1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột bắc phi và việc phân chia quyền lợi của những nước lớn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ALFA-6, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    >:D< Lược lại cho ngắn.

    =)) Thách thức phương tây bằng nền kinh tế theo kiểu phương tây ?????
    =)) Nền kinh tế số 2 thế giới chỉ do giá công nhân rẻ mạt và mức sống tồi tệ mà có.
    =)) Xe hơi hãng nào bán nhiều nhất, thiết bị máy tính ở đâu sản xuất, điện thoại di động của ai là hàng hiệu, ..... tất tần tật sản phẩm công nghệ cao chả cái nào có.
    =)) Nền kinh tế số 2 thế giới có sản phẩm gì là thế mạnh, bền vững không, có làm chủ được sản phẩm công nghệ cao không ????
    =)) Nếu chỉ vì dân số hơn 20% thế giới mà trở thành nền kinh tế số 2 thế giới thì chẳng là cái gì, nhất là nền kinh tế với giá công nhân rẻ mạt, với những vụ tự tử liên hồi khác gì nền kt bốc lột tư bản chủ nghĩa thế kỉ 18, đội lốt ..... kiểu trung quốc.
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, nền kinh tế số 1 dựa vào giá công nhân đắt lòi và mức sống phồn hoa giả tạo.
    Xe hoi: tù vị trí số 1 nay dưới đũng quần Đức, Nhật.

    Máy tính: từ chỗ SX chính nay cuối đầu vẽ thuê cho..Khựa.

    Điện thoại di động: nuốt hận ghi mấy chữ Made in Khựa vào điện thoại Iphone.

    Tất tần tật công nghệ cao Mẽo đều chuyển giao cho Khựa cả[:D].

    Thế thì Mỹ mà Tý đang cuối đầu thờ phụng, chẳng qua là đang đi theo con đương fChủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung quốc mà Mao-Đặng đã vạch ra.

    Biết đâu chục năm nữa lại có Lý xếnh xáng, Ngô xếnh xáng nắm quyền ở Mẽo.

    Lúc đấy thì tôgn fchí tý có mà hô bốn chữ xã hội chủ nghĩa méo cả mồm, xồm cả nước bọt ra ấy chứ[:D]
  3. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    mấy thành viên nức tiếng lại đến rồi đấy, các bạn cứ lờ đi mà post bài như bình thường nhé
  4. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    =)) Ờ thì cũng toàn là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa cả, cái vỏ bọc là gì không quan trọng, quan trọng là cái ruột.
    =)) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
    =)) Chủ nghĩa tư bản mang màu sắc trung quốc, với các tỉ phú đoản thọ hay bị sờ gáy rất rất nhiều tại trung quốc.
  5. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    được 8 bài thì 1 số bạn lại nổi thú tính lên mà bắt đầu rape nhau rồi đó, cơ mà mình chưa thấy ai post rõ ràng xem quyền lợi được phần chia thế nào và các nước cờ ( dự đoán ) của các nước như nào vậy các bác
  6. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    NATO đếm ngược thời gian cho ông Gaddafi
    Cập nhật lúc :5:50 PM, 06/05/2011
    Cuộc chiến tại Libya vẫn đang tiếp tục diễn ra với cường độ oanh kích dày hơn, liên quân cho rằng thời gian của ông Gaddafi đang sắp hết.

    Ngày 6/5, Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO Giampaolo Di Paola nói rằng, 28 nước thành viên của khối đã sẵn sàng tiếp tục chiến dịch quân sự ở Libya cho đến khi ông Gaddafi đáp ứng các điều kiện của NATO.

    Ông Di Paola thừa nhận rằng, chiến thuật linh hoạt của quân đội của ông Gaddafi gây khó khăn cho các cuộc tấn công trên không của NATO, tuy nhiên NATO vẫn tiếp tục đạt được tiến bộ và tiếp tục làm suy yếu lực lượng của Gaddafi một cách có hệ thống. (>> chi tiết)

    Mỹ, Anh, Pháp và nhiều nước thành viên khác NATO đã yêu cầu ông Gaddafi phải từ bỏ quyền lực. Liên quan đến vấn đề này, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen giải thích rằng, sự rút lui của ông Gaddafi không phải là một mục tiêu của chiến dịch quân sự, nhưng điều này sẽ bảo vệ người dân thường vô tội.

    Trước đó, ngày 5/5, Không quân của NATO đã tiêu diệt ít nhất 2 trực thăng của quân đội Chính phủ Libya tại thành phố Zintan nằm phía Tây Bắc Libya.

