phá huỷ hàng trăm ngôi nhà, khiến những người dân của nước này lâm vào cảnh mất nhà cửa và buộc hàng vạn ngưòi phải bỏ chạy, lánh nạn.

    Tân Tổng thống Ouattara được hỗ trợ bởi Lực lượng quân đội trung thành, được quốc tế công nhận đã tấn công quân đội của cựu Tổng thống Gbagbo.

    [​IMG]
    Nhiều dân thường vô tội đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Bờ Biển Ngà.​
    Bờ Biển Ngà hôm nay lại rơi vào tình trạng tranh giành quyền lực, ********* kéo dài nhiều ngày, bạo loạn chính trị leo thang, xung đột vũ trang nổ ra.

    Dường như Châu Phi đang trở thành chảo lửa về xung đột chính trị giữa các phe phái của từng quốc gia. Bối cảnh tổng quan của Châu Phi khiến Thế giới vô cùng quan ngại về những tác động xấu đến bối cảnh an ninh toàn cầu.

    Thế nhưng, khác với điểm nóng như ở Libya hay một số quốc gia lâm vào bạo loạn chính trị trước đó được công luận đặc biệt quan tâm, những gì ở Bờ Biển Ngà lại ít xuất hiện trên truyền thông hơn hẳn.

    Sau khi diễn ra cuộc bầu cử, ông Ouattara được nhân dân tín nhiệm và được thế giới công nhận. Đáng lý, vị Tổng thống đương nhiệm phải nhường vị trí của mình cho tân Tổng thống, nhưng bất đồng chính trị sâu sắc giữa hai phe khiến xung đột và bạo lực xảy ra.

    Sự đối đầu leo thang đến mức, nhiều người thiệt mạng khi tham gia cuộc ********* phản đối Tổng thống cũ Gbagbo không chịu rời nhiệm sở. Không dừng lại ở đó, hai bên sử dụng đến vũ khí hạng nặng, nã đạn vào nhân viên, phái bộ của Liên Hợp Quốc đang làm nhiệm vụ gìn gữ hoà bình tại đây.

    Sự việc trên đã khiến Liên Hợp Quốc tức giận và buộc phải dùng đến biện pháp can thiệp quân sự nhằm bảo vệ dân thường và nhân viên gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc.

    [​IMG]
    Tổng thống Ouattara được nhiều người dân ủng hộ.​
    Nguyên nhân sâu xa của xung đột

    Nguyên nhân xảy ra xung đột bắt đầu từ cuộc chạy đua bầu cử cuối tháng 11/2010, có sự giám sát và xác nhận của Liên Hợp Quốc.
    Theo nhận định của các chính trị gia quốc tế, cuộc bỏ phiếu là một trong những giải pháp tích cực cuối cùng để bắt đầu một tiến trình hòa giải sau khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2003.

    Ban đầu cuộc bầu cử dự kiến ​​sẽ diễn ra vào năm 2005. Tuy nhiên, nó đã được hoãn lại để cho phép hoàn thành quá trình giải trừ vũ khí sau chiến tranh. Điều này có nghĩa rằng Tổng thống Gbagbo, người đã được bầu làm Tổng thống vào năm 2000 sẽ tiếp tục tại vị thêm 2 năm, sau đó phải từ chức vào năm 2005. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết ông Gbagbo đã không chịu chuyển giao quyền lực cho người thắng cử bất chấp việc ông Ouattara đã giành chiến thắng hơn 350.000 phiếu bầu.
    Ông Gbagbo phủ nhận kết quả bầu cử, và cho rằng bầu cử không công bằng. Kết quả bầu cử sau đó được thay đổi, tuy nhiên phần thắng vẫn thuộc về ông Ouattara với tỷ lệ phiếu bầu chiến thắng là 54%, còn phe Tổng thống Gbagbo chỉ với tỷ lệ phiếu thuận là 49%.

    [​IMG]
    Tân Tổng thống Ouattara luôn có một lực lượng Quân đội trung thành.​
    Sau cuộc bầu cử, Tổng thống Ouattara đã bị bao vây trong một khách sạn, lực lượng quân sự của Tổng thống Gbagbo đóng cửa các cơ quan báo chí và đe dọa các nhà báo. Bên cạnh đó, họ còn sử dụng vũ trang bắn vào đám đông ********* ủng hộ tân Tổng thống Ouattara.
    Các cuộc đụng độ giữa các bên ngày càng gia tăng, khiến nhiều người thiệt mạng và di cư lánh nạn hàng loạt sang Liberia. Các tổ chức nhân đạo đã cảnh báo rằng cuộc xung đột có thể dẫn đến một cuộc nội chiến kéo dài với những hậu quả nghiêm trọng cho cả khu vực.
    Cuộc khủng hoảng bị lãng quên?
    Theo báo cáo của Oxfam vào đầu tháng 3/2011, cuộc xung đột tại Bờ Biển Ngà bị lãng quên. Đơn giản, là do sự chú ý của thế giới vẫn còn “nán lại” tại những khu vực, điểm nóng khác.

