1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Hồi tôi còn đi học, một thầy giáo của tôi nói rằng chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến một mức rất tinh vi. Nếu trước kia các chủ đồn điền phải dùng gậy ba-tong để bóc lột công nhân bản xứ, bây giờ việc bóc lột diễn ra ở tầm mức quốc gia. Ông lấy ví dụ thời những năm 70-80 Nhặt Bửn đã mua rất nhiều tài sản ở Mỹ, kể cả trái phiếu chính phủ vì Nhật có thặng dư mậu dịch lớn với Mỹ giống như Trung Quốc bây giờ, Reagan và Volcker đã ép buộc thành công Nhặt Bửn chấp nhận đồng Yen lên giá để giải quyết vấn đề thâm hụt mậu dịch của Mỹ và nguy cơ khủng hoảng tài chính.

    Để dễ hiểu hơn cho những ai hít quá liều, mất khả năng nhận thức, lấy vụ dụ thời nay cho nó gần, một thằng Mỹ đầu tư vào Trung Quốc, ví dụ 1 tỷ đô la. Nhưng hắn ta cóc thèm mang tiền từ Mỹ vào Trung Quốc mà lấy ngay tiền của Trung Quốc qua các tác vụ tài chính từ khoản Trung Quốc cho Mỹ vay qua việc mua trái phiếu kho bạc Mỹ. Nên nhớ rằng, chính phủ Mỹ khi phát hành trái phiếu không phải lấy tiền chỉ để chi dụng cho các nhu cầu nội địa, mà dành đến 60% cho đầu tư ở nước ngoài. Số tiền này mang lại lợi nhuận lớn, đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc tiềm tàng, điều này không khác thị trường Nhặt Bửn những năm đã đề cập trên.

    Hót nhất bây giờ là các sản phẩm của Apple, nói về nó nhá!

    Như đã mô tả trên, Apple lấy tiền của Trung Quốc, tận dụng nhân công rẻ mạt của Trung Quốc, sản xuất ra một cái iPad cứ cho là 100 đô la chẳng hạn. Sản phẩm được xuất qua Mỹ và nhiều nước khác, bán với giá 500 đô la. Tiền lãi chảy hết vào túi Mỹ. Trung Quốc nghèo hơn, cho Mỹ giàu hơn vay tiền, còn Mỹ kiếm lợi ngay trên lưng thằng cho vay, chưa nói tới việc thằng đi vay lại là cái thằng in ra đồng tiền đó. Chỉ cần nó phá giá một tý thôi, giá trị trái phiếu có thể mất đi vài trăm triệu đô la, nếu không nói đến vài tỷ, trong chốc lát!

    Đã thấy kinh doanh tiền tệ trên thế giới có ai khôn ngoan và điếm đàng hơn tư bản Mỹ chưa?

    Bây giờ ta hãy quay lại với Nhặt Bửn và vụ Mỹ quỵt của Nhặt Bửn 1/2 số nợ.

    Tháng 8/1971, khi nền kinh tế Mỹ đang chịu sức ép lạm phát lớn. Tổng thống Mỹ thời đó là Richard Nixon đã rút đồng đô la Mỹ (USD) khỏi bản vị vàng và để cho nó rớt giá.

    Cùng lúc, khi cán cân thanh toán và thương mại của Mỹ chuyển từ thặng dư sang thâm hụt, Tổng thống Nixon đã bắt đầu đề nghị các nước công nghiệp phát triển khác nâng tỷ giá đồng nội tệ.

    Nhặt Bửn khi đó ấn định tỷ giá đồng yên (Y) ở mức 360 yên đổi được 1 USD, chính chuyền Nixon đã tạm thời áp thuế phạt 10% đối với hàng nhập khẩu từ Nhặt Bửn và cấm xuất khẩu đậu nành sang Nhặt Bửn.

    Chiến lược trên đã phát huy tác dụng. Tháng 12/1971, Nhặt Bửn và chín quốc gia khác đã chấp nhận nâng tỷ giá nội tệ của mình so với đồng USD trong chừng mực nào đó.

    Đến cuối tháng này, đồng yên đã tăng giá lên mức 315 Y/1 USD, nhưng thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhặt Bửn vẫn tiếp tục tăng và đến cuối năm 1970 lên tới 1,2 tỷ USD.

    Cuối năm 1972, khi 302 Y đổi được 1 USD, thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhặt Bửn lại lên tới 4,1 tỷ USD.

