1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Biết vậy ông còn đi cãi làm xxx gì cho mệt!:-":-":-"
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ối giời ơi. Một chú bắn điểm đi so độ chính xác với một chú bắn diện.
    Thoai được, bác muốn chính xác kiểu gì. Nếu chính xác cỡ trúng một cái xe tăng đang đậu thì chơi. Còn trúng cỡ...toà nhà hoặc....thành phố[:D] thì bác thắng rồi.
    Ờ mà trên đây thấy quân NTC toàn giơ súng lên trời bắn là seo nhỉ. Chắc chỉ cần đạn rơi về phía đối phương là được. Không trúng cái lọ thì trúng cái chai=D>.Hết chiến tranh sang mua vỏ đạn về bán cũng được ối tiền. Ôi sao mà nhớ tết ngày xưa quá. Quê em bên huyện đội các bác ý vác AK ra nã cả tràng lên giời, xem luồng đạn lửa phê thật.
  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Nếu lấy một chiếc xe tank đang đậu cách 100 m thì tui thua. Nhưng một căn cứ cách xa 20-40km thì coi lại! Mấy tay súng NTC gắng mấy bệ phóng tên lửa trên xe bán tải gần như tháo hết mấy thiết bị nhắm ra và bắn theo định hướng làm gì còn chính xác. Thực tế này tui công nhận. Còn đại liên chĩa góc cao hơn 45 độ xã như mưa về phía đối phương thì tui cũng thua họ. Chắc họ chủ trương đạn rớt xuống bể đầu mấy con gà chứ không phải bắn chết!;))
  4. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Trung - Nga có đủ lực để ngăn kịch bản Libya ở Syria?

    Tags: Thổ Nhĩ Kỳ, Le Monde, Liên Hiệp Quốc Susan Rice, Hội đồng Bảo an, ngay lập tức, về vấn đề, nghị quyết, kịch bản, có đủ, quốc gia, chế độ, đại sứ, Syria, trung, đối
    Ngày 4/10, Nga – Trung đồng lòng phủ quyết Nghị quyết của Hội đồng bảo an về vấn đề Syria nhằm tránh vết xe đổ Lybia. Ngay lập tức, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice giận dữ tố cáo Lybia thực chất chỉ là cái cớ của những ai muốn bán vũ khí cho ông Assad.



    Từ phản ứng của Đại sứ Mỹ, giới truyền thông đặt ra một câu hỏi ngược lại cho bà Rice rằng liệu bà có thật sự tin những gì đã xảy ra ở Lybia thực chất chẳng hề liên quan đến quyết định của Nga và Trung Quốc khi các nước như Ấn Độ, Brazil và Nam Phi cũng có lợi ích bán vũ khí cho Syria nhưng vẫn bỏ phiếu trắng.


    [​IMG]
    Nga - Trung đồng lòng bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria trong phiên họp hôm 4/10. Ảnh minh họa.

    Trả lời cho câu hỏi này, bà Susan Rice tái khẳng đinh rằng, Lybia chỉ là một cái cớ và nghị quyết được đề xướng bởi các nước châu Âu là “không thể bị chống đối trong mọi trường hợp”.

    Tuy nhiên, Đặc phái viên của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin mô tả nghị quyết về Syria chính là đang dựa trên “lý thuyết đối đầu” và cổ vũ cho nó.

    Trước đó, trước thềm biểu quyết, một bài báo có tiêu đề “phương Tây kêu gọi Liên Hiệp Quốc lên án đàn áp ở Syria” của tờ Le Monde của Pháp dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe rằng, nếu Nga bỏ phiếu chống Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có nghĩa là Moscow “thay đổi lập trường” bởi trước khi Hội đồng Bảo an họp biểu quyết, Nga đã thông qua nghị quyết dự thảo.


    Bản nghị quyết dự thảo đề xuất lên án chế độ Tổng thống Assad về hành vi liên tục vi phạm nhân quyền và yêu cầu các biện pháp nhằm “ngăn chặn tình trạng bạo lực ngay lập tức”. Nghị quyết còn hứa hẹn “các biện pháp” sẽ được thực thi trong trường hợp Chính phủ Syria trong vòng 30 ngày vẫn không có sự cải thiện đáng kể và giới chức Phương Tây cũng quả quyết không có ý định lặp lại những sai lầm ở Lybia một lần nữa tại Syria.


    Do đó, Ngoại trưởng Pháp lên tiếng kêu gọi Nga “xem xét lại quyết định của họ bởi vì mặc dù không hoàn hảo một cách tuyệt đối nhưng nghị quyết này sẽ sẽ tạo ra những nền tảng thuận lợi cho các cuộc đàm phán với chính quyền Assad. Tuy nhiên, ông Juppe vẫn không thể làm lung lay lập trường của Moscow và Bắc Kinh.