    Với hơn 1.000 người thiệt mạng và mất tích, hơn 45.000 người dân di tản sang phía Tây của Bờ Biển Ngà và hơn 70.000 người tị nạn ở Liberia, điều này cho thấy cuộc khủng hoảng tại quốc gia này vô cùng nghiêm trọng và yêu cầu cộng đồng quốc tế can thiệp để giải quyết vấn đề này.

    Theo ông Tariq Roland Riebl thuộc tổ chức nhân đạo Oxfam tại Liberia, nếu không hành động, quốc tế không thể đối phó được với dòng người tị nạn hiện tại và tương lai.

    [​IMG]
    Cuộc xung đột có thể dẫn đến một cuộc nội chiến kéo dài với những hậu quả nghiêm trọng cho cả khu vực.​
    Mỗi con người đều có giá trị như nhau, và cộng đồng quốc tế phải có khả năng đối phó nhiều hơn với một cuộc khủng hoảng tại thời điểm hiện tại giống như các vấn đề quan trọng toàn cầu như ở Libya, Bắc Phi và Nhật Bản, những nơi đang thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông hiện nay.

    "Với mức độ nghiêm trọng về chính trị và nhân đạo, cộng đồng quốc tế không thể bỏ qua tình hình và để nảy sinh những điền biến xấu đi tại Bờ Biển Ngà", ông Tariq Roland Riebl nói.

    Bernadette Kouame, một nhân viên Liên Hợp Quốc về người tị nạn cũng bày tỏ sự đồng tình và yêu cầu quốc tế quan tâm hơn nữa đến tình hình đang điễn ra tại quốc gia Tây Phi này. "Tình hình tại đây đã ở mức báo động, dân thường đang chạy đi lánh nạn, hãy làm những gì cần thiết để cứu sống họ. Sự tuyệt vọng đã thể hiện trên khuôn mặt của người người dân là kết quả của sự hỗn loạn này", ông Kouame nói.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bờ Biển Ngà trước 'giờ G'

    Chiến sự tại Bờ Biển Ngà bước vào giai đoạn quyết định khi quân đội của ông Ouattara chuẩn bị tấn công Abidjan, cứ điểm cuối cùng của ông Gbagbo.


    [​IMG]
    Lực lượng trung thành với Alassane Ouattara – người được cộng đồng quốc tế công nhận là tổng thống hợp pháp của Bờ Biển Ngà, đang tập trung ở ngoại ô của thành phố Abidjan, chuẩn bị cho “cuộc tấn công cuối cùng” để lật đổ ông Laurent Gbagbo.

    [​IMG]
    Nhân chứng cho biết diễn biến tại thành phố Abidjan vẫn rất căng thẳng và Liên Hợp Quốc đã ra lệnh sơ tán nhân viên. Đây là một chiến binh ủng hộ ông Ouattara với quần áo mang các “vật thiêng chứa phép thuật” của các thợ săn.

    [​IMG]
    Binh lính ủng hộ ông Ouattara đã chiếm quyền kiểm soát trên hầu hết các khu vực của Bờ Biển Ngà vào tuần trước.

    [​IMG]
    Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 50.000 thành viên của lực lượng an ninh ủng hộ ông Gbagbo đã đào ngũ chỉ vài giờ sau khi binh lính của ông Ouattara tới ngoại ô Abidjan.

    [​IMG]
    Dân cư tại Abidjan hoảng loạn và cố gắng tìm chỗ trú ẩn an toàn khi thành phố chuẩn bị chứng kiến một trận quyết chiến ác liệt.

    [​IMG]
    Quân đội Pháp đã bảo vệ sân bay Abidjan, do vậy máy bay thương mại có thể hạ cánh xuống sân bay và sơ tán người ngoại quốc. Tuy nhiên, lực lượng ủng hộ ông Gbagbo cho rằng quân đội Pháp là “quân chiếm đóng”.

    [​IMG]
    Binh lính trung thành với tổng thống Gbagbo vẫn canh giữ phủ tổng thống và vài điểm trọng yếu khác tại Abidjan.

    [​IMG]
    Tiếng súng và vũ khí hạng nặng đã vang lên tại nhiều vùng trong thành phố. Một trong những địa điểm diễn ra các trận chiến ác liệt là phủ tổng thống, trại lính gần đó và tòa nhà truyền hình quốc gia.

    [​IMG]
    Một người thiệt mạng trên đường phố. Phía xa là binh lính ủng hộ ông Ouattara.
    [​IMG]
    Cả hai phe đều sử dụng quân du kích – bao gồm cả lính đánh thuê đến từ quốc gia láng giềng Liberia. Quân đánh thuê đã gây ra cướp bóc tại Abidjan. Quân đội ủng hộ ông Gbagbo tuần tra tại khu vực Plateau – khu trung tâm đông dân cư tại Abidjan.

    [​IMG]
    Quân đội của ông Gbagbo vẫn kiểm soát được phủ tổng thống. Ông Gbagbo đã thua trong cuộc bầu cử nhưng kiên quyết không từ bỏ quyền lực.

