1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin cập nhật về Thiết bị - Công nghệ quân sự mới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. himan

    himan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã mặc áo phao bên trong là các miếng bọt biển chưa :D.Bạn yên tâm người ta sẽ thiết kế chiếc jacket đủ rộng, có nhiều ngăn chứa giáp để bạn thoải mái vận động. Các ngăn đó bạn có đút miếng thép cứng ngắc vào mà chả ảnh hưởng gì nhiều đến vận động ngoại trừ quá nặng. Áo giáp CSCD của ta trước đây cũng là các ngăn dọc đút lõi thép đó thôi.

    Lính La mã ngày xưa mặc nguyên cả tấm thép mà oánh giáp lá cà vẫn ngon lành, có thằng léo nào bị cứng đơ như tóc xì gôm đâu :). Chê bai người thì dễ lắm :))
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    Thế thì mới cần phân biệt đâu là quí tộc đâu là nhà quê. Bác học thì khôn làm giáp lỏng chỉ đông lại khi bị sóng chấn động từ đầu đạn. Còn nhà quê thì mặc áo giáp từ, lưng đeo bình điện, cổ khoác nam châm, bụng treo laptop, tay bấm phím lập trình sờ-ka-đa chọn đường đạn, Rồi anh ưỡn ngực ra hứng ngập nước thì chìm, chưa kể có khi điện giật cứng đơ hơn cả áo giáp. Phải lập trình chứ, không lập đạn bay lên cây cũng cứng thì....

    Chắc chưa nghe quả bác học Mèo thiết kế quả bút triệu đô viết trong vũ trụ nhể?

    Nga ngố nó làm cái trò này từ lâu lắm rồi bợn ạ. Nó còn mang ra triển lãm cả miếng giáp đạn găm vào lòi đuýt ra cùng cái lọ như lọ mỡ. Tự tìm lấy nhé, không thấy thì xem tạm:

    http://www.youtube.com/watch?v=tOYOJedDNEc
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.975
    Đã được thích:
    29.068
    Không so SEAL, Delta với lính la mã. Tớ chả thèm chê ai nhưng có quyền đánh giá ý tưởng. Ý tưởng này theo tớ còn tệ hơn cái giáp composite hiện tại lại còn mang ắc quy theo thì hỏng thật. Nói chung là không xong từ nhiều góc độ khác nhau
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Một thiết bị rất thú vị đã được các nhà khoa học Viên Công nghệ thông tin, thuộc Trường ĐH Aalto, Phần Lan chế tạo ra. Đó là một loại vật dụng mà đạo diễn James Cameron và các nhà làm phim đã tưởng tượng ra trong cuốn phim nổi tiếng thế giới “Kẻ huỷ diệt” (Terminator) mà diễn viên cơ bắp Schwarzenneger thủ vai chính.

    Cặp kính này có thể “hiểu” bất cứ đối tượng nào mà con người nhìn vào. Nó thâm nhập vào những cơ sở dữ liệu và những gì “chủ nhân” cần sẽ hiện lên trên màn hình trong suốt, nhỏ xíu lắp ở phía bên trong cặp mắt kính để thông tin cho chủ nhân.

    Rất có thể trong thời gian tới đây, cặp kính sẽ được hoàn thiện và có khả năng truy cập được vào mạng Internet không dây (Wi-fi). Từ đó nó sẽ phóng to (zoom) lên một màn hình và phân biệt được rất rõ một đối tượng nào đó theo ý người sử dụng.
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Văn phòng nghiên cứu quân đội Mỹ ở Bắc Carolina đang thử nghiệm một loại đai đeo mới có chức năng dẫn đường cho người lính đang đeo nó mà không cần dùng đến các thiết bị cầm tay khác. Đai đeo được trang bị GPS, một gia tốc kế (Accelerometer), một compass để định hướng và bộ phận rung để báo hiệu cho người lính biết họ có đang đi đúng hướng hay không thông qua từng nhịp rung, hoặc rung báo hiệu nếu họ đang tiếp cận mục tiêu.
    <FONT class=imageattach onload=[/IMG]Mục đích của việc cho ra đời loại đai đeo này đó là người ta không muốn binh lính phải phụ thuộc vào các thiết bị cầm tay khi xông pha trên chiến trường, vì nó có thể khiến họ sao nhãng trong lúc làm nhiệm vụ và nhiều khi làm lộ tẩy vị trí của mình. Với chiếc đai này, nó sẽ rung khi họ đi đúng hướng và rung lần nữa mỗi khi họ tiến đến gần mục tiêu, vì vậy mà nhiều binh sĩ tỏ ra rất thích thú trước loại đai đeo tiện dụng trên.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bây giờ qua hàng Nga:P:

    [​IMG]

    Nhà thiết kế Chak Niyazov thuộc Viện nghiên cứu Trung ương “Hải Yến” (thành phố Nizhny Novgorod) tiết lộ loại pháo cối 2B25 được thiết kế dành cho bộ đội đặc chủng có đặc điểm chính là sử dụng thuốc súng kiểu mới với kết cấu phần đuôi khá đặc biệt. <P class=MsoNormal style=[/IMG]
    Pháo cối 2B25 có thể giữ lại trong thân súng toàn bộ phần khí, khói và lửa của quá trình phóng nổ và từ đó mà đạt được hiệu quả trong việc chống ồn, chống tạo khói lửa và không gây chấn động, đảm bảo khả năng ẩn giấu trong thực tiễn chiến đấu.

