1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Copa America 2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denpietrau

    denpietrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sự đoàn kết là yếu tố ai cũng thấy nó không tồn tại. Không có các tam giác để đan bóng.
    Bên trên thấy các bạn chửi bác Ba là đòi đá theo Barca và thắng nhờ may mắn (chắc tư duy này là do thù hằn Barca) nhưng mình thấy Argentina đá đâu có giống gì Barca. Một lối đá hoàn toàn khác về cả con người và tư duy.
    Điểm sáng nhất trận hôm nay chính là pha chọc khe của Messi cho Lavezzi đối mặt thủ môn. 1 quả chọc khe rất lâu mới thấy khi mà xưa kia nó là đặc trưng lối đá của Argentina. Qua đó để thấy các tiền đạo của ta không áp dụng lối chơi phá việt vị mà đều là kiểu tự thân vận động. Nhìn chán và nản là đương nhiên thôi.

    Tôi đánh giá cao tốc độ và tinh thần của Lavezzi và hiểu tại sao bác Ba thích anh này hơn Kun, Higuain. Nhưng thật không thể tin khi bác bố trí đến 4 tiền đạo (Messi, Tevez, Kun, Higuain) và hoàn toàn chia cắt với phía sau vì không có cái cầu nối nào. Kiểu lấp lửng dựa vào Messi càng khiến lối chơi không định hình hẳn ngay so với trận trước. Nhìn Zanetti đá, tôi cũng thấy đồng cảm cho Ma-Bư lý do tại sao loại hậu vệ Inter này ra khỏi tuyển để làm 1 cuộc cách mạng chưa kịp thành công. Gọi Zanetti và Tevez có lẽ sẽ là sai lầm cho bác Ba ở yếu tố tinh thần.

    Hoà 2 trận, nếu trận tới Bolivia thắng Costa Rica thì khá mệt cho ta khi buộc tự quyết ở trận cuối.

    Bên trên có bác nào nói về giữ nhịp trận đấu. Tôi đồng tình quan điểm này và cũng đã nêu ra ở trận trước. Có lẽ chú Ever khớp và ngay ở Valencia chú cũng không quen đá chậm. Kiểu nhu Riquelme thì đúng là chậm thật :D. Dù sao vẫn tin Argentina sẽ vào vòng trong và cũng là lúc bác Ba nên cải cách với những cái tên để mang đến làn gió mới: thay Milito, Cambiasso, Lavezzi, Tevez và thế vào đó một đội hình thiên kỹ thuật như Pastore, di Maria, el Kun, Higuain.
  2. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, vừa xem 1 bài viết ở Vnexpress của thằng cha Minh Kha nào đó http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/07/argentina-van-chua-thang-o-copa-america-2011/ đoạn cuối bài có nói đến phút 90 với 1 pha chuyền ngu của thằng Burdisso cho thằng tiền đạo Colombia, theo lời bài viết mô tả cú sút kết thúc pha bóng đó là 1 cú sút trái phá ??!!! :)) <=== Đúng là 1 con bò xem bóng đá chính hiệu Ba Vì [r23)] Mình nhớ là nó sút như đuổi ruồi cơ mà nhỉ . Hay tại em nhớ nhầm hả các bác :))
  3. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn thế nào chức mình thì thấy vui vì may mà hòa được trận này, đá đấm lỏng léo, đội bạn có nhiều cơ hội ăn bàn hơn , cố gắng trận cuối ăn rùa được quả mà vào tứ kết
  4. la_phung_tien

    la_phung_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cái này thì công nhận với bác, chú Lavezzi tuy tài năng có hạn nhưng được cái tinh thần rất máu lửa, tuy nhiều lần làm người xem bực mình nhưng cũng thấy thương thương :(. Nỗ lực rất nhiều nhưng ko thành công.
    đùa chứ em xem bác Zanetti đá trận này vẫn hay đấy chứ, dẫn bóng hay chặn bóng khá nét, xứng đáng là trụ cột hàng phòng ngự. Còn như chú Milito mới thực sự cần tống ra ngoài ^:)^
  5. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều muốn dìm hàng Messi, éo thể nào khác.Batista cũng là nạn nhân của cái danh hão thôi, bao năm giờ mới lên được đội 1, nên có phải hy sinh cũng đành chịu.Chỉ cần mang U-20 của Kun đi cũng nuốt gọn bọn này.Éo hiểu sao giờ lởm thế hả bác Ba.Thôi, đành vứt mịa cái gọi là sĩ diện, bác Go-dôn-đa mua hết trọng tài đi.Gắng mà cham-pi-ông không thì cả đội éo được chết ở quê hương ý chứ.

