1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Bọn Torpedo, Mirage, Typhoon thấy đại bàng đại ca xòe cánh 1 phát rồi nằm bẹp luôn ở đất Libya thì vô cùng kính nể đấy Chần!!!=))
  2. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Rơi máy bay thì có nước nào không rơi, tai nạn chuyện không tránh khỏi.
    Thế nhưng mà mãi không thấy 1 thằng phi công mỹ chết khi rơi do tai nạn đó chính là điều thần kỳ =))
    Hề dà, rơi máy bay thì chế tạo cái mới, mỹ bỏ tiền ra chế tạo 1 chiếc máy bay thì có tốn nhiêu tiền đâu, mỗi năm mỹ chế tạo máy bay nhiều như trung quốc chế tạo đồ chơi trẻ em vậy.
    Quan trọng là phi công còn sống, chứ mất chiếc máy bay thì cũng như còn mèo rụng vài sợi lông thôi, nhằm nhò gì
    Lính chính phủ mới ở Libya quyết giành một chiến thắng biểu tượng tại quê hương Sirte của nhà lãnh đạo bị lật đổ, để quét sạch tàn tích 42 năm chế độ Gadhafi.

    AFP cho hay lực lượng của Hội đồng Chuyển giao Quốc gia (NTC) đã kiểm soát được toàn bộ thị trấn Qasr Abu Hadi, nơi đại tá Moammar Gadhafi chào đời trong một chiếc lều của dân du mục vào năm 1942. Khi đó, thị trấn thuộc thành phố Sirte vẫn còn là một ngôi làng nhỏ bé giữa sa mạc. Đây là thắng lợi mới nhất của binh sĩ NTC, khi họ ngày một tiến gần tới trung tâm thành phố Sirte, nơi những người thuộc phe trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ đang cố thủ.
    [​IMG]Lính NTC ăn mừng tại Qasr Abu Hadi. Ảnh: AFP"Qadr Abu Hadi hiện do chúng tôi nắm giữ. Chúng tôi đã tăng cường tấn công trong ba ngày qua, trong khi đối phương đánh trả bằng tên lửa Grad, súng máy và súng bắn tỉa", chỉ huy chiến trường của NTC, Mufbah Raslan, nói. Trong khi đó, chỉ huy các chiến dịch của NTC Osama Swehli Muttawa cho hay quân đội chính phủ mới đã kiểm soát được một doanh trại quân sự của lữ đoàn Saadi, nhưng vẫn đang vấp phải sự kháng cự tại khu vực ngoại ô của Sirte.
    Một binh sĩ NTC có tên Ali Awaz cho biết tàn quân của Gadhafi vẫn còn rải rác quanh Qasr Abu Hadi và đang cố gắng mở đường máu. "Họ đang chiến đấu vì mạng sống của chính mình, chứ không phải vì bất cứ hệ thống hay mục tiêu nào khác", Awaz nói.

    Thị trấn Qasr Abu Hadi trở nên giàu có dưới thời ông Gadhafi, người con nổi tiếng nhất của thị trấn này. Bao quanh Qasr Abu Hadi là những biệt thự lớn nằm trong những khu phức hợp kín cổng cao tường. Những biệt thự này hiện hầu hết ở trong tình trạng trống không vì những người chủ của chúng đã tháo chạy từ lâu. Tuy nhiên, vẫn còn một số gia đình cố bám trụ trong các ngôi biệt thự vì sự an toàn của chính họ, do lo ngại bị lính NTC trả thù.​
    [​IMG]Bản đồ Sirte cho thấy các vị trí quan trọng trong thành phố này. Đồ họa: Microsoft
    "Chúng tôi bị kẹt giữa làn đạn. Người của Gadhafi trốn trong trang trại của chúng tôi trong khi lính chính phủ mới nã pháo từ phía bên kia", một người dân Qasr Abu Hadi nói. "Hai ngày trước, một gia đình 5 người sống ở căn nhà kế bên nhà tôi đã thiệt mạng khi một quả tên lửa bay trúng nhà của họ. Chúng tôi không biết ai bắn quả tên lửa này." Người dân giấu tên còn cho biết rằng có khoảng 30 gia đình đang trốn trong biệt thự của ông ta, nhưng từ chối tiết lộ tên cũng như những thông tin liên quan.

