1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh nước ngoài có liên quan đến lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vaputin, 15/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    [​IMG] Phó đô đốc Charles Rigault de Genouilly, chỉ huy quân đội Pháp tấn công Gia Định năm 1859.
    [​IMG] Quân Pháp tấn công Đại đồn Chí Hòa
    [​IMG]
    [​IMG] Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông (10-12-1861).
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG] Ngày 31-8-1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của trung tướng Rigault de Genouilly đã có mặt tại cửa Hàn chuẩn bị tấn công Đà Nẵng
    [​IMG] Thành Điện Hải sau những đợt oanh tạc bằng đại bác vào sáng 1-9-1858
    [​IMG] Pháp tấn công và đổ bộ bán đảo Sơn Trà
    [​IMG] Một bức tranh của người Pháp từ cuối TK19 mô tả trận chiến 1858 tại bán đảo Sơn Trà
    [​IMG] Bức ảnh đầu tiên về Tourane do người Tây Phương (Jules Itier) chụp Đồn 2 ở Đà Nẵng ngày 31-05-1845 với máy Daguerreréotype, phát minh năm 1839. Phim là một tấm kim loại bằng đồng có tráng bạc.
  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Các bác có ảnh nào của Thành Gia Định lúc bấy giờ không? Nhìn hình không có thấy.
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Quân Pháp tấn công thành gia Định

    [​IMG] Thành Gia Định (Sài Gòn) vẽ theo tư liệu của bản đồ Bruyn 1795, Trần Văn Học 1815 [​IMG] Tranh vẽ cảnh quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định (1859) [​IMG]

    Pháp tấn công Đại đồn Chí Hòa [​IMG] Đại đồn Chí Hòa (hay Kỳ Hòa)

    Sau mấy tuần chuẩn bị và sau khi nghe Đại tá Crouzat phúc trình công tác thám thính Đại đồn xong, 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 1861, được lệnh của Đô đốc Charner [​IMG] (hình vẽ khoảng năm 1880), đại bác của Pháp từ “phòng tuyến các chùa” và trên các tàu, đều nhắm vào đại đồn Chí Hòa mà bắn. Đại bác của quân Việt từ Đại đồn rộ lên đáp trả. Hai bên đánh nhau bằng đại bác tới sáng.

    Từ vùng chùa Cây Mai, Đô đốc Charner, Thiếu tướng De Vassoigne và Đại tá Palanca (Tây Ban Nha) dẫn quân tiến lên cùng với pháo nhẹ. Quân Việt trong đồn Hữu bắn cản lại. De Vassoigne và Palanca đều bị thương. Đại bác Pháp liền bắn khoảng 500 phát vào đồn Hữu, rồi cho bộ binh tấn công chiếm đồn. Phía Việt cho voi xông ra ứng chiến, nhưng đội quân voi tỏ ra không mấy hiệu quả trước đại bác, súng trường…
    [​IMG] Hai bên đánh nhau đến tối, nhưng Pháp chỉ mới tiến được một cây số, còn hai cây số nữa mới đến được Đại đồn.

    Đêm đến, hai bên đều ngưng chiến. Năm giờ sáng hôm sau, quân Pháp tràn lên tấn công, xáp được gần Đại đồn. Song cách vách thành trăm thước thì gặp rất nhiều cạm bẫy, hào ụ, nên tiến rất chậm. Quân Pháp lúc này bị bắn chết và bị thương rất nhiều. [​IMG] Tuy vậy, quân Pháp vẫn quyết dùng thang và đứng trên vai nhau mà trèo lên vách đồn. Trên đồn và trong các lỗ châu mai, quân Việt bắn chém dữ dội. Phần lớn các thang tre của Pháp vác theo đều bị đánh gãy, nhưng cuối cùng vẫn có một số lính Pháp vào được Đại đồn. [​IMG] Hai bên xông vào đánh giáp lá cà, giành giật nhau từng khu vực một. [​IMG] Pháp tấn công phòng tuyến có đài quan sát ở Đại đồn Chí Hòa

    Chống chọi được một lúc, tướng Nguyễn Tri Phương bị mảnh đại bác trúng bụng, phải ra lệnh rút quân về đồn Thuận Kiều. Ngày 28 tháng 2, Pháp tấn
    công Thuận Kiều, Đại tá Crouzat của Pháp bị thương, nhưng quan quân phải bỏ đồn Thuận Kiều, bỏ cả đồn Tây Thới mà chạy tán loạn về Biên Hòa, mất hầu hết khí giới và lương thực...

