1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Việt Nam và hành trình tới SEAGAMES 2011mừng ít, lo nhiều

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox_nox

    fox_nox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    coi ở đâu mà không được miễn sao cứ cổ vủ và hét vang việt nam vô địch
  2. huynhnam.dl

    huynhnam.dl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    hy vọng rồi thất vọng lối chơi của đội vẫn chưa thuyết phục lắm
  3. svsbk

    svsbk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    5
    như thế nào mới gọi là thuyêt phục?nền bóng đá vn cũng mạnh nhất nhì ở đông nam á rồi còn gì nữa
  4. canadi

    canadi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    1
    công nhận là bóng đá việt nam có mạnh thiệt nhưng cai vụ nhất nhì thì phãi xem lại ah nha
  5. mimi24

    mimi24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bỡi vậy mới tiếp sức cho các cầu thủ để họ thi đấu hết mình
    cái link www.emcodzu.com thấy cũng hang ngàn lời cổ vũ dành cho đội tuyễn trong đó rồi
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    5 gương mặt mới của U.23 VN
    30/08/2011 2:39



    Trong danh sách 26 cầu thủ được HLV Goetz và các trợ lý người Việt thống nhất trình lên LĐBĐ VN và Tổng cục TDTT xem xét ra quyết định gọi tập trung vào ngày 11.9 tới xuất hiện 5 gương mặt hoàn toàn mới.

    Đầu tiên là tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh (Đồng Nai, sinh năm 1988) - cầu thủ xuất sắc nhất Vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên năm 2010. Tuấn Anh được giới chuyên môn đánh giá là mẫu trung phong khá toàn diện với chiều cao 1m77, sức càn lướt tốt, có tốc độ, khôn khéo và có khả năng dứt điểm. Kế đến là 2 trung vệ Trần Quốc Anh, sinh năm 1988 (từng thi đấu cho Tiền Giang, CLB TP.HCM) và Nguyễn Thành Trung (SHB Đà Nẵng) thay cho Long Giang bị chấn thương. Hậu vệ mới nữa là Trương Huỳnh Phú (Đồng Tâm Long An). Cả 4 nhân tố mới này đều do đích thân HLV Goetz chọn lựa vì thỏa mãn tiêu chí về thể hình cũng như kỹ thuật. Riêng người mới thứ 5 là thủ môn Trần Bá Chiến (Nam Định) lần đầu tiên được gọi lên tuyển.
    [​IMG]
    Trần Quốc Anh, Trương Huỳnh Phú, 2 hậu vệ mới của U.23 VN - Ảnh: Bạch Dương - Khả Hòa
    Ở tuyến giữa, Ban huấn luyện đã thống nhất triệu tập lại Thái Dương của HAGL. Anh từng khoác áo đội tuyển dưới thời HLV Calisto cách đây 2 năm và cũng có mặt ở đội Olympic VN tại ASIAD 16 năm 2010. Đức Thiện (Bình Định) cũng sẽ được gọi lại. Năm ngoái Thiện bị chấn thương nên đành lỗi hẹn với ASIAD. Các cầu thủ Olympic từng có tên trong đợt triệu tập đá vòng loại Olympic với Ả Rập Xê Út bị loại gồm hậu vệ Văn Thuận, Doãn Bắc, Tiến Duy, Văn Việt, Văn Hậu, tiền vệ Văn Quân, Hải Huy, tiền đạo Hà Minh Tuấn. Tuy nhiên, sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách này là tiền đạo Hoàng Đình Tùng, một trong 2 cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League (cùng 10 bàn với Công Vinh).

    Danh sách tuyển U.23 VN (26 cầu thủ)
    Thủ môn (4): Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Nguyễn Tuấn Mạnh (HAGL), Trần Anh Đức (Hà Nội), Trần Bá Chiến (Nam Định). Hậu vệ (10): Lâm Anh Quang, Phạm Văn Nam, Chu Ngọc Anh, (Nam Định), Âu Văn Hoàn (SLNA), Nguyễn Quốc Long (Hòa Phát), Dương Thanh Hào (Đồng Tháp), Trần Tấn Đạt (Khatoco Khánh Hòa), Nguyễn Thành Trung (Đà Nẵng), Trương Huỳnh Phú (ĐTLA), Trần Quốc Anh (CLB TP.HCM). Tiền vệ (9): Ngô Hoàng Thịnh, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Đinh Thanh Trung (Hòa Phát), Phạm Nguyên Sa (Đà Nẵng), Thái Dương (HAGL), Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Nguyễn Đức Thiện (Bình Định). Tiền đạo (3): Trần Mạnh Dũng (Ninh Bình), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Nguyễn Tuấn Anh (Đồng Nai)
    Lan Phương

