1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác về kỹ năng sinh tồn trong hoản hạn và sông nước?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi esc_force, 02/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Nếu có xảy ra cháy trong tòa nhà, nên làm gì để thoát được?
    Nếu bị đắm thuyền trên biển thì nên làm gì?

    Mời các bác cho ý kiến để em học thêm kỹ năng sinh tồn. Thks.
    [r2)]
  2. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    ơ, rút điện thoại ra mua bảo hiểm nhân thọ trong lúc chờ người đến cứu [:D]
  3. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em cười tý sặc cơm! thks bác!
  4. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình có tài liệu hướng dẫn các kỹ năng sinh tồn trong các trường hợp khẩn cấp, từ động đất, núi lửa, máy bay rơi cho đến cháy nổ, thảm họa hạt nhân, lênh đênh trên biển, nhưng bằng tiếng Anh, bạn có đọc được không? [r24)]
  5. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Tùy cơ ứng biến
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0

    Yes, I understand. Thks![r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Dĩ bất biến, ứng vạn biến <--- Cổ nhân đã dạy. Nhưng cũng phải có tý kiến thức cơ bản và nó thành bản năng 1 chút thì trong trường hợp khẩn cấp mới dùng được bác nhẩy! [r2)]
  7. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Tùy cơ ứng biến là hết sức chính xác, còn "Dĩ bất biến ứng vạn biến" bác hiểu thế là sai rồi - nhưng đó là chuyện khác -. Thật ra, đã gọi là thảm họa thì nó mang tính chất khôn lường, nghĩa là k dự đoán được, và vì không làm chủ được tình hình nên không có phương pháp thoát nạn để áp dụng cho mọi trường hợp. Người ta chỉ đưa ra lời khuyên, và một số nguyên tắc cơ bản khi giải quyết tình huống đột xuất thôi, và không phải lúc nào cũng áp dụng được.

    Theo tôi, cách đối mặt với thảm họa hay nhất, nhân bản nhất là cách người ta đã làm khi con tàu Titanic đang chìm dần ... Đừng nghĩ đến mỗi việc giữ mạng mình mà thôi.
  8. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0

    Cái đỏ đỏ trong trường hợp này em có thể hiểu câu đó theo nghĩa mà ít người bàn tới: Cái bất biến ở đây chính là cái nhận thức của bản thân mình, đó chính là con người mình, cái đó là bất biến, bất thay đổi để ứng phó lại cái vạn biến, cái luôn luôn luôn thay đổi ở đây cụ thể là các trường hợp khẩn cấp, cái mà nó có thể xảy ra bất ngờ, xảy ra mỗi lần mỗi khác. Thks bác! [r2)]
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi chỉ cho bạn cách hay nhất: quỳ xuống niệm: cha con và thánh thần nam mô a di đà Phật lạy thánh Allah. Ông nào gần nhất mà nghe được thì ổng sẽ đưa bạn lên thiên đàng của ổng.
  10. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này