    Cuộc nổi dậy của NTC bùng phát hồi tháng 2 tại Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya. Lực lượng chống Gadhafi sau đó được hỗ trợ bằng các đợt không kích của liên quân NATO nhằm vào những cơ sở quân sự của chế độ Gadhafi. Binh sĩ NTC hôm 20/8 tiến vào được thủ đô Tripoli, dẫn tới việc ông Gadhafi và những nhân vật thân cận phải rút chạy. Tung tích của nhà lãnh đạo bị lật đổ hiện vẫn chưa rõ ràng.​
  3. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Đánh thì như ****, có cái làng nhỏ xíu mà cũng phải đợi Nato vào ném bom banh chành rồi mới tiến vào chụp hình tự sướng và nổ như đúng rồi. Đánh kiểu mấy thằng giặc cỏ này thì ai mà chả làm được.

    Nhớ lúc quân chính phủ cũ chỉ mới trên đường kéo tới Bengazhi thôi là các con giời đã khóc cha khóc mẹ ăn vạ quan thầy rồi.

    Mà bây giờ học thuyết quân sự mới hay thật, Đánh đổ cả một thể chế, tiêu diệt cả một đạo quân mà chả mất một thằng lính hay khí tài quân sự nào hết. Tỷ lệ này coi như là vô đối, đến Gia Cát Khổng Minh tái thế cũng phải chào thua.
  4. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    chết là chết bọn lính cùi kìa bên thuộc địa, đó gọi là thay màu da xác chết, hay Lybia hóa chiến tranh. Còn dân mẫu quốc cần gì phải chết.
  5. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Ủa thì bởi thế mới gọi là bựa, siêu phẩm Nga, Mĩ nó rơi ầm ầm. Nói như cái đoạn đỏ không hợp lý hay sao mà cứ phải lôi Việt Nam vào mới chịu vậy? ;))
  6. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    • Ngày 8 tháng 7 năm 1989: Một chiếc An-12 của Không quân Liên Xô hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Cam Ranh bị trượt khỏi đường băng làm 32 người trên máy bay thiệt mạng [7][8].
    • Ngày 12 tháng 1 năm 1991: Một chiếc Tupolev Tu-134 với 76 hành khách đã bị rơi khi chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố ***********. Từ 9 mét, chiếc Tu-134 bỗng nhiên mất độ cao, rơi mạnh xuống với càng trái chạm đường băng trước tiên. Không có thương vong nào nhưng chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn.
    • Ngày 14 tháng 11 năm 1992: Chuyến bay VN-474 của Vietnam Airlines được thực hiện bởi một chiếc Yakovlev Yak-40 (sản xuất năm 1976) xuất phát từ Thành phố *********** với 31 hành khách đâm vào vùng núi gần sân bay Nha Trang trong một cơn bão nhiệt đới. 29 người thiệt mạng và chỉ có một người Hà Lan sống sót do phải mất gần 8 ngày để đội cứu trợ đến được hiện trường. Chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn [9].
    • Ngày 12 tháng 12 năm 1995, đội bay biểu diễn có tên Russkie Vityazi (hiệp sĩ Nga) của Nga đang trên đường trở về nước sau khi tham dự biểu diễn hàng không tại Malaysia thì gặp tai nạn khi ghé qua căn cứ Cam Ranh để tiếp xăng. Chiếc IL-76 đột ngột trở hướng trong điều kiện mây mù làm ba chiếc phản lực cơ Su-27 bay kèm theo đâm vào núi gần Cam Ranh làm bốn phi công Nga thiệt mạng [10][11].
    [sửa] 2000-2009


