1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quần đảo Chagos! Công lí bao giờ mới được thực thi

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hgbinh, 02/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unias

    unias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ta thừa biết bụng các ngươi ; vốn đem chuyện các trí sỹ yêu nước trăn trở ra giả vờ ta cũng ái quốc; thực bụng là nhân chuyện này cố đoạt lấy tư lợi chứ làm gì có lòng thành . [r37)]

    Tiếp phần trên

    Thứ hai ; là chuyện tàu làm thủy điện thượng nguồn mê Kông ; và sông Hồng .Phàm sông chảy qua nước nào ; nước đó đều có quyền lợi và nghĩa vụ 1 cách công bằng cả .  Ấy là luật ; thiên hạ theo đó mà phân chia . Tàu ỷ thế nước lớn ; dân đông ; lại nắm được thượng nguồn nên có có tà ý  . Thế ta ở thế yếu ; cách khả dĩ nhất là quốc tế hóa cái này ; vì không chỉ mình ta nắm phần thiệt khi tàu làm thủy điện . Tuy vậy ; tính tàu vốn man di ; là đất sinh ra đạo mà không theo đạo ; giống vụ xây nhà máy điện hạt nhân ở gần địa giới nước ta  ; nói thẳng ra là lành ít dữ nhiều . Âu cũng là chuyện đáng buồn [r37)]

    Thứ 3 ; là chuyện tàu sắm vũ khí .Cái này thì không biết bao lần trên này đã có nhiều vị đề cập đến rồi. Phàm do cái dã tâm làm thiên tử của tàu đã làm tàu có rất nhiều kẻ thù ; không phải chỉ riêng Đại Việt thần quốc . Đất tàu rộng ; nên cũng phải nhiều binh tướng hơn mới trấn giữ được

    Còn Đại Việt ta ; như lời truyền lại của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ; là đánh giặc bằng cách lấy đoản binh chế trường trận ;hay bây giờ gọi là tác chiến phi đối xứng . Địch có Varyak thi lang thì ta có Kilo Yết Kiêu ; sắm Bastion ; mua thêm chục Su-xx cùng đạn diệt hạm . Phàm như vậy ; tuy chưa đảm bảo ta có thể giành lại lãnh thổ đã mất ; nhưng vị tất ; tàu cũng không thể xâm lấn thêm nữa .[r37)]

    Thứ 4 là văn hóa phẩm độc hại ???

    Thế nào là độc hại ; phàm ở Đại Việt phìm tàu ; hàn có nhiều ; nhưng chả có phim nào là độc hại cả . Có chăng thì khoe công người tàu nhiều ; chứ chẳng có phim dám  mạo pham đến Đại VIệt ta.
  2. nuocNgamehien

    nuocNgamehien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ấy em nào có dám đòi gì đâu bác, em chỉ xét công tâm về phía người Việt thì rõ năm 74 cũng có bắn nhau qua lại có đổ máu thương vong cả 2 phía sau phe VNCH mới chạy, năm 88 cũng 2 phia qua lại bắn nhau có thương vong đổ máu, phe VNCS thiệt hại nặng hơn nhiều, còn về đảo thì 74 mất hết HS, 88 mất một vài đảo TS, còn xét về TQ thì rõ là họ thắng cả 2 trận, cái này sựu thật lịch sử như thế các bác đừng vu em là phản-động em sợ lắm, thế nên với chình độ thanh niên nông thôn như em cố gắng nhìn từ cả 2 chiều Việt-Trung thì chiều nào thấy cũng na ná nhau vì thế em mới hỏi là các bác cứ dè bỉu 74 rồi đề cao 88 là sao ạ
  3. unias

    unias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lảng nhanh quá đấy :-"

    Phàm dựa mĩ quốc đuổi tàu thì cũng là hạ sách . Phàm người mỹ về dã tâm cũng không hề thua kém người tàu . Hơn nữa ; 2 cường quốc đánh nhau tất trọng thương mà thất thế ; nên có miếng lợi thì chúng chia nhau chứ không giành nhau . Lúc ấy ; Đại Việt ta lại thành cái bánh thôi [r37)]

    Kế này ; vốn dĩ cụ Phan Bội Châu cũng đã từng thử ; lấy Nhật quốc làm chỗ dựa để đuổi Pháp; nhưng thất bại do Pháp và Nhật thỏa thuận với nhau trục xuất Cụ . Nhưng cụ sai về cách thức ; chứ đạo hạnh không hề như lũ đòi dân chủ trên này [r37)]

