1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã đến lúc VN thiết lập đặc nhiệm mạng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Geruce, 10/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Chân dung Hacker Khựa đây. Bài này đã đăng Tienphong hôm nay, nhưng không thấy TPO đăng:

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Hacker Trung Quốc và các cuộc chiến trên mạng
    Sau khi xảy ra sự kiện tàu Bình Minh 02 của PVN bị các tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp khi đang thăm dò địa chấn tại vùng biển hoàn toàn nằm trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, lấy cớ một số web site của các công ty, địa phương bị tấn công, các Hacker Trung Quốc đã phát động một cuộc tổng tấn công nhằm vào các trang web mang các đuôi “.gov”, “.org” của Việt Nam. Đã có hàng ngàn web site, trong đó có nhiều trang web của các bộ, ngành, địa phương… bị hack, bị tê liệt, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống bình thường.
    Thủ phạm của hàng loạt vụ tiến công trên đều không ngần ngại để lại thông báo. Đó là “Liên minh Hồng khách Trung Quốc” (Một kiểu chơi chữ, người Trung Quốc gọi Hacker là Hắc khách, nhóm này liền lấy tên là Hồng khách; tên tiếng Anh là Honker Union of China, gọi tắt là H.U.C), có web site là Cnhonker.com; Liên minh Hacker Trung Quốc… và cũng không loại trừ cả sự tham gia của “Võng thượng lam quân” (Đạo quân Xanh trên mạng” – một lực lượng tác chiến mạng mới được Bộ Quốc phòng Trung Quốc công khai hôm 25/5/2011.
    Ngày 10/6/2011, H.U.C đã ra tuyên bố khoe khoang “chiến tích”: trong hai nhày 5,6/6, các tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập được hơn 1000 trang web của Việt Nam, trong đó hơn 300 thuộc về công của H.U.C. Nhóm 3 “Nhóm thành viên mới” đã tiến công vào mạng tìm kiếm lớn nhất Việt Nam khiến nó tê liệt suốt 12 giờ liền.
    Trong hàng chục tổ chức tin tặc Trung Quốc, H.U.C được xếp hàng “đại ca” bởi quy mô, số lượng thành viên. Theo báo chí chính thống của Bắc Kinh thì H.U.C được thành lập ngày 31/12/2000 bởi một “kỳ tài tin học” có nick là “Lion”, tập hợp đông đảo tin tặc khắp cả nước, số thành viên lên tới hơn 80 ngàn và tự nhận là tổ chức Hacker lớn thứ 5 trên thế giới, nổi tiếng bởi những cuộc tấn công vào các trang web nước ngoài, nhiều nhất là Mỹ. Ngày 31/12/2004, vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày thành lập, H.U.C đột nhiên ra Thư ngỏ trên web site của mình, tuyên bố tự giải thể và đóng cửa trang web. Tuy nhiên, tháng 4/2005, thì H.U.C phục hồi hoạt động và vào tháng 6/2010, H.U.C đã tiến hành tái tổ chức, trở thành một liên minh tin tặc hùng mạnh với các thành viên chính là: lion, bkbll, yaya, nikinana, refdom, format, uhhuhy, Cam tâm, Mặc đấu ngư.
    Mặc dù được thành lập từ cuối năm 2000, nhưng H.U.C được biết tới và nổi danh bởi một loạt chiến dịch tấn công các trang web nước ngoài từ trước đó.
    Lần đầu tiên, vào tháng 5/1988 nhằm vào các trang web của Indonesia. Nguyên nhân ra tay của H.U.C, theo họ là: Indonesia xảy ra động loạn, nhiều người Hoa ở đó bị bức hại, phụ nữ người Hoa bị người bản địa hãm hiếp nên họ ra tay để trả thù.
    Lần thứ hai vào tháng 5/1999, mục tiêu tấn công là các trang web của Mỹ. Nguyên nhân: trả thù việc tòa Đại sứ quán Mỹ ở Nam Tư bị máy bay Mỹ tiến công trong cuộc Chiến tranh Kosovo.
    Lần thứ ba, tháng 8/1999, tấn công các trang web của Đài Loan. Nguyên nhân: ngày 9/7/1999, ông Lý Đăng Huy, người đứng đầu chính quyền Đài Loan khi trả lời phỏng ván của Đài “Tiếng nói nước Đức” đã công khai lập trường về “Hai nước Trung Hoa”.
    Lần thứ tư, tháng 12/2000, tấn công các trag web của Nhật. Nguyên nhân của vụ tiến công này được H đưa ra là “Ngày 21/1/2000, Tòa án tối cao Nhật Bản bất chấp sự thực lịch sử, đã phán xử bất lợi cho một cựu binh Nhật từng tham gia vụ Thảm sát Nam Kinh nay ra làm chứng về vụ này”.
    Lần thứ năm, tấn công các trang web Nhật trong suốt năm 2001. Nguyên nhân: xảy ra một loạt sự kiện về Ô tô Mitshubishi, Hàng không Nhật, Sách giáo khoa Nhật, “Thuyết Đài Loan độc lập” đều bất lợi cho Trung Quốc.
    Lần thứ sáu, tấn công các trang web Mỹ trong tháng 4, 5/2001. Nguyên nhân: máy bay trinh sát biển của Mỹ va chậm trên không phận Biển Đông làm rơi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc khiến phi công Vương Vỹ bị chết. Đích thân Lion đã tổ chức cho 80 ngàn thành viên của H và các tổ chức tin tặc Trung Quốc khác phát động một cuộc tổng tấn công trên mạng nhằm vào Mỹ. Họ đã đánh sập trang web của Nhà Trắng trong một thời gian. Tuy nhiên, hành động này khiến Lion bị coi là tội phạm tin học quốc tế. Việc này khiến H.U.C trở nên thận trọng và không dám hung hăng như trước. Ngày 31/12/2004, Lion tuyên bố giải tán Liên minh Honker, nhưng sau đó trên mạng xuất hiện rất nhiều địa chỉ khác cũng của H.U.C.
