1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để học được tính tiết kiệm!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 23/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Cách tiết kiệm tốt nhất là kiếm thật nhiều tiền.
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mua con lợn nào chưa? Để biết mình giữ tiền còn không bằng lợn :))
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Đi tu
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Sao việc tiêu tiền lại phụ thuộc vào sự tưởng tượng được! [-X

    Có thể cuốn sách không hề nói như vậy nhưng người đọc hiểu một cách mơ hồ nên mọi sự trở nên mơ hồ theo! Bạn nên hiểu đơn giản rằng ; Tài sản là những gì bỏ tiền vào túi còn tiêu sản là những gì lôi tiền ra khỏi túi !
    Tuy nhiên việc chi tiêu tiết kiệm trong thời đại này là việc không hề dễ và những người có thói quen tiêu hoang đa số là người nghèo! Cuốn sách có đoạn viết : " Trong thế giới tiêu dùng ngày nay, những quyến rũ bên ngoài rất dễ đẩy tiền của chúng ta qua cột tiêu sản, vì sự chịu đựng tinh thần kém mà tiền bạc chảy ra ở nơi có sức kháng cự yếu nhất. Đó là nguyên nhân của cái nghèo và việc phải vật lộn với vấn đề tài chính."

    Có thể có nhiều ý kiến ko đồng ý và hỏi rằng rằng chả nhẽ lại sống kiểu keo kiệt ki cóp tiền không tiêu gì !? Hoàn toàn không phải vậy nhưng người nghèo thường hay chi tiêu tiền kiếm được bằng sức lao động của mình, Sau khi mua xong họ lại cật lực làm việc.( giồng như truyện anh chàng đi gánh nước chứ không đi lắp đường ống nước mà mình đã kể trước đây ) Còn người giàu thì thì dùng tiền đó đi mua tài sản. Tài sản đó sẽ sản sinh thu nhập ngoài sức lao động cho họ và đến lúc thích hợp họ sẽ dùng nó để mua những thứ xa xỉ mà họ thích. Đó là sự khác biệt chính ! Nhưng con đường của người giàu cần có thời gian và những người không chịu được các áp lực tài chính thường ném hết số tiền mình có vào việc tiêu dùng hay các chương trình khuyến mãi giảm giá ...thì không giàu được .

    " Người giàu thường mua những thứ xa xỉ sau cùng , trong khi đó người nghèo và trung lưu có khuynh hướng sắm những thứ đó trước "
  5. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bạn này trả lời sai rồi, đi tu là phung phí tuổi xuân, phí đời, tiết kiệm cái nỗi gì :P
  6. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Bác mặc quần áo hiệu gì vậy :-bd
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em ngưỡng mộ các bác quá
  8. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    @} Ngưỡng mộ gì vây bạn cò hương [r24)]
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    toàn xài hàng hiệu . ngất. đọc xong nhìn lại :((
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn dùng đồ nước ngoài gửi về như Lào, hoạc CHiNa hehee ! Như thế có được gọi là hàng xách tay mang về ko ta :-"

Chia sẻ trang này