    • (Không rõ ngày): Máy bay Su-27 bị rơi xuống biển khi đang bay huấn luyện ban đêm.
    • Ngày 7 tháng 4 năm 2001, một chiếc trực thăng Mi-17 thuộc Công ty Dịch vụ Bay miền Bắc chở các nhân viên quân sự Việt Nam và Hoa Kỳ đi tìm lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh rơi tại vùng núi Am, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm thiệt mạng toàn bộ 16 người trên máy bay gồm 9 người Việt và 7 người Mỹ. Nguyên nhân gây ra tai nạn hiện vẫn chưa được biết rõ [12].
    • Ngày 26 tháng 1 năm 2003, chiếc trực thăng Mi-8 xuất phát từ đoàn bay trung đoàn 954, sư đoàn 372 tại Đà Nẵng chở đoàn cán bộ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và phóng viên từ sân bay Vinh đi đảo Hòn Mê (thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Lúc 15h 43 cùng ngày chiếc máy bay cất cánh từ Hòn Mê ra Hòn Mắt trong thời tiết sương mù dày đặc. Khi vừa rời mặt đất được 2 phút, do không nhận ra hướng bay nên máy báy đâm vào vách núi tại Hòn Mê, gây tiếng nổ lớn khiến toàn bộ chiếc máy bay bốc cháy. Tất cả 15 người cùng phi công trên máy bay đều tử nạn, trong đó có Trung tướng Trương Đình Thanh - Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4. Trong số người gặp nạn còn có năm đại tá và hai thượng tá. [13]
    • Ngày 9 tháng 3 năm 2004, một chiếc Yak-52 bay huấn luyện cất cánh từ sân bay Nha Trang đã rơi xuống nhà dân ở thôn Suối Lau, xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà làm một cụ già thiệt mạng và một cháu bé bị thương nặng. Hai phi công chỉ bị xây xát nhẹ [14] .
    • Ngày 24 tháng 8 năm 2004, một chiếc MiG-21 số 5321 cất cánh từ sân bay Kiến An, Hải Phòng bị nạn rơi xuống xã Kim Lý, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương làm phi công Nguyễn Văn Thái thiệt mạng.
    • Ngày 4 tháng 11 năm 2005, một chiếc máy bay trinh sát M-28 Mielec của không quân (thuộc trung đoàn 918) đột ngột bốc cháy và rơi xuống khu vực bãi cỏ xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội làm tất cả 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng [15].
    • Ngày 29 tháng 4 năm 2005, chiếc bay huấn luyện L-39 thuộc E910 của Trường Sĩ quan không quân Việt Nam đang bay trên bầu trời Nha Trang thì đột ngột chết máy. Hai phi công đã điều khiển máy bay bay ra biển và nhảy dù. Người phi công bị thương nhẹ, còn người thượng tá, trung đoàn phó đã thiệt mạng [16].
    • Ngày 12 tháng 4 năm 2006, máy bay MiG-21 thuộc trung đoàn 920 đóng tại Phù Cát, trong lúc bay tập luyện đã bị trục trặc kỹ thuật và rơi tại xã Phước Hòa , Tuy Phước, Bình Định, hai viên phi công kịp nhảy dù an toàn, một phi công bị thương nhẹ khi tiếp đất.[17][18]
    • Ngày 11 tháng 5 năm 2006, một chiếc MiG-21 khác đâm vào nhà dân tại thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu huyện An Nhơn tỉnh Bình Định. Hai phi công nhảy dù ra an toàn nhưng một số nhà dân bị thiệt hại hay phá huỷ. Không có thương vong về người. [19].
    • Ngày 9 tháng 8 năm 2006, một chiếc Su-22 khi đang bay diễn tập đã đâm thẳng vào chân núi Hòn Khô, thuộc địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Phi công đã nhanh chóng bung dù thoát nạn. Đây là máy bay quân sự thuộc sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận, đang bay diễn tập tại khu vực Láng Za Ó, thuộc địa bàn huyện Ninh Sơn thì gặp sự cố [20].
    • Ngày 5 tháng 6 năm 2007, một chiếc L-39 bay huấn luyện thuộc E910 Học viện Không quân Nha Trang, Quân chủng Phòng không Không quân - Bộ quốc phòng xuất phát từ sân bay Thành Sơn thì va phải chim làm vỡ kính buồng lái, máy bay đâm xuống vùng biển thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách bờ 2 km. Tai nạn làm hai phi công là Trần Văn Deo và Lê Lâm Phương bị thiệt mạng[21].
    • Ngày 24 tháng 11, 2007: Khoảng 14h chiều, một chiếc MiG-21 thuộc Trung đoàn Không quân Sao Đỏ thuộc Sư đoàn không quân Thăng Long xuất phát từ sân bay Kép, bị nạn tại xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nhưng may mắn không có thiệt hại về người[22].
    • Ngày 8 tháng 4 năm 2008: lúc 10 giờ sáng, chiếc máy bay An-26 thuộc E918 Không quân (Gia Lâm) bị rơi do trục trặc động cơ tại một cánh đồng thuộc địa phận xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội), cách trường học và khu dân cư vài trăm mét khiến 5 người trên máy bay tử nạn [23][24].

    • Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2009, một chiếc máy bay quân sự Su-22 khi đang bay luyện tập thì bất ngờ lao xuống đồi Bãi Chiêng, thôn Lạc Long II, xã Cẩm Phú, huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường, máy bay khi rơi xuống đã nát vụn và bốc cháy dữ dội, viên phi công đã thiệt mạng sau khi cố điều khiển cho chiếc máy bay đâm cách xa khu vực dân cư[25][26][27]. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết chiếc máy bay trên đã quá hạn sử dụng nhiều năm. [28]

    • Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2009, máy bay tiêm kích MiG-21 hai chỗ ngồi thuộc đơn vị không quân C31, Đoàn Không quân B71, xuất phát từ sân bay Yên Bái, trong khi diễn tập gặp sự cố, đâm vào một nhà kho tại thành phố Yên Bái và phát nổ khiến hai phi công tử nạn. [29]
    [sửa] 2010-2019


    • Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2010, một chiếc MiG-21 thuộc đoàn không quân C40, sân bay Phù Cát bất ngờ phát nổ trong khi bay diễn tập và đâm sập tường nhà người dân tại xóm Phúc Mới thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định làm 2 dân thường bị thương nhẹ. Phi công đã kịp bung dù nhảy ra khỏi máy bay và đáp xuống phải một mái nhà, bị kính cửa cắt vào bắp chân. Kể từ năm 2006 đến nay, đây lần thứ ba máy bay quân sự bị rơi trên địa bàn tỉnh Bình Định.[30]

    • Vào 20h30 ngày 7 tháng 7 năm 2010,chiếc MiG-21 khác thuộc đơn vị C21, Đoàn không quân B71 rơi tại cánh đồng thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là hỏng hệ thống dầu động cơ, dẫn đến mất áp suất dầu nén động cơ máy bay. Khi phát hiện bị sự cố, phi công Vũ Duy Minh đã cho máy bay hướng ra ngoại thành, cách xa khu vực dân cư và nhảy dù. Phi công chỉ bị xây xát nhẹ và không có thêm thương vong hay thiệt hại tài sản. [31]
    (Danh sách máy bay VN rơi)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có xem chiến tranh Rắc ko, xem bao nhiêu chiếc Mig bị không quân Mỹ thịt vậy. Bạn nào dẫn chứng dùm cái. Đem thực tiễn chiến đấu ra mà so sánh nhé, kể từ sau chiến tranh VN, người Mỹ đã rút dc những bài học xương máu, máy bay của Mỹ ngày càng bỏ xa máy bay Nga. Máy bay Nga lúc nào cũng dc quảng cáo là nhanh hơn, mạnh hơn, hiện đại hơn máy bay Mỹ. Nhưng, có sao đều bại trước F-15 vậy. Chưa kể xem lại chiến tranh của tụi Do thái với A-rập xem...
  7. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Phe nổi dậy đánh bại quân Gaddafi ở Bouhadi