    Ngoài ra, một điểm đáng chú ý là bài báo nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia “phản bội lại đồng minh của họ là Chế độ Bashar Assad” khi quyết định thay đổi lập trường đối với vấn đề Syria:

    “Có một điểm nổi bật trong lập trường thay đổi của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Syria là Thỗ Nhĩ Kỳ đang cung cấp “nơi ăn chốn ở” cho một đại tá người Syria lưu vong, người sáng lập ra đội quân chống đối lại quân đội Syria và đang nỗ lực tập hợp, đoàn kết trên 7.000 người Syria lưu vong”, Le Monde viết.

    Nguy cơ hơn cho Syria đó là với sự hỗ trợ của London và Paris, Thỗ Nhĩ Kỳ đang có vẻ bận rộn với việc đào tạo các chiến binh cũng như những người chống đối và muốn lật đổ chế độ Assad song song với việc thành lập một Hội đồng chuyển tiếp tương tự ở Libya.

    Theo một nguồn tin tin cậy của Le Monde, ngày 2/10 vừa qua, một hội nghị nhằm thảo luận về việc thành lập Hội đồng quốc gia Syria đã diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, hội nghị này đi đến thống nhất rằng Hội đồng quốc gia Syria đại diện cho các nhóm đối lập ở Syria bao gồm những người theo chủ nghĩa tự do, các thành viên của nhóm Huynh đệ Hồi giáo Syria, cộng đồng người Kurd và người Assyria, thậm chí cả những người nhập cư ở Syria, sẽ nỗ lực để thống nhất xã hội Syria, nhằm lật đổ chế độ Tổng thống Assad. Ngoài ra, Hội đồng quốc gia cũng sẽ tiến tới thiết lập quân đội và NATO sẽ giúp đào tạo họ trở thành những chiến binh thiện xạ nhằm dọn đường cho “cuộc cách mạng vĩnh cửu” ở Syria.

    Tuy nhiên, trong khi các chương trình nghị sự của Hội đồng chuyển tiếp Syria vẫn đang diễn ra ở London bởi Tổ chức theo dõi nhân quyền ở Syria thì việc Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết để chống lại Nghị quyết của Hội đồng bảo an phần nào gây nên sự hụt hẫng và thất vọng.

    Ngoài ra, động thái của Moscow và Bắc Kinh cũng sẽ giúp ngăn chặn một kịch bản Libya tái diễn ở Syria, song chế độ của Tổng thống Assad cũng như một số quốc gia trong khu vực đang đối mặt với những nguy cơ tương tự như Syria không nên vui mừng quá sớm bởi không ai dám chắc rằng, phương Tây sẽ dễ dàng chấp nhận và tôn trọng kết quả biểu quyết.


    Viet Bao (Theo Báo Đất Việt)
    --------
    Mới ở tù ra đây, các bác còn chê không công bằng nữa thui.
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Vào tay NTC thì AK, FN còn bắn cầu vồng được, bác cứ đưa cái khái niệm cổ điển ra so với kỹ thuật mang tính cách mạng của NTC là sao????

    Pháo binh bắn không cần trinh sát, không cần phần tử bắn, khỏi cần bản đồ, la bàn, cọc tiêu.... thì rocket chính xác hơn M46 là phải rồi còn gì :))
  6. cleg_1890

    cleg_1890 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng, NTC là dân bị đè đầu thì vác gậy ra đánh. Cầm gậy rồi cướp súng, cướp được cái gì thì dùng cái đấy. Quan trọng là lòng dũng cảm. Mấy bố trẻ ngồi đây cong mồm lên bỉ, sợ mới nghe tiếng súng đã tè mẹ ra quần rồi.
    Rồi lại có thằng vào lảm nhảm, không có Lato NTC thua chắc. Điều đó là tất nhiên, cần gì mấy bạn nhũn não phải vào hóng. Thằng dân đen đánh với thằng cả năm chỉ ăn rồi bắn thì không thua sao được. Thế lại thấy đó là sự dũng cảm. Con giun xéo mãi cũng quằn. Mày đánh chồng bà bà cho mày xem. Đó là bài học tất yếu cho 1 số nước trong việc "chỉ lo tham nhũng, đàn áp dân đen". Yêu cầu các bố trẻ đi đúng lề phải của cp VN: công nhận NTC là đại diện hợp pháp của libi.
  7. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Hoàn toàn đồng ý!
    [​IMG]
  8. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ Thôi đi khoam con vịt ạ, đánh vì dầu à, cả cái seberi trung quốc nó hút 50 năm nữa vẫn còn cho nó hút.
    ;)) Không có seberi thì còn có mấy thằng tiểu đệ bán dầu cho. than đá, bauxit còn bán được thì bán thêm dầu cho anh 2 có gì lạ.
    ;)) Kết: cả cái libi đó có nhiều dầu bằng seberi của nga không. Đằng nào chẳng phải mua, mua của thằng gần nhà đỡ tốn công vận chuyển. ;))
    Lực lượng chính phủ lâm thời Libya hôm qua tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào thành phố Sirte, quê hương ông Gadhafi và cũng là thành trì lớn cuối cùng của nhà cựu lãnh đạo.