    Tính từ ngày 31/3 khi Mỹ chuyển giao quyền chỉ huy cho NATO, Liên quân đã thực hiện 5.047 lượt cất cánh, trong đó có 2.042 là của máy bay chiến đấu.
    Nam Hoàng (theo Russian CRI)
  7. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Land Mines Descend on Misurata’s Port, Endangering Libyan City’s Supply Route

    [​IMG] Bryan Denton for The New York Times
    Forces loyal to Libya's leader fired mine-distributing rockets like this one, between the trucks, at Misurata's port late Thursday. More Photos »

    By C. J. CHIVERS

    Published: May 6, 2011


    [​IMG]



    MISURATA, Libya — Military forces loyal to Col. Muammar el-Qaddafi scattered antitank land mines on the port of this besieged city late Thursday night, threatening once more to close the city’s only route for evacuation and supplies, according to accounts of witnesses, photographs and physical evidence collected on the ground.



    Multimedia


    [​IMG] Photographs
    Battle for Libya






    Enlarge This Image
    [​IMG]
    Bryan Denton for The New York Times

    One mine exploded under a truck, wounding Faisal el-Mahrougi. More Photos »

    Enlarge This Image
    [​IMG]
    Bryan Denton for The New York Times

    Remnants of the parachutes attached to the mines. More Photos »


    The land mines were delivered by a Chinese-made variant of a Grad rocket that opens in flight and drops mines to the ground below, each slowed slightly and oriented for arming by a small green parachute, according to an identification of the sub-munitions by specialists who were provided photographs and dimensions of the weapons.
    The mines hit the port at 9 or 10 p.m. Thursday, after rockets were heard being fired on the city from the southeast. A short while later, a truck driven by rebels who were patrolling the harbor struck two of them. Both men inside were wounded, according to a port supervisor and one of the victims, Faisal el-Mahrougi, the driver.
    Officials and guards said more than 20 mines were distributed in the attack, and remains of at least 13 were observed firsthand. It was not possible to verify an exact number, as many had been destroyed by rebels who, to clear the mines, shot them with rifles, causing them to explode. By nightfall on Friday, the port appeared to have been cleared.
    The use of mine-distributing rockets echoed the documented use of cluster bombs here, and underscored anew the Qaddafi government’s efforts to deny the use of the port to the rebels and to international aid organizations. Regarded as highly indiscriminate weapons, land mines are widely banned by the international community, though several nations, including the United States and Libya, have not signed the international convention prohibiting their production and use, and they retain land mines in their arsenals. The convention covers antipersonnel land mines, not land mines designed to destroy vehicles. However, the mine used in this attack, a Chinese Type 84 Model A, shares many of the indiscriminate characteristics of many banned mines.
    The use of such mines also introduces a new menace to the city. The Type 84 Model A is fired by a mobile multiple-rocket launcher system that can carry up to 24 rockets containing 8 mines each. The system’s range is slightly more than four miles, according to a publication of Jane’s Information Group.
    For months the port in Misurata, on the Me***erranean Sea at the city’s eastern edge, has been essential to the survival of the city. It has been the sole means of resupply and the only point of evacuation for migrant workers and hospital patients, who have been carried to safety by ships, tugs and fishing vessels that have dared enter its channel, at risk of facing a gantlet of fire.
    The introduction of what are known as scatterable land mines also marked a fresh escalation of the munitions used by the Qaddafi forces in this siege.
    Last month, during the ferocious urban battle for one the city’s main boulevards, the loyalists repeatedly struck the city with Spanish-made cluster munitions. And the city has been pounded by mortar shells, artillery and ground-to-ground rockets throughout.
    Rebels have repeatedly spoken of their fears that through shelling or ground attack the loyalists will seize the harbor and try to strangle the city.
    This newest threat from Chinese-made mines had not been seen before in this war.
    After being released from a cargo canister while the rocket carrying them is in flight, these mines, each weighing roughly seven pounds, fall from the air with legs that extend and join underneath each mine’s body like a spike. This is designed to drive the mine into the soil and stand it roughly vertically — with a shaped charge facing upright.
    Each mine has a magnetic proximity fuse set to blast the charge upward into the bottom of any metallic vehicle that passes over it. Each also has an anti-handling device, to prevent removal, and time fuse that causes the mine to self-destruct up to three days after being armed.
    The identification was made using a photograph of one of the unexploded mines, along with images of parts of the remnants of several others that were destroyed either by detonating against the truck or by being struck by the rebels’ bullets.
    These images were shared with several private organizations, including Human Rights Watch, and with a private-sector ordnance specialist who distributed the photographs to a network of colleagues, who confirmed the munitions’ identification.
    The rebels who discovered them said they initially did not know what they were, and they said the mines had been hard to see at night, with their dark green paint. Mr. Mahrougi, the driver whose truck passed over two mines that had settled onto one of the port’s roads, does not remember seeing them as they exploded in rapid succession.
    He emerged in stable con***ion from surgery Friday night for treatment of third-degree burns, a broken left foot and extensive fragmentation wounds to his left arm, leg, abdomen, chest and face.
    Mr. Mahrougi had been examining the port’s warehouses and roads after an odd-sounding rocket strike, and amid reports that Qaddafi helicopters had been heard over the city.
    “We saw some rockets, and our guards where checking,” a port supervisor said. “And then one of our trucks hit them.”
    The official asked not to be identified to protect his relatives in Tripoli from retaliation from the Qaddafi government. According to the lot number stenciled in black paint on one of the mines, the munitions were manufactured in 2009.
    Arms sales between China and Libya are not transparent. How and when the weapons were obtained was not immediately clear.



