1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

    Chính xác ra thì Nga mới là thằng dùng máy bay 1 động cơ nhiều, có thể thấy qua một thời gian dài không quân chủ lực của Nga toàn những Mig 17/19/21 rồi Su 22 ...

    Những máy bay 2 động cơ thì có nhưng rất hạn chế ( Su 15)

    Lý do là vì máy bay 1 động cơ tầm bay kém, nhưng linh hoạt không chiến trong tầm nhìn, đánh kiểu chó cắn rất tốt, phù hợp với học thuyết quốc phòng CCCP lúc đó dùng không quân chủ yếu là đánh sân nhà, phòng thủ là chính! Sân khách do ICBM lo!

    Ngược lại, Mỹ có học thuyết là mang tàu sân bay đến cửa nhà người khác để đập phá, nên cần tầm bay cao, sức mang lớn, do đó, cùng thế hệ nhưng máy bay Mỹ phần lớn là 2 động cơ như F4/ F14 ...

    Sau này, khi máy bay đã tụt lại sau Mỹ một khoảng đáng kể, Nga cũng đã cố gắng hoàn thiện với quan điểm chú trọng hơn đến tiêm kích thân to , 2 động cơ, kết quả là Mig 23/ 25 ra đời - Hiệu quả không rõ ràng!

    Với sự thành công của air frame Su 27, mà sau này được áp dụng, cải tiến rộng rãi, người Nga đã rút ngắn được khoảng cách của tiêm kích so với máy bay Mỹ cùng thế hệ

    Ngược lại, rút tỉa kinh nghiệm từ không chiến ở VNW, người Mỹ cũng thấy rõ sức mạnh của đám 1 động cơ bé nhỏ khi đối đầu với đám 2 động cơ nặng nề ( Mig17/21 vs F4 ) trong không chiến quần vòng, và kết quả là 1 dòng máy bay 1 động cơ nhỏ gọn danh chấn giang hồ của Mỹ đã ra đời - F16 ( trước đó, các dòng máy bay 1 động cơ của Mỹ cũng vẫn to nặng, và chưa thật sự thành công )
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    mig 19 2 động cơ bác lừa ơi, con Mig 23 thì chỉ có 1 động cơ
  3. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng tui cũng đã hiểu, cám ơn các bác.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    [:D]@-) :((~x
  5. quang169185

    quang169185 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    229
    Quốc tế
    17:16 | 28/09/2011
    Quân chính phủ Libya vượt biên bỏ trốn

    > Con trai của Gaddafi lại xuất hiện trên truyền hình
    TPO - Hôm nay (28 - 9), quân nổi dậy Libya bắt giữ nhiều thành viên của lực lượng trung thành với ông Gaddafi, khi những người này đang cố vượt qua biên giới phía đông thành phố Sirte.

    [​IMG]
    Giao tranh tại thành phố Sirte đang diễn ra ác liệt. Ảnh: AP. Theo người phát ngôn quân sự của Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia (NTC), các thành viên trung thành với ông Gaddafi đang cố gắng trốn khỏi Sirte theo đường biên giới giữa Libya và hai nước Tunisia và Algeria, dưới sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu.
    Lực lượng nổi dậy đã kiểm soát được hải cảng ở thành phố Sirte và giành quyền kiểm soát thành trì cuối cùng này của ông Gaddafi. Hơn 10 máy bay chiến đấu đã bị tiêu diệt trong trận chiến khốc liệt này.
    Tại thành phố Bani Walid, cuộc chiến giữa hai phe vẫn đang diễn ra quyết liệt. Nơi ẩn náu của ông Gaddafi vẫn là bí ẩn.
    Cơ quan quốc tế bày tỏ sự lo ngại cho hơn 200.00 dân thường đã bị bắt trong cuộc đụng độ ác liệt tại hai thành phố Sirte và Bani Walid. Hiện nay, thức ăn, nước uống, điện sinh hoạt hầu như thiếu hoàn toàn. Người dân tại thành phố Sirte thực sự lo lắng trước tình hình giao tranh đang diễn ra ác liệt.
    NATO cho hay, máy bay chiến đấu của quân chính phủ tăng cường tấn công khắp nơi làm số người thiệt mạng tăng lên.
    Nguyễn Thủy
    Theo BBC, Press TV

    Ko hiểu quân chính phủ đào đâu ra máy bay nhỉ ?
  6. son198099

    son198099 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    17
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Phụ nữ Libya học cách cầm súng

    Tại một cơ quan quân sự ở thành phố Benghazi, hàng chục phụ nữ đeo súng trên vai, lắng nghe hướng dẫn bắn và các bài võ thuật. Họ là nhóm mới nhất được chính quyền mới của Libya huấn luyện quân sự nhằm xây dựng quân đội quốc gia.

