1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin cập nhật về Thiết bị - Công nghệ quân sự mới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Thường thì dùng thông tin tình báo từ radar của tàu, máy bay, hoặc trên vệ tinh bác ạ!

    Dùng kết quả trinh sát quang học thì phải kèm theo cái máy đo xa để quy ra toạ độ để nạp vào cho tên lửa khi phóng!
  2. hungdao101

    hungdao101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cũng khác gì dùng UAV dẫn bắn đâu nhỉ mà mấy bác chê ghê thế =.="
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    UAV đây:
    Máy bay không người lái (UAV) tiến công đầu tiên Luch (Tia sáng) của Nga sẽ được trưng bày tại Triển lãm hàng không-vũ trụ Moskva MAKS-2011, ông Aleksei Nedelin, đại diện Tập đoàn Vega, cho hay.

    [​IMG]

    “Tại gian trưng bày của Tập đoàn Vega ở MAKS-2011 sẽ trưng bày mẫu thật của UAV tầm trung mới do Viện thiết kế Luch thuộc Tập đoàn Vega phát triển”, ông Nedelin nói.
    Theo ông Nedelin, Luch dùng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát quang-điện tử, radar, vô tuyến điện và kỹ thuật vô tuyến, tiếp phát, đặc biệt nó có thể được lắp vũ khí tiến công hoặc đặt trong container hoặc gắn trên các mấu treo. Tổng trọng lượng vũ khí và hệ thống điều khiển vũ khí là 150-170 kg.
    Như vậy, Luch là UAV tiến công đầu tiên của Nga. Trước đó, các xí nghiệp quốc phòng Nga chỉ phát triển các UAV trinh sát.
    Luch được chế tạo dựa trên máy bay có người lái Sigma-5 và là máy bay có 2 ống đuôi lắp cánh quạt đẩy. UAV được trang bị 1 động cơ piston 4 kỳ có tăng áp turbine ROTAX-914 chạy bằng xăng ô tô. Luch cất/hạ cánh kiểu máy bay bằng bộ càng 3 bánh, trong đó càng trước có thể thu được khi bay.
    Cánh máy bay có thể gấp khi vận chuyển hoặc cất giữ. Một người có thể gấp máy bay bằng tay trong không quá 2 phút.
    Luch có sải cách 8,7 m, chiều dài 5,85 m, chiều cao 2,4 m. Tốc độ bay tối đa 270 km/h, độ cao bay tối đa 7.000 m, thời gian bay 18 giờ (và tăng lên đến 30 giờ nếu tăng sải cánh bằng cách lắp thêm các đầu mút và tăng dự trữ nhiên liệu). Trọng lượng cất cánh đến 800 kg. Công suất động cơ 115 mã lực.
    Máy bay có thể trinh sát và truyền thông tin thời gian thực trong bán kính 250 km, nếu sử dụng thiết bị tiếp phát thì cự ly truyền tin tăng lên đến 350 km. Khi sử dụng thiết bị ghi nhận thông tin trên khoang, bán kính trinh sát sẽ tăng lên đến 500 km.
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hè hè, radar thì nhìn xuyên chân trời, mọi thời tiết, còn như trong clip thì mắt trần phải thấy được, lỡ mây mưa hay chú cửu Chần mà không thấy được mục tiêu là ... khỏi bắn :-p

    Khi UAV đã tiếp cận để thấy được mục tiêu rồi mà ko bị phòng không địch tiu chết thì mới có số liệu để bắn, mà nếu phòng không địch không tiu chết nổi con UAV kia thì cần gì vũ khí siêu việt làm gì, gọi béng 1 lũ ném bom đến xử đẹp cho rồi, rẻ tiền :-w
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống radar mới do Công ty công nghệ, kỹ thuật và khoa học (SET) của Mỹ phát triển.

    [​IMG]

    Các binh sĩ Mỹ ở Iraq và Afghanistan phải đối mặt với nhiều mối đe dọa hàng ngày, nhưng không mối đe dọa nào khó lường hơn những kẻ sẵn sàng lấy mạng đổi mạng.Những kẻ đánh bom liều chết là một vấn nạn nghiêm trọng ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến chống khủn g bố.

    Thế nhưng chiến thuật của chúng nay có thể kém hiệu quả hơn nhiều nhờ một hệ thống radar mới do Công ty công nghệ, kỹ thuật và khoa học (SET) của Mỹ phát triển.

    Bằng việc sử sụng một thiết bị mang tên CounterBomber, các quân nhân có thể nhận được cảnh báo sớm về những mối đe dọa từ đối tượng đánh bom liều chết tiềm tàng.

    Được trang bị một bộ ba radar, CounterBomber có thể phát hiện những kẻ đánh bom tiềm tàng ở cách xa đến 100 thước (91m), trước khi chúng có thể đe dọa các tòa nhà, người dân hoặc binh lính.

    Các radar sử dụng một thuật toán phức tạp để cảm nhận những nguyên liệu bom được giấu trong quần áo, và một khi mối đe dọa bị phát hiện, các binh sĩ có thể nhận được cảnh báo thông qua một thiết bị cầm tay như một chiếc smartphone.

    Ngoài ra, CounterBomber không sử dụng công nghệ tia X để soi, nên không giống với những biện pháp có phần xâm phạm đời tư mà bộ phận an ninh ở sân bay sử dụng, những mối lo ngại về riêng tư ở đây về cơ bản là không tồn tại.

    Một thiết bị CounterBomber như trên có giá bán 300.000 USD.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Công ty Rheinmetal Waffe Munition (RWM) của Đức chuẩn bị trình làng 2 mẫu súng phóng lựu cá nhân cỡ nòng 40 mm mới.