    [​IMG]
    Tại thành phố phía tây Duekoue, hơn 1.000 người đã bị giết hại khi quân đội của ông Ouattara tiến vào khu vực này. Liên Hợp Quốc và hội chữ thập đỏ tố cáo cả hai phe phái đã tàn sát dân thường.

    theo BBC
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bờ Biển Ngà sắp theo gót Libya?

    Bờ Biển Ngà đang đứng trên bờ vực thẳm của một cuộc nội chiến.

    Truyền thông phương Tây liên tiếp đưa tin về việc ông Laurent Gbagbo và lực lượng an ninh trung thành đã tấn công những người ủng hộ cho Ouattara. Hàng ngàn người dân đã buộc phải rời bỏ nhà của để trốn chạy những cuộc giao tranh ác liệt. Những quan sát viên quốc tế lo ngại Bờ Biển Ngà sẽ rơi vào một cuộc nội chiến.

    Theo đó, làn sóng bạo lực kéo dài 3 tháng qua tại Bờ Biển Ngà đang đi vào giai đoạn đẫm máu nhất. Gần 400 người đã thiệt mạng tại quốc gia tây Phi này, bao gồm 32 người trong ngày 3/3. Hầu hết trong số họ là đàn ông và là người ủng hộ cho thủ lĩnh đối lập Alassane Ouattara.

    Tuy nhiên, chính quyền của ông Gbagbo luôn phủ nhận thông tin trên và đó là kích động và sai sự thật.

    Theo Thông tấn xã Việt Nam, tổng thống 5 nước châu Phi gồm: Mauritania, Nam Phi, Chad, Burkina Faso và Tanzania tham gia hòa giải cuộc khủng hoảng chính trị tại Bờ Biển Ngà đã yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng bạo lực và ngừng phong tỏa tổng thống được quốc tế công nhận Alassane Ouattara.

    Dưới đây là một số hình ảnh từ Bờ Biển Ngà do trang Big Picture của Boston tổng hợp:

    [​IMG] Những người ********* lập nên những ụ chắn tại khu vực Abobo, thành phố Abidjan vào ngày 3/3. Truyền thông phương Tây đưa tin: Lực lượng an ninh trung thành với ông Gbagbo đã nổ súng vào đoàn nữ ********* gây ra cái chết của 7 phụ nữ. (>> xem thêm)
    [​IMG] Lực lượng trung thành với ông Gbagbo đứng trước chòi canh gác của binh lính Liên Hợp Quốc.
    [​IMG] Người dân tức giận đã chặn đường, đốt rất nhiều lốp cao su để phản đối hành động bạo lực của lực lượng an ninh chính phủ.
    [​IMG] Sirah Drane – một trong số những người tổ chức cuộc ********* nói: “chúng tôi thấy xe tăng. Có hàng ngàn phụ nữ ở đó. Chúng tôi tự nhủ rằng họ sẽ không bắn phụ nữ…Và tôi nghe tiếng nổ. Họ bắn xối xả. Tôi bắt đầu chạy và ngã. Mọi người giẫm đạp lên tôi. Bắn vào đoàn phụ nữ? Điều đó thật không thể tưởng tượng nổi".
    [​IMG] Những người chống đối ông Gbagbo tại Abidjan giơ cao khẩu hiệu: “Gbagbo – quá nhiều máu đã đổ vì ông”.
    [​IMG] Hàng đoàn người tức giận chặn các con đường tại Abidjan.
    [​IMG] Một nhân viên trả tiền cho khách hàng tại ngân hàng BICICI. Ông Gbagbo cố duy trì quyền lực bằng cách trả lương cho viên chức và binh lính.
    [​IMG] Một phụ nữ dắt con đi tại khu vực buôn bán sầm uất của Abidjan. Khu vực bị thiệt hại nặng nề vì *********.
    [​IMG] Karidja Cisse ngồi trong căn nhà bị vỡ nát vì đạn pháo. Đây là khu vực đã diễn ra nhiều cuộc đụng độ giữa hai phe.
    [​IMG] Nhiều trẻ con đã phải tới cư ngụ tại nhà thờ vì bom đạn đã phá hủy các khu dân cư.
    [​IMG] Người tị nạn tại nhà thờ St Ambrose. Tình hình an ninh tại Bờ Biển Ngà xấu đi trầm trọng khi các cuộc đụng độ xảy ra liên tục. Căng thẳng tiếp tục gia tăng và hiệp ước đình chiến mong manh giữa hai miền bắc nam vào năm 2003 trở nên mong manh. Quân nổi dậy kiểm soát nhiều khu vực tại Abidjan.
    [​IMG] [​IMG] Một người đàn ông giấu tên chữa trị vết thương do bị quân chính phủ bắn.
    [​IMG] Trẻ em tại nhà thờ St Ambrose.
    [​IMG] Hàng trăm người xếp hàng chờ nhận lương tại chi nhánh ngân hàng Bờ Biển Ngà tại khu vực Deux Plateau vào ngày 1 tháng 3.
    [​IMG] Lính canh gác ngân hàng SGBCI – một trong hai ngân hàng của Pháp bị ông Gbagbo quốc hữu hóa.
    [​IMG] Nhiều phụ nữ tập trung ********* chống ông Gbagbo tại Treichville, Abidjan. Sau khi bức ảnh được chụp, quân chính phủ đã nổ súng để trấn áp đoàn *********, Reuters đưa tin.
    [​IMG] Mọi hoạt động cơ bản của thành phố Abidjan bị ngưng trệ từ khi xảy ra các làn sóng bạo lực. Trong đó, có hoạt động của ngành vệ sinh môi trường. Trong ảnh, một người phụ nữ phải bịt mũi khi đi qua một bãi rác không có người dọn dẹp.
    [​IMG] Hàng đoàn người từ khu vực Abobo chạy trốn bạo lực đang diễn ra tại nơi họ sinh sống.
    [​IMG] [​IMG] Bệnh viện khu Treichville ngập tràn người bị thương do cuộc xung đột.
    [​IMG] Một người thiệt mạng tại khu Treichville. Nhiều người dân đã chặn đường và đốt lốp xe để phản đối chính phủ tại khu vực này.
    [​IMG] Quân đội của Liên Hợp Quốc chạy qua khu vực của người ủng hộ ông Ouattara. Theo một sĩ quan, bạo lực đối với dân chúng sẽ ra tăng trong những tháng tới.
    [​IMG] Nhiều người Bờ Biển Ngà ủng hộ ông Ouattara – người đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vừa qua.
    [​IMG] Quân đội Bờ Biển Ngà tổ chức tang lễ cho một sĩ quan bị thiệt mạng trong các làn sóng bạo lực.
    [​IMG] Quân đội đứng cạnh người dân ủng hộ cho cựu tổng thống Gbagbo tại Abidjan. Giống như Libya, Bờ Biển Ngà đang đứng trước sự chia rẽ sâu sắc và nguy cơ nội chiến.
    [​IMG] Người trông Cocoa đốt nhiều bao hạt Cocoa trước trụ sở của Liên minh châu Âu khi tổ chức này áp lệnh trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép cho ông Gbagbo.
    [​IMG]
    Những người không đứng về phe nào thì cố gắng trốn chạy khỏi bạo lực.​
    theo Đất Việt theo Boston
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mỹ tố cáo Bờ biển Ngà xả súng vào người *********