    [​IMG]Những cột khói đen bốc cao lên bầu trời thành phố Sirte hôm qua. Ảnh: China Daily
    Lực lượng của Hội đồng quốc gia chuyển tiếp (NTC), sau nhiều ngày chờ đợi bên ngoài thành phố Sirte, hôm qua tổng tấn công vào thành trì này. Lần đầu tiên, các lực lượng ở phía tây và nam thành phố cùng các đơn vị phía đông phối hợp tấn công đồng loạt. Họ cho biết cuộc chiến đang ở giai đoạn quyết định và dần đi vào hồi kết.
    China Daily dẫn lời ông Mustafa al-Ameen, chỉ huy của NTC, cho biết cuộc tấn công đang diễn ra nhưng vẫn vấp phải sự kháng cự từ lực lượng trung thành với Gadhafi.
    Những chiếc xe tải chở vũ khí và đạn dược của NTC được triển khai đến tiền tuyến phía đông, cách trung tâm Sirte 1,2 km. Những cột khói đen bốc cao lên bầu trời Sirte khi lực lượng NTC nã đạn và pháo vào trung tâm thành phố từ vị trí này. Trong khi đó, ở phía tây thành phố, 12 người đã thiệt mạng và 139 người bị thương trong cuộc giao tranh hôm qua.
  9. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Quê hương Gadhafi bị tổng tấn công

    Tags: chính phủ lâm thời, tổng tấn công, cuộc tấn công, ở phía Tây, lực lượng chính, thành phố, quê hương, hôm qua, thành trì, cho biết, cuối cùng, lớn, người
    Lực lượng chính phủ lâm thời Libya hôm qua tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào thành phố Sirte, quê hương ông Gadhafi và cũng là thành trì lớn cuối cùng của nhà cựu lãnh đạo.
    > Quê hương Gadhafi bị vây chặt

    [​IMG]
    Những cột khói đen bốc cao lên bầu trời thành phố Sirte hôm qua. Ảnh: China Daily
    Lực lượng của Hội đồng quốc gia chuyển tiếp (NTC), sau nhiều ngày chờ đợi bên ngoài thành phố Sirte, hôm qua tổng tấn công vào thành trì này. Lần đầu tiên, các lực lượng ở phía tây và nam thành phố cùng các đơn vị phía đông phối hợp tấn công đồng loạt. Họ cho biết cuộc chiến đang ở giai đoạn quyết định và dần đi vào hồi kết.



    China Daily dẫn lời ông Mustafa al-Ameen, chỉ huy của NTC, cho biết cuộc tấn công đang diễn ra nhưng vẫn vấp phải sự kháng cự từ lực lượng trung thành với Gadhafi.

    Những chiếc xe tải chở vũ khí và đạn dược của NTC được triển khai đến tiền tuyến phía đông, cách trung tâm Sirte 1,2 km. Những cột khói đen bốc cao lên bầu trời Sirte khi lực lượng NTC nã đạn và pháo vào trung tâm thành phố từ vị trí này. Trong khi đó, ở phía tây thành phố, 12 người đã thiệt mạng và 139 người bị thương trong cuộc giao tranh hôm qua.

    [​IMG]
    Các binh sĩ NTC trong cuộc tổng tấn công vào trung tâm thành phố Sirte hôm qua. Ảnh: China Daily
    Cuộc chiến ngày một căng thẳng đang làm tăng mối lo ngại cho những cư dân trong thành phố 75.000 người này. Tại một bệnh viện ở phía tây Sirte, có hàng chục xe cứu thương chở ít nhất 50 binh sĩ và dân thường bị thương nặng tới. Một trực thăng cũng được điều động đến đây để mang một số người bị thương đến bệnh viện ở thành phố Mistara, phía tây Sirte.

    Những nhân viên y tế đã bỏ chạy khỏi Sirte cho biết các bệnh nhân trong bệnh viện Ibn Sina đang chết dần trên bàn mổ vì không có oxy để thở và nhiên liệu để chạy máy phát điện bệnh viện. Mùi xác chết thối rữa có thể ngửi thấy ở khắp mọi nơi. Hassan Briek, một người dân đang tháo chạy khỏi Sirte cho biết gần một nửa dân cư vẫn đang ở lại thành phố, còn hầu hết đã chạy sang khu vực lân cận.

    Cùng với thành phố sa mạc Bani Walid, Sirte là một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng Gadhafi. Việc chiếm được thành trì này có ý nghĩa quyết định với việc giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Sirte, từng là một làng chài yên bình, đã được Muammar Gadhafi biến thành thành một thủ đô thứ hai với những khách sạn xa hoa và các hội trường để tiếp đón lãnh đạo nước ngoài.

    Anh Ngọc
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cái này có được gọi là bắn vào dân thường không các bác. Và sau đó vài tháng có chú nào đào một hố chôn tập thể trong bệnh viện rồi bảo là phe NTC thảm sát thường dân có được không nhể.
    Cộng thêm trình bắn tên lửa siêu đẳng của phe NTC thì không biết hậu quả thế nào. Chỉ hi vọng dân ở đây giầu (phe Gà mừ), có hầm trú ẩn tốt còn đỡ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này