    Tags: Muammar Gaddafi, súng phòng không, nổi dậy, thành phố, Của ông, lực lượng, chúng tôi, cho biết, quận, người, nhà, phe

    [​IMG]

    Lực lượng nổi dậy thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) hôm qua (3/10) đã dồn lực tấn công vào thành phố quê hương Sirte của Đại tá Muammar Gaddafi. Họ đã dùng cả xe tăng, súng phòng không lẫn đạn pháo để quyết chiến với quân Gaddafi. Sau những cuộc giao tranh ác liệt, quân NTC đã chiếm được quận phía nam Bouhadi, đánh dấu một chiến thắng mang ý nghĩa biểu tượng trong cuộc chiến nhằm xóa sổ những tàn dư cuối cùng của chính quyền 42 năm tuổi của ông Gaddafi.

    Quân NTC đã bị lực lượng trung thành với nhà cựu lãnh đạo Gaddafi cầm chân trong suốt nhiều tuần ở dìa phía nam thành phố Sirte. Các chiến binh nổi dậy đã không thể nào tiến được sâu vào thành trì này trước sự kháng cự quyết liệt của quân Gaddafi. Tuy nhiên, ngày hôm qua, quân NTC đã thọc sâu được vào bên trong thành phố Sirte và chiếm được quân Bouhadi – nơi ông Gaddafi được sinh ra.

    Các nhân chứng cho biết, khi mặt trời lặn xuống, người ta vẫn còn nhìn thấy những chùm lửa rực sáng cả bầu trời do đạn pháo, lựu đạn nổ và súng phòng không gây ra. Cùng lúc, máy bay NATO cũng bay lượn, gầm rú trên bầu trời.

    "Bouhadi đã được giải phóng hoàn toàn”, bác sĩ Taha Sultan cho biết tại một bệnh viện dã chiến ở khu vực ngoại ô thành phố Sirte. “Đội y tế của chúng tôi đã đi qua các ngôi làng và họ nói với chúng tôi Bouhadi đã được giải phóng".

    Có tất cả 8 chiến binh NTC thiệt mạng và 39 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh ở Sirte ngày hôm qua.

    Quận Bouhadi rất vắng vẻ khi quân NTC tiến vào đây do người dân hầu hết đã bỏ nhà cửa chạy đến những nơi an toàn. Tuy nhiên, một số gia đình ở lại thì tụ tập lại rất đông trong một ngôi nhà. Họ có vẻ như đang rất sợ bị quân NTC trả thù.

    "Chúng tôi bị kẹt giữa làn đạn. Quân Gaddafi ẩn náu trong các nông trại của chúng tôi và lực lượng NTC bắn đạn từ phía bên kia. Cách đây hai ngày, 5 thành viên gia đình kế bên đã thiệt mạng do bị trúng tên lửa. Chúng tôi không biết lực lượng nào bắn quả tên lửa đó”, một người đàn ông giấu tên cho biết.

    Người đàn ông trên cho biết, hiện tại có 30 người đang sống trong ngôi nhà của ông. “Tất cả họ đều sợ hãi. Có rất nhiều trẻ em đang ở với chúng tôi và chúng chẳng có sữa, có thực phẩm. Tôi chỉ có bánh mỳ và trà cho họ thôi".

    Theo NTC, một số ngôi nhà trong quận Bouhadi được quân của ông Gaddafi sử dụng làm nơi cất giấu vũ khí. Các chiến binh NTC đang tiếp tục thắt chặt vòng vây xung quanh thành phố Sirte. Một phát ngôn viên quân sự của NTC cho biết, con trai Mutassim của ông Gaddafi hiện đang ẩn náu trong bệnh viện Ibn Sina.

    Một phóng viên Reuters cho biết, mặc dù quân NTC đã giành quyền kiểm soát quận Bouhadi nhưng một số chiến binh trung thành với ông Gaddafi vẫn đang cố thủ ở một vài địa điểm trong quận này.