    Một đoạn phim đăng trên Youtube về cảnh một xe thiết giáp tấn công người ********* được sử dụng như bằng chứng chống lại chính quyền Bờ Biển Ngà.

    Trong một đoạn phim ghi lại cảnh hỗn loạn được đăng trên trang web chia sẻ hình ảnh Youtube, hàng trăm người, hầu hết là phụ nữ đã tham gia cuộc ********* hòa bình. Họ cười nói, nhảy múa, thổi kèn, huýt sáo và mang những biểu ngữ phê phán ông Gbagbo, tổng thống Bờ Biển Ngà.

    Ngoài ra, đoàn ********* cũng giơ cao khẩu hiệu công nhận ông Alassane Ouattara là tổng thống. Không có ai trong đoàn ********* được trang bị vũ khí.

    Cuộc ********* trở thành một thảm họa khi hàng trăm người cố gắng trốn chạy khi 3 xe bọc thép có mang chữ “cảnh sát” lao tới. Những chiếc xe này nã súng máy vào đoàn người ********* khi chưa hề ra tín hiệu cảnh báo.

    Tuy nhiên, người phát ngôn của chính quyền tổng thống Gbagbo, ông Sylvere Nebout phủ nhận về đoạn băng hình và cho rằng đây là âm mưu phá hoại của phe đối lập.

    “Những tố cáo này hoàn toàn sai và không có căn cứ”, Sylvere Nebout nói. Ông cũng dẫn lời người phát ngôn quân đội Babri Gohourou rằng không có lực lượng vũ trang và an ninh nào có mặt trong khu vực khi xảy ra vụ việc.

    Phía Mỹ đưa ra những chỉ trích gay gắt. “Mỹ cực lực lên án hành động bạo lực của Laurent Gbagbo đối với người dân Bờ Biển Ngà, bao gồm cả hành động tấn công của lực lượng an ninh nhằm vào đoàn phụ nữ ********* đã khiến 7 người thiệt mạng”, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu.

    Theo ông Alassane Ouattara, người đứng đầu phe chống đối chính quyền tổng thống Gbagbo, con số thương vong là 12, bao gồm có cả trẻ em và số người bị thương là 110.


    tổng hợp
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    LHQ bắn tên lửa vào dinh Tổng thống Gbagbo

    Tình hình chiến sự tại Bờ Biển Ngà ngày càng nóng lên, khi một bên là Lực lượng của ông Ouattara và Liên Hợp Quốc còn một bên là phe Gbagbo.

    Ngày 5/4/2011 Phe ủng hộ của Tổng thống đắc cử Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara đã chiếm lại thành phố lớn nhất quốc gia Abidjan, nơi mà mới đó phe Tổng thống Laurent Gbagbo chiếm đóng. Tuy nhiên, việc Tổng thống Gbagbo có ở đó tại thời điểm bị chiếm giữ hay không vẫn chưa được tiết lộ.

