1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi về xe bus số 15

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thnhcuong, 23/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    kính chào các bác ạ.Chả là thế này:nhóm chúng em định đi chơi đền Sóc mà nhóm toàn các em nữ,k dám đi xe máy đường xa=(( nên chuyển sang đi xe bus.e thấy xe số 15 là gần đền sóc nhất nên vào thỉnh giáo các cao nhân,cao thủ vài câu hỏi nhỏ.Tỷ dụ như:
    +từ điểm cuối xe 15 đến đền sóc có xa k???tầm bao nhiêu km ạ
    +tuyến 15 đi sớm nhất là mấy giờ???
    +xe 15 nó có rộng k???nội thất tiện nghi thế nào vì nhóm có 1 em bị say xe
    hjc,em cám ơn các bác vào giúp em lắm ạ!!!thank các bác nhiều,sẽ vote sao cho các bác[r2)]
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    - Xe 15 chạy qua ngã ba vào đền Sóc, từ điểm xuống gần nhất đi bộ vào đền Sóc khoảng hơn 1km.
    - Tuyến 15 chạy chuyến đầu tiên lúc 5h sáng.
    - Tuyến 15 là xe loại to chỉ nhỏ hơn xe 32 và 22, gần như tất cả các xe 15 đều có điều hòa.
    Nói chung xe 15 cũng như các loại xe khác, đi lúc cao điểm thì cũng rất đông. :D
  3. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    bác nào hay đi xe bus trả lời hộ em với ạ :D
    em muốn hỏi điều này nữa là xe 15 thì bao nhiêu lâu có 1 chuyến khởi hành từ yên phụ ạ????
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    15. Long Biên - Phố Nỉ
    Tần suất: 10 -15 phút/chuyến
    Thời gian hoạt động: 5h00 - 19h30 (5h10 - 21h25)

    Lộ trình:

    Lượt đi: Long Biên (Yên Phụ - Khoang 2) - Yên Phụ - Điểm trung chuyển Long Biên - Trần Nhật Duật - Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - Cầu Đuống - Quốc Lộ 3 - Đông Anh - Nguyên Khê - Phủ Lỗ - Đa Phúc - Phố Nỉ.

    Lượt về: Phố Nỉ - Đa Phúc - Phủ Lỗ - Nguyên Khê - Đông Anh - Cổ Loa - Dốc Vân - Quốc lộ 3 - Cầu Đuống - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Nhật Duật - Điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Quay đầu tại dốc Cửa Bắc - Long Biên (Yên Phụ - Khoang 2).

    Đi xe bus lại còn hỏi nội thất tiện nghi thế nào, nghe cứ như đi Lì xợt với Au đì ý :-j chơi bời quá.
    Bus thì na ná như nhau thôi (đời Benz sau này nhé, k phải cái loại lùn lùn xấu xấu như con vịt đâu nhé ) điều hoà có, nó mà bật thì cũng mát tí đấy ( nhưng xe đông, chen chúc, thì cũng vãi mồ hôi ah) nhiều ông lái xe rất chuối, đi chậm như rùa bò, dù đường rất thưa, và điều hoà thì không bật T_T
  5. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nếu không đông quá (8 người trở xuống) làm con taxi 7 chỗ lại lành nhất. Hôm trc công ty đi ăn uống cách 8km, đếm tất cả có 10 nguời trên 1 con Ford Everest.
  6. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải gọi điện hỏi trực tiếp các chú lái xe 15. Lịch thì lịch như thế nhưng có bao giờ đúng đâu. Có khi là đúng thật nhưng các chú không thích dừng thì cũng bằng không.:)).
    Kinh nghiệm đi xe buýt là phải ra trước ít nhất 15 phút.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đính chính lại là từ ngã 3 xuống xe buýt đi bộ phải 2 km mới tới chân đền sóc. Nếu lên tới đỉnh phải hơn một cây nữa.
    Có đường xe máy chạy lên đỉnh được, nhưng nhớ kiếm con nào khỏe một tí.
    Hôm trước đi con dream 3 số bà mãi mới lên tới đỉnh, có chổ dốc cao quá 2 thằng còn phải xuống đẩy.:))

Chia sẻ trang này