1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại gọi là bắt cóc nhỉ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tutruong0191, 26/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutruong0191

    tutruong0191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết tại sao gọi là bắt cóc ko? nhất là chữ Cóc ấy?
    Cách đây lâu rồi em nhớ có người hỏi câu này mà ko tìm thấy thớt đó đâu:-??
  2. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    Theo định-nghĩa "bắt cóc" là tội bắt giữ người một cách bất-hợp-pháp và di-chuyển người đó đi nơi khác. Theo luật quốc-nội cũng như luật quốc-tế, đây là một hình-tội. Muốn bị kết tội bắt cóc, ngưới bắt giữ phải phạm những yếu-tố sau đây: cố-ý phạm tội, bắt giữ nạn-nhân bất-hợp-pháp, và di-chuyển nạn-nhân đi chỗ khác.

    http://ttvnol.com/gdqp/582597/page-8
  3. Cyrus

    Cyrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết bắt cóc có nghĩa là gì, ý bạn chủ thớt bạn ý hỏi ý nghĩa cái chữ "cóc" trong từ "bắt cóc" cơ mà? Tại sao lại là "bắt cóc" mà không phải bắt con gì khác, nhái, bén, ễnh ương chẳng hạn :))
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    ngây thơ cụ[:D]
    chờ bạn admin AN
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa để giữ bí mật, tội phạm dùng ám hiệu bắt cóc bắt nhái bắt ếch.. Quan lại đi tróc nã tội phạm nghe nhóm nào dám bắt cóc sợ con cóc là cậu ông trời không dám động vào sợ kị huý thiên tử. Vì thế dần dần các trường phái bắt nhái bắt ếch vào tù hết chỉ còn mỗi trường phái bắt cóc tồn tại phát triển lưu truyền cho hậu thế

    Ngoài ra cũng có thể có nguồn gốc khác. Theo một lời kể của người dân tộc thiểu số khu vực Hà Nội, tội phạm sử dụng bắt cóc xuất phát từ tiếng lóng, cóc = không, cóc cần nghĩa là không cần. Thủ lĩnh hỏi đàn em: bắt cóc? Diễn nôm nghĩa là: có bắt không, ý thủ lĩnh phân vân không biết có nên thực hiện không, từ đó được lưu truyền trong dân gian.

    - Giáo sư Cù Trọng Xoay

Chia sẻ trang này