    Kiệt Linh - (theo Reuters, AFP, THX)

    Việt Báo (Theo_VnMedia)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thấy gì từ cuộc biểu tình ở Mỹ

    Tags: New York, định chế tài chính, tạm ngừng hoạt động, người biểu tình, cuộc biểu tình, không phải là, của chính phủ, những người, tư bản, tập đoàn, ngân hàng, ở Mỹ, phản đối, thuế, chiếm
    Nhà chức trách New York, Mỹ phải tạm ngừng hoạt động giao thông trên cầu Brooklyn do người dân thành phố biểu tình phản đối chính sách cứu trợ tài chính của Chính phủ dành cho các ngân hàng - tập đoàn tư bản tài chính.



    Tin/Bài liên quan
    Mỹ: Hơn 700 người biểu tình chống phố Wall bị bắt giữ

    Biểu tình Phố Wall lan ra khắp nước Mỹ

    Cuộc biểu tình bước sang tuần thứ 3 liên tiếp giữa trung tâm của các đại gia tư bản Mỹ- nơi khởi nguồn của cuộc khủng khoảng tài chính, kinh tế toàn cầu năm 2008- được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm.
    Mùa xuân Arab lan đến Mỹ?

    Từ hai tuần trước, người biểu tình phố Wall bắt đầu chiếm giữ một công viên nhỏ ở Hạ Manhattan nhằm phản đối kế hoạch giải cứu các tập đoàn tư bản và ảnh hưởng của các định chế tài chính trong nền chính trị Mỹ.

    Sau thời gian xuống đường, ngày 2/10, những người biểu tình “Hãy chiếm phố Wall” xuất bản một ấn phẩm với tên gọi Occupy Wall Street Journal (Tạp chí Chiếm phố Wall) với số lượng lên đến 50.000 bản.

    Tờ báo có bốn trang, ra đời nhờ hai nhà báo độc lập ở New York dùng diễn đàn Kickstarter gây quỹ trên mạng. Arun Gupta, một trong hai lãnh đạo chủ chốt của cuộc biểu tình đã viết bài được đưa lên trang nhất với tiêu đề: “Cuộc cách mạng bắt đầu ở quê nhà”, một bài viết khác của cựu phóng viên chiến tranh của tờ New York Times Chris Hedges kêu gọi nhân dân xuống đường, và “Tuyên bố chiếm đóng” được thông qua trong một cuộc họp của những người biểu tình vào ngày 29/9. Dự kiến cuộc tuần hành tiếp theo sẽ diễn ra vào chiều ngày 5/10.


    Theo New York Times, những người biểu tình khẳng định đây là một cuộc cách mạng thật sự.

    Cuộc biểu tình nhằm yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama thành lập một ủy ban chấm dứt sự chi phối của phố Wall đến các vấn đề chính trị. Tháng trước, ngay sau khi xảy ra cuộc biểu tình đầu tiên chiếm giữ phố Wall, Tổng thống Mỹ đưa ra đề xuất tăng thuế đối với người giàu nhằm bảo đảm những triệu phú sẽ đóng một mức thuế tối thiểu là bằng với tầng lớp trung lưu hay còn gọi là thuế “Buffett” do tỷ phú Warren Buffett đề xuất.

    Ông Buffett cho rằng, hệ thống thuế như hiện nay làm tăng khoảng cách giàu-nghèo khi bản thân ông cũng chỉ phải đóng mức thuế thu nhập là 17,4%.

    Những định chế tài chính hiện tại của nước Mỹ được đánh giá là chỉ mang lại lợi ích cho người giàu và đẩy gánh nặng thuế má sang những người thuộc tầng lớp trung lưu và nghèo khó. Tuy nhiên, theo phần lớn công chúng Mỹ, để giảm được khoảng cách giàu nghèo này, trên thực tế việc tăng thuế thu nhập của giới nhà giàu Mỹ là chưa đủ.

    Sự bất bình đẳng nghiêm trọng nhất tại Mỹ không phải là thu nhập mà là tài sản. Nhóm 1% những người giàu nhất nước Mỹ chiếm tương đương 21% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhưng lại sở hữu tới 35% tổng tài sản quốc gia.