    Cụ Hồ đã từng bình kế này của Cụ Phan Bội Châu rất hay : "đuổi cọp cửa trước; rước beo cửa sau" =D>
  4. unias

    unias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hừm ; bộ ngươi tưởng Đại Việt thần quốc chưa bao giờ lưỡng đầu thọ địch à . [r37)]

    Lúc tổ chức cách mạng tháng 8 ; cũng một gánh 2 tròng Nhật Pháp ; có phải dựa vào quân ngoại quốc mới giành thắng lợi đâu [r37)]

    Về sau lại có quân Tưởng ở miền bắc ; quân Pháp miền nam ; nguy kịch đến như vậy ; cụ Hồ mới chấp nhận Pháp ra bắc để Tưởng rút ; sau mới đánh Pháp .Cụ Hồ làm vậy để phân hóa kẻ thù ; chứ tuyệt đối không có ý nhờ vả ngoại bang chuyện nước nhà [r24)]

    Đến thời mới giải phóng được mấy năm cũng bắc Tàu ; nam Pốt . Đánh Pốt ta tự lực ; đến khi Tàu bất ngờ tấn công mới mượn máy bay tăng pháo của Liên Xô ; nhưng chả cần thế quân tàu cũng đã hãi lắm rồi [r24)]

    Nói tóm lại ; nếu theo lời Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

    vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức thì tất giặc phải bị bắt vậy​

    ĐƯợc như thế ; thì mối lo ngoại xâm của Đại Việt không hề là mối lo hàng đầu. Chỉ có sợ giặc mới sinh tâm lý cầu ngoại bang thôi :))

    Còn phàm nói thẳng ; họa lớn nhất của Đại Việt lại là nội phản cơ . An Dương Vương mất nước vì Mị châu đưa móng Rùa Kim Qui ; Nhà Hồ mất vì cớ Phù Trần diệt Hồ ; Nhà Thanh xâm lược ta vì Lê Chiêu Thống

    Đến thời kháng chiến chống Pháp ; đáng lẽ chờ tổng tuyển cử 2 năm thì lại mọc ra VNCH ; thành ra đến 1975 mới thống nhất đất nước được

    Ấy mới là điều đáng lưu ý [r37)]
  5. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    :-" Bác trách chi tôi, vtv 3 cũng cắt lời nói của ông linh mục gì đó quên tên rồi, nhà đài còn cắt thì tôi học theo nhà đài có gì sai đâu.
    =)) nếu champa đòi công lí thì sẽ giải quyết thế nào ????
  6. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cư Dân Trên Đảo Chagos Được Trở Về Thăm Quê Hương
    Saturday, April 08, 2006
    Tin Port Louis - Hơn 100 cư dân từng bị trục xuất ra khỏi quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương đã có thể trở về quê hương của họ, sau 40 năm chính quyền Anh buộc họ phải bỏ nhà cửa trong thời kỳ chiến tranh lạnh, để làm chỗ cho một căn cứ quân sự cho quân đội Hoa Kỳ. Vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn người đã tụ tập tại hải cảng Port Louis của hòn đảo Mauritus, mặc những chiếc áo thun có in chữ "Trở Lại Thiên Đàng", để tham gia một buổi lễ có tính cách lịch sử để tiễn đưa những cư dân lưu vong đi trên những chiếc thuyền trở về quê hương của họ. Sau một thời gian dài dưới áp lực của những người lưu vong, vào hồi năm ngoái chính quyền Anh quốc đã đồng ý cho hơn 100 cư dân tại đây cùng với gia đình của họ được thực một chuyến hồi hương ngắn tại vùng quần đảo Chagos n,hư là một cử chỉ được Luân Đôn mô tả là có tính cách nhân đạo. Trong một hành động được coi là nhục nhã đối chính sách ngoại giao của Anh quốc, chính quyền Luân Đôn đã cưỡng bức hơn 2000 cư dân tại đảo Chagos phải bỏ nhà cửa của họ trong thập niên 1960 và 1970, để dọn đường cho việc thiết lập tmột căn cứ quân sự Mỹ tại Diego Garcia, một hòn đảo nằm trong vùng quần đảo Chagos.