    http://thethao.thanhnien.com.vn/Pages/20110830/5-guong-mat-moi-cua-U-23-VN.aspx

    Như vậy lần này mất Long Giang ( báo đưa tin đứt dây chằng nghỉ 6 tháng) và không gọi Hà Minh Tuấn- cầu thủ có thể đá ở vị trí trung phong. Tuấn Anh của Đồng Nai thì k biết sao đây?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bổ xung thông tin về chú Tuấn Anh, được báo chí khen rối rít nhưng khổ cái đá hạng Nhất

    Tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh: Phát hiện mới

    Đồng Nai tiến đến trận chung kết nhờ sự bùng nổ của tuyến giữa. Tiền vệ trung tâm Hữu Phát đóng góp 3 bàn, trong lúc, cầu thủ chạy cánh phải Thế Hưng ghi 1 bàn. Còn hàng công mới chỉ 1 lần lập công duy nhất.

    Nếu đem con số thống kê ấy để đánh giá thì đúng là thất vọng đối với tiền đạo của đội bóng miền Đông Nam bộ, cụ thể là trung phong cắm Tuấn Anh. Tuy nhiên, dù chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất sau 4 trận, nhưng không quá khi nói rằng, Tuấn Anh mới là nhân tố quan trọng nhất, mở đường cho sự bùng nổ của “tuyến hai”.

    Bởi chơi ở vị trí tiền đạo cắm, trọng trách của Tuấn Anh không chỉ là ghi bàn cho đội nhà, mà còn phải hoàn thành tốt vai trò “chim mồi”. Trên phương diện này, chân sút này của Đồng Nai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thể hình khá chuẩn, thể lực sung mãn cùng với khả năng tì đè mạnh mẽ, bứt tốc độ cao, Tuấn Anh đã “quậy” nát, kéo giãn được hàng phòng ngự đối phương để tạo ra nhiều khoảng trống cho các tiền vệ tung hoành.

    [​IMG] Tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh - Ảnh: Phan Tùng
    Có thể nói, Tuấn Anh là một trong những phát hiện hiếm hoi ở VCK năm nay. Tiền đạo của đội bóng miền Đông Nam bộ này cũng chính là một trong những nhân tố gây ấn tượng nhất so với các cầu thủ cùng vị trí. Và VCK sẽ trở nên hoàn hảo đối với Tuấn Anh nếu như trong trận chung kết chiều nay, tiền đạo của Đồng Nai tiếp tục ghi dấu ấn như những trận đấu vừa qua.


    Tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh (18- Đồng Nai Berjaya): Mẫu cầu thủ mà HLV Calisto cần
    [​IMG]
    Tuấn Anh (18) Ảnh: QUANG LIÊM



    Trong cách chơi HLV Calisto đang xây dựng cho ĐT Olympic Việt Nam, mẫu tiền đạo, giữ vai trò là trung phong cắm có thể hình, thể lực tốt, biết tì đè, che, chắn bóng, thu hút hậu vệ đối phương... như Anh Đức (B.BD) được ông thầy người Bồ Đào Nha rất yêu thích.
    Với những gì đã thể hiện ở Eximbank Cup vừa qua, tiền đạo người Bình Dương cũng đã phần nào tạo được sự yên tâm trong cách vận hành của ĐT Olympic. Song, một mình Anh Đức “biết chơi” ở vị trí này cũng là điều đáng lo. Bằng chứng là trong một số trận đá tập, hoặc như khi vào Eximbank Cup, khi Đức gặp vấn đề về chấn thương hay “trái gió trở trời” thì lập tức cách vận hành của ĐT Olympic trục trặc. Những tiền đạo ở ĐT Olympic như Đình Tùng, Nguyễn Ngọc Anh, với những điểm yếu khác nhau, chưa thể cáng đáng được vai trò trung phong cắm như Anh Đức.