    [​IMG]
    Các phụ nữ Libya trong lớp huấn luyện vũ khí tại Benghazi. Ảnh: AP Các lực lượng lật đổ chế độ cũ của Moammar Gadhafi đang tổ chức các khóa huấn luyện quân sự cho một số lượng lớn phụ nữ. Nhiều người trong số họ là các bà nội trợ hoặc các giáo viên cấp 3. Những người phụ nữ tham gia làn sóng biểu tình lật độ Gadhafi từ tháng hai muốn giành lại dân chủ và công bằng cho những người thân đã mất.
    "Ít nhất chúng tôi có thể học cách bảo vệ mình để cánh nam giới có thể tập trung chiến đấu chống Gadhafi ngoài chiến trường và biết rằng họ có sự hỗ trợ từ chúng tôi", Amal al-Obeidi, 35 tuổi, giáo viên ngành quản trị kinh doanh ở một trường cấp 3 ở Benghazi, nói và thêm rằng luật Hồi giáo cũng không hề cấm phụ nữ tham chiến cùng đàn ông.
    Ít nhất 200 phụ nữ đã tốt nghiệp chương trình này kể từ khi bắt đầu hồi cuối tháng 3 tại Cơ quan kỹ thuật quân sự của Benghazi. Họ được lựa chọn tham gia Lực lượng An ninh quốc gia, hoạt động tương tự Đội Vệ quốc của Mỹ và được phép hoạt động ở những thành phố riêng. Tuy nhiên, hiện tại chưa có tuyên bố nào về việc đưa phụ nữ ra chiến trường.
    Trung tâm huấn luyện ở Benghazi chỉ là một trong số các trung tâm được thành lập trên khắp Libya. Một đơn vị gồm 20 phụ nữ không vũ trang cũng đã được triển khai để giữ trật tự tại quảng trường chính của Benghazi khi Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Nicolas Sakorzy đến thăm hồi giữa tháng.
    Đại tá Sabriya Mohammed al-Shraidi, một phụ nữ gốc Benghazi tốt nghiệp trường quân sự thành phố năm 1986 và là chuyên gia về tình báo quân sự, cho biết hiện tại có 8 nhân viên đang đào tạo 36 tình nguyện viên. Đây là nhóm thứ tư tốt nghiệp khóa học. Cô cho biết các học viên được đào tạo về tất cả các loại vũ khí và khả năng tự vệ. Những người tham gia vào lực lượng này sẽ giúp bảo vệ an ninh trong các cuộc biểu tình, bảo vệ ngân hàng và những trường hợp khác.
    [​IMG]
    Một phụ nữ Libya tự hào cầm súng tham gia khóa học quân sự ở Benghazi. Ảnh: AP Vai trò của phụ nữ là vấn đề nhạy cảm ở một quốc gia Hồi giáo bảo thủ như Libya, dù chính quyền Gadhafi từng có chính sách phá bỏ các hủ tục về công việc và vị thế của phụ nữ. Vị đại tá này từng có một đội vệ sĩ toàn nữ và một lượng nhỏ nữ giới được phân bổ vào những vị trí cao trong chính phủ. Tuy nhiên, vẫn chưa có một cam kết cơ bản nào về việc cải thiện cuộc sống của phụ nữ trên mọi phương diện xã hội. Chính sách của Gadhafi lúc đó một phần nhằm làm suy yếu các thế lực tôn giáo và bộ lạc truyền thống để ông có thể hoàn toàn thống lĩnh xã hội. Với nam giới, việc thăng tiến cũng phụ thuộc hoàn toàn vào sự tuân thủ tuyệt đối với chính quyền của Gadhafi.
    Đại tá Mohammed Garaboli, chỉ huy Cơ quan quân sự kỹ thuật của Benghazi, cho biết sự tham gia của nữ giới vào quân sự có ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần. "Phụ nữ cảm thấy họ đang bị bỏ quên và đến đây để chứng minh rằng họ có quyền công bằng với nam giới trong xã hội này", ông nói.
    Wafa al-Rayth, một phụ nữ nội trợ 29 tuổi cho biết đã đăng ký huấn luyện quân sự để cho cả thế giới biết rằng phụ nữ Libya có khả năng đứng cạnh những người anh em của họ và Libya là một xã hội cởi mở. Còn Lameis Aghnaish, một kỹ sư 20 tuổi thì cho biết cô đã dự định rời Libya đến một nước khác vì cuộc sống ở đây quá khó khăn nhưng giờ đây cô đang tham gia một khóa huấn luyện quân sự và mọi thứ đã thay đổi.
    "Tôi có thể hy sinh cuộc sống của tôi vì đất nước này", cô nói.
    Anh Ngọc (theo AP)
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Libya: Phe nổi dậy dốc sức cho trận chiến cuối cùng

