1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xếp bút nghiên và xếp bút nghiêng - Từ nào đúng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trinhhuuhang, 30/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhhuuhang

    trinhhuuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vui lòng giải thích và trích dẫn nguồn địa chỉ cụ thể để tiện tra cứu vì mình đang tranh luận với một nhà báo khá gay gắt về vấn đề này. Nhà báo nói xếp bút nghiêng, mình lại nghĩ là xếp bút nghiên. Mình cần có chứng cứ cụ thể nên ai có link diễn giải chính xác nguồn gốc thì sẻ cho mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn [r2)]
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bút nghiên bạn nhé. Bút mực, và cái nghiên mực. Khi xưa các cụ viết chữ nho chứ hán chữ nôm, sử dụng bút lông và cái nghiên mực. Ngày nay một số bạn học tiếng Tàu vẫn xài, các bạn viết thư pháp cũng xài. Nghiên là cái đồ để đựng mực.
    Chứ xếp bút nghiêng nó chả ý nghĩa gì đựoc.
    Link thì mình ko rõ đâu, vì cái này mình hiểu theo cái vốn hạn hẹp của mình về văn hoá VN.
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Xếp bút "nghiên" là đúng bạn à.
    Nghiên ở đây là cái nghiên mực mà ngày xưa các cụ thường dùng. Nghiên thường làm bằng đá, được khoét lỗ nông, tròn ở giữa, khi dùng thì lấy thỏi mực tàu (thể khối rắn) rồi mài vào nghiên mực để pha ra thành mực lỏng, chấm bút lông vào để viết. Về mặt nguyên lý thì như thế, nhưng có nhiều loại nghiên, nhiều loại mực và pha chế, sử dụng khác nhau.

    có câu thơ: Xếp bút nghiên theo việc binh đao.
    nghĩa là người sĩ tử không theo việc học hành nữa, cất gọn bút và nghiên mực vào, rồi xung trận đánh giặc bảo vệ đất nước.
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.960
    Đã được thích:
    183
    Câu này cần j cãi, nếu nhà báo cùn đòi dẫn chứng thì mình cũng cùn luôn.[:D] nhà báo này có vẻ nhiệt tình nhỉ [:D]
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Dễ lắm, bảo bạn lều báo kia viết 1 bài báo có title là "Xếp bút nghiêng" xem thiên hạ comment chửi như thế nào, là có dẫn chứng ngay :D



    (nhà cái nỗi gì, trình độ ngôn ngữ như thế thì lều cũng còn chưa xứng, chán mớ cái thứ nhà báo bây giờ quá)
  6. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Oài , nhà báo gì mà "đất" thế !!! chả trách chất lượng báo chí ngày càng giảm sút, toàn lấy mông và ngực ra để thay chữ thoai. Haizz...:-w
  7. netcraft

    netcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà báo tranh luận với bạn thật dốt nát.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Bút nghiên, không phải "nghiêng". Nghiên là danh từ, chỉ cái nghiên đựng mực - một đồ dùng thời kỳ còn viết bút lông. Mực thỏi, đựng trong cái nghiên, khi muốn viết chữ thì đổ nước vào nghiên, mài mực ra, lấy bút chấm vào đó, viết thành chữ (cái này hồi nhỏ mình làm cho ông mình viết chữ Nho suốt)

    (Bạn lên google search chữ "nghiên mực" sẽ cho ra các bài viết và hình ảnh)

    Trong Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn có hai câu thơ sau:

    Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
    Xếp bút nghiên theo việc đao cung
    Thành liền mong tiến bệ rồng
    Thước gươm thề quyết chẳng dung giặc trời...

    Nếu xét "Bút nghiêng" theo ý nghĩa cái bút nó bị nghiêng (nghiêng là động từ) thì chấp nhận. "Bút nghiêng" ko có nghĩa là "cái bút" và "cái nghiêng" như "bút nghiên".
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bút nghiên, không phải "nghiêng". Nghiên là danh từ, chỉ cái nghiên đựng mực - một đồ dùng thời kỳ còn viết bút lông. Mực thỏi, đựng trong cái nghiên, khi muốn viết chữ thì đổ nước vào nghiên, mài mực ra, lấy bút chấm vào đó, viết thành chữ (cái này hồi nhỏ mình làm cho ông mình viết chữ Nho suốt)

    (Bạn lên google search chữ "nghiên mực" sẽ cho ra các bài viết và hình ảnh)

    Trong Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn có hai câu thơ sau:

    Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
    Xếp bút nghiên theo việc đao cung
    Thành liền mong tiến bệ rồng
    Thước gươm thề quyết chẳng dung giặc trời...

    Nếu xét "Bút nghiêng" theo ý nghĩa cái bút nó bị nghiêng (nghiêng là động từ) thì chấp nhận. "Bút nghiêng" ko có nghĩa là "cái bút" và "cái nghiêng" như "bút nghiên".
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Các bạn ở trên nói xong rồi:

    1/ Nghiên mực là cái dụng cụ dùng để mài thỏi mực Tàu.
    2/ Nghiêng = không thẳng đứng = xéo xéo = chéo chéo
    3/ Xếp bút nghiên theo việc đao cung = ngừng học để đi lính

    4/ Bạn không nên đôi co với những người mà thậm chí họ không thèm tra từ điển giấy hay tra cứu trên internet. Hạng ấy chỉ ưa thắng-thua chứ nhu cầu học hỏi, nâng cao tri thức là không có bao nhiêu.
  10. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    thằng nhà báo nầy chắc mua bằng. với bất kỳ ai đã học đến lớp 6 là đã gặp những từ này trong vô số các tác phẩm văn học, bài báo.

Chia sẻ trang này