1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn về giao tiếp

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vodanh930, 14/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    - Nếu bạn là người hạn chế về khả năng nói, vậy trong những trường hợp phải đi giao tiếp thì nên làm thế nào để khắc phục điểm yếu của mình?
  2. tuong7492

    tuong7492 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nhờ một người giao tiếp giỏi hỗ trợ,hoặc...có thất bại mới tiến bộ
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Suy nghĩ kỹ về những gì mình có thể hoặc chắc chắn sẽ gặp trong buổi gặp mặt đó.
    Viết những điều đó ra giấy và câu nói chi tiết sẽ trao đổi.
    Học thuộc lòng nó để nó được bật ra một cách vô thức nhất. Lâu dần nó sẽ là của bạn.
    Trong giao tiếp không nhất thiết phải nói nhiều mới là tốt. Tôi thấy người nước ngoài sử dụng cả phương pháp "Eye contact" để biểu lộ những điều cần thiết.
    Bác cứ coi như chuẩn bị cho 1 buổi phát biểu/bảo vệ đi, vài lần sẽ quen thôi mà :)
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    đọc thêm mấy quyển sách nữa nhá!
  5. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Thường 1 buổi gặp của các bác thì bao lâu là vừa? Em toàn được có 5-10p là bí [r23)][r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác nêu cho em vài tên sách với [r2)][r2)]
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mục đích gặp mặt là j thì mới biết để mà c.bị nói j chứ bác.
    VD: gặp đối tác để bàn c.v thì cứ nói quanh chủ đề đấy thôi, bàn xong thì giải tán; gặp bạn bè xã giao thì hỏi thăm vài câu xã giao, qua đấy thấy hợp thì ba hoa tiếp, còn ko thì cũng giải tán; gặp hội chém gió thì cứ chuyện trên trời dưới đất mà nói, lúc đầu ko quen nhưng mãi cũng quen thôi;...
    Cứ tự tin lên!
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em đọc đc ở đâu đó 1 câu nói " ai cũng thik nói về bản thân mình " và đó là bí quyết trong giao tiếp của em hiì, nói ít thôi mà thưởng gợi mở hỏi han những vấn đề của người đối diện, mình chỉ cần chăm chú lắng nghe, đôi khi nói thêm 1 vài câu để chứng tỏ mình đang nghe và hiểu câu chuyện của họ là okie hiiì
  8. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hạn chế khả năng nói là sao bác, nói chuyện không hay, hay là không biết diễn đạt.
  9. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này phải nhờ luyện tập mà có.
    Tham khảo 2 cách sau:
    1. Đọc sách chuyên khảo. ví dụ: Larry King - người dẫn chương trình nổi tiếng của kênh CNN - có viết 1 cuốn sách về vđ này, làm sao để kết chuyện với 1 người hoàn toàn xa lạ.
    2. Vận dụng trí tưởng tượng ...........
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Mình ko hiểu lắm về cụm từ "hạn chế về khả năng nói" của bạn? nên mình chỉ viết chug chung thôi nhé!
    Theo cá nhân mình, giao tiếp giỏi là 1 kỹ năng có thể rèn luyện được.

    Cái đầu tiên cần có là sự tự tin: bạn cần phải tự tin về vẻ ngoài của mình, kiến thức mình có...
    Vẻ ngoài: thì chính là việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với hoàn cảnh mà bạn bắt buộc phải xuất hiện, phải giao tiếp.
    Kiến thức: thì ngoài các kiến thức chuyên môn, bạn có thể đọc thêm sách, báo để tăng thêm kiến thức xã hội. Ngoài ra, nếu nhét thêm đc 1 ít câu chuyện vui, dí dỏm để nói ra khi cần thiết cũng là 1 cách hay.

    Điều thứ 2: là người ta rất thích nói về bản thân chính họ.
    Nên bạn cứ gợi cho người ta nói. Cho dù buổi nói chuyện có vẻ đi hơi xa chủ đề nhưng có khi lại có cách chiếm đc thiện cảm của đối phương. KHi đã chiếm đc thiện cảm rồi, thì bạn có thể sale, hay đưa ra nguyện vọng mong muốn của mình với người đó.

    Điều thứ 3: Cố gắng ko tranh cãi nếu ko cần thiết.
    Một vấn đề có thể đúng với bạn, nhưng có thể ko đúng với người bạn đang giao tiếp... nên khi buổi nói chuyện có thể diễn ra theo chiều hướng tranh cãi thì nên giả lãng và tránh đi.

    Điều thứ 4: Body language

    Ngôn ngữ cơ thể trong việc giao tiếp chiếm 1 vị trí quan trọng, khi lắng nghe ánh mắt phải như thế nào. Tay phải để ra sao, v.vv khoảng cách như thế nào giữa 2 người đang nói chuyện là thích hợp ---> bạn nên mua 1 cuốn sách riêng về chủ đề này (tựa sách: Body language, hình như có e-book)

    Còn nhiều lắm, nhưng phải là người trong cuộc mới biết là cần gì, bạn cứ mua thêm sách, và đăng ký học các lợp chuyên luyện về kỹ năng mêm thử xem.

    Chúc bạn thành công. :)>-

Chia sẻ trang này