1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cái khó nó bó cái khôn" hay "Cái khó nó ló cái khôn". Câu nào đúng ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi qth88, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qth88

    qth88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi: "Cái khó nó bó cái khôn" hay "Cái khó nó ló cái khôn".
    Câu nào trong 2 câu này là đúng ?
  2. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    cả 2 đều đúng
    1: mang nghĩa vì khó khăn nên nhiều việc dù biết làm vẫn ko thực hiện đc, ví dụ giỏi kinh doanh, biết 1 món hàng mà mua vào lãi lớn, nhưng ko có vốn thì mua bằng niềm tin.
    2: mang nghĩa khi đặt mình vào 1 tình huống khó khăn, tự bản thân sẽ nảy sinh những biện pháp tháo gỡ. năng lực bản thân sẽ đc kích thích khi bị dồn vào khó khăn, làm đc những việc là bình thường chả làm đc
  3. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    "Cái khó bó cái khôn" là câu thành ngữ gốc.
    Còn câu sau là biến thể sau này bạn ạ.
  4. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Câu sau hình như B. ác H. ồ chế
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại cho là ngược lại, câu có chữ ló mới là câu gốc
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Theo em là câu hai đúng hơn ạh
  7. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Cạ 2 ạ
  8. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thấy cả hai câu đều xài, dùng đúng nghĩa thì câu nào cũng đúng. Nó đều là thành ngữ tục ngữ nên cứ dân dùng nhiều thì thành của dân gian thôi.
    Còn câu nào gốc thì tớ chịu.
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay, trước giờ không để ý và vẫn nghĩ 2 câu này đều đúng, đọc xong bị thuyết phục :D

    Tks for sharing.

Chia sẻ trang này