    [​IMG]

    Hai loại súng này có tên Cerborus và Hydra, được sản xuất với mục đích thay thế loại súng phóng lựu sơ tốc thấp 40 mm HK-69 đã được sử dụng trong quân đội Đức từ những năm 1960.

    Theo RWM, loại súng phóng lựu thế hệ mới sẽ sử dụng loại đạn lựu sơ tốc trung bình, có sơ tốc đạn 110m/giây thay cho loại đạn lựu sơ tốc thấp đã sử dụng trong súng HK-69 chỉ có sơ tốc đạn 75m/giây.

    [​IMG]

    Dù loại đạn này khi bắn sẽ tạo tiếng nổ to hơn nhưng nó có tầm bắn hiệu quả lớn hơn loại đạn cũ rất nhiều (700m so với 300m); đường đạn căng hơn, thời gian đạn bay tới mục tiêu ngắn hơn và xác suất trúng mục tiêu cũng lớn hơn.

    RWM khẳng định loại đạn mới có tên Velan HEDP (High-explosive dual-purpose) có khả năng xuyên giáp cao hơn 20%, mật độ mảnh văng dày đặc hơn so với các loại đạn lựu 40mm của Mỹ như M430 hay Nammo Mk 314/315. Bán kính sát thương của đạn Velan cũng khá ấn tượng khi lên tới 10m ( so với 5m của M430).

    Đạn Velan được sản xuất với 2 loại chính bao gồm đạn chạm nổ thông thường và đạn tự nổ trên không (Airburst). Loại đạn Airburst được trang bị một đầu nhận tín hiệu hồng ngoại ở phía cuối đầu đạn, có khả năng nhận tín hiệu kích nổ phát đi từ một đầu phát hồng ngoại gắn trên súng.

    [​IMG]

    Hiện tại, phiên bản Cerborus đã gần hoàn thiện. Đây là phiên bản súng phóng lựu bắn phát một (tương tự loại súng phóng lựu nổi tiếng M79 của Mỹ), nạp đạn từ phía đuôi nòng súng (bằng cách bẻ gập nòng súng xuống phía dưới) và có tầm bắn hiệu quả tới 700m.

    Ngoài ra, công ty cũng khẳng định sẽ có phiên bản Cerberus loại gắn dưới nòng súng trường tấn công để thay thế cho súng phóng lựu tương tự đang được sử dụng trong quân đội Đức là AG-36.

    Phiên bản súng phóng lựu bán tự động Hydra cũng đang trong giai đoạn sản xuất mẫu thử nghiệm. Súng sử dụng cơ chế lên đạn bằng lực giật của nòng súng cho phép có thể bắn bán tự động phát một hay bắn theo loạt 3 quả đạn một lúc.
  7. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu tưởng rai đoạn đầu bay tự do theo quán tính[:P], rai đoạn cuối missile mới ngóc đầu, tự bật radar tìm "hàng" rồi lao vào[:D]
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Chùm ảnh triển lãm UAVSI (kỳ 2)
    Cập nhật lúc :4:33 PM, 20/08/2011
    Triển lãm UAVSI tại Mỹ vừa kết thúc ngày 19/8, sau đây là những hình ảnh về các phương tiện mặt đất tại triển lãm.


    [​IMG]
    Robot Dragon Runner 10 của Công ty kỹ thuật quân sự QinetiQ - Anh, với diện tích tiếp xúc bề mặt lớn cho thực hiện nhiệm vụ cắt dây nổ và cả dây thép giai .
    [​IMG]
    Robot Andros của hãng Northop Gurmman, có khả năng di chuyển tốt trên nhiều địa hình và thực hiện nhiều nhiệm vụ như một chiếc máy xúc mini.

    [​IMG]
    Hãng DRS công bố một UGV mới có tên GuardBot hình quả bóng đuợc thiết kế có thể nổi trên mặt nước hay lăn trên bề mặt cát, bùn hoặc trên nền bằng tuyết. GuardBot có thể tự di chuyển theo bất kỳ huớng nào, cung cấp hình ảnh 360 độ với hai Cameras xoay tròn bố trí ở hai bên.

    [​IMG]
    Oshkosh là mang đến xe TerraMax cho nhiệm vụ vận tải mà không cần người lái, nó hoạt động theo chương trình đã lập và điều khiển từ xa.

    [​IMG]
    Xe không nguời lái bốn chỗ ngồi tự hành cho vận chuyển hàng Ground Unmanned Support Surrogate (GUSS), hiện đang được thử nghiệm tại Phòng trung tâm thử nghiệm Warfighting Lab thủy quân lục chiến Hoa kỳ.

    [​IMG]
    Robot có hình dáng như một chiếc xe thu nhỏ này có tên MAARS do QnetiQ mang tới triển lãm, nó được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ do thám và tiến công mục tiêu từ xa.
    [​IMG]
    Sau khi thắng thầu trong dự án 'Project Workhorse' (ngựa thồ hàng), phương tiện không người lái mặt đất Unmanned Ground Vehicle (UGV), hệ thống hỗ trợ nhiệm vụ tác chiến (SMSS) của hãng Lockheed Martin đã được gửi tới Afghanistan để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ vận tải cho quân đội Mỹ tại đây.

    [​IMG]
    Các sensor cảm biến và hệ thống lái tự hành tích hợp bên trong chiếc xe SMSS này cho phép nó tự di chuyển hay thực hiện những yêu cầu của người điều khiển như di chuyển đúng hướng và trinh sát, phát hiện mục tiêu một cách hiệu quả.
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    tải trọng và tốc độ con ngựa này như thế nào nhỉ ???
  10. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Tải trọng: 540kg(đủ để vận chuyển trang bị cho 12 lính, mỗi lính 45kg)
    Tốc độ: chắc là ngang với lính đi bộ.

Chia sẻ trang này