1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Hành Chính, việc ghi số văn bản.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dongvuivn, 09/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongvuivn

    dongvuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Khi làm một văn bản gì đó thì ngoài ghi ngày tháng năm còn ghi thêm số nữa, cho em hỏi cái việc ghi số này thì theo quy luật thế nào ạ. ( Lưu ý, không phải em hỏi ghi số trang nhá)
  2. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    phụ thuộc quy định công ty. Ví dụ : CV số 01/2011 v/v: bla bla ( khởi soạn và đóng dấu vào ngày 1/1/2011 chẳng hạn). Những công văn sau đó trong năm 2011 được đánh dần 02.03....có công ty thêm đầu chữ ví dụ: TL-01/2011 (TL=tiền lương)hehe
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Quy định về đánh số văn bản thì bạn tham khảo thông tư 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} [FONT=&quot]liên tịch [/FONT][FONT=&quot]55[/FONT][FONT=&quot]/2005/TTLT-BNV-VPCP của Liên tịch Bộ nội vụ - VPCP ban hành ngày 06/5/2005. TT LT này áp dụng cho khối nhà nước.
    Các công ty ngoài khối nhà nước thì nhiều công ty áp dụng cái 55 này, một số thì tự quy định cho riêng mình.
    [/FONT]
  4. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Có bản quyển sổ ghi công văn đi-đến đó, ở chỗ mình có bán.
    Có mấy cột, đại loại như sau: Ngày tháng VB đến, sô đến, nơi CV phát hành, tên-ký hiệu văn bản, ND công văn, nơi nhận xử lý công văn.
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    bạn chủ topic đang hỏi về cách đánh số văn bản cơ mà. Có phải là hỏi về cách quản lý văn bản đâu.
  6. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    quy luật thứ tự
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi này hay lắm, thi công chức, nâng bậc ,nâng ngạch không nắm được cái này cũng là vỡ mồm. Các bạn nên tham khảo qua cái TTLT bác BlueTea đưa link ấy.
  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thường bên tớ ghi SST/tháng/năm
    VD : số 001/02/11 : số 001 của tháng 2 năm 2011
    Nhớ là có môn học về vấn đề này mà giấu sách vở đi lâu rùi nên quên luôn [:P]
  9. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    đơn giản là để tránh đánh lận con trắng con đen thôi
    ngày tháng có thể bỏ trống và ghi thế nào cũng được
    nhưng số thứ tự thì không làm thế được vì nó liên quan tới văn bản ra sau đó
    nếu bỏ cách cuối năm kiểm tra thừa số, thiếu số thì nhiều người sẽ bị ghi vào sổ đen thậm trí bóc lịch nếu là các văn bản quan trọng
  10. dinhbuisy

    dinhbuisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đánh số văn bản để phân biệt các loại văn bản và theo dõi số lượng văn bản phát hành. Việc đánh số là bắt buộc và có quy định tại THông tư 55. Bạn nên tham khảo thông tư này, dù làm nhà nước hay công ty tư nhân thì cũng nên theo chuẩn chung. Thông ty 55 hướng dẫn rất cụ thể và bài bản.

Chia sẻ trang này