1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên minh ngân hàng bán 5 tấn vàng bình ổn giá, ai được lợi trong vụ này các Cụ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LeeKumK33, 07/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6-10, lãnh đạo các thành viên trong liên minh năm ngân hàng (NH) thương mại đã tập trung tại “đại bản doanh” NH Nhà nước đồng loạt chỉ đạo việc bán cùng một mức giá để can thiệp vào thị trường vàng trong nước. 5 NH đó gồm Eximbank, ACB, Sacombank, Techcombank, Đông Á và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).


    Đầu giờ sáng 6-10 tư nhân đều niêm yết giá bán ra ở mức 44,9 triệu đồng/lượng.
    Liên minh ngân hàng bán ra giá 44,5.
    Cuối giờ chiều liên minh bán ra giá 44,05, tư nhân kiềm giá 44,2.
    Trong ngày 6/10 số vàng bán ra trên 5 tấn, tương đương hơn 130.000 lượng.

    Vấn đề là song song đó liên minh được mở tài khoản vàng ở nước ngoài để mua/bán cân đối với số đã bán/mua ở trong nước nhằm tránh bị thiệt hại do giá tăng giảm thất thường.
    Trong khi giá thế giới là 1.652 USD/ounce, tương đương 42,9 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỉ giá USD tại thị trường tự do.

    Cuối cùng bán vàng "bình ổn" giá kiểu này thì ai được lợi các Cụ? :-??:-??:-??
  2. khongcozj

    khongcozj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ăn khoai mì lo chuyện thế giới.
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    em ăn bữa sáng còn phải lo bữa tối , hơi đâu mà lo chuyện vàng với kiểm soát giá:(
  4. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại nước chảy chỗ trũng thôi mà các Cụ.
    Nếu tỉ giá có lợi thì Cụ chiên gia Li cũng cố mà giảm giá hàng nhập cho anh em được nhờ :D
  5. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Có phải là dân chúng sẽ được lợi khi được mua vàng giá rẻ
    do liên minh ngân hàng tung vàng ra bán, kéo giá thị trường xuống sát với giá TG
    ko cho bọn đầu cơ trục lợi
    có phải vậy ko ạ?
    :-ss:-ss:-ss
  6. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  7. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã có câu trả lời :-w:-w:-w

    Theo quy định, các NH không được phép bán lượng vàng huy động ra thị trường. Đó là lý do, dù tồn cả trăm tấn vàng trong hệ thống NH nhưng từ đầu năm tới nay, ngân sách vẫn phải xuất hàng tỉ USD nhập vàng bình ổn thị trường. Khi giải pháp "cấp quota nhập vàng - giá giảm" đã mau chóng hết tác dụng, giá vàng trong nước vẫn bỏ xa giá vàng thế giới tới 3 - 4 triệu đồng/lượng.
    Cuối tuần qua, NHNN đã quyết định dùng thêm một biện pháp được coi là "kháng sinh liều cao" khi cho phép 5 NH thương mại và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (5+1) bán vàng ra thị trường để kéo giá vàng trong nước sát với giá thế giới. Đồng thời, cho phép các đơn vị này, mở tài khoản đầu tư vàng nước ngoài để cân bằng trạng thái.



    Được phép mua vàng thế giới giá thấp, bán trong nước giá cao, các đơn vị được "chọn mặt bán vàng" này đã bỏ túi một khoản lợi nhuận cực lớn. Cụ thể, chỉ tính riêng phiên đầu tiên được phép bán vàng ngày 6.10, với 6 tấn vàng (tương đương 160.000 lượng) mà các đơn vị này đã tung ra thị trường, độ chênh giữa vàng trong nước và thế giới phiên này từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/lượng, số lời mà 6 đơn vị này thu về khoảng 200 tỉ đồng. Nhiều ý kiến cho rằng với lợi nhuận cao như thế rất dễ dẫn đến tình trạng các đơn vị này sẽ cùng bắt tay duy trì một khoảng cách nhất định giữa giá vàng trong nước và giá thế giới để tiếp tục thu lợi. Theo ông Lê Đạt Chí - Tổ trưởng bộ môn tài chính, ĐH Kinh tế TP.HCM, cách làm này chỉ làm lợi cho nhóm 5+1. Họ đứng giữa và hưởng lợi trọn gói. Hiện một số NH trả lãi suất huy động vàng là 1,5%/năm. Sắp tới NHNN quy định trần lãi suất huy động vàng có thể là 0,5% sẽ càng tạo điều kiện cho các đơn vị này kiếm lời cao. Trong khi các đơn vị được phép bán vàng lãi khủng như nói trên thì những người mua vàng, chỉ sau 2 phiên áp dụng giải pháp này đã lỗ trên 1 triệu đồng/lượng. Nếu giá vàng tuần này sẽ tiếp tục giảm như dự báo, mức lỗ còn nặng hơn.


    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111010/Don-vi-duoc-ban-vang-lai-lon.aspx
  8. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    em đc lợi
  9. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    bác theo lời chuyên gia tư vấn mua bán mấy chuyến vừa rồi, kiếm cũng khá lắm phải ko >:)>:)>:)
  10. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tài chính là một vấn đề phức tạp, cần chuyên môn cao thì mới hiểu được, đọc bài viết trên đây, mình tin là ko có nhiều người hiểu được, chứ chưa nói gì đến chém gió. Bản thân mình cũng chỉ có kiến thức thông thường về tài chính, cũng chỉ có thể chém được như sau:

    Vàng là vấn đề tài chính quốc gia, tổng lượng vàng tích trữ trong nước liên quan đến sự ổn định của nền kinh tế, tổng lượng vàng tích trữ càng cao thì nền kinh tế tài chính càng ổn định, vì vàng là tài sản không bị mất đi giá trị trong mọi biến động kinh tế, thậm chí còn là nơi "lưu trú" tài sản khi có nguy cơ khủng hoảng kinh tế, khi càng gần khủng hoảng kinh tế thì mọi người càng tích trữ vàng nhiều để "bảo lưu" giá trị tài sản mà mình đang có, vì tài sản vàng ko bị mất đi giá trị, thậm chí còn tăng lên trong khủng hoảng. Vì vậy, quản lý dòng vàng vào ra và tích trữ trong nước là cần thiết để đảm bảo sức khỏe và sự ổn định của nền kinh tế tài chính. Nếu nguy cơ khủng hoảng còn xa mà tích trữ quá nhiều vàng thì cũng ko có lợi, vì như thế các giá trị đáng lẽ được đưa vào sản xuất kinh doanh thì lại bị đọng lại ở lượng vàng tích trữ quá nhiều. Vấn đề quản lý mua bán xuất nhập khẩu vàng về căn bản là vì lợi ích quốc gia, vì nếu để tự phát thì vàng sẽ di chuyển theo giá, theo quy luật kinh tế tự nhiên, sẽ dẫn đến tình trạng tổng lượng vàng tích trữ trong nước quá nhiều hoặc quá ít so nhu cầu ổn định hoặc phát triển kinh tế. Khi nhà nước điều tiết lượng vàng và giá vàng trong nước thì đương nhiên phải dùng đến công cụ là các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng này có thể lãi trong việc điều tiết giá vàng. Đó là điều tốt, kinh doanh thì ai mà chẳng muốn có lãi ... Vấn đề bạn nhắc đến là vấn đề hết sức chuyên sâu, chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, quan hệ, người cụ thể trong cuộc có khi còn rối hết cả lên, mình chỉ là người nhìn từ xa, nhìn 1 hiện tượng nhỏ bề ngoài nên chắc chỉ chém được đến đây thôi ^^

Chia sẻ trang này