    Thống kê trên phạm vi toàn cầu còn cho thấy, khoảng hơn 200 công ty khổng lồ xuyên quốc gia ở Mỹ và Tây Âu đang chiếm giữ 30% GDP của thế giới, thu hút 70% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chiếm 70% mậu dịch quốc tế và trên 70% các hợp đồng chuyển nhượng kỹ thuật - công nghệ của thế giới.

    Vì thế, người biểu tình cho rằng, chính quyền Mỹ cần áp thuế đánh trực tiếp lên tài sản của giới nhà giàu. Họ cho rằng, ngay từ năm 2008 các nước: Pháp, Na Uy, Thụy Sĩ và 5 quốc gia khác thuộc Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) cũng áp dụng loại thuế này.
    [​IMG]
    Nền dân chủ Mỹ đang bị thử thách?

    Theo New York Times, những người biểu tình khẳng định đây là một cuộc cách mạng thật sự. Tại khu vực Hạ Manhattan, trung tâm tài chính ngân hàng của Mỹ, hàng trăm người biểu tình phong tỏa đường phố và làm tắc nghẽn giao thông.

    Người biểu tình đánh trống, thổi còi và giơ cao biểu ngữ phản đối gói cứu trợ của chính phủ dành cho ngân hàng, tập đoàn tư bản và sự ảnh hưởng của các tập đoàn tư bản đối với chính trị. Theo họ, các định chế tài chính lớn hủy hoại nền kinh tế tại phố Wall, cho nên Chính phủ không nên đổ thêm tiền để cứu các ngân hàng hoạt động không mang lại hiệu quả.

    Những người biểu tình nói: "Chúng tôi không phải là những kẻ vô Chính phủ. Chúng tôi không phải là những kẻ côn đồ. Chúng tôi phản đối tình trạng bất bình đẳng và khoảng cách giàu nghèo gia tăng trong xã hội”. Và họ cũng nhấn mạnh: "Đây không phải là một cuộc biểu tình chống lại cảnh sát New York (NYPD). Đây là một cuộc biểu tình của 99% chống lại quyền lực bất cân bằng của 1%".

    Cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, cũng có khoảng 700 người bị bắt giữ khi họ tràn tới phong tỏa cầu Brooklyn. Cảnh sát đàn áp người biểu tình với lý do gây mất trật tự công cộng…

    Một phát ngôn viên cảnh sát được Reuters dẫn lời cho biết các vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát "nhiều lần cảnh báo người biểu tình chỉ được đi trên lối đi dành cho người đi bộ".

    "Một số tuân thủ và đi trên lối của người đi bộ nên không bị bắt. Những người khác đã bị còng tay bắt giữ", nhưng cảnh sát cũng cho hay nhiều người được trả tự do không lâu ngay sau đó.

    Một số người biểu tình khác lại cho biết cảnh sát đã "cho phép" họ đi bộ trên lòng đường và "hộ tống" họ, nhưng bất ngờ họ lại bị vây và cuộc bắt giữ bắt đầu.

    Một người biểu tình có tên là Henry James Ferry cho biết: “Thật không công bằng khi Chính phủ của chúng tôi giúp đỡ các tập đoàn lớn mà không phải là người dân. Số 1% đang kiểm soát trên 50% của tài sản ở nước Mỹ”.


    Viet Bao (Theo Nhân dân)
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Quân nổi dậy đánh đám ra quái gì. Chẳng qua nhờ NATO dọn cỗ thôi. Sợ không quân LATO chưa? nó sờ thằng nào bỏ bú thằng đó
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    So với Nga oánh Gru xem sao. Nga quân đi hùng hậu , máy bay rơi như xác pháo nhưng tông tông Gru sống nhăn chu mòng chu mỏ chưởi um lên rồi Nga rút. LATO sờ chỉ vài chuyến bay là Gà tắt thở làm Chuột.
  9. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng cười vô mặt những thèn pro-nga ... siêu phẩm ở VN!;))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đúng là tổ lái chống mĩ kiú nước!;))
    Mỹ trả tự do hàng trăm người b iểu t ình
    Cập nhật: 20:03 GMT - chủ nhật, 2 tháng 10, 2011