    P/S : Dự đoán tí, Argen qua vòng 1,mắc bệnh hiểm nghèo ở vòng 1-8 và chết ở vòng 1-4.
  6. denpietrau

    denpietrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    À, ở đây mình không nói Zanetti đá dở. Đối với lối chơi của Argentina hiện tại thì Zanetti vẫn mang tới sự yên tâm lớn nhất cho người hâm mộ và ngay chính bản thân mình dù anh tuổi cao nhưng sức vẫn cao.
    Cái mình nhìn vào đây là sự thay đổi cho một thế hệ mà ai cũng biết lứa Ayala, Zanetti vốn chiếm lĩnh phòng thay đồ rất đáng nể. Khi Maradona lên, anh Ma-Bư muốn mang đến một làn gió mới. Mới ở đây rõ ràng là xây dựng biểu tượng mới, sức mạnh mới từ phòng thay đồ và Mascherano được đeo băng đội trưởng. Ma-Bư thừa hiểu bóng đá Ý và Zanetti nên bước đi nhất quyết không gọi Zanetti đang thành công với Inter là do nguyên nhân ai là ngôi sao là tiếng nói cho một thế hệ đúng hơn là do tính cách đồng bóng mà đám ghen ghét hay chửi Ma-Bư. Tôi không phải là dân Argentina để thần thánh Ma-Bư nhưng tôi rất đồng tình cách nghĩ đó và sự thật đến hôm nay cho chúng ta thấy cái lập luận: Argentina thua vì Ma-Bư không gọi bộ đôi Inter... hoàn toàn sai.

    Xét về chuyên môn, ở tuổi Zanetti tôi nhận thấy cái anh giữ được là thể lực nhưng không còn sự sắc bén. Ví dụ ở hiệp 1, bóng từ bên cánh trái tạt chéo vào. 3 hậu vệ của ta hút theo bóng và chỉ có 1 áo vàng lao vào đối mặt với Romero nhưng đệm bóng vọt xà (tý toi nhé). Xem lại ta sẽ thấy Zanetti là cầu thủ kèm vì cầu thủ áo vàng chạy trước mặt anh (sau lưng toàn bộ đồng đội). Thế nhưng anh Za chọn phương án nào. Không phải Za kém cỏi mà là có vẻ anh không phán đoán được tình huống và ...lười. Ngay quả anh Milito chuyền về nhẹ, ta quan sát thấy người đá cánh cùng Milito không bao giờ có mặt cách trung vệ một khoảng cách đủ để phối hợp mà luôn tót lên trên. Sang hiệp 2, bộ đôi trung vệ bị khoét liên tục và cánh của Za nhưng ta chỉ thấy Zanetti đủ thể lực chạy cho tròn vai chứ không mang đến một sự sáng tạo. Theo mình đừng nhìn vào chuyện dẫn bóng hay chặn bóng bằng thể lực của Zanetti mà vội đánh giá. Cái quan trọng là hàng phòng ngự thật sự thiếu bọc lót và gắn kết.
    Theo bạn ta cần một vị trí tuổi cao ở cái gì? Ở mức tròn vai ư? Chắc chắn là không. Tôi nghĩ bác Ba quá thương học trò nên gọi Zanetti lại để kỷ niệm giải bóng đá cuối cùng trong sự nghiệp cho tượng đài Zanetti chứ chắc chắn anh không thể sống nổi đến World Cup 2014. Nếu bạn là 1 HLV không tình nghĩa như Batista, chắc chắn bạn sẽ không gọi Zanetti đúng không? Là tôi, về lâu dài tôi gọi các tài năng trẻ.

    Chính lẽ đó mà mình nói quyết định gọi lại Zanetti có lẽ sẽ khiến bác Ba hối hận là thế.

