1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chút về chuyện hoá vàng cho người âm?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi poisonwind, 28/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nhìn thế bi quan lắm. Nên nhìn ở góc độ bỏ tiền (thật) ra để đổi lấy sự an tâm (của nguời sống).
    Xét về hiệu quả kinh tế, phong tục này ko phải là xấu. Nó tạo công ăn việc làm cho những người sản xuất, buôn bán; nó giúp khá nhiều người thoát khỏi tình trạng đói nghèo.
    Xét về góc độ tâm linh, mình ko bàn tới vì chả biết gì.
  2. Love.rar

    Love.rar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc sống không đối xử tử tế, chết rồi chẳng biết đốt nhiều thế để làm gì. Em thấy lãng phí nhiều quá.
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Đều là do giáo dục. Nước ngoài họ có đốt đâu mà vẫn có sự an tâm của người đang sống ?
    Có chăng là sự giáo dục từ thế hệ trước sang thế hệ sau, làm lãng phí bao nhiêu tiền của của xã hội.
    Nói về công ăn việc làm. Tệ tham nhũng, quan liêu tạo ra một lớp đông người cực giàu trong xã hội. Cũng tạo ra bao nhiêu việc làm trong xã hội. Nhập khẩu hàng xa xỉ. Giúp những công ty xuất nhập khẩu có công ăn việc làm, người làm công trong các công ty này có việc làm và có thu nhập. Nhưng như thế về toàn cục và lâu dài thì xã hội này sẽ đi xuống. Đâu thể vì thế mà cổ vũ tệ tham nhũng, quan liêu.
    Sản xuất vàng mã cũng thế, họ ko làm vàng mã thì làm việc khác như trực tiếp tham gia sản xuất của cải vật chất hay tham gia vào bộ máy du lịch của đất nước để lấy ngoại tệ của nước ngoài chẳng hạn. Như thế chẳng tốt hơn là sản xuất ra đồ chơi bằng giấy rồi cuối cùng đem đi đốt à ? [r2)]
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Nói chung chỉ cần mình ko quên những người đã khuất, luôn nhớ và hương khói đầy đủ là ổn...

    Nhiều người đổ tiền triệu mua đồ đạc, vật dụng, vàng mã... thật là...

    Ko biết bao nhiêu năm nữa VN mới hết tình trạng lãng phí này... tầng lớp thanh niên hiện nay thấy nhiều đồng chí vẫn mê tín xì xụp khấn vái lắm ^:)^
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    mình đã từng được nghe 1 vị sư giảng rằng việc hoá vàng như thế người âm ko có tiêu được đâu, cũng như ở cõi dương, chuyện phát hành tiền là phải theo quy chuẩn vậy đó, ko phải tiền thế nào cũng sử dụng được đâu. Nhưng nó thành tục lệ rồi, nên biết là ko tiêu được mà mọi người vẫn làm
  6. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới nói chuyện với 1 đồng chí Sinh (gốc Hoa)
    Bên đấy cũng có đủ cả, nhà lầu xe hơi, TV, tiền mệnh giá cực lớn....
    Rồi còn gấp hoa xen..vv nói chung là không thua kém VN đâu nhé:D
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chắc vị sư này kiêm luôn 2 việc: 1 là làm 1 vị sư ở dương gian việc còn lại là chức thống đốc ngân hàng địa phủ nên mới rành chuyện tiền nong dưới đó.
    Câu trả lời của tôi về vấn đề này: tôi chưa đoàn tụ với các cụ nên tôi không biết các cụ tiêu gì sau khi mất và không biết có cõi âm hay không. Nên xin miễn bàn
  8. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tôi thấy chả có j sai.
    Người ta bỏ ra tiền triệu để mua vàng mã hóa xuống âm phủ , cầu mong chút lộc là đã gấp mấy trăm lần số tiền bỏ ra đó
    chưa xét góc độ là có được lộc hay ko nhưng nếu tin là mình sẽ gặp may thì cơ hội đã tăng lên ko ít rồi
    các bác thử đến góc văn miếu hóa vàng 1 lần xem
    về kiếm tiền ác
    chả thế mà các bạn trẻ
    rằm mùng 1 hóa suốt
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Các quan điểm duới đây là quan điểm cá nhân
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nước ngòai có nước có phong tục này, có nước không có. Không thể nói "Nước ngòai họ có đốt đâu"
    Quan điểm cá nhân mình, đó là sự lựa chọn của họ. Mỗi nguời có một sự lựa chọn riêng của mình.
    Nếu chỉ nhìn ở góc độ nguời dùng, tức là người đi mua về, thì có thể nói vậy. Nhưng nhìn cả chu trình, thì chẳng qua tiền từ túi nguời này chạy sang túi người khác như bao ngành nghề khác.
    Cái gì cũng có ít nhất hai mặt. Đơn giản như cái lá cũng phải có hai mặt kia kìa. Còn nói là về tòan cục và lâu dài thì xã hội sẽ đi xuống thì chưa chắc. Xã hội đi lên hay đi xuống nó còn phụ thuộc vào nhiều nhiều thứ lắm.
    Không cổ vũ là chuyện đúng, nhưng cổ vũ hay ko thì hiện tượng đốt vàng mã hay tham nhũng quan liêu nó vẫn tồn tại trong thực tế.
    VN mình sản xuất vàng mã ko chỉ để bán trong nước, mà còn xuất khẩu (sang Đài Loan) thu ngoại tệ về.
    Nói họ ko tham gia vào bộ máy du lịch của đất nước là ko đúng. Chẳng qua các nhà làm du lịch không biết cách khai thác mà thôi.
  10. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    chắc chỉ có các bạn ở đây mới nói thế (đa số là còn trẻ) còn ở ngoài đời thì muôn hình vạn trạng, từ ông to, đến ông nhỏ, ngày rằm mùng 1 đều thắp hương sì sụp đốt vàng mã khắp nơi
    hôm nay mùng 1 bạn hãy lượn 1 vòng quanh hà nội mà xem, từ cơ quan xí nghiệp cho tới các cửa hàng nhỏ lẻ đều có cả
    chưa kể các ổng còn cổ xuý việc này thể hiện thông qua việc xây sửa đình chùa miếu mạo, dâng hương dâng đèn là gì

Chia sẻ trang này