    Song, chứng kiến những gì mà Tuấn Anh đang thể hiện tại VCK giải bóng đá U-21 QG trong màu áo của Đồng Nai.B tại Pleiku, rất có thể trong nay mai, ông Calisto, cũng như người hâm mộ không phải lo lắng nữa. Sở hữu thể hình (cao 1,76m) và thể lực tốt, cộng với khả năng tì đè, cài người tuyệt vời, cầu thủ 22 tuổi này thật sự là trung phong mà ông Calisto đang tìm kiếm. HLV trưởng đội U-21 Đồng Nai.B, ông Mai Thanh Hùng cho biết: “Tuấn Anh là cầu thủ quan trọng trong lối chơi của ĐN.B tại VCK lần này, bởi sơ đồ 4-1-4-1 và 4-2-3-1 mà chúng tôi đang sử dụng sẽ không thể phát huy tác dụng, nếu trong đội hình không có một cầu thủ như Tuấn Anh. Nếu Tuấn Anh cải thiện được khả năng quan sát và xoay trở nhanh hơn chút nữa thì anh ta sẽ là trung phong triển vọng trong tương lai...”.

    So với Anh Đức, Tuấn Anh còn thua về khả năng chơi bóng bằng đầu, băng cắt. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Lâm Đồng này tuyệt vời ở những yếu tố còn lại, như kỹ thuật cơ bản, kiểm soát bóng hay kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Nếu được tạo cơ hội ở ĐT Olympic, nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ tỏa sáng trong thời gian gần.
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thằng Chu Ngọc Anh đá cho Nam Định từ Vi Lít xuống hạng nhì vẫn được gọi. Thằng Trần Mạnh Dũng thì chạy ba bước là thở vãi kứt cũng vào tuyển. Gọi cầu thủ như thế này mà đòi đá lại đám nhập tịch của Indo chắc chỉ có ở VN
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thằng Đình Tùng còn đủ tuổi dự seagames không các bác? sao không thấy ai gọi thằng này vào tuyển nhỉ?
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Những cầu thủ bị bỏ qua lần này: tiền vệ: Hoàng Thiên (HAGL) Văn Hiếu(Quảng Ninh); tiền đạo Hà Minh Tuấn ( Đà Nẵng), Đình Tùng (Thanh Hóa). Quốc Phương và Long Giang bị chấn thương k tính.

    buonet: Ngọc Anh được gọi vì là của hiếm ở vị trí hậu vệ trái, lại có kha khá kinh nghiệm. Đội của nó đá hạng Nhất kém, nhưng nó được ra sân đá chính thường xuyên nên cho một cơ hội là hợp lý. Thực ra tôi ưng nhất Bùi Xuân Hiếu của HAGL ở vị trí này. Ngoài ra Đức Thiện trở lại tuyển là rất mừng, thằng này trước đá hay lắm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://toancanh.tamnhin.net/the-thao/126230/Dinh-dang-moi-cho-U23-Viet-Nam.html

    Định dạng mới cho U23 Việt Nam





    Dù VFF chưa chính thức công bố danh sách triệu tập đội tuyển U23 nhưng thông tin bên lề xuất phát từ mối quan hệ giữa các thành viên trong liên đoàn đã khiến nó không còn là bí mật nữa. Bảng danh sách “dự kiến” ấy chứng tỏ sẽ có một đội U23 mới theo nhiều tiêu chí.
    Thời của to, khoẻ

    Bốn nhân tố do chính ông Falko Götz chọn lựa đều thể hiện yếu tố này. Trương Huỳnh Phú ở Đồng Tâm Long An thật ra đã nổi trội từ lâu, chính ông Calisto thời còn nắm đội Đồng Tâm Long An đã cho biết, Phú có khả năng chơi hậu vệ biên lẫn trung vệ, cái thiếu của Phú ở thời điểm đó chính là kinh nghiệm. Thế nhưng, sau khi cho mượn một thời gian, về lại với Gạch, Phú chơi ngày càng chững chạc hơn và chiếm luôn một vị trí chính thức của đội bóng chuyên nghiệp này. Điểm khiến các huấn luyện viên ngoại đến với đội Gạch đều thích ở Phú đó là thể hình cao to. Ông Falko Götz cũng vậy. Ngoài Huỳnh Phú ra, Quốc Anh của câu lạc bộ TP.HCM, Tuấn Anh của Đồng Nai và Thành Trung của Đà Nẵng cũng được giới chuyên môn đánh giá là có thể hình vào loại tốt so với các cầu thủ cùng lứa.