    Thặng dư thương mại của Nhặt Bửn với Mỹ tăng mạnh trong những năm 1970-1980, các công ty Nhặt Bửn đã đầu tư, xây dựng nhà máy ở nước Mỹ để né tránh các biện pháp bảo hộ.

    Rốt cuộc, phía Mỹ đã không thể dùng hàng rào thuế quan để đối phó với các sản phẩm Nhặt Bửn sản xuất trên lãnh thổ Mỹ. Mỹ sẽ làm gì đây?

    Thế rồi năm 1985 Mỹ đã buộc Nhặt Bửn phải ký vào Plaza Accord để đồng Yen lên giá hơn 50% so với đồng USD trong hai năm sau đó. Điều này tương đương với tất cả các khoản đầu tư trước đây của Nhặt Bửn vào Mỹ bị mất giá hơn một nửa, cũng có nghĩa là Mỹ đã “bóc lột” Nhặt Bửn một cách trắng trợn bằng cách “quịt” 50% số nợ với Nhặt Bửn.

    Hơn 20 năm sau, Trung Quốc đã thế chân Nhật trở thành “chủ nợ” lớn nhất của Mỹ. Có điều những nỗ lực của Mỹ trong suốt giai đoạn 2000-2006 không làm Trung Quốc nhượng bộ vì Trung Quốc đã học thuộc bài học của Nhặt Bửn, đồng yuan chỉ được thả lỏng một phần và cho lên giá từ từ so với USD trong những năm gần đây. Điều đáng nói là dù đồng yuan đã bắt đầu lên giá, thặng dư mậu dịch của Trung Quốc với Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng và những số liệu gần đây cho thấy gần như toàn bộ thâm hụt ngân sách của Mỹ đều được tài trợ từ nguồn này. Hiện tại dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã đạt trên dưới 2 ngàn tỷ USD. Thử tưởng tượng nếu Mỹ thành công trong việc làm USD mất giá khoảng 50% so với đồng yuan như đã làm với Nhặt Bửn năm 1985, số tiền Trung Quốc bị “quịt” sẽ tương đương với 10 năm GDP hiện tại của Việt nam.

    “Mạng tin Trung Quốc” ngày 7/6/2010 đăng bình luận “Chớ nên say sưa với bả hư vinh tăng trưởng GDP”. Bài báo viết: hiện nay báo chí và cơ quan thông tin đại chúng các nước Phương Tây ra sức tuyên truyền về “Trung Quốc xưng bá GDP”. Nhìn lại bài học Nhặt Bửn trước đây khi trở thành thực thể kinh tế thứ hai vào năm 1968 ta thấy Trung Quốc hiện giống như Nhật Bản thời gian đó. Năm 1979 trường Đại học Harvard Mỹ xuất bản cuốn “Nhặt Bửn đứng đầu thế giới”, cuốn sách đã thu hút đông đảo độc giả và giới kinh tế Mỹ. Nhưng ngay sau đó thì Nhặt Bửn trở thành mục tiêu số 1 để Mỹ kiềm chế, trừng phạt, thể hiện nhất là “Hiệp định Plaza” năm 1985 ép Nhặt Bửn tăng giá đồng Yên so với đồng USD, làm cho kinh tế Nhặt Bửn điêu đứng từ đó tới hiện nay.

    Báo chí Trung Quốc cho rằng, cùng với “Thuyết mối đe dọa của Trung Quốc”, nay lại có thêm “Thuyết Trung Quốc xưng bá GDP”, nên Trung Quốc phải cảnh giác. Nếu cứ say sưa với “GDP tăng trưởng cao” thì Trung Quốc sẽ dễ bị sa bẫy như Nhặt Bửn hơn 25 năm trước đây. Bởi vì Trung Quốc đang trở thành mục tiêu kiềm chế và trừng phạt kinh tế của Mỹ và các nước Phương Tây. Các cuộc “Chiến tranh tiền tệ” và “Chiến tranh mậu dịch” đang hiện ra trước mặt Trung Quốc .
  2. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Trung quốc mà sợ Mỹ xù nợ thì đã không dám mua trái phiếu của nó, Tây nó chơi quân tử, nợ bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, có xù nợ ai bao giờ đâu.[r2)]
  3. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nhật bản mất 1/2 số tiền đầu tư vào Mỹ hồi nào vậy, cho xin cái nguồn mở mang dân trí cái nào. Mà chê Nhật bửn à, không biết Mrkhukhoam có sạch sẽ hơn Nhật không mà chê người khác bẩn vậy.=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thằng Gà còn sống sờ sờ mà đã chuyển tiền cho thằng khác..... hóa ra tiền này là của Ga à, không biết Ga làm gì mà có nhiều tiền vậy nhỉ. Chính phủ Ga đã không còn hợp pháp nữa, vậy số tiền đó chuyển cho chính phủ lâm thời là đúng rồi còn gì.