    Những nạn nhân này đã bị bỏ rơi tại bãi biển Mauritius và Ceychelles, cách quê hương của họ hàng trăm cây số. Trong suốt hơn 4 thập niên qua, những người này đã phải sống như những người tị nạn bị ruồng bỏ. Vào cuối tháng truóc, những người tha hương đã vui mừng trở về quê nhà trên những chiếc thuyền vượt đại dương. Họ vừa hát vừa cầu nguyên trong cuộc hành trình trở về quê hương. Hôm qua họ đã đến được đảo Diego Garcia trong nỗi vui mừng khôn xiết, có nhiều người đã không thể nào cầm được nước mắt khi họ bước xuống thuyền, và quỳ xuống hôn mặt đất. Toán hồi hương này gồm toàn những ngưòi cao niên, sau đó đã tham gia vào thánh lễ do những công nhân trên đảo tổ chức, và sau đó họ đã mang hoa đến đạt tại các phần mộ tổ tiên. Nhũng cư dân Chagos cũng đã gắn một tấm bảng kỷ niệm ngày họ trở về quê cha đất tổ trong buổi lễ cầu nguyện đặc biệt để đánh dấu ngày trọng đại này. Theo dự trù, nhóm hành hương sẽ ở lại vùng quần đảo này trong 12 ngày tại các đảo Solomon, Isle Du Coin, Pedro Banhos và Diego Garcia là nơi đang có khoảng 2000 binh sĩ Hoa Kỳ trấn đóng. Ông Ferdinand Mandari, một cư dân tại đây nói rằng ông rất vui mừng được trở về thăm quê hương trên hòn đảo Peros Banhos của ông sau bao năm trời xa cách; ông nói rằng ông rất vui mừng được nhìn lại ánh mặt trời tại quê nhà.

    Cho đến nay, những người lưu vong Chagos vẫn kiên quyết đòi được trở về quê hương của họ, là nơi mà họ sinh sống bàng nghề chài lưới và trồng dừa. Ông Mandarin nói 200 năm trước, tổ tiên ông đã đến đây định cư, máu của họ cũng đã đổ ra trên mảnh dất này, và họ đã từng tạo nên một nền văn hóa riêng, vì thế họ có quyền được trở về để sống với những kỷ niệm. Trong cuộc chiến pháp lý của những người lưu vong và con cháu của họ mà ngày nay đã lên đến 5000 người, chính quyền Anh quốc có thể sẽ phải bồi thưòng thiệt hại cho họ. Tuy nhiên việc họ đòi được vĩnh viễn trở về quê hương có thể sẽ không được giải quyết, vì chính quyền Anh lo hại việc dân chúng ồ ạt hồi hương có thể đe dọa an ninh cho căn cứ quân sự của Mỹ, là nơi đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq. Vào năm 2000, Tối Cao Pháp Viện Anh quốc ra phán quyết rằng việc chính quyền Luân Đôn tản cư những cư dân ra khỏi vùng quần đảo Chagos là bất hợp pháp. Tuy nhiên chính quyền Anh đã không theo án lệnh của tòa án với lý do là việc tái định cư cho những người lưu vong này không an toàn và tốn kém. Câu chuyện của những người lưu vong ở Chagos đã gây xúc động cho nhiều người khi được trình chiếu trên các đài truyền hình ở nước Anh, cho thấy lòng yêu quê hương vẫn là một sự kiện không thể thay đổi cho dù thời gian đã hàng chục năm trôi qua.