    Trước đó, ngày 4/4/2011 Lực lượng ủng hộ của Tổng thống Ouattara đã thừa nhận, thành phố Abidjan đã bị lực lượng của ông Gbagbo bao vây, phần lớn khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng trung thành với Gbagbo. Nhưng ông Ouattara lại khẳng định rằng, lực lượng của ông sẽ sớm chiếm lại toàn bộ khu vực này.

    [​IMG]
    Lực lượng các bên của hai Tổng thống vẫn tiếp tục giao tranh.​
    Cùng ngày Lực lượng Không quân của Liên Hợp Quốc và Pháp đã thực hiện một sứ mệnh hoà bình tại Bờ Biển Ngà bằng việc tấn công các căn cứ của ông Gbagbo tại thành phố Abidjan.

    Máy bay trực thăng của Pháp và Liên Hợp Quốc đã nã đạn vào dinh tổng thống và các căn cứ của ông Laurent Gbagbo khi vị tổng thống mới được bầu Alassane Ouattara đã thúc giục mạnh mẽ ông Gbagbo từ chức.

    Một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, các máy bay trực thăng nhằm vào dinh thự, nơi ở và các doanh trại quân đội của ông Gbagbo tại thành phố lớn Abidjan.

    Theo phóng viên chiến trường của AFP, máy bay trực thăng của Liên Hợp Quốc đã bắn ít nhất 4 tên lửa vào căn cứ của Tổng thống Laurent Gbagbo tại thủ đô Abidjan và là trung tâm kinh tế của Bờ Biển Ngà.

    Tiếng đạn pháo đã làm rung chuyển thành phố Abidjan khi cuộc tấn công diễn ra ác liệt vào buổi tối ngày 4/4.

    Lực lượng của Quốc tế đã không kích hai doanh trại quân sự do ông Gbagbo kiểm soát. Trước đó, lực lượng của ông Alassane Ouattara đã tiến hành các cuộc tấn công mới sau những tranh cãi về bầu cử kéo dài nhiều tháng qua.

    Liên Hợp Quốc cũng đã từ chối tiết lộ những vũ khí được sử dụng trong cuộc không kích, và nhấn mạnh rằng đã hành động rất cẩn thận để đảm bảo người dân không bị thiệt hại. Theo đó, chỉ biết các vũ khí mà Liên Hợp Quốc và Pháp sử dụng tương đương với các loại vũ khí hạng nặng mà lực lượng ông Gbagbo đã sử dụng trong vài tháng qua để chống lại những người phản đối và lực lượng an ninh của Liên Hợp Quốc.

    [​IMG]
    Lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc tại Bờ Biển Ngà.​
    Phát ngôn viên lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Bờ Biển Ngà Hamadoun Toure khẳng định rằng chiến dịch tấn công quân sự của Liên Hợp Quốc và Pháp tại quốc gia này nhằm mục đích bảo vệ người dân bằng cách tiêu diệt vũ khí hạng nặng do lực lượng đặc biệt của ông Laurent Gbagbo sử dụng.

    Các quan chức tiết lộ, chiến dịch quân sự chung này được tiến hành ngay sau yêu cầu giúp đỡ “khẩn cấp” do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra trong một bức thư gửi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cáo buộc lực lượng của Gbagbo đã sử dụng súng cối, lựu đạn, rocket và súng máy hạng nặng chống lại dân thường và bắn vào trụ sở nhân viên gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc tại thành phố Abidjan. Theo ông, 4 nhân viên gìn giữ hòa bình đã bị thương.

    Ngoài ra, lực lượng trung thành với ông Gbagbo đã tấn công vào các đội tuần tra của Liên Hợp Quốc vốn được phái đến để bảo vệ người chống đối và các đoàn xe chở người bị thương tại Abidjan, khiến một số nhân viên gìn giữ hòa bình khác bị thương.

    Tuy nhiên, Tổng thư kí Liên Hợp Quốc khẳng định, 11.000 binh lính gìn giữ hòa bình không được lệnh hạ bệ ông Gbagbo. Việc tham gia của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc không phải là một phần của cuộc xung đột.

    Cố vấn của Tổng thống Gbagbo - Toussaint Alaintại Pháp lại cho rằng chiến dịch này của Liên Hợp Quốc và Pháp là một hành động phi pháp và muốn gây sức ép nhằm vào ông Gbagbo.

    Ngay từ đầu, các cuộc xung đột chỉ xảy ra ở giới hạn các địa phương, tuy nhiên vào tháng 3/2011 Lực lượng ủng hộ Tổng thống Ouattara tiếp tục tấn công quy mô lớn hơn nhằm yêu cầu vị Tổng thống Gbagbo phải từ chức.

    [​IMG]
    Những người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh chủ yếu là dân thường.​
    Lực lượng của ông Ouattara đã liên tục chiếm giữ một số thành phố lớn ở phía nam và tiếp sau đó tiến tới thủ đô kinh tế Abidjan. Tuy nhiên, ngay sau đó, các cuộc giao tranh vũ trang diễn ra, lực lượng của Gbagbo đã chiếm lại hầu hết các thành phố.