    1 - Thế chuyển cho Ga thì ai biết số tiền đó đi đâu, dùng vào việc gì vậy hả...

    2 - Sao biết nó không trả vậy, đợi đến lúc ấy rồi hãy phán nhé.
  4. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Theo NATO các mục tiêu bị tiêu diệt như sau:
    Ngày 19 tháng 7
    In the vicinity of Brega: 5 Armed Vehicles, 1 Armoured Fighting Vehicle.
    In the vicinity of Misrata: 1 Anti-Aircraft Gun, 2 Armed Vehicle.
    In the vicinity of Tripoli: 6 Surface-to-Air-Missile Launcher, 2 Armed Vehicles.
    In the vicinity of Waddan: 1 Military Storage Facility.
    In the vicinity of Zlitan: 2 Command and Control Nodes, 2 Military Storage Facility, 3 Military Facilities,
    2 Military Refuelling Areas.

    Ngày 20 tháng 7
    In the vicinity of Brega: 2 Armed Vehicles, 1 Rocket Launcher.
    In the vicinity of Misrata: 2Rocket Launchers, 3Armed Vehicle.
    In the vicinity of Tripoli: 2Surface-to-Air-Missile Launcher, 1Radar.
    In the vicinity of Waddan: 1Military Storage Facility.
    In the vicinity of Zlitan: 2Command and Control Nodes, 4Military Storage Facilities, 5Military Facilities,
    2Military Refueling Areas.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Riết rồi Gà không còn chiếc xe tank nào để cho NATO tiêu diệt, chỉ toàn làm thịt mấy xe bán tải gắn súng máy với mấy kho đạn.
  5. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Không biết nhà Vịt có bác buôn sắt vụn nào sang đó khai thác thị trường chưa nhỉ?

    Nhớ hồi oánh Một Rắc, có 1 bác bên Nông nghiệp (hàng lãnh đạo Cục hay Vụ gì đó mình không nhớ rõ) hy sinh bên đó trong khi đi mở rộng thị trường chè.

    hitqualieu đâu rồi? Ngọng rồi hả?:-w
  6. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Quân nổi dậy mở một mặt trận mới đánh vào các căn cứ hậu cần phía nam của Gà
    [​IMG]
  7. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0

    Hitqualieu đây, giờ đi chơi mới về. Bài viết này hay lắm, nhưng chỉ bịp được những người không biết thôi, nhưng tiếc rằng đây là dân kinh tế, không dễ bịp được đâu.


    thập niên 70-80 nhật bản thực hiện chính sách định giá thấp đồng tiền nước mình so với Usd nhằm tạo lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu ra thế giới, suy ra hàng hóa sẽ rẻ hơn và dễ cạnh tranh hơn. Điều này là không hợp lý vì nó chỉ đem lại lợi thế cho hàng hóa của nhật nhưng lại ảnh hưởng tới hàng hóa của Mỹ và các nước châu âu. Mỹ và các nước châu âu đòi Nhật phải thả nổi đồng yên cho tự do giống như Mỹ thả nổi Usd để cho công bằng, cuối cùng Nhật phải chấp nhận. Việc đồng yên tăng giá một cách chóng mặt là hậu quả của việc Nhật đã níu giữ đồng tiền của mình thấp hơn so với Usd một thời gian dài, việc đồng yên tăng hay giảm giá là do thị trường quyết định chứ không phải do Nhật hay Mỹ quyêt định.

    Còn Trung quốc cũng làm theo Nhật bản khi định giá đồng Ndt thấp hơn so với Usd để cho hàng hóa xuất khẩu của mình rẻ hơn, dễ cạnh tranh hơn với hàng các nước khác. Hiện tại mỹ và các nước phương tây đang ép Trung quốc phải thả nổi đồng NDT theo thị trường tự do, nghĩa là để cho thị trường quyết định giá cả, mục đích để cho hàng hóa các nước được cạnh tranh công bằng. Điều này là hoàn toàn hợp lý, không thể có chuyện một nước cứ níu kéo đồng tiền của mình ở một mức nhất định để làm lợi cho mình.