    Tất nhiên, có người mới thì cũng sẽ vắng đi người cũ và cái tên Đình Tùng của Thanh Hoá đã không xuất hiện trong bảng danh sách dự kiến lần này. Thật ra, Đình Tùng đã từng có dịp lên tập trung dưới thời ông Falko Götz nhưng không được đánh giá cao vì chạy chiến thuật không nhạy, hơn nữa. thể hình của Đình Tùng thấp bé nếu so với Tuấn Anh vừa được triệu tập cao 1m77.

    Ngoài các cầu thủ có chiều cao tốt, ở lần tập trung này các cầu thủ được “định dạng” theo kiểu “không phổi” cũng được gọi lên đội U23 để thử lửa. Thái Dương của Hoàng Anh Gia Lai, Âu Văn Hoàn, Văn Bình của đội bóng xứ Nghệ... được coi là cầu thủ dạng này. Ở cấp độ câu lạc bộ, những cầu thủ trẻ kể trên luôn là những người có thành tích di chuyển nhiều nhất trên sân cho đến tận những phút cuối cùng của trận đấu.
    [​IMG]
    Cho chiến dịch săn vàng Sea Games
    Không thể thay cả một đội tuyển, ông Falko Götz đang chọn cách thay thế dần bằng những cầu thủ đã được mình kiểm định sau những lần thị sát ở các sân.

    Ưu tiên đa năng


    Việc ông Falko Götz chọn Huỳnh Phú là một ví dụ cụ thể nhất. Phú có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ biên cũng như trung vệ. Không chỉ mình Phú, việc Đức Thiện của Bình Định hay Văn Thắng của Thanh Hoá trở lại đội U23 lần này cũng là một minh chứng cho việc ưu tiên các cầu thủ đa năng. Đức Thiện được đánh giá là cầu thủ có thể chơi ở vị trí tiền vệ hai biên lẫn tiền đạo lùi. Về với Bình Định ở mùa bóng này, Đức Thiện đã có trong tay tám bàn thắng, một con số không hề nhỏ. Trên danh sách hiện chỉ có ba tiền đạo nhưng rõ ràng, Đức Thiện là một cầu thủ mà ông Falko Götz có thể xếp vào vị trí tiền đạo khi cần. Văn Thắng cũng là một cầu thủ đa năng đáng xem ở đội U23 lần này. Thắng nổi lên từ giải U19 cách đây hai năm nhờ tài năng kiến thiết bóng. Ngay khi trở về đội Thanh Hoá, bất chấp việc còn trẻ, Thắng đã có cho mình một vị trí chính thức trong đội hình ra quân. Huấn luyện viên Lê Thuỵ Hải đã từng nhận xét: “Thắng có cách đá khá “quái dị”, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng được mà tiền vệ biên cũng tốt”. Vấn đề chính khiến Văn Thắng luôn gặp khó ở mỗi lần lên tập trung ở cấp độ đội tuyển đã được cải thiện trong thời gian gần đây. Rõ ràng với việc có Thắng, vị trí tiền vệ biên có thêm một sự lựa chọn hữu hiệu. Thế nhưng lớn hơn, hàng tiền vệ bị coi là thiếu sáng tạo khi Trọng Hoàng chỉ mạnh trong việc tranh chấp nhưng không giỏi kiến thiết bóng, Thành Lương đã bị chú ý và đã vài lần chơi không như ý khi bị các cầu thủ đối phương cô lập nay đã có lời giải. Thật ra không chỉ các cầu thủ kể trên, ngay cả các cầu thủ cũ được gọi lại cũng dựa trên tiêu chí này, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Tấn Đạt... là những ví dụ cụ thể.

    Xem ra, ở lần tập trung chuẩn bị cho SEA Games, đội tuyển U23 định dạng phong cách mới trong cả diện mạo lẫn lối chơi.
  10. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Tôi đã xem trực tiếp thằng Chu Ngọc Anh chơi vài lần, thằng này chơi rất khá. Như bác MXBK nói ở trên thì ở vị trí hậu vệ trái so với mặt bằng BĐVN hiện tại thì chơi được như thằng này rất hiếm. Lí do Nam Định xuống hạng là chuyện khác. Bọn cầu thủ NĐ nó cũng bất mãn với bóng đá tỉnh nhà, lương thì nợ vài tháng chưa trả, một đội bóng có kinh phí bèo bọt thì làm sao mà trụ được. Cá nhân thằng CNA nó cũng đá cho hết nghĩa vụ thôi chứ sang năm nó hết hợp đồng và đã được HN T&T nó đặt gạch rồi.

Chia sẻ trang này