    Michael Pellagatti cầm còng tay bằng nhựa mà cảnh sát dùng để khống chế ông cùng trát của tòa án
    Hoa Kỳ đã trả tự do cho hầu hết số hơn 700 người bị bắt hôm thứ Bảy trong cuộc ********* diễn ra tại New York nhằm chống lại sự tham lam của các công ty.
    Gần 20 người vẫn bị tạm giữ do cảnh sát chưa xác định được danh tính của họ.
    Hầu hết những người được trả tự do được trao biên bản về hành vi gây mất trật tự và giấy mời tới tòa hình sự.
    Nhóm mang tên Chiếm Wall Street đã tổ chức cuộc ********* này.
    Họ cắm trại tại khu tài chính Manhattan trong hai tuần qua và nói họ sẽ tiếp tục *********.
    Phát ngôn viên cho Cảnh sát New York nói với BBC nhóm nhỏ những người còn bị giam giữ phải ra tòa hình sự Mahattan trong ngày Chủ Nhật.
    'Nhiều lần cảnh báo'
    Vụ bắt hơn 700 người diễn ra trong ngày thứ Bẩy sau khi những người ********* tràn lên cầu Brooklyn và gây tắc nghẽn giao thông trong nhiều giờ, cảnh sát cho biết.

    Cảnh sát bắt những người ********* khi họ định đi vào đường dành cho xe hơi để qua cầu Brooklyn
    Một số người ********* mang theo các khẩu hiệu "Xóa sổ Ngân hàng Trung ương" và "Xịt hơi cay Goldman Sachs".
    Cảnh sát nói họ đã nhiều lần cảnh báo người ********* hãy đi ở phần đường dành cho người đi bộ nhưng nhiều người không chấp hành và chạm trán với cảnh sát.
    Một số người ********* cáo buộc cảnh sát không đưa ra cảnh báo hoặc lừa họ vào đường xe hơi nhưng cảnh sát bác bỏ các cáo buộc này.
    Nhóm Chiếm Wall Street nói họ vẫn tiếp tục chiến dịch với các cuộc tụ họp hôm Chủ Nhật tại công viên Zuccotti, một khu đất của tư nhân cách Wall Street không xa.
    Họ đã chiếm khu đất này từ ngày 17/9.
    Ngoài ra họ cũng đã lên kế hoạch cho một cuộc ********* khác ở Wall Street vào thứ Tư.
    "Chúng tôi chiếm đa số. Chúng tôi chiếm 99%. Và chúng tôi sẽ không bao giờ yên lặng nữa," nhóm này tuyên bố trong một thông báo.
    "Chúng tôi dùng chiến thuật của cuộc cách mạng Mùa Xuân Arab để đạt mục tiêu và khuyến khích ********* bất bạo động để tối đa hóa sự an toàn cho những người tham gia."
    "Chúng tôi dùng chiến thuật của cuộc cách mạng Mùa Xuân Arab để đạt mục tiêu và khuyến khích ********* bất bạo động để tối đa hóa sự an toàn cho những người tham gia."
    Tuyên bố của nhóm Chiếm Wall Street
    Những người ********* từng gặp vấn đề với cảnh sát trong những lần trước.
    Hôm thứ Sáu, khoảng 2.000 người của nhóm Chiếm Wall Street đã tuần hành tới trụ sở cảnh sát New York để phản đối việc bắt bớ và cách hành xử của cảnh sát.
    Khoảng 80 người bị bắt trong cuộc tuần hành ngày 25/9, hầu hết do gây mất trật tự và cản trở giao thông nhưng một người bị buộc tội tấn công cảnh sát.
    Một loạt các cuộc ********* nhỏ hơn đã diễn ra tại nhiều thành phố ở Hoa Kỳ để bày tỏ sự ủng hộ nhóm Chiếm Wall Street.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111002_us_protest_release.shtml
  10. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    seawolf là tổ lái đó hả ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này