1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ bài phát biểu của bầu Kiên tới sự ra đời của VPF: cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Bên này đang có giao lưu rồi các bác này, copy về cho anh em xem http://www.chf.com.vn/showthread.php?p=49287#post49287
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nguyễn Đình Phong - 12/09/2011 23:37
    Chào bác. Bác cho cháu hỏi là đến bao giờ V-League mới có thể thực sự thu hút khán giả đây? Cháu xin nói thẳng là xem V-League rất chán và buồn ngủ. Vậy VFF đã có những biện pháp gì để có thể tạo cho khán giả sự hứng thú và nâng cao chất lượng giải đấu?

    Có thể năm tới Liên đoàn sẽ ký hợp đồng 50 năm với một số thương hiệu Cafe như là Trung Nguyên, Gloria Jean’s Coffees, The Coffee Bean, Hard Rock Café nhằm tài trợ cho khán giả đến sân xem - cổ vũ bóng đá hoặc khán giả đăng ký xem bóng đá qua truyền hình vừa xem bóng đá vừa uống cafe - Giảm thiểu hiện tượng buồn ngủ hữu hiệu!

    [​IMG]
  2. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
  3. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà cụ cười tươi thế cụ?
  4. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
  5. zichmarock

    zichmarock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    CĐV Việt Nam góp ý để ý tưởng Super Liga của bầu Kiên thành hiện thực!

    Xin mời các anh chị em bô lão tráng niên trẻ trâu nhi đồng...
    Chúng ta thử đưa ra các góp ý NGHIÊM TÚC để có 1 giải đấu thực sự làm thoả mãn người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
    Xin bắt đầu bằng bài báo xúi bác Kien ngó sang In đô nê xi a :
    http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Ch...A/138190_Indonesia_co_giai_VDQG_ly_khai_.aspx
    Indonesia có giải VĐQG “ly khai”10:13 7/1/2011
    Xem thêm: Indonesia, ly khai, LPI, Arya Abhiseka, PSSI, ISL

    Cuối tuần này, theo thông tin từ BTC, giải VĐQG “ly khai” của Indonesia sẽ chính thức khởi tranh. Sở dĩ gọi là “ly khai” vì giải VĐQG này hoạt động như một thực thể độc lập với giải VĐQG chính thống do cơ quan quản lí thể thao của Indonesia điều hành.

    >> Mohd Safee được các câu lạc bộ Việt Nam, Indonesia để ý
    >> HLV Riedl muốn gắn bó với tuyển Indonesia
    >> Bóng đá Đông Nam Á: Ám ảnh bàn tay nhà cái

    Giải có tên gọi là LPI, viết tắt của từ tiếng Anh “The Indonesian Premier League”, nghĩa là giải Ngoại hạng Indonesia. LPI nhận được sự hậu thuẫn của ông trùm dầu mỏ Arifin Panigoro và sẽ chính thức khởi tranh vào ngày mai (8/1) với sự tham dự của 19 CLB từ "rất nhiều tỉnh", theo lời TTK LPI Arya Abhiseka.


    Bóng đá Indonesia có nhiều sự thay đổi - Ảnh GettyPhát biểu với AFP, ông Abhiseka cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là cải thiện các điều kiện để phát triển bóng đá tại Indonesia, bởi tôi nghĩ nền bóng đá Indonesia đang có vấn đề nghiêm trọng”.

    Giải LPI sẽ cạnh tranh trực tiếp với Indonesia Super League (ISL), giải đấu do LĐBĐ Indonesia (PSSI), cơ quan được FIFA chính thức thừa nhận, và thường khởi tranh vào tháng 9. Bất chấp việc PSSI đưa ra lời cảnh báo rằng bất cứ cầu thủ nào tham dự LPI sẽ không được gọi vào ĐTQG, LPI vẫn thu hút được ít nhất một tên tuổi lớn của bóng đá Indonesia, đấy là CLB Persema Malang, cơ quan chủ quản của tiền đạo có nửa dòng máu Hà Lan Irfan Bachdim. Các đội bóng lớn khác của Indonesia đã gia nhập LPI sau khi ly khai khỏi ISL còn có Persebaya Surabaya và Persibo Bojonegoro.