    Grad chứa mìn chống tăng tấn công Misrata, ít nhất 2 xe tải bị hạ, quân nổi dậy gặp 1 số thuơng vong, quân nổi dậy cho rằng có trực thăng Gaddafi tấn công ban đêm.
  8. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Syria: Đụng độ làm 31 người mạng


    [​IMG]

    Các nhân viên nhân quyền cho biết các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Syria và người b.iểu tình đã làm ít nhất 31 người thiệt mạng. Bất chấp sự hiện diện dày đặc của quân đội, hàng chục nghìn người đòi lật đổ tổng thống Bashar al-Assad đã xuống đường b.iểu tình tại nhiều thành phố Syria ngày hôm qua (6/5), và họ gọi đó là “ngày thách thức”.
    Hát ca ngợi “Chúa trời vĩ đại”, “Tự do” và “những người muốn lật đổ chế độ”, người b.iểu tình đã xuống đường với số lượng lớn tại nhiều thành phố sau ngày cầu nguyện truyền thống vào thứ sáu.

    Theo một số báo cáo, thành phố Daraa, nơi các cuộc b.iểu tình diễn ra cách đây 7 tuần, đã bắt đầu yên tĩnh. Một số cư dân nói rằng họ quá sợ hãi tới mức không dám xuống đường sau khi hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị chính quyền vây bắt trong các cuộc b.iểu tình vào thứ sáu tuần trước (29/4).

    Quân đội Syria cho biết họ đã bắt đầu rút khỏi Daraa vào hôm thứ năm (5/5), vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuy nhiên, cư dân nơi đây hôm qua (6/5) khẳng định quân đội vẫn chưa rút quân hoàn toàn và họ vẫn còn hiện diện xung quanh thành phố.

    Theo chế độ tổng thống Assad, việc đàn áp bằng quân sự là nhằm vào các nhóm xâm nhập và các nhóm k.hủng bố được trang bị vũ trang, chứ không phải dân thường vô tội.

    Tuy nhiên, Tổ chức giám sát nhân quyền khẳng định với hãng tin VOA rằng nhà hoạt động dân chủ Riad Seif đã bị bắt trong một cuộc b.iểu tình ở thủ đô Damascus.

    Ông Seif là người đã ký Tuyên bố Damascus năm 2005, trong đó kêu gọi sự đổi mới hòa bình đối với chế độ Syrya. Hàng chục tác giả và những người ký tên vào tuyên bố này cũng đã bị bắt giam gần 3 năm, kể cả Seif.

    Cũng vào ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cho biết chính phủ Syria đã đồng ý cho phép một nhóm đánh giá nhân đạo vào nước này. Người phát ngôn LHQ cho hay nhóm này sẽ đến Syria trong vài ngày tới.

    Cũng theo các nhóm nhân quyền, hơn 600 người b.iểu tình đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị bắt giữ kể từ khi cuộc b.iểu tình chống chính phủ nổ ra tại Syria vào ngày 15/3. Hầu hết các phương tiện truyền thông nước ngoài đã bị cấm tại Syria, vì vậy việc thẩm tra đầy đủ các báo cáo còn tương đối khó khăn.

