1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Tunisia denies Gaddafi wife, daughter in country

    CAIRO | Wed May 18, 2011 7:05pm EDT

    (Reuters) - The Tunisian Interior Ministry was quoted Wednesday by pan-Arab television channels as denying that the wife and daughter of Muammar Gaddafi crossed into Tunisia several days ago.
    Al Jazeera and Al Arabiya said the spokesmen had denied that any members of the Gaddafi family were in Tunisia.
    A Tunisian security source told Reuters earlier Wednesday that Gaddafi's wife Safia and his daughter Aisha had entered Tunisia with a Libyan delegation.
    Al Jazeera quoted a spokesman as saying Tunisia would arrest any members of the Gaddafi family should they enter the country under a U.N.-imposed travel ban.
    (Reporting by Omar Fahmy in Cairo; Writing by Joseph Nasr in Berlin)

    Không có vợ con nào của Gaddafi ở Tuy-ni-zi cả, theo thông tin chính thức từ chính phủ Tuy-ni-zi
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  3. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    :-ss Thông tin bên lề, binladen trước trươc chết có ghi âm đoạn băng ủng hộ lật đổ tại tusia và ai cập, libi chắc không ngoại lệ vì ga-fi cũng chống cả binladen.
  4. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014








    Tin thế giới


    Tin trong nước


    Kinh tế


    Lập nghiệp


    Thành tựu


    Hồn việt


    Bạn có biết

    Tin thế giới

    Thứ năm, 19/05/2011, 15:23(GMT+7)

    [​IMG] Thanh niên Libya cầm cờ Mỹ và súng săn tại Quảng trường Cách mạng ở Benghazi.

    Khủng hoảng tại Libya ngày càng tồi tệ
    VIT - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát biểu với hãng tin AFP rằng, những nỗ lực đảm bảo lệnh ngưng bắn ở Libya đã thất bại và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này ngày càng xấu đi.
    Trong cuộc phỏng vấn tại New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, đặc phái viên của ông tại Libya, Abdul Illah al-Khatib, đã và đang “làm việc rất tích cực” nhưng không có tiến bộ nào để ông ấy thông báo về nỗ lực tẩy chay ông Gaddafi và tuyên bố lệnh ngưng bắn.

    “Về tình hình nhân đạo, cuộc khủng hoảng này ngày càng xấu đi”, ông Ban cảnh báo.

    Ông tuyên bố rất lo ngại về Misrata, nơi bị lực lượng ủng hộ ông Gaddafi bao vây trong hơn 2 tháng qua và nơi hàng trăm người thiệt mạng. “Tình hình rất tồi tệ”, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh.

    Đặc phái viên Khatib đã tới thủ đô Tripoli vào ngày 15/5 – nơi ông tổ chức hội đàm với các quan chức Libya về sự cần thiết ngưng bắn và tiếp cận các thành phố lâm vào cảnh khốn khó, mặc dù ông không gặp đích thân lãnh đạo Gaddafi.

    Tại Tripoli, 4 nhà báo nước ngoài đã tới khách sạn Roxis vào chiều tối qua sau khi được giới chức Libya phóng thích. Những người được thả lần lượt là nhà báo người Mỹ James Folay của báo điện tử Global Post, phóng viên tự do người Mỹ Clare Morgana Gillis, phóng viên ảnh người Tây Ban Nha Manu Brabo. Họ bị bắt giữ hôm 04/4 trong khi đang đưa tin về tình hình chiến sự tại Libya, cùng với phóng viên ảnh người Nam Phi Anton Hammerl.

    AFP đưa tin, cả 4 nhà báo được chính quyền Libya phóng thích đều tỏ ra mệt mỏi, nhưng không gặp vấn đề nghiêm trọng nào về sức khỏe.

    Qaddafi sẽ kiên quyết từ chối lời kêu gọi chấm dứt xung đột. Xung đột tại Libya nổ ra khi ông này ra lệnh cho lực lượng trung thành đàn áp các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 15/02.

    Theo thống kê của Liên Hợp Quốc và Tòa án Tội phạm Quốc tế, hàng ngàn người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ bạo lực giữa quân chính phủ và phe đối lập, khoảng 750.000 người phải đi sơ tán.

    Trong những ngày gần đây, vị trí của ông Gaddafi đã trở nên bấp bênh hơn sau khi trưởng công tố Tòa án Tội phạm Quốc tế Luis Moreno-Ocampo ra lệnh bắt giữ ông, con trai thứ hai Seif al-Islam và em rể ông Gaddafi, Abdullah al-Senussi.

    Trưởng công tố Moreno-Ocampo cảnh báo rằng toàn bộ thể chế Libya có thể phải đối mặt với cuộc điều tra và truy tố nếu bị cáo buộc chống lại người dân.



    NM (Theo AFP)
  5. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Các bạn ơi ở VN mình có loại heavy truck như thế này kô?
    Mà sao đường xá của nó phẳng lỳ sạch sẽ thế nhỉ.
    [​IMG]
    Có vẻ như đường xá bên đó lớp nhựa dày tới 10cm.