    Riêng Trương Định rút về Gò Công tiếp tục kháng Pháp.. [​IMG] Trương Định nhận phong soái
    [​IMG] Thành Gò Đen ( Trương Định)
    [​IMG] Căn cứ của nghĩa quân Trương Định bị Pháp đánh chiếm (1863)
    [​IMG][​IMG]
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Trận Đại Đồn này quân Pháp chết 26, quan quân chết hơn 3000
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG] Pháp đến Đà nẵng xin đặt lãnh sự thông thương.
    [​IMG] Thương lượng giữa các quan chức bản xứ và thương nhân thuyền buôn nước ngoài. Tourane 1749 by Charles Fouqueray - Đây có lẽ là bức tranh xưa nhất về Đà Nẵng

    [​IMG] Chiến thuyền của liên quân Pháp - Tây Ban Nha [​IMG] tấn công bán đảo Sơn Trà [​IMG] (Đà Nẵng), ngày 1-9-1858
    [​IMG] Đà Nẵng 1859, thành Điện Hải bị bốc cháy. Tranh vẽ của J Minot cho nhãn của thương hiệu chocola nổi tiếng lúc bấy giờ (Chocolat Lombart) về cuộc kháng chiến của quân dân Đà Nẵng trước sức tấn công của liên quân Pháp - TBN. Thành Điện Hải được xây dựng kiên cố vào năm 1823 (Minh Mạng) theo kiểu vauban, có thành cao 12 mét, nơi đây vào năm 1858 đã xẩy ra cuộc chiến đấu ác liệt giữa quân dân Đà Nẵng (do Thống chế Lê Đình Lý, rồi đến Thống chế Nguyễn Tri Phương chỉ huy) với liên quân Pháp - Tây Ban Nha. Sau khi thành bị phá, trên nền của thành người Pháp xây Nhà thờ và Bệnh viện - Ngày nay nhà thờ không còn nữa. Phần đất thấp, kế nhà thờ, nay là Công viên Phần mền và thành Điện Hải đang được trùng tu. Tại khu vực nầy khi xây dựng, người ta đã phát hiện nhiều loại vũ khí xưa.

    [​IMG] Tàu chiến Pháp - Tây Ban Nha đổ bộ vào Sài Gòn năm 1859
    [​IMG] Quân Pháp tấn công thành Gia Định 17-2-1859

    [​IMG] Tranh vẽ Đà Nẵng 1860 của Gravure về một chợ tạm của người Pháp và TBN ở vùng tạm chiếm trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Chợ tạm được hình thành chỉ trong vòng hơn một năm khi liên quân Pháp -TBN nổ súng tấn công Đà Nẵng vào năm 1858...

    [​IMG] Năm 1862, Pháp cử hạm trưởng tàu chiến Forbin là Simon đến cửa biển Thuận An để đưa thư thông báo triều đình Huế cử phái đoàn qua Pháp điều đình chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ.


    [​IMG] quân Pháp tấn công Cửa Nam thành Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1873

    [​IMG] Pháp tấn công thành Hưng Hoá năm 1884. Source: http://www.ibiblio.org/

    [​IMG] Tranh vẽ Đà Nẵng xưa ở bến tàu Courbet với những xe kéo của người bản xứ phục vụ một cặp vợ chồng người Âu. Dưới sông là những chiếc ghe bầu đang cập cầu tàu để buôn bán, bốc dỡ hàng hóa (cầu tàu này là tiền thân của chiếc cầu chữ T trước mặt UBND thành phố hiện nay).