    Chuyên gia Anton Sanjoyo nhận xét: "Chúng ta sẽ phải chờ xem liệu LPI có đủ khả năng trình làng những cầu thủ thực sự chất lượng. Dường như trong bóng đá không có chỗ cho những thành quả theo kiểu ngắn ngày".

    ĐT Indonesia đang rất được hâm mộ tại quốc gia có gần 240 triệu dân này, nhất là sau khi họ vừa vào tới chung kết AFF Suzuki Cup 2010 và chỉ chịu thua Malaysia. Indonesia hiện đang xếp thứ 127 trên bảng xếp hạng FIFA.
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Các bác thử tổng hợp lại toàn bộ các nội dung mà VFF nói thông qua báo chí trong những ngày qua xem thế nào nha.
  7. zichmarock

    zichmarock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thông tin chi tiết đăng trên vnexpress.net : http://vnexpress.net/gl/the-thao/bong-da/2011/09/super-liga-nhu-y-bau-kien-da-co-o-indonesia/
    Super Liga như ý bầu Kiên đã có ở Indonesia

    Mô hình về giải đấu riêng do một nhóm CLB đứng ra tổ chức, tách bạch hoàn toàn với giải VĐQG như đề xuất của Chủ tịch Hà Nội ACB Nguyễn Đức Kiên mới đây đang hoạt động và rất thành công ở "đất nước vạn đảo".

    Giải Ngoại hạng Indonesia (Liga Primer Indonesia - viết tắt là LPI), về cơ bản, hoạt động đúng như những tiêu chí về Super Liga mà bầu Kiên nêu ra trong phiên họp Tổng kết V-League 2011 hôm 8/9. Và nếu ông Kiên cùng những ông bầu khác của bóng đá Việt Nam thật sự hào hứng với việc tổ chức Super Liga, họ hoàn toàn có thể lấy LPI làm hình mẫu.

    Ý tưởng về LPI ra đời ngày 17/9/2010 trong một tuyên bố chung của đại diện 20 CLB bóng đá Indonesia cùng Phong trào cải tổ Bóng đá Indonesia (GRSNI) do nhà tài phiệt dầu mỏ Arifin Panigoro đứng đầu. Trong đó, họ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc tới thực trạng đầy rẫy bất cập của bóng đá Indonesia.


    LPI ra đời với tôn chỉ làm thay đổi diện mạo bóng đá Indonesia.
    Đến ngày 24/10/2010, trên cơ sở tuyên bố chung kể trên, các CLB bóng đá chuyên nghiệp đưa ra sáng kiến chung về việc thành lập và tuyên bố với thế giới về sự ra đời của LPI. Ngay sau đó, 17 CLB tuyên bố họ sẵn sàng ly khai khỏi các hạng đấu tầm quốc gia do LĐBĐ Indonesia tổ chức để gia nhập LPI.

    Những CLB này cam kết sẽ góp sức nhằm nâng cấp chất lượng, cải thiện các điều kiện phát triển bóng đá, cả về mặt cơ cấu tổ chức lẫn tài chính. Họ cũng thống nhất quan điểm về việc ILP sẽ hoạt động trên nền tảng tài chính minh bạch và hoàn toàn độc lập, không cần tới sự hỗ trợ từ ngân sách của Chính phủ Indonesia.

    Để đạt được sự độc lập về tài chính đó, LPI lập ra Konsorsium Liga Premier Indonesia và PT Liga Primer Indonesia, hai tổ chức giữ chức năm quản lý - điều hành riêng rẽ, không dính dáng gì đến LĐBĐ Indonesia. Dựa trên kết quả kiểm toán độc lập, Ban tổ chức LPI sẽ quy định tỷ lệ góp vốn điều lệ khác nhau của các đội bóng dự LPI. Ngoài ra, LPI còn đưa ra nguyên tắc phân chia doanh thu theo phương châm minh bạch cho các đội bóng tham dự.