    [​IMG]
    Đang thu dọn đống đổ nát
    [​IMG]
    Sửa lại cột điện

    [​IMG]
    Một chốt canh giữ
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Các bác cho em hỏi tí. Ngày trước đọc trên ANTG có chuyện tình li kỳ của Gà và một cô sát thủ xinh đẹp hồi đầu cách mạng. Đại khái em này rất đẹp giương súng ngắm vào đầu Gà và chuẩn bị bóp cò thì Gà quay lại. Tiếng sét ái tình xảy ra. Bẩy ngày sau kết hôn. (Làm chuyện đó thì ko biết lúc nào [:D]). Theo các bác chuyện này có không và có phải là bà vợ mà bảo đi di tản hay không.
    Hình như Hồi giáo cho phép lấy 4 vợ. Ko biết Gà lấy mấy vợ nhỉ.
  7. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tổng là 2 vợ 9 con (kể cả 1 con nuôi).
    Vợ đầu của ông là giáo viên, có tên Fathia Khaled. Sau 6 tháng chung sống thì cặp đôi này ly hôn, có với nhau một con trai.
    Safia Farkas là vợ thứ 2 của ông Gaddafi. Bây giờ đã kiếm được rất nhiều tiền và vàng, sở hữu 1 hãng hàng kô và nhiều cổ phiếu châu Âu. Có 6 con trai và một con gái.http://ninhgio.com/10-87427/dung-nhan-nguoi-dan-ba-danh-guc-gaddafi.html

    Ngoai ra, nổi tiếng là cô y tá Ucraina Galyna Kolotnytska
    [​IMG]
    Trong wikileak có nói tới Gadafi thường xuyên bỏ bê việc nước để bế cô này.

    http://www.cand.com.vn/vi-VN/cstc/2011/4/148132.cand
    Danh sách con đẻ:
    [​IMG]
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Galyna Kolotnytska - Галина Колоницкая
    [​IMG] Check out her facebook page here [​IMG]

    Here is a genuine picture of Galyna Kolotnytska with Gadaffi. [​IMG] Copyright EPA
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    NATO đánh chìm 8 tàu chiến của Libya

    NATO vừa tiết lộ, máy bay chiến đấu của khối đồng minh quân sự này đã đánh chìm 8 chiến hạm của lực lượng ủng hộ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi trong các cuộc tấn công vào đêm qua.

    [​IMG]

    Theo tuyên bố của NATO, những tàu chiến trên bị đánh chìm trong cuộc tấn công nhằm vào các cảng ở thủ đô Tripoli, Al Khums và Sirte.

    “Do tình trạng sử dụng lực lượng và vũ khí hải quân tăng lên nên NATO không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện hành động dứt khoát nhằm bảo vệ người dân Libya và lực lượng NATO trên biển”, thiếu tướng hải quân Russell Harding, phó chỉ huy sứ mệnh của NATO tại Libya, cho biết trong một tuyên bố.

    “Tất cả các mục tiêu bị tấn công đều là mục tiêu quân sự và trực tiếp liên quan tới các cuộc tấn công có hệ thống của thể chế Gaddafi nhằm vào người dân Libya”, ông Russell Harding nói thêm.

    Theo tướng Harding, tất cả các tàu bị NATO đánh chìm đều là tàu chiến hải quân, không có tàu dân sự. Nhưng một quan chức Libya – người đã dẫn một phóng viên của CNN tới hiện trường vụ việc – cho biết cảng thương mại ở Tripoli là mục tiêu tấn công của NATO.

    Trong khi đó, người quản lý cảng, Mohammed Ahmed Rashed, phát biểu với báo giới rằng 6 quả rocket đã được nã vào 5 tàu bảo vệ bờ biển và 1 tàu hải quân.

    Phát ngôn viên chính phủ Libya Moussa Ibrahim gọi cuộc tấn công của NATO là “nỗ lực rõ ràng nhằm bắt Libya phải đầu hàng”. Theo ông, cảng này là tuyến đường quan trọng trong việc vận chuyển lương thực và các mặt hàng thiết yếu khác. “Libya sẽ chết đói”, ông nhấn mạnh.

    Cuộc tấn công của liên quân nhằm vào lực lượng ủng hộ Gaddafi đã kéo dài hai tháng. Chiến dịch quân sự được thực hiện dưới sự bảo trợ của LHQ, cụ thể là nghị quyết 1973 về việc cho phép "tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân Libya". Thủ đô Tripoli, nơi có các căn cứ và tổng hành dinh của Gadhafi, đã hứng chịu nhiều trận oanh kích. Một trong số các vụ tấn công đó đã giết chết con trai của Gadhafi.

    http://e***ion.cnn.com/2011/WORLD/africa/05/19/libya.war/index.html?section=cnn_latest
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này