1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho tớ hỏi: "rung động" hay "rúng động"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi khongname, 12/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Rung động: Nhẹ nhàng, nhịp nhàng
    Rúng động: Mạnh, Dồn dập
    ;))
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Vâng Lèo và Lái là hai động từ, chỉ hai hành động cơ bản của những người chèo đò.
    Như tôi nhớ không nhầm thì để vượt sông thác, họ luôn đi có 2 người, người Lèo và người Lái.
    Lèo : hành động ghìm giữ , chuyển phương hướng cho đò - thuyền.
    Lái : dùng mái chèo cho đò đi tiến lên.
    Anh ấy chính là người lèo lái công ty này ---> anh ấy là người điều hành đưa công ty vượt khó khăn.
    Nôm na là vậy
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ mới biết RÚNG ĐỘNG cũng có nghĩa. Trước tớ cứ ngỡ đấy là "phát minh" của các em tuổi teen. Còn từ GẦY DỰNG thì tớ tưởng sai lỗi chính tả cơ đấy. Mình dốt tiếng Việt thật!
  5. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    cả hai đều đúng >:D anh ấy chính là người đứng đầu định hướng cho sự phát triển của công ty [/I]

    Anh ấy chính là người chèo lái công ty này ---> anh ấy là người điều hành đưa công ty vượt khó khăn
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    mình thỉnh thoảng vẫn đọc được mấy cái từ đấy, nhưng mà nghĩ bụng chắc họ type sai, nên ko có nghĩ ngợi gì sất
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Bạn giải thích chuẩn quá [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phân tích riêng ý nghĩa từng từ như bạn là chuẩn. Nhưng trong thực tế, người ta không sử dụng từ chèo lái, mà chỉ dùng từ lèo lái thôi. Hoặc nếu muốn sử dụng từ chèo lái như với ý nghĩa mà bạn phân tích bên trên, thì người ta sẽ nói là "chèo chống", hoặc thay hẳn bằng một từ khác đồng nghĩa
  8. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE)
    Nhưng trong thực tế, người ta không sử dụng từ chèo lái, mà chỉ dùng từ lèo lái thôi[/QUOTE]

    Nói bừa rồi [:D]
  9. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lần nữa : thêm 1
    Lần lữa: kiểu như cù nhầy , hẹn lui hẹn tới, có đúng thế ko bác....
  10. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Cả hai từ đều có nghĩa.Thông thường thì Rung động chỉ cảm giác yêu thương,trạng thái cảm nhận tình cảm.
    Rúng động thường là sợ hãi mức độ thông thường nhưng trong hoàn cảnh mà sự sợ hãi đó gây ra bất ngờ(nếu sợ hãi mức độ cao thì người ta dùng từ như là hoảng loạn khiếp đảm,kinh hoàng,kinh sơj,kinh khủng,kinh hãi...) nhưng trong 1 số trường hợp có thể là yêu thương nhưng quá bất ngờ,thậm chí là hành đông 'yêu thương nam nữ' mà ngoài tầm kiểm soát thông thường mà người trong cuộc trước đó chưa có thể cảm nhận hay đoán trước được.
    Ví dụ bắt đầu khi yêu thì tâm hồn cô gái rung động,sau 1 thời gian khi chàng trai tỏ tình và cô gái cúi đầu e lệ đồng ý thì chàng hôn cô gái,lần đầu tiên trong đời cô gái với nụ hôn đầu đời,thì toàn thân cô gái có thể rúng động.
    Thường rung động nói về trạng thái tinh thần,tâm hồn, còn từ rúng động thường nói về thân thể,nhưng đôi khi nói về sự kết hợp cảm nhận thân thể với tâm hồn.
    Đó bạn phân biệt hai từ "lần nữa" và "lần lữa"?

Chia sẻ trang này