1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin cập nhật về Thiết bị - Công nghệ quân sự mới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 24/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Đáng lẽ chiến tranh Gruzia mẽo phải nhảy vào múc gấu, gấu nó ì ạch thế cơ mà.
  2. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    chả có thèng nào muốn chọc tay vvô ổ kiến lửa đâu
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    [​IMG]

    Cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu tương lai (DAPRA) thuộc Lầu Năm góc đang phối hợp với quân đội Mỹ nhanh chóng đưa vào trang bị và thử nghiệm hệ thống phòng thủ chủ động lắp trên các dòng xe thiết giáp hạng nhẹ Iron Curtain (IC-APS). Theo Aviation Week, sẽ có 4 bọc thép hạng nhẹ HMMWV trang bị hệ thống Iron Curtain sẽ tham gia thử nghiệm hiệu quả bảo vệ của APS này tại Afghanistan vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012. IC-APS sẽ bảo vệ các xe thiết giáp khỏi các loại đạn và tên lửa chống tăng của đối phương bắn tới.

    Hệ thống này sử dụng radar quét xung doppler CrossCue có khả năng phát hiện, phân loại và xác định quỹ đạo đạn, tên lửa chống tăng đối phương bắn tới. Quá trình đánh chặn của IC-APS được tiến hành khi đạn chống tăng bay tới gần mục tiêu. Theo đó, đạn đánh chặn được bố trí trên nóc xe sẽ đánh chụp trực tiếp vào đạn chống tăng bắn tới để giảm khả năng công phá của đạn chống tăng hoặc phá hủy hoàn toàn nó.

    Theo DAPRA, IC-APS đủ khả năng bảo vệ các phương tiện chiến đấu khi nó đứng yên hoặc cơ động. Tuy nhiên, hệ thống này không được thiết kế để bảo vệ phương tiện từ các phát bắn trực diện hoặc cùng lúc ngăn chặn nhiều đạn chống tăng được bắn từ nhiều hướng khác nhau. Ngoài ra, đối với các loại đầu đạn chống tăng kiểu mới (tandem – 2 liều nổ gắn nối tiếp), hiệu quả ngăn chặn của IC-APS vẫn chưa được xác nhận.

    [​IMG]

    Video clip:
    http://www.hightech-edge.com/iron-curtain-armor-detects-explodes-projectiles-darpa-artis-llc/6052/

  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển Hệ thống Chỉ huy tác chiến không gian thông qua hệ thống C4ISR (hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc tình báo và trinh sát).
    <FONT face=[/IMG]Hệ thống có 3 ưu điểm nổi bật:


    Một là, được trang bị loại máy bay cảnh báo đường không thế hệ mới. Hiện Quân đội Trung Quốc đã trang bị máy bay cảnh báo đường không thế hệ mới cho hệ thống C4ISR.

    Hai là, kết hợp với tuyến cáp quang hiện đại sẽ duy trì được an ninh thông tin liên lạc ở tốc độ cao. Hệ thống này có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của hệ thống C4ISR trong Quân đội Trung Quốc.

    Do hệ thống cáp quang được đặt sâu dưới lòng đất, nên cùng lúc có thể chuyển tải các tín hiệu và cung cấp các dải tần băng thông rộng cho Quân đội Trung Quốc theo yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tăng cường khả năng tác chiến, đối phó kịp thời với các thủ đoạn gây nhiễu điện tử.

    Ba là, C4ISR sẽ nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa tiến công của Trung Quốc.

    Hiện Quân đội Trung Quốc đã có khả năng sử dụng thành thạo hệ thống mạng cáp quang dưới lòng đất kết hợp với máy tản xạ được bố trí trên tầng đối lưu để chi viện cho hoạt động tác chiến của tên lửa phòng không.

    Tuy nhiên, dù phạm vi trinh sát của hệ thống radar này rất rộng, nhưng lại chịu sự tác động rất lớn của điều kiện khí hậu.