    Chính phủ chuyển giao tại Libya ngày 27/9 đã chi 20 triệu đi-na (tương đương 16 triệu USD) nhằm tăng cường hỗ trợ cho các hoạt động của phe nổi dậy tại thành phố Sabha – nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa phe này và lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.
    [​IMG]
    Giao tranh giữa phe nổi dậy và lực lượng ủng hộ ông Muammar Gaddafi
    vẫn diễn ra ác liệt tại một số khu vực thuộc Libya (Ảnh: AP)
    Theo hãng tin AP, chuyến bay đầu tiên kể từ khi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO thực thi nghị quyết áp đặt “vùng cấm bay tại Libya” hồi tháng 3/2011, chở Bộ trưởng tài chính và dầu mỏ của chính phủ chuyển giao Libya Ali al-Tarhouni cùng một số nhà báo mang theo toàn bộ số tiền trên đã hạ cánh xuống thành phố Sabha ngày 27/9. Tổng cộng 20 chiếc hòm tiền, mỗi chiếc nặng khoảng 116 pound (khoảng 78 kg) đã được chuyển tới ngân hàng trung ương Sabha.
    Được biết, hiện phe đối lập đã giành quyền kiểm soát phần lớn khu vực Sabha song thỉnh thoảng vẫn vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ lực lượng ủng hộ ông Gaddafi. Phát ngôn viên của Hội đồng chuyển giao dân tộc tại Libya (NTC) tại Sabha, ông Ahmed Bashir ngày 27/9 cho biết: “Các lực lượng bên trong các khu vực này không tỏ ra phản đối việc gia nhập phe chúng tôi song cũng không muốn từ bỏ vũ khí”. Tuy nhiên, phát ngôn viên trên vẫn bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng khi đưa ra phân tích tương quan lực lượng giữa phe nổi dậy và lực lượng trung thành với ông Gaddafi và cho rằng : “Họ (lực lượng trung thành với ông Gaddafi) có vũ khí song lại thiếu nguồn nhân lực, trong khi chúng tôi (phe nổi dậy) có cả nhân lực lẫn vũ khí”.
    Liên quan tới nơi ẩn náu của ông Gaddafi, trang web của kênh truyền hình nhà nước Allibiya, nay không còn hoạt động, ngày 27/9 đưa tin nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi đã nói với những người ủng hộ rằng ông vẫn đang chiến đấu trên mảnh đất Libya và sẵn sàng tử vì đạo.

    Trang web này dẫn phát biểu của ông Gaddafi được phát trên đài phát thanh Bani Walid, một trong những thành trì cuối cùng của ông, nói: "Các bạn nên biết rằng tôi vẫn đang ở Libya cùng các bạn. Chúng lừa dối rằng Gaddafi đang ở Venezuela hoặc Niger. Tôi đang ở giữa những người dân của mình và một đòn choáng váng đang chờ đợi chúng trong những ngày tới".

    Thông tin về việc ông Gaddafi vẫn đang ở Libya được đưa ra trong bối cảnh trước đó, ngày 26/9, một số nhà chức trách Ai Cập đã bác bỏ các bản báo cáo cho rằng, 8 thành viên trong gia đình ông Gaddafi gồm con gái Aisha đã tới Ai Cập thông qua Algeria.

    Theo ĐCSVN
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sao nghe nói rebel chiếm xong toàn bộ miền nam libya?
  9. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng phóng viên của báo này ngu Anh Văn đến mức xài Goole Dịch ra rồi không kiểm tra lại. Chữ "fighter" trong trường hợp này nghĩa là "tay súng, chiến binh" mà nó dịch ra thành "máy bay chiến đấu"!=)) Đúng là mất mặt báo Tiền Phong!=))
    Cái tiêu đề của bài báo : "Quân chính phủ Libya vượt biên bỏ trốn" Không biết là chính phủ nào của Libya?
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/553263/Quan-chinh-phu-Libya-vuot-bien-bo-tron-tpod.html
  10. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    =))Chữ fighter thì google nó dịch là máy bay chiến đấu, thằng nhà báo dốt anh văn nên dịch y chang google.
    =)) Nhà báo gì thua cả mem ttvnol.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này