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quocte/LA88065/default.html

    Bình loạn : những vấn đề xảy ra cũng tương tự như đối với Libya nhưng dường như phương tây phớt lờ việc chấn áp những người chống đối của Syria. Có chăng vài tuyên bố phản đối và đe dọa trừng phạt. Tai sao?????.

    Đúng là chuẩn mực kép, hơn nữa trong tình hình Syria, quyền lợi của Nga, một thành viên có quyền phủ quyết tại LHQ tại Syria là khá lớn và tiềm lực vũ khí của Syria thì chắc là hơn hẳn Lybia. Một điều quan trọng hơn nữa là chính quyền Lybia phải chăng đã học được bài học Lybia trong ứng xử quốc tế và Liên quân cũng đã "thấm đòn" tại Lybia.[r24)]

    Một điều rõ hơn nữa là Syria không có trữ lượng dầu mỏ lớn như Lybia ( trữ lượng dầu mỏ : 41,46 tỷ thùng, lớn thứ 9 trên thế giới) [r24)]
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Pháp có lợi gì trong cuộc chiến chống ???<P class=MsoNormal style=[/IMG]
    [​IMG]

    Anh với em cùng nhau úynh Gàfi lượm của nó tí xiền lào:-))


    Charles de Gaulle, người sáng lập nền Cộng hòa thứ 5 của Pháp, luôn theo đuổi cái người Pháp gọi là "Uy tín cao cả" và là lẽ sống đầu tiên của một người đứng đầu nhà nước. Những người kế nhiệm ông đã noi gương và mở rộng cách nhìn của de Gaulle trong việc bảo vệ độc lập và các lợi ích quốc gia của Pháp.

    Đối với Sarkozy, ý tưởng khác xa so với de Gaulle hay Mitterrand (hai cựu tổng thống tự coi mình là những môn sinh của lịch sử, những người có tầm nhìn lâu dài về lợi ích quốc gia).
    Sarkozy là con người của khoảnh khắc, gười luôn sống với chu kỳ tin tức hàng ngày. Rủi ro "kích động" nhịp đập và thúc đẩy khao khát nơi ông và đôi khi tính cách thích phá cách và nổi trội dẫn đến mọi người không ưa ông đã gán cho ông ta biệt danh “anh hề”.

    Lần đầu tiên, ông nổi lên khi làm thị trưởng Neuilly, ngoại ô Paris. Lúc đó, một kẻ tâm thần mang theo bom đã bắt giữ con tin ở lớp mầm non. Sarkozy tiến vào căn phòng, thuyết phục kẻ mất trí đầu hàng, chờ đợi máy ảnh chĩa vào với đứa trẻ bế trên tay.
    Lãnh đạo Pháp, từng được báo chí mệnh danh là "Siêu Sarko" bởi sự háo hức tham gia xử lý các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Trong cuộc xung đột Nga - Grudia năm 2008, Sarkozy với tư cách là Chủ tịch luân phiên EU, đã tự đặt mình vào trung tâm cuộc xung đột, thực hiện cơn lốc ngoại giao thuyết phục hai bên ngừng bắn.