    Vì vây, lực lượng tên lửa Trung Quốc rất cần sự chi viện của hệ thống thông tin điện tử từ máy tản xạ trên tầng đối lưu, để định vị chính xác mục tiêu cần tiêu diệt; khả năng tác chiến điện tử của Quân đội Tung Quốc sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
  5. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138



    [​IMG]
    Bia bay siêu âm, bay bám mặt biển GQM-163A Coyote SSST do Orbital Sciences Corporation, Launch Systems Group (Mỹ) phát triển theo hợp đồng trị giá 34 triệu USD ký ngày 29.6.2000 (Orbital.com).
    Hải quân Mỹ đã đặt hàng thêm 7 bia bay siêu âm GQM-163A Coyote SSST, trị giá mỗi quả 3,9 triệu USD.


    GQM-163A Coyote là tên lửa có trọng lượng 800 kg, sử dụng kết hợp các động cơ phản lực dòng thẳng và động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Coyote có tầm phóng gần 110 km và nhờ có động cơ phản lực dòng thẳng, tên lửa có thể đạt tốc độ tối đa trên 2.600 km/h.
    Coyote được phát triển để đối phó với sự phổ biến các tên lửa chống hạm siêu âm như 3M54 (còn có tên là Club, SS-N-27 Sizzler) đang được đưa vào trang bị của hải quân Algeria, Ấn Độ và Việt Nam.
    GQM-163A có thể phỏng tạo chân thực một cuộc tấn công của tên lửa Club vào các chiến hạm Mỹ.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    X-51A Waverider :
    http://www.dnbt.edu.vn/fcke***or/e***or/filemanager/connectors/aspx/FCKe***or/img/image/KHCN/nam%202010/4.jpg

    Falcon HTV-2:
    [​IMG]

    Phòng thí nghiệm Không quân Mỹ AFRL đã công bố yêu cầu cung cấp thông tin về các dự án phát triển vũ khí động học hoặc phi động học để thực hiện “đòn tấn công nhanh toàn cầu”./
    <FONT class=imageattach onload=[/IMG]AFRL chỉ nêu rằng, các hệ thống vũ khí mới phải đem lại khả năng thực hiện các đòn tấn công nhanh, chính xác cao chống các mục tiêu đối phương ở bất kỳ nơi nào trên trái đất, không phụ thuộc vào việc ở khu vực đó có các căn cứ quân sự Mỹ hay không.

    Được biết, Boeing đang hợp tác với Không quân Mỹ phát triển tên lửa siêu vượt âm X-51A Waverider với động cơ phản lực không khí dòng thẳng siêu vượt âm. Lockheed Martin thid đang nghiên cứu chế tạo thiết bị bay siêu vượt âm Falcon HTV-2.

    Mẫu HTV-3X:
    [​IMG]
  7. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Em không hiểu, sao mỹ không trang bị loại xe bọc thép nào khác có chức năng chống đạn tốt hơn, mà lại cứ phải tốn tiền nâng cấp Humvee thế nhỉ?
  8. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Giống M-16 tốn tiền nâng cấp thế thôi , mà Humvee cũng là xe tốt mà .
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Do hiện nay trong quân đội Mỹ còn khá nhiều xe Humvee, nhưng dường như Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng đã tính toán thay thế dần Humvee rồi, khoảng 10 tỉ USD trong đó chưa tính tới phí thay thế, bảo dưỡng cho những bợm uống này. Chương trình trang bị xe bọc thép chống phục kích MRAP các phiên bản của Lầu năm góc lên tới 20.000 chiếc trong đó, quân đội Mỹ dự định tăng số lượng xe từ 2300 lên 17.700, Hải quân sử dụng 3.400 và lực lượng hoạt động đặc biệt sử dụng 300 chiếc. Quyết định trang bị xe mới này được đưa ra do chiếc Humvee đang sử dụng tỏ ra khá “dễ bị tổn thương” ở Iraq và Afghanistan.

    Một số loại MRAP Mỹ sẽ sử dụng (mẫu 1 thay thế Humvee):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Em cũng nghĩ thế, rõ ràng cái HUmvee chế ra là để vận chuyển quân lực này nọ, chứ có phải đánh nhau đâu. Khi thiết kế ban đầu nó chỉ được bọc thép nhẹ. Cũng như UAZ của Nga. Thế mà mấy thằng lái súng quảng cáo kinh thật, qua Iraq thì bị dính mìn như cơm bữa. Phải trang bị xe có gầm chống mìn là đúng.

Chia sẻ trang này