    Việc định giá thấp đồng NDT khiến cho Trung quốc có được một khoản thặng dư lớn chưa từng có, khoảng 3000 tỉ Usd.

    Bạn KHOAM nói rằng nước Mỹ đang bóc lột người Trung quốc bằng cách bán trái phiếu cho Trung quôc rồi lại lấy tiền đó đầu tư kiếm lời, điển hình là ví dụ sản phẩm Apple, và bạn kHOAM cho rằng Mỹ đang bóc lột nhân dân Trung quốc=))=))=))

    Theo bạn KHOAM người Trung quốc thật là ngốc, bị nó bóc lột như vậy mà không biết, lấy tiền của chính thằng Trung quốc rồi đầu tư vào trung quốc kiểm lời....

    Bạn KHOAM tự cho mình là thông minh thì hãy chỉ bảo chính phủ Trung quốc không bị bóc lột đi.

    Trung quốc có hàng ngàn tỉ Usd, vậy số tiền này theo bạn KHOAM thì Trung quôc nên làm gì với nó. Không mua trái phiếu của MỸ thì mua gì, mua trái phiếu Châu âu, nhật... hả bạn KHOAM.=))=))=))

    Chính phủ Trung quốc có tiền nhưng lại không biết làm gì với số tiền đó, nếu theo bạn KHoam là mua trái phiếu Mỹ là bị nó bóc lột thì đừng mua nữa, nhưng khổ nỗi không mua trái phiếu thì biết làm gì, biết đầu tư vào cái gì để có lãi đây, chẳng lẽ để đồng tiền chết.

    Chính phủ Trung quốc đầu tư thường bị lỗ, điển hình là xây dựng đường sắt cao tốc, sân bay, làn đường, nhà ở.... nhưng cuối cùng là đường sắt cao tốc thì dân không đi vì giá vé quá đắt, khiến chính phủ bị lỗ nặng, sân bay thì vắng khách, đường 8 làn mà rất ít xe chạy, nhà ở thì thừa nhưng dân lại không đủ tiền mua... HÔ HÔ, đầu tư của trung quốc là thế này sao...=))=))=))

    Nếu chính phủ Trung quốc sợ đồng Usd mất giá thì thôi không tích trữ Usd nữa, đi tích trữ đồng tiền khác như ơ rô, bảng anh, yên, hay VND của Việt nam. Nhưng khổ nỗi mồm thì luôn nói Usd mất giá nhưng lại suốt ngày tích trữ Usd, bởi Usd là đồng tiền an toàn nhất, đảm bảo nhất hiện nay. Đầu tư vào đồng tiền khác còn vỡ mồm hơn, châu âu và Nhật còn đang khủng hoảng đầy ra đó.

    Vậy cho hỏi bạn KHOAM là Trung quốc giờ nên tích trữ đồng tiền gì đây. VND nhé.

    Chính phủ Trung quốc suốt ngày kêu ca Usd mất giá, hjhj. thế mà hễ Usd hạ là NDT cũng hạ, Hễ Usd tăng là NDT lại tăng, đồng NDT bám chặt lấy đồng Usd không rời nửa bước. Thế mà vẫn cứ to mồm là muốn đồng NDT làm đồng tiền thanh toán của thế giới cơ đấy.

    Bạn Khoam có gì thắc mắc thì trả lời tiếp, tui đây chiều tuốt.\:D/




  8. ramboo88

    ramboo88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hình như bác hitqualieu phát biểu mà chẳng biết mình đang phát biểu cái gì?

    bài trả lời của bác đọc xong thì ko hiểu bác hitqualieu đang nói cái gì? và đang trả lời cái gì? câu trước lại tự mâu thuẫn với câu sau ( đoạn màu đỏ đỏ...).
  9. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    tình hình mặt trận Tripoli sao rồi bác ?
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tồng chí này chậm hiểu quá đấy.

    Chỉ đơn giản là hít quá liều trào phúng vậy thôi.

    Ý rằng:
    Tại sao TQ chê Mỹ ăn quỵt tiền mà vẫn mua USD???

    Là một câu hỏi dành cho SÌ SÌ trả lời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này