    Mặc dù quá trình phóng, 2B25 có gây tiếng ồn nhỏ nhưng không lớn hơn âm thanh của súng trường tiến công Kakashnikov có lắp bộ giảm thanh.

    Trọng lượng của khẩu pháo cối này không vượt quá 13kg, trọng lượng đầu đạn 1,9kg, tầm bắn tối đa 1,2km, tốc độ bắn 15 phát/phút, góc bắn dọc 45 - 80˚, góc bắn ngang 360˚ khi hỗ trợ giá đỡ hai chân và ±4˚ khi không hỗ trợ giá đỡ.


  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Thêm một công nghệ mới nữa từ Israel:
    Israel thử nghiệm thành công đầu đạn xuyên phá M339 "Kalani".

    Đạn M339 "Kalani", được thiết kế để phá hủy lớp vỏ bảo vệ dày như tường bê tông dày hay vỏ xe tăng. Nó thuộc loại đầu đạn vặn năng có thể triển khai cho các loại xe có trang bị pháo 120 mm nòng trơn, như xe tăng MK3 và Mk4 của Israel, và được thiết kế chuẩn để sử dụng cho nhiều mục đích và kịch bản khác nhau.

    Đầu đạn M339 được cải tiến dựa trên loại đạn 105-mm loại APAM-MP-T M117/1 của Israel.

    Quả đạn được lập trình ngay trước khi bắn làm tăng đáng kể hiệu quả sử dụng. Nó được sử dụng trong các tình huống chiến đấu khác nhau, bao gồm bắn vào xe tăng, bộ binh, công sự, xe bọc thép, khu dân cư tòa nhà.

    Luồng năng lượng nổ chụm của quả đạn khoan phá tường cản và giải phóng ở phía trực diện tạo ra sức mạnh hủy diệt sinh lực tối đa.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. liveagain

    liveagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là các khớp vận động vẫn có chỗ chứ . ai nói là cái này làm cứng tàon thân ??????? .nois vậy mặc áo chống đạn thường bây giwò không bơi được chắc .Vật liệu chỉ là vật liệu ,còn áo có làm cứng toàn thân khi bị bắn không là do thiết kế ,mà chắc chẳng có thằng nào lại thiết kế để khớp bị cứng đờ khi bị đạn bắn cả ,chỗ nào cànvaatj liệu gì là việc cảu thiết kế ,còn ý tưởng về vật liệu nói chung là lợi hại
  9. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    VN mà có con này thì Thi Lang của Khựa vãi đái!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    VN mà có con này thì Thi Lang của Khựa vãi đái!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sao mình quote lại bài của tombuys mà bài của mình lại leo lên trên nhỉ ? :)
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Công ty Columbia Group đã giới thiệu một tàu ngầm robot (UUV) đa dụng có khả năng thay đổi khái niệm chiến tranh tương lai trên đại dương.

    Robot này có tên Proteus, dài 7,6 m, nặng gần 3 tấn và có thể di chuyển ngầm dưới nước với tốc độ đến 10 hải lý/h (18 km/h).

    Phẩm chất chủ yếu “thợ săn ngầm” này là là tính tự hoạt và linh hoạt sử dụng. Với một lần nạp nhiên liệu, Proteus có thể chạy ngầm trong phạm vi 600 km, với tốc độ trung bình 5-9 km/h, hoạt động trong 92 giờ.

    Nhờ có hình dáng thuôn nhọn, động cơ có độ ồn nhỏ và tốc độ chạy ngầm thấp, robot này hầu như tàng hình và có khả năng xâm nhập qua hệ thống phòng thủ chống tàu ngầm của đối phương. Tính năng của Proteus cho phép nó đảm nhiệm nhiều chức năng: từ tuần tra vùng biển cho đến bí mật theo dõi các tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đường đạn xuyên lục địa.
    [​IMG]

    Proteus cũng có thể chở 7 lính đặc nhiệm trang bị đầy đủ, nhờ thế nó trở thành phương tiện lý tưởng để chuyên chở lực lượng đặc nhiệm đến các con tàu hoặc bờ biển đối phương. Nó có thể tác chiến một thủy lôi cơ động nặng 800 kg MK67 hoặc các ngư lôi tự dẫn tối tân nhất МК54 cỡ 324 mm. Robot cũng có thể mang một thiết bị lặn không người lái Sea Fox dùng để phá nổ thủy lôi.

    Đáy đại dương sẽ hết sức sôi động với các robot tự hoạt tàng hình, được trang bị các cảm biến, vũ khí và các hệ thống liên lạc hiện đại. Các robot đó sẽ có thể đối phó hiệu quả với mọi loại tàu chiến, cũng như hiện thực hóa ước mơ lâu nay của giới quân sự là theo dõi sát các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa của đối phương.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này