    -----
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Mauritius
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Seychelles
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Công lý cho Tây Tạng cho HS-TS sao được dọn lẹ vậy trời. Toàn Dang Toàn Dân TTVN ta quyết chiến đấu cho sự thịnh vượng của TQ và quyền thù Mỹ Yêu Hoa. Mã Viện muôn năm. kaaaaa.....Công Lý Ta.
  8. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Xin bợn Gà khai sáng cho anh em biết cái mớ giẻ rách này là gì ạ ?
    Xin đưa ra quan điểm lập luận đàng hoàng nhé.
    [:P]
  9. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Nước Mĩ hay còn gọi là "Yankee" là nước đi đầu về công nghệ, giáo dục...có nền kinh tế hàng đầu thế giới...có nhiều điều mà ta cần phải học hỏi ở nuoc Mĩ.
    Nước Mĩ từng là một xứ thuộc địa, họ lớn mạnh lên theo từng giai đoạn lịch sử...đó là điều mà ta cần phải nhìn vào để tìm ra thứ mà học hỏi.
    Nước Mĩ có uy trên vũ đài chính trị trên toàn thế giới...và từ sau khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao đã có những động thái tốt đẹp giúp đỡ chúng ta nhiều vấn đề như kinh tế, ngoại giao...chính trị trên thế giới củng như trong khu vực làm chúng ta không bị chới với khi đối mặt với nhiều mối lo.
    => Chúng ta cần phải tạo mối quan hệ với Mĩ, coi Mĩ là bạn, là đối tác chiến lược để cả 2 bên cùng có lợi chứ không phải xem họ như kẻ thù chỉ biết nhìn vào lịch sử, rồi nhìn vào động thái của họ trên một số việc mà coi họ là kẻ thù thì không nên.
    Trung Quốc hay còn gọi là "Tàu tham" họ có mức phát triền kinh tế cao trong nhiều năm, và hiện nay là nước có nên kinh tế đứng thứ 2 thế giới...tại sao ta lại không được như họ.
    Trung Quốc củng giống như ta từng là nước đi lên XHCN từ trong tăm tối, đói khổ...chỉ sau hơn 35 năm từ khi mở cửa đến hiện nay họ có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới khiến nhiều nước phải e dè sức mạnh về kinh tế củng như quân sự của họ...vậy ta có thể làm được như họ chứ.
    Trên trường quốc tế họ là một trong 5 thành viên chính thức của HĐBA LHQ, tiếng nói của họ khá có uy tín như các đối trọng khác ở bên kia bán cầu...
    Trung Quốc củng giúp đỡ chúng ta về kinh tế, đối ngoại và quốc phòng...chỉ có một số vấn đề ta đang phải tranh chấp với họ và có thể đứng trên lập trường đối lập để "bảo vệ quyền lợi cho đất nước"
    Chung ta nên học tập ở họ chứ hay là coi khinh những thứ mà họ đã làm đúng và làm tốt...hay ở trong con mắt phiến diện của chúng ta...mọi việc của họ làm đều tư lợi và là sai trái...
    Bác Hồ đã chỉ rõ cho chúng ta là chỉ có tự lực tự cường tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế mới đi đến thành công trong mọi việc....đó là quyết sách của đất nước, của dân tộc, nhìn vào đó để chúng ta có hướng mà làm theo chứ.
    Các "bên liên quan" trong topix này thương xoi mói lẫn nhau chứ ý kiến xây dựng chỉ có một số....Việc thần thánh và chủ nghĩa hoá một số đối tác của chúng ta, điều đó là cần thiết chứ. Thái độ bề trên của một số bậc đàn anh thường làm cho những con nai hăng tiết vịt mà làm càn cả trận địa. Tranh luận không ra một thể thống gì, lại còn đi xa vấn đề làm những người có thái độ đúng đắn họ không có nơi hoặc không muốn tham gia vì sợ bị vạ lây...mục đích vào đây chỉ là để đấu đá nhau thôi ư, bày tỏ ý kiến theo kiểu không suy nghĩ, không cần tìm hiểu đó ư.
    Riêng cái topix này mục đích đầu tiên của nó là chỉ ra cái sai của Anh, Mĩ và đòi lại công lý cho một dân tộc...tại sao lại có nhiều tổ chức trên thế giới đúng lên đòi quyền lợi cho những người Chagos lưu vong đó trong khi chính phủ Anh, Mĩ vẫn có thái độ như vậy...nhưng các bạn đi xa vấn đề quá, những vấn đề mà các bạn tranh luận thì có nguyên một topix của nó rồi, không cần phải đi quá nhiều gây tâm lí xấu tới mọi người!
    Nước ta là một nước XHCN...là một nước có lý tưởng tiến bộ, có chính trị ổn định...và điều đi đầu là đấu tranh cho công bằng, đứng cùng với phía những người lao động, những dân tộc đang bị áp bức, vậy nên ở đây...các bạn nên làm gì??? Những ý kiến trái chiều củng khuyến khích đưa ra nhưng là với những lập luận hẵn hoi hôặc những ý kiến đã qua sàng lọc và khi đưa ra cho mọi người cùng xây dựng...Một điều nên làm là đọc lại "quy định" khi tìm hiểu thông tin trong các box mà các mod đã lập ra trước khi đi vào từng vấn đề riêng....
    Than ái!
  10. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [-( Chán khiếp hơn 7 trang bị xoá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này