    Ngày 5/4 Lực lượng ủng hộ Tổng thống Ouattara đã tiến hành các cuộc tấn công dồn dập kết hợp với lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc và Pháp, quân của Tổng thống đã chiếm lại toàn bộ các thành phố do Lực lượng ủng hộ Tổng thống Gbagbo chiếm giữ trước đó, trong đó có thành phố trọng yếu Abidjan.

    Trước đó tình thế “kéo co” giữ lực lượng của hai phe Tổng thống Bờ Biển Ngà đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường.

    Hiện tại, tình hình tại quốc gia Tây Phi này vẫn chưa có chiều hướng khả quan, các cuộc giao tranh vẫn nổ ra giữa các bên. Theo dự báo của các tổ chức nhân đạo Thế giới, số thiệt mạng trong các cuộc xung đột sẽ tiếp tục tăng lên hàng nghìn người.


    theo Lenta, Expatica
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gbagbo phủ nhận thua cuộc


    [​IMG]Ông Gbagbo vẫn quả quyết ông thắng cử


    Lãnh đạo Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo bác bỏ tin nói ông đầu hàng sau khi lính trung thành với đối thủ bao vây tư dinh tổng thống ở Abidjan.
    Nói chuyện qua điện thoại từ hầm trú ẩn ông Gbagbo nói lính của ông chỉ đang đàm phán ngưng bắn, và vẫn quả quyết ông thắng cử hồi tháng Mười Một.
    Tuần này binh lính trung thành với ông Alassane Ouattara, người được quốc tế công nhận thắng cử tổng thống, đã tràn vào thủ đô.
    Tình hình trong thành phố đêm qua phần lớn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng súng lẻ tẻ được cho của các băng đảng.
    Nhưng bốn triệu dân của Abidjan phải ở trong nhà sau những ngày giao tranh với trực thăng LHQ và Pháp tấn công quân đội của ông Gbagbo.
    'Giống Hitler'
    Các cường quốc phương Tây gia tăng sức ép buộc ông Gbagbo từ chức, với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói bạo loạn đã có thể tránh được nếu ông Gbagbo tôn trọng kết quả bầu cử.
    Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe hôm nay nói ''chỉ còn có việc ra đi của ông Gbagbo là cần thương thuyết mà thôi''.
    "Sự cứng đầu này thực kỳ quái, Gbagbo chẳng còn tương lai gì, mọi người đã từ bỏ ông ta," ông Juppe nói với đài phát thanh France Info.
    Như để tăng thêm áp lực tâm lý, đài truyền hình thân Ouattara, TCI, chiếu trích đoạn phim Sự sụp đổ nói về những ngày cuối của Adolf Hitler dưới hầm trú ẩn ở Berlin.
    Ông Gbagbo trong khi đó nói với đài truyền hình Pháp, LCI, rằng ''quân đội đang đàm phán các điều kiện cho ngưng bắn với các lực lượng khác, nhưng về mặt chính trị chưa có gì được quyết định.''
    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/04/04/110404143120_abidjan_battle_01_226x283_reuters_nocre***.jpgLính trung thành với Alassane Quattara bên ngoài Abidjan


    "Tôi đã thắng cử và tôi không có thương thuyết cho chuyện ra đi của tôi,'' ông nói.
    Phát biểu này trái ngược với tuyên bố từ phát ngôn nhân của ông, Ahoua Don Mello, nói với Reuters rằng "đàm phán trực tiếp dựa theo khuyến cáo của Liên minh châu Phi, vốn công nhận ông Alassane Ouattara là tổng thống".
    Ông Gbagbo lên án nước cựu thực dân đã gây chiến trên quê hương ông: "Tôi không hiểu tại sao tranh cãi về bầu cử ở Bờ Biển Ngà lại dẫn tới sự can thiệp trực tiếp của quân đội Pháp."
    Ông Gbagbo, với giọng mệt mỏi nhưng cương quyết, nói ông chưa muốn chết.
    "Tôi không phải là một Kamikaze," ông nói.
    "Tôi yêu đời. Tiếng nói của tôi không phải là tiếng nói của một kẻ tử vì đạo, không, không, tôi không muốn đi tìm cái chết. Mục tiêu của tôi không phải là chết."
    Sứ bộ LHQ ở Bờ Biển Ngà nói các cố vấn thân cận nhất của ông Gbagbo đã bỏ đi và ông đang ở dưới hầm trú ẩn của tư dinh tổng thống "với chỉ vài người bên cạnh".
    Chỉ huy quân đội Tướng Philippe Mangou xác nhận với AFP là ông kêu gọi ngưng bắn ''để bảo vệ sinh mạng của dân chúng, binh lính, tổng thống, gia đình tổng thống và các thành viên chính phủ''.


    theo BBC
  3. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bờ Biển Ngà: Nơi ở của ông Gbagbo bị cô lập

    ổng thống được quốc tế công nhận của Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara đã ra lệnh phong tỏa khu vực xung quanh nơi ở của đối thủ Laurent Gbagbo, trong khi đó các cuộc tấn công bằng đạn pháo vẫn tiếp diễn tại thành phố Abidjan vào ngày hôm qua (07/4). Nhiều thi thể nằm trên các đường phố của thành phố lớn này sau một cuộc tấn công quân sự buộc ông Gbagbo từ chức.