    [​IMG] Trên đường Courbet 1912 . Xe chở nước, có lẽ họ lấy nước sạch từ sông Hàn để phân phối cho cư dân lân cận.
  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Hình vẽ lính Việt với súng hỏa mai đầu thế kỷ XIX

    [​IMG] [​IMG]
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Ko thể hiểu nổi các cụ ngày xưa đánh đấm kiểu gì ...
    Quân ta bét ra cũng có vài vạn quân, những thành to cũng phải có 1 vạn vậy mà thua thảm hại.
    Thời điểm này các nước Phương Tây vẫn còn thiết kị, ko lẽ ta ko đủ ngựa lập 1 đội kỵ binh tập kích sau lưng địch, đánh giáp lá cà gươm giáo lại thua súng trường ...
    Chưa kể các thành trì bao h cũng phải có các hệ thống bẫy ngầm, lỗ châu mai bên trong để quân địch có tiến vào cũng khó.
    Phải chăng do thời Nguyễn vì sợ các tỉnh làm loạn nên đã "đơn giản hóa" các thành này, ví dụ như hạ độ cao tường thành Hà Nội ???
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc, trận nào quân số ta cũng gấp 5 gấp 10 quân Pháp, chưa kể lại có lợi thế của bên phòng thủ, vậy mà... :((

    1 - Kỹ thuật chiến đấu kém:
    Mặc dù lính lác cũng được trang bị hỏa mai, đồn nào cũng có thần công nhưng khả năng tác chiến thì cực yếu do lính tráng không được cọ sát trận mạc nhiều như quân Pháp + ít được thao dượt thường xuyên (do không có kinh phí cho tập dượt hoặc có nhưng bị tham ô) ==> mình bắn nó cũng như phá mả nhưng tỉ lệ trúng đích thấp còn nó bắn mình thì phát nào ăn phát đấy (2 quả nó bắt trúng cổng Cửa Bắc là nó bắn từ...sông Hồng vào)!

    Từ thời Napoleon I (ông của Napoleon III - vua Pháp thời oánh ta) thì người sỹ quan châu Âu đã được đào tạo rất chuyên nghiệp: sỹ quan pháo binh, sỹ quan hải quân, sỹ quan lục quân, sỹ quan hậu cần v.v.. Trong khi thời đó nước ta sỹ quan gì thì cũng chỉ...đọc sách ông Khổng Tử chết cách đấy 2.300 năm hết :((

    2 - Tinh thần chiến đấu kém:
    Nhiều trận có vài trăm thằng Pháp xông lên thành mà...chả còn bóng quân Vịt nào, chạy sạch! Lính tráng (cũng như người dân) dưới chế độ phong kiến Á Đông lạc hậu, chuyên chế, bảo thủ không thể nào bì với lính Âu (cũng như người Âu) đã trải qua những cuộc cách mạng tư sản, được biết đến thế nào là dân chủ, thế nào là sức mạnh và giá trị cá nhân ==> quân Pháp lúc nào cũng tự tin, máu chiến hơn hẳn!

    3 - Đoàn kết quân dân kém:
    Dân ta sau mấy trăm năm nội chiến đã chán ghét mọi thể loại chính quyền (Lê, Trịnh, Mạc, Tây Sơn, Nguyễn) ==> coi chuyện đánh nhau giữa "quân triều đình" và "quân lang sa"...chả liên quan gì tới mình (vì thằng nào cũng gây rắc rối như thằng nào) ==> quan quân nhà Nguyễn không lợi dụng được nhiều giúp đỡ của "hậu phương" (như quân ta sau này)

    Túm lại các cụ nhà ta đã phải trả giá đắt cho văn hóa "khép kín", "đóng cửa" (bây giờ gọi là tự kỷ, ngại giao lưu) ==> con cháu các cụ (là cha ông chúng ta) đã phải tốn rất nhiều sinh mạng để lấy lại những gì đã mất!
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Người dân thậm chí còn kéo nhau ra xem quan Tàu (quân Cờ Đen) đánh với quan Tây như đi xem hội.

    [​IMG] Quân Pháp tấn công thành Hà Nội

    [​IMG] Gác-ni-ê tử trận tại Cầu Giấy 21/12/1873
    [​IMG] Quân Pháp rút khỏi thành Hà Nội 16-12-1874

    [​IMG] Trận Cầu Giấy 19-5-1883 Ri-vi-e tử trận.

Chia sẻ trang này