    Cuộc nổi dậy ở Libya mang lại cho Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy một cơ hội mà bấy lâu ông mong mỏi: dẫn đầu một sứ mệnh quốc tế đầy rủi ro để cuối cùng tìm kiếm danh tiếng hào quang. Hãy xem cách thức ứng xử của "Siêu Sarko" với Libya. Trước khi trở thành kẻ thù của Muammar al-Qaddafi, ông đã cố gắng để vị lãnh đạo của Libya "hòa nhập" với cộng đồng quốc tế bằng cách mời Qaddafi tới Paris tháng 12/2007. Cử chỉ này đã vấp phải sự chỉ trích của về nhân quyền từ các quan chức trong chính chính quyền của Sarkozy. Tồi tệ hơn là sau khi thỏa thuận thả các bác sĩ, y tá người Bulgaria, Qaddafi đã được Pháp "đền đáp" bằng lời hứa sẽ bán vũ khí cho Libya trị giá hàng trăm triệu USD và xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở nước này. Bất chấp những nhượng bộ ấy, lãnh đạo Libya sau đó đã từ chối tham gia Liên minh Địa Trung Hải, một dự án mà Sarkozy ưa thích, với lý do nó sẽ phá hỏng "sự thống nhất của Liên đoàn Ảrập". Qaddafi làm Sarkozy thất vọng và nhân cơ hội đó, "Siêu Sarko" quyết chứng tỏ mình hòng đem lại lá phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới thông qua thuyết phục đồng minh và các phe phái đối lập của Pháp cũng như những thành viên trong chính phủ của mình thông qua kế hoạch trừng phạt Libya với khẩu hiệu bảo vệ người dân Lybia mà sau đó là quyền lợi kinh tế chính trị lớn của nước Pháp.
    Tuy nhiên, khả năng giải quyết khủng hoảng của ông không phải lúc nào cũng được đền đáp hay mang lại cho ông kết quả mong muốn. Hơn nữa, khái niệm "uy tín cao cả" như Tướng Charles de Gaulle có thể khó nắm bắt nếu như cuộc chiến không đạt được mục tiêu theo kế hoạch đã định. Để chắc chắn, các máy bay Pháp đã xuất phát đầu tiên, đánh bom vào những mục tiêu quanh Benghazi, thậm chí trước cả lúc Mỹ bắn tên lửa hành trình vào những địa điểm phòng không. Thực tế là Pháp và Anh - các nước mang trọng trách trong sứ mệnh quân sự, lại không có những khả năng của Mỹ. Mỹ đã hành động để chứng minh với các đồng minh của mình rằng mình là người thủ lĩnh có trách nhiệm sau khi đã tham chiến và tiêu hết gần 200 tên lửa hành trình, nhiều bom thông minh và một máy bay F-15 bị rơi do gặp sự cố. Mỹ đã rút nhanh chóng với những mối lo trăm bề cần giải quyết : Irag, Afga, … và sự lớn mạnh mang tính thách thức của TQ cả về kinh tế và quân sự.

    Sarkozy sẽ tái tranh cử vào năm 2012 và người Pháp không mong đợi gì hơn ngoài một vị tổng thống sẽ đưa đất nước lên vũ đài thế giới. "Nếu mọi việc suôn sẻ", một nhà ngoại giao nói với báo Le Parisien "nó sẽ là một thắng lợi to lớn và rằng ông là người không thể thiếu trong một cuộc khủng hoảng". Nhưng ở chiều ngược lại, thì rõ ràng cuộc tìm kiếm danh tiếng tại Libya của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là một tính toán sai lầm.

    Giờ đây, Ông ta, “tên hề” hay "Siêu Sarko" đang cố gắng vớt tiếp hình ảnh của mình và chứng minh với nước Pháp là Ông ta đã bảo vệ “dân chủ”, bảo vệ “tự do” và nâng cao hình ảnh lãnh đạo của Pháp. Trong sâu thẳm của những người ủng hộ "Siêu Sarko" là : nếu thành công tại Lybia, nước Pháp sẽ có phần bánh lớn trong miếng bánh dầu hỏa trị giá bằng trữ lượng dầu mỏ : 41,46 tỷ thùng cộng với khối tài sản của chính phủ Lybia tại nước ngoài là khoảng 140 tỷ USD và gần 150 tấn vàng mà Gadafi đang nắm giữ trong nước. Tất cả những gì với vẻ hào nhoáng dân chủ, nhân đạo mà "Siêu Sarko" nó cũng chỉ trần tục đó là tái tranh cử tổng thống vào 2012 và miếng bánh dầu mỏ, vàng trị giá hàng trăm triệu đô la mà thôi. Gần đây nhất, dường như để bù đắp cho hao tổn chiến phí, liên quân đã dùng số tiền của Libya để gọi là tài trợ vũ khí cho quân nổi dậy, một hành động khó chấp nhận trong thế giới văn minh, cho dù thế nào đi chăng nữa thì số tiền đó là của nhân dân Libya và do chính phủ hợp pháp (trước và sau này – nếu có) mới được quyền sử dụng. Cuối cùng, miếng bánh đó được chia to nhỏ thế nào, bánh to bao nhiêu còn là dấu hỏi lớn bởi cho đến nay, Liên quân do Pháp-Anh đứng đầu vẫn chưa đạt được tiến bộ rõ rệt trong khi làn sóng phản đối ngày càng lớn ở trong nước và quốc tế.

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/?vnnid=13861

    http://baodatviet.vn/Home/QPCN/Phuong-Tay-cuop-tien-Chinh-phu-Libya-cap-cho-quan-noi-day/20115/144097.datviet

  10. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    Tin thêm về Syrỉa

    Mỹ "bác" tin can thiệp quân sự vào Syria

    Đại sứ Mỹ tại Damascus Robert Ford hôm 04/5 đã bác bỏ khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Syria, Cham Press của Syria đưa tin.