    Người dân địa phương cho biết, tiếng súng và đạn pháo nổi lên khi họ ẩn nấp trong nhà tại ngoại ô Cocody – nơi ông Gbagbo vẫn trú ngụ tại một boongke trong dinh tổng thống sau khi lực lượng của ông Ouattara không thành công trong việc hạ bệ đối thủ vào ngày 06/4.

    Ông Ouattar xuất hiện trên truyền hình tối qua để thông báo việc phong tỏa và kêu gọi binh lính của ông khôi phục trật tự tại thành phố Abidjan.

    “Một hàng rào phong tỏa đã được thiết lập quanh nơi ở của ông Gbagbo” để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương, ông Ouattara cho biết. Theo ông, đối thủ Gbagbo “có vũ khí hạng nặng và lính đánh thuê” trong tay.

    Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng thúc giục ông Gbagbo từ chức trước khi “quá muộn”.

    “Vào thời điểm này việc ông Gbagbo từ chức là hoàn toàn cần thiết trước khi quá muộn. Ông phải giao lại quyền cho nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ, ông Ouattara. Đây là cơ hội cuối cùng cho ông ấy ra đi”, ông Ban Ki-moon phát biểu.

    Còn đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại quốc gia Tây Phi này cho biết, ông Gbagbo sẽ được đảm bảo an toàn tính mạng và đưa ra xét xử.

    “Không sớm thì muộn ông ấy sẽ bị bắt giữ và đưa ra xét xử”, đại sứ Youssoufou Bamba phát biểu tại một cuộc họp báo. Ông cũng khẳng định định rằng, ông Ouattara muốn đối thủ được đảm bảo tính mạng ngay cả khi lực lượng của ông đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào boongke của ông Gbagbo.

    Hôm 06/4, lực lượng ủng hộ ông Ouattara đã cố gắng xông vào nơi ở của ông Gbagbo nhưng sau đó phải rút lui sau cuộc giao tranh ác liệt. Nhà của đại sứ quán Nhật Bản bị bao vây khi lực lượng của ông Gbagbo sử dụng nó để phóng rocket và nã đạn.

    Đại sứ Yoshifumi Okamura và một số phụ tá đã ở trong một căn phòng an toàn cho đến khi lực lượng Pháp tiến hành cứu hộ bằng trực thăng, sơ tán và đưa họ tới một doanh trại của quân đội Pháp.

    Tại Paris, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho biết, Israel cũng yêu cầu lực lượng Pháp sơ tán các nhà ngoại giao của họ khỏi thành phố bất ổn này.

    Khoảng 1.000 người nước ngoài đã được đưa khỏi thủ phủ thương mại này kể từ hôm 03/4, trong khi đó 1.548 công dân nước ngoài đang ẩn nấp tại căn cứ quân sự của Pháp.



    (Theo AFP)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Pháp cứu nguy cho đại sứ Nhật Bản tại Bờ Biển Ngà

    Theo tuyên bố của đại sứ quán Pháp, đại sứ của Nhật tại Bờ Biển Ngà, Okamura Yoshifumi, hiện đã an toàn sau khi các máy bay trực thăng của Pháp sơ tán ông khỏi đại sứ quán bị bao vây của ông tại thành phố Abidjan vào chiều tối qua (06/4). Oanh tạc nổ ra giữa lực lực lượng Pháp và những người ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Bờ Biển Ngà, Laurent Gbagbo, trong suốt thời gian sơ tán, sau khi lực lượng ủng hộ vị tổng thống được cộng đồng quốc tế thừa nhận Alassane Ouattara không thành công trong việc bao vây nơi ở của ông Gbagbo.

    Đại sứ quán Nhật Bản nằm gần dinh thự của ông Gbagbo và cách không xa đại sứ quán Pháp.

    Lực lượng Licorne của Pháp đã hoạt động theo yêu cầu của Nhật Bản và Liên Hợp Quốc trong việc đảm bảo an toàn cho đại sứ Okamura Yoshifumi và các phụ tá của ông.

    Đại sứ quán Pháp cho biết, lực lượng ủng hộ ông Gbagbo đã dựng nhiều vũ khí hạng nặng trên mái nhà đại sứ quán Nhật Bản.

    Đại sứ Nhật Bản và các phụ tá của ông hiện “đều an toàn và ở tại một doanh trại của quân đội Pháp ở Port-Bouet, phía Nam thành phố Abidjan.

    Lực lượng của ông Ouattara đã nỗ lực thực hiện cuộc bao vây dinh thự của tổng thống mãn nhiệm sau các cuộc hội đàm do Pháp và Liên Hợp Quốc đứng đầu về sự ra đi của ông Gbagbo thất bại.