    Còn Milito thì thôi không nói. Mình là fan Barca, xem anh Mì đá nhiều nên biết sở trường chuyền bóng kiểu mơ ngủ của anh Mì nhiều. Nhưng có điều mình lại đánh giá anh Mì khá tốt khi chịu khó đeo bám và quyết liệt. Thế hoá ra hay khi cho Burdisso được thể hiện vai trò lót rất tốt.
  7. achentina

    achentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là rất ấm ức với 2 trân của Arg vừa qua! 2 trân mà Arg thua hụt! Như vậy là hiện tại Arg hoàn toàn có nhiều cơ hội không lọt qua vòng bảng và tất cả chúng ta lại 1 lần nữa ôm hận vì đã chót đặt com tim, tình cảm vào đội tuyển. Và thế là lại thay máu, lại gây dựng, lại hy vọng. Than ôi! biết đến bao giờ!
    Vấn đề không phải là cá nhân từng cầu thủ mà nó ở lối đá của toàn đội, tinh thần tập thể! Nếu nhìn vào cá nhân thì các cầu thủ mà ta đang chê bai, chửi bới cũng đang khiến nhiều đội khác thèm muốn, và nếu ở đội khác họ chắc đã cũng rất hay! Lấy vụ dụ như Tzêregue của Pháp hay Camoranezi của Ý, 2 cầu thủ này nếu chọn Arg thì chắc khó có tên trong đội tuyển hoặc có có thì cũng chỉ đá dự bị, thế mà cả 2 cùng có Cup vàng thế giới.
    Các cầu thủ đá không hiểu nhau, không thể phối hợp, các đường chuyền hoặc bị bắt bài hoặc lỡ trớn, sửa lưng đồng đội. Chính vì thế mà Messi mới bị đau! Hàng tấn công không gây được sức ép thì hàng phòng ngự ắt gặp khó khăn mà đặc biệt hàng phòng ngự lại toàn những con người không tốt nếu không muốn nói là lởm! Cũng không thể trách Zanetti vì kể cả hàng hậu vệ thời Ma bư cũng lúng túng thế thôi! Hiện tại, Arg đâu sản sinh ra hậu vệ nào cỡ Ayala và Samuel!
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    Nhìn quả Gia cát dự của bác Giang e tý suýt ngất, làm e bồi hồi câu chuyện trên tờ lá cải " Người tiêu dùng VN lạc quan nhất thế giới " khi mà lạm phát phi mã và tình hình kinh tế VN cực bết bát thế này.
    Hehe, Arg đá như k ẹc ấy mà bác thế này, em vote cho bác 1 phiếu " Hội trưởng hội lạc ....quan ",éo bị loại ở vòng loại là may mắn rồi, e nghĩ có khi để thằng Colombia nó táng cho phát để mà sáng mắt ra[r37)]
  9. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ...Đá *** được thì mua trọng tài chứ sao, chủ nhà thì loại thế éo nào được, có mà lỗ rốn àh.[-X
    Quan tâm Arg làm éo j, qua mua giấy hoặc thu xếp buổi off với anh, anh nhờ tý việc.[:P]
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác sao chả lạc quan tí nào, mấy bác cứ toàn nhìn vào bức tranh đen thui mà không nhìn thấy 2 điều Arg có được ở giải lần này (những giải trước vì thiếu 2 điều này nên mới bị loại). Đó là thủ môn chơi khá tốt và rất may mắn nên không bị thua. Mịa, bị 3-4 trái đối mặt mà thủ môn cản phá được, đến trái qua được thủ môn thì nó sút bóng ra ngoài. Em nghĩ chắc cũng có tiêu cực như năm 78 các bác ạ. Mà tiêu cực thì vô địch chắc rồi. Haha.
    Nói Janetti đá dở là đúng (cả đội hình Arg thằng nào cũng dỡ hơn bình thường, trừ thằng thủ môn) nhưng nói không kêu Janetti thì càng sai lầm hơn vì giờ có thằng dek nào đá được đâu, 2 thằng trung vệ mỗi thằng tặng cho tiền đạo đối phương 1 quả đối mặt, chắc trận cuối tới lượt 2 thằng biên chuyền vào cho tiền đạo đối phương dứt điểm.
    Em thì thấy với tình hình này ta bị loại từ vòng bảng, và các bác cũng rãnh rang thêm 5 năm nữa vì WC 2014 chúng ta cũng không kiếm đc vé tham dự,đá trên sân nhà còn vậy thì qua Bolivia nó nện cho 8 quả. Các bác tiềm thú vui mới đi, em giờ ủng hộ Djokovic các bác ạ.

Chia sẻ trang này