1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái trực thăng bị rơi trong vụ Bin Laden là loại gì vậy ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nxt.ptc, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    chán nhỉ, ở đâu cũng có giả tạo nhỉ.

    hình cuối của Bin đây:
    http://vn.360plus.yahoo.com/hongvienanh_thieulamtrangiaquyen/article?mid=2015
  2. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Binladen là thằng khủng-bố tàn ác, là kẻ chủ mưu vụ khủng-bố đẫm máu thám sát gần 3000 ngàn nhân mạng tại Hoa Kì thành trì của chủ nghĩa tự do, vào những năm tháng cuối của thiên nhiên kỉ mới 21

    [​IMG]
  3. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Bush bố lẫn con là 2 thằng khủng bố tàn ác, chúng nó giết hàng trăm ngàn đến hàng triệu dân thường Afgan, Iraq, Pakistan etc tuy nhiên chúng nó khoác áo tự do và được bảo vệ bởi cái r ân chủ nên không thằng nào làm được gì chúng nó hết.
  4. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Thằng Bin nó cũng là 1 triệu phú USD đấy! Thế sao tự nhiên ngứa ngáy đem bom sang Mỹ nổ à! Cái gì cũng có quy luật nhân quả của nó thôi! Thằng Bin chết thì còn nhiều thằng khác! Có khi mấy trăm năm sau Bin râu còn lên chức thánh trong đạo Hồi ý chứ, không thì cũng thành huyền thoại như chiến binh Hồi giáo vĩ đại Saladin mà cả châu âu phong kiến phải kính nể!:)):)):))
  5. kutonhuphjt

    kutonhuphjt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào chiếc trực thăng này là hàng lởm,Mĩ cố tình rơi để gài hàng TQ[:D].Nếu có thì kế này cũng hay phết[:P]
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Phim heo tìm thấy trong nhà Bin là ai coi vậy trời? Bin già hom hem quá sức đâu mà coi? Hay tại BIn tự xử quá nhiều nên tuy chưa già lém nhưng nhìn mặt thì yếu quá rồi.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Mấy thằng SEAL đúng là ngu thật. Cứ mang phim ấy ném vào nhà Bin, với 3 bà vợ và đống phim ấy chừng nữa năm là thể nào cũng NGUYÊN KHÍ KHÔNG CÒN, THUỐC THANG VÔ ÍCH. Bin ta nhanh chóng về với ala chứ giết chóc làm gì cho mang tiếng.

    Đúng là: phương pháp không thông, hành động vô ích:))
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Để bảo vệ vài nghìn người, chúng tôi sẽ giết vài triệu người ...
  9. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    một câu nói thiếu iốt tới không ngờ, buồn cười không thế đỡ được, đã mới rồi mà còn năm cuối, chưa kể năm 2001 là năm cuối cùng của thế kỉ 21, mà nói thế kỉ 21 còn đỡ đây lại còn có cả thiên niên kỉ 21, nếu là thiên niên kỉ 21 thì năm nay là năm 20011 các bác nhỉ, hài không tài nào đỡ được=))=))=))=))=))
    chưa kể là lại còn phong Mỹ là thành trì của chủ nghĩa tự do, chả biết có ai phong cho cái tước này ngoài fi đòm nữa. Nếu thế thì Mỹ cũng là thành trì của những kẻ giết người nhây=))=))=))=))
    Thành trì của tự do cái nỗi gì mà lại đi áp dụng chế độ thuộc địa thế không biết, tự do quá đi mất=))=))=))
  10. builang

    builang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bonus cho Fi đờm 1 bài viết để đừng ăn nói hàm hồ nhé.
    Lính Mỹ giết người như chơi game?
    Cập nhật lúc :5:03 PM, 12/08/2011
    Trong 7 năm thực hiện các điệp vụ truy quét khủng bố ở Afghanistan, việc không quân Mỹ tấn công sang lãnh thổ nước láng giềng Pakistan đã không còn là chuyện lạ.
    Một báo cáo mới đây cho thấy 168 trẻ em Pakistan đã bị thiệt mạng bởi các cuộc tấn công của UAV Mỹ.

    Số liệu trên được đưa ra bởi một nghiên cứu của Tổ chức điều tra báo chí có trụ sở tại London. Bản báo cáo cho biết con số dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ vượt xa rất nhiều so với con số mà Mỹ đưa ra.

    Kể từ năm 2004, CIA đã thực hiện khoảng 291 phi vụ tấn công bằng UAV làm thiệt mạng 2.900 người. Trong số này, chỉ có khoảng 4%là các tay súng Taliban.


    Người dân Pakistan biểu tình sau các vụ không kích đẫm máu mà Mỹ gây ra.
    Trong số các cuộc tấn công, có đến 80% là dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Barrack Obama, nghĩa là cứ 4 ngày tổng thống Mỹ lại ký một lệnh không kích tại chiến trường này.

    Washington cho biết họ không kích các lực lượng vũ trang vượt biên từ Pakistan sang Afghanistan để hỗ trợ công cuộc tiễu trừ các phần tử Taliban của lực lượng liên quân tại đây. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết nạn nhân của các cuộc không kích chủ yếu là dân thường.

    Một báo cáo của Viện Brooking cho biết các cuộc không kích trái phép của Mỹ trên lãnh thổ Pakistan cứ giết 10 dân thường thì mới hạ sát được một tay súng phiến quân.

    Trong khi đó, chính quyền Islamabad liên tục khiếu nại rằng các cuộc không kích trên đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của họ. Liên Hợp Quốc cũng cho biết các cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ tại Pakistan đang là hành động thách thức luật pháp quốc tế.


    Khác với phi công máy bay chiến đấu thông thường, những người điều khiển UAV ít khi chịu áp lực tâm lý về các hậu quả mà họ gây ra.
    Phái viên Liên Hợp Quốc điều tra về các vụ sát hại thường dân Philip Alston trong một bản báo cáo cuối năm 2010 đã nhân định các cuộc không kích trên đã vi phạm nguyên tắc ban đầu mà Mỹ thông báo là nhằm bảo vệ thường dân.

    Alston cũng cho biết anh ta sợ rằng những người điều khiển các UAV tấn công đang hình thành tâm lý “playstation”, nghĩa là chỉ coi các cuộc giết chóc như chuyện trong game.
    nguồn:http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Linh-My-giet-nguoi-nhu-choi-game/20118/161108.datviet

Chia sẻ trang này