    Thoạt đầu LPI vấp phải sự phản đối quyết liệt từ LĐBĐ Indonesia. Chẳng những không thừa nhận tính hợp pháp của giải đấu, LĐBĐ Indonesia còn dọa trục xuất các cầu thủ ngoại và cấm cửa vào ĐTQG Indonesia với các cầu thủ nội dự LPI. Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại đó, giải đấu độc lập này vẫn khởi tranh hôm 8/1/2011 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/11 sắp tới.

    Vụ việc gây căng thẳng một thời gian dài và chỉ được giải quyết vào đầu tháng 4 nhờ sự can thiệp của FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới thừa nhận LPI và yêu cầu ban chấp hành mới của Liên đoàn bóng đá PSSI phải làm điều tương tự.

    Trải qua 18 vòng đấu, LPI nhận được phản hồi tích cực từ dư luận Indonesia, nhờ chất lượng, sức hấp dẫn tốt hơn hẳn so với giải vô địch quốc gia mang tên Indonesia Super League (ISL). LPI cũng giữ quan điểm rất thoáng trong việc sử dụng cầu thủ ngoại. Theo đó, các CLB không bị hạn chế tuyển mộ cầu thủ ngoại và được phép sử dụng tối đa 5 ngoại binh cho mỗi trận đấu. Những cầu thủ ngoại có gốc gác Indonesia hoặc bố mẹ là người Indonesia đều được tính là cầu thủ nội.


    Lee Hendrie (áo xanh) là một trong những tên tuổi lớn tìm đến thi đấu ở LPI.
    Sự hấp dẫn về mặt chuyên môn cũng đem lại những tín hiệu khả quan về tài chính. Ngoài nhà tài trợ chính là Coca Cola, LPI còn nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ hàng loạt nhà tài trợ phụ là các thương hiệu nổi tiếng thế giới như như Nike, Microsoft, Unilever, Air Asia...

    Giải đấu còn thu hút được nhiều nhà cầm quân đến từ các nền bóng đá phát triển như Hà Lan, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina. Về cầu thủ, LPI cũng quy tụ một số tên tuổi lớn như cựu tuyển thủ Cameroon, Pierre Njanka (PSM Makassar), cựu ngôi sao Aston Villa Lee Hendrie (Bandung), cựu tuyển thủ Brazil Amaral (Manado Utd), ngôi sao gốc Hà Lan Irfan Bachim (Persema Malang), cùng những nội binh kỳ cựu như Kurniawan Yulianto (Tangerang Utd) hay Bima Sakti (Persema Malang)...
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.286
    Đã được thích:
    2.244
    Báo 24H đang mở chiến dịch hạ VFF, anh em ai hay đọc báo thì theo dõi nhé, hay ho ra phết đấy.
    Sáng nay đọc cái công văn VFF đề nghị 24H chỉnh lại thái độ để "định hướng dư luận" vì việc gọi VFF là ung nhọt gì đấy đã gây nên "sự phẫn nộ của người hâm mộ" khi VFF bị một tờ báo xúc phạm. Công văn này đích thân Mr. Lân Trung ký.
    Thực ra đến giờ mình cũng hơi thắc mắc, ở VFF toàn là giáo sư, tiến sỹ uyên thâm đạo mạo thế mà ra văn bản nào hỏng văn đó, nói câu nào cũng tối tăm, quanh co thì thử hỏi là: Các giáo sư, tiến sỹ này làm môi trường liên đoàn xuống cấp hay bản thân cái liên đoàn đó làm các vị xuống cấp?
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Ai cũng mong, nhưng mình nói luôn là 99% không có chuyện này, vì vậy mọi người đừng ảo tưởng. Đơn giản ở VN điều kiện chính trị- xã hội chưa và không phù hợp để làm như vậy. Vì vậy có khi chúng ta nên tỉnh táo để mong một cuộc cách mạng với VFF và làm mọi thứ tốt nhất ở mức có thể thì sẽ hợp lý hơn.
  10. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    có khi nào sau chuyện lùm xùm này, ông Kiên sẽ bị phản đòn ko nhỉ?? chẳng hạn như là: gây khó dễ cho công ty kinh doanh của ông Kiên, mà ko biết ông Kiên làm nghề kinh doanh gì nhỉ??

Chia sẻ trang này