    Từ sau đó, hoạt động của H không còn được khoe khoang rùm beng như trước, nhưng như thế không có nghĩa là họ dừng tay. Trong các vụ tấn công vào các trang web của Hàn Quốc, Việt Nam năm 2007, việc một loạt địa chỉ hộp thư Gmail của Lầu Năm góc bị hack mới đây, đối tượng bị nghi vấn đầu tiên vẫn là H.U.C.
    Bên cạnh H.U.C và các tổ chức tin tặc “phi quan phương” khác của Trung Quốc, người ta đặc biệt quan tâm đến việc mới đây Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lần đầu tiên công khai về sự tồn tại và hoạt động của đơn vị mang tên “Võng thượng lam quân” (Đạo quân Xanh trên mạng) – một lực lượng tác chiến mạng. Theo tin của báo điện tử CRI của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ngày 1/6/2011, ngày 25/5/2011 vừa qua, ông Cảnh Nhạn Sinh, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã xác nhận trong một cuộc họp báo việc Trung Quốc đã thành lập “Đạo quân Xanh trên mạng” để vừa “đảm đương sứ mạng lịch sử đảm bảo an ninh không gian mạng của quốc gia, vừa gánh trọng trách thực nghiệm chuyển quân đội Trung Quốc từ cơ giới hóa sang tin học hóa”. Theo Cảnh Nhạn Sinh, các nhân tài về chiến tranh mạng này được tuyển chọn theo cấp quân khu, được coi là khoa mục huấn luyện thường xuyên, không có biên chế riêng. Về tên gọi “Đạo quân Xanh”, người phát ngôn BQP giải thích “màu Xanh thường được dùng để chỉ máy tính”. Theo Báo “Quân giải phóng” của quân đội Trung Quốc thì cuối tháng 4 vừa qua “Đạo quân Xanh trên mạng” đã tổ chức diễn tập đồng bộ các đơn vị từ nhiều nơi khác nhau cùng lúc đối kháng trên mạng với 4 đơn vị tác chiến mạng của “Quân Đỏ”, đã sử dụng linh hoạt các cách đánh khác nhau như: tiến công bằng virus, tiến công bằng bão thư rác, xâm nhập vào mạng nội bộ của đối phương để lấy cắp thông tin, dữ liệu…Kết quả cuộc diễn tập “Quân Xanh” đã thắng 3 đối thủ, chỉ thua 1.
    “Đạo quân Xanh trên mạng” có tham gia vào chiến dịch tấn công các trang web Việt Nam lần này hay không? Tuy chưa thấy dấu vết nào lưu lại cho thấy điều này, nhưng với những gì mà phía Trung Quốc thể hiện giữa lời nói và việc làm thì người ta có quyền nghi ngờ về sự can dự của họ.
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Mình nên cho người sang Mĩ học đi thôi, cứ thế này không ổn,tương lai chiến trnah mạng sẽ rất phổ biến
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    mấy ngày nay, ttvnol. quansuvn, vietnamdefend với 1 số trang khác đều ko vào được , chẹp, bọn TQ này ghê thiệt
  4. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ các bác nên nghĩ cách chuyển hướng tấn công DDOS (cách bọn khựa đang xài tấn công ta), về mạng e ko thạo lắm, nhưng theo suy luận thì có thể đc. VD: trang web Bộ Ngoại giao của ta bị tấn công, ta có thể divert hướng tấn công sang trang web BNG của địch, hoặc các trang khác của chúng nó, do vậy cơ bản là gậy ông đập lưng ông. :D
  5. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Nói huỵch toẹt ra thế này cho nó lành, khi mà các chú kêu gọi thành lập an ninh mạng, đặc nhiệm mạng hay đại loại là đội ngũ hackẹ mũ trắng, thì họ đã đang soi xem nhà các chú ở đâu rồi đấy !
  6. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác rận bảo là CAM của VN đông nhất thế giới mà :D
  7. MichaelGhost

    MichaelGhost Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    142
    Đông nhưng không đoàn kết cũng như không.... Vì hiện tại số lượng hacker pro của Việt Nam trình độ cũng khá cao nhưng hình như đa phần đều là hacker mũ đen... em cũng đang theo ngành mạng, hy vọng sau này sẽ giúp ích được gì cho đất nước....
  8. nguyengiang82

    nguyengiang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Lion là thằng đứng giữa:[​IMG]
  9. MichaelGhost

    MichaelGhost Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    142
    kill nó đi nhỉ... có anh giang hồ nào nhận kill thằng đó không em thuê liền....
  10. omory

    omory Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    748
    Hacker là việc làm mà cả thế giới lên án. Nó là hành động được xếp vào loại khủng bố. Vì thế nếu có thành lập cũng không nên công khai.

Chia sẻ trang này