    Mỗi quốc gia đều có quyền cá nhân, ông Ford nói, đồng thời bác bỏ sự liên quan của Mỹ trong các cuộc b.iểu tình khắp thế giới vừa qua.

    Trong 6 tuần qua, Syria đã bị chao đảo bởi các cuộc b.iểu tình chống chính phủ, bắt đầu từ Daraa rồi lan sáng các thành phố khác, khiến hơn 100 cảnh sát và nhân viên an ninh thiệt mạng.

    Chính phủ Syria đã thực hiện nhiều hành động nhằm dập tắt các cuộc b.iểu tình và cáo buộc bạo lực gia tăng là do “sự thù địch của nước ngoài”.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner hôm 03/5 đã miêu tả cuộc trấn áp người b.iểu tình ở thị trấn Daraa là “dã man” và bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo tại thành phố này.

    Ông Ford cho biết thêm Mỹ đã gợi ý Damascus cho phép các nhà báo từ các hãng thông tấn lớn tới đưa tin về tình hình ở đây.

    Đại sứ Ford cũng bày tỏ nguyện vọng rằng quan hệ giữa Mỹ và Syria sẽ tốt đẹp hơn, đồng thời nhấn mạnh quan hệ này phụ thuộc vào những quyết định và những thay đổi đáng kể của Syria.

    Ông Ford, người tới nhậm chức ở Damascus tháng 1/2010, là Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Syria trong 5 năm qua.

    Cáo buộc Syria gây “đe dọa bất thường” tới an ninh Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obaam hồi tháng 5/2010 đã tiếp tục trừng phạt Syria thêm 1 năm nữa.

    Tuy nhiên, Châu Âu vẫn cương quyết đòi các biện pháp trừng phạt Syria

    Anh thúc EU trừng phạt các quan chức cấp cao Syria

    Các quan chức cấp cao Syria đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt và lệnh cấm đi lại của liên minh châu Âu, ngoại trưởng Anh, William Hague cho biết ngày hôm qua (3/5).
    Vị ngoại trưởng này đã gặp người đồng nhiệm Pháp, ông Alain Juppe vào tối qua để thúc EU phải có phản ứng trước sự đàn áp ngày càng gia tăng ở Syria, khiến cho hơn 500 người thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại tổng thống Bashar al-Assad diễn ra.

    “Anh là quốc gia tiên phong trong các hành động của EU. Vào cuối tuần trước, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận cấm vận vũ khí”, ông Hague nói.

    “Chúng tôi hiện đang làm việc với các đối tác châu Âu về biện pháp trừng phạt như đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với các quan chức cấp cao Syria. Tôi sẽ thảo luận thêm về vấn đề này với ngoại trưởng Pháp”, ông nói.

    Giữa lúc châu Âu đang bị chỉ trích vì phản ứng quá chậm, Pháp đã trở thành cường quốc đầu tiên kêu gọi trừng phạt ông Assad.

    Tuy nhiên, trong nội bộ EU vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ tất cả thành viên. Một số quốc gia, như Hy Lạp và Bồ Đào Nha đã bác bỏ lệnh trừng phạt đối với lãnh đạo Syria.

    Tuần trước, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba quan chức Syria, trong đó có em trai của tổng thống, tuy nhiên lại không có hành động nào đối với ông Assad.

    Các nhà hoạt động thuộc phe đối lập Syria nói rằng họ đang rất hoang mang về cách tiếp cận mềm mỏng của phương Tây đối với ông Assad.

    Những nỗ lực của Anh nhằm đạt được giải nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề trừng phạt Syria đã bị đình trệ từ tuần trước, sau khi vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc. Hai nước này cho rằng đó là hành động không chính đáng khi can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.

    http://vitinfo.vn/CMuctin/Chuyende/1168/1/default.htm



    P/s: Và cho đến nay bạo loạn leo thang, chính quyền Syria đã khôn khéo hơn Gàfi và cũng là lợi thế của nước đi sau nên dưới chiêu bài chỉ tiêu diệt những kẻ k.hủng bố núp bóng b.iểu tình chứ không đánh vào nhân dân. Xem ra chính phủ Syria đã thành công trong dẹp loạn. Bên cạnh đó như Bác Mig ở trên cho thấy, đụng vào Syria không béo như Lybia mà còn lại có lực lượng quân sự hùng hậu hơn Libya, Quyền lợi của Nga, liên quân đang sa lầy tại Libya.[r24)]

Chia sẻ trang này