    Tại Bờ Biển Ngà, một thuộc địa cũ của Pháp, Pháp đã đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc hội đàm thuyết phục ông Gbagbo trao quyền cho ông Ouattara và chấm dứt những tranh cãi lâu nay về cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái.

    Một phát ngôn viên Liên Hợp Quốc tại New York cho biết, cuộc thương lượng với phe phái ông Gbagbo vẫn đang tiếp tục, nhưng hiện chưa rõ liệu họ sẽ lãnh đạo ở mức độ nào, đặc biệt khi chính ông Gbagbo phát biểu với đài phát thanh của Pháp rằng ông không có ý định từ chức.

    Máy bay trực thăng được điều khiển bởi phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Bờ Biển Ngà đã oanh tạc vào các kho vũ khí hạng nặng của ông Gbagbo vào đầu tuần, trong đó có những kho vũ khí gần nơi ở của ông, song các cuộc tấn công này đã chấm dứt vào hôm thứ Ba.

    Giới phân tích nhận định, lực lượng của ông Ouattara có thể chiến đấu để tiêu diệt lực lượng dân quân và lực lượng bảo vệ tổng thống còn lại của ông Gbagbo.

    Ông Gbagbo đã lãnh đạo Bờ Biển Ngà kể từ năm 2000 và đổ lỗi cho Paris ủng hộ miền Bắc quốc gia này trong cuộc nội chiến 2002-2003.

    Cuộc bầu cử vào năm ngoái tại quốc gia sản xuất cacao hàng đầu thế giới này đã dẫn đến cuộc nội chiến, nhưng việc ông Gbagbo từ chối từ chức đã đẩy Bờ Biển Ngà chìm sâu vào bạo lực, làm trên 1.500 người thiệt mạng.



    (Theo AFP)
  4. liveagain

    liveagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    A_Hẻo chạy lăng xăng khắp các topic bợ cho MẼo ,có đupwjc đồng nào không vậy ,về topic máy bay bàn tiếp cho nó dứt điểm không thì sau lại nhại lại mấy câu vô duyên lắm ,hoặc đừng bao giwò về toc pic đó nữa
  5. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    hê hê thấy đầm già Pháp cứu nguy cho Nhật nên tức tối à =))
  6. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Bờ Biển Ngà: Pháp nã rocket vào dinh tổng thống Gbagbo

    Các máy bay trực thăng của Pháp đã triển khai các cuộc tấn công rocket vào dinh tổng thống Laurent Gbagbo tại thành phố lớn Abidjan, Bờ Biển Ngà vào tối hôm qua (8/4), các nhân chứng cho biết.
    Cuộc tấn công đã diễn ra vài giờ sau khi lực lượng ủng hộ ông Gbagbo bắn đạn cối và rocket vào nơi cư trú của đại sứ Pháp tại Abidjan.

    Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Gbagbo đã lên tiếng phủ nhận nơi cư trú của đại sứ Pháp bị tấn công

    “Chính phủ Bờ Biển Ngà tin rằng Pháp đang tìm cớ để tiếp tục đánh bom vào dinh tổng thống”, ông Toussaint Alain, đại diện cho ông Gbagbo nói tại Paris. “Nếu có một cuộc tấn công nào vào đại sứ quán, thì đó không phải do lực lượng của ông Gbagbo làm”.

    Người đứng đầu phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết ông Gbagbo đã giành lại được Abidjan và hoàn toàn kiển soát khu vực cao nguyên và vùng Cocody.

    Alain Le Roy cho biết doanh trại của ông Gbagbo đã tạm yên ắng vào ngày thứ ba (5/4) để có một cuộc hội đàm hòa bình, như “cái mẹo” để củng cố các vị trí chiến đấu và họ vẫn còn các loại vũ khí hạng nặng.

    Vụ thảm sát tại Bờ Biển Ngà bắt đầu từ hôm thứ sáu (29/3), sau khi các điều tra viên của LHQ phát hiện hơn 100 thi thể, một số bị thiêu sống, còn những người khác bị ném xuống giếng.

    Lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo mới, được quốc tế công nhận, Alassane Ouattara cũng bị tình nghi đã tiến hành một số vụ giết người như đối thủ ông ta, Laurent Gbagbo.

    Người phát ngôn của LHQ cho biết hiện các nhân viên về nhân quyền đang hoạt động tại Bờ Biển Ngà lo sợ rằng họ sẽ chứng kiến một loạt vụ giết người trả đũa.



    (Theo Telegraph)
  7. nhoccon0306

    nhoccon0306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Tấn công mà không chịu quyết liệt dứt điểm thì hậu quả Outara phải gánh thôi. Đem quân về được tới thủ đô mà không làm đưiợc gì người ta thì...
  8. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Bạn Phớp dạo này mấu quá nhẩy, cơ mà mang tiếng là ủy viên thường trực thì đôi lúc cũng phải giơ nắm đấm ra chứ...không thì mang tiếng chết....
  9. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    ko mấu thì thằng sác kò zy mất chức à.
    Có ai thấy Drogba với Eboue, hai anh em nhà Toure ở bên nào ko:-))

Chia sẻ trang này