1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái chết của Gadafi - Libya thời hậu chiến.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi littlemanonsmallearth, 21/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kurato

    kurato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/c36/s36-529854/xac-ong-gadhafi-se-duoc-an-tang-bi-mat.htm

    Xác Gà sẽ được vứt bỏ bí mật ở đâu đó, không loại trừ khả năng vứt xuống biển làm mồi cho cá ăn giống như 1 trùm khủng-bố gây tội ác khắp thế giới là Binladen.

    Dù gì thì ông ta cũng là một lãnh đạo quốc gia, từng được các bạn Anh, Pháp tay bắt mặt mừng, giờ khi thất thế thì bị giết và giẫm đạp lên xác chết, rồi kéo lê trên phố. Rồi kết cục là có thể bị quẳng xác xuống biển cho khỏi siêu thoát.

    Thế mới thấy tính phản trắc và vô nhân đạo của các bạn phương Tây cùng lũ chó săn mà các bạn ý đang nuôi dưỡng. Hillary Clinton đã sang Lybia chỉ đạo kịp thời cách đối xử ...với một xác chết.
    Cải cách dân chủ và nhân quyền ở Lybia, mà các bạn Tây đang hậu thuẫn, đã bắt đầu bằng cách người ta vứt xác một đối thủ chính trị xuống biển. Cũng giống như các bạn Mỹ đã huẫn luyện và tổ chức cho các bạn VNCH bẻ răng tù nhân Cong Sản ở nhà tù Phú Quốc.
    Thật là bản chất không bao giờ thay đổi.

    Ấy thế nhưng vẫn có vài thằng Việt muốn ủng hộ cách mạng hoa cu*t' lợn nở trên quê hương của chúng, để ngoại bang có cớ mang bom đạn vào. Nào là Việt Tan, nào là Nguyễn Xuân Diện, nào là AnhBaSam, danlambao...vv .

    Thế mới biết, nước Việt thời nào cũng có anh hùng, nhưng đồng thời cũng xuất hiện một số loại quái thai : Trần Kiện, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Văn Thiệu.... và giờ đây là lũ hậu sinh của chúng, đang âm mưu adua, đú đởn học tập tiền nhân, rước bom đạn ngoại bang về để tàn phá đất nước, phá hoại sự yên bình của dân tộc.


    Gaddafi chết vì ngu xuẩn khi tin vào thành ý và lòng chân thành của các bạn Tây.
    [​IMG]

    [​IMG]
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Đó là 1 con người sống dựa vào tình cảm 1 cách thái quá.
    Tình cảm làm lu mờ ý chí, ông ta để cho đám con lộng hành, đám người thân trong bộ tộc lộng quyền vơ vét cho đầy túi, cái đám tham lam thì có bao giờ chịu chết đâu.
    Trong cả đám con thì những thằng hư hỏng như "cầu thủ" với Hannibal đều chạy ra nước ngoài giữ cái mạng hèn của nó, còn đám còn lại từ trước đến giờ không nhiều tì vết vả lại được tiếng ăn học tử tế như Mutassim, Khamis, Saif đều chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bên ông già.
    Có thể thấy đám con của Gadafi phản ánh đúng bản chất của ông ta tốt và xấu, nhưng không phải là kẻ hèn hạ như người ta cố bêu rếu từ đầu cuộc chiến đến giờ.
    Ông tay chạy sang Venezuella ư? Ông ta trốn sang Nigie ư, những ********* nói những câu thô bỉ ấy h ở đâu vậy?
  3. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0

    Nhật bản và Hàn quốc có được tính ko vậy. Có lẽ vì hai nước này ko phải đạo hồi=))=))=))
  4. xingcaiha

    xingcaiha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    11
    Mình không định viết bài gì nhưng đọc thấy bài của bạn nên muốn viết một chút để cho nhiều người có thể hiểu được tình hình của Libya. Chỗ mình làm có hai ông Libya, họ đều là những người khá hiền lành, tốt tính. Trong đó một ông rất thông minh, hiểu biết, nhiệt tình giúp đỡ người khác, trước đây học giỏi nhất lớp với điểm số gần như tuyệt đối và là người mình rất quý và tôn trọng. Hai ông có kể khá nhiều về tình hình của Libya mà mình không thể nhớ hết và cũng không tiện liệt kê hết ra đây. Nhìn chung Libya chủ yếu sống dựa vào dầu và khoáng sản, mặc dù con số tuyệt đối không phải cao quá nhưng do dân số Lybia ít nên chia ra đầu người thì khá cao. Nhưng rất tiếc là trong 40 năm cầm quyền những lợi tức này không được đưa đến cho dân chúng mà bị gia đình Gaddafi thâu tóm toàn bộ, tiêu xài riêng. Cơ sơ hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế... của Libya gần như không được đầu tư một chút nào, mọi thứ đều xuống cấp trầm trọng gần như là tê liệt. Đến nỗi là hễ người có bệnh là phải tìm cách đi sang các nước làng giếng như Ai Cập, Algeri để tìm bác sĩ trị bệnh. Trong khi đó, Gaddafi lại tỏ ra rất hào phóng với viện trợ vũ khí cho các nhóm nổi dậy các nước xung quanh. Bất kì tổ chức nào muốn làm phản, cần trang bị vũ trang đến gặp Gaddafi thì sẽ ngay lập tức được cấp cho hàng chục hàng trăm triệu đô la để mua sắm. Còn khá nhiều những chi tiết khác như vậy. Không hiểu người dân nào có thể chịu đựng được những chuyện như vậy? Nhung người ủng hộ Gaddafi thực chất là những thiểu số cùng bộ lạc hay được hưởng lợi ích từ chính quyền.

    Nguyên nhân cuộc nội chiến này bắt đầu khi đa số người dân yêu cầu ông Gaddafi từ chức một cách hoà bình nhưng được đáp lại bằng súng đạn. Ông Lybia cũng nói người dân Libya cũng không thích có sự can thiệp của nước ngoài vào, đó là chuyện bất đắc dĩ, không thể nào khác nhưng người dân không có vũ khí, không có tổ chức, không có tiền bạc mà đối đầu với đội lính đánh thuê chuyên nghiệp, tinh nhuệ được hậu thuẫn bằng tài sản hàng tỷ đô của Gaddafi thì chỉ là cuộc "tàn sát" tập thể, như ông ấy dùng là từ "massacre". Người dân Libya biết là các nước phương Tây không bao giờ giúp đỡ không công cả nhưng họ chấp nhận một cái giá để thoát khỏi chế độ độc tài. Có thể như nhiều người ở đây nói là sau chế độ Gaddafi chắc gì mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng ít nhất với người dân Lybia, họ còn có một cơ hội để thay đổi đất nước, cuộc sống của họ, sẽ hơn là cứ tiếp tục với Gaddafi rồi con, cháu Gaddafi không có một chút hy vọng nào cho tương lai.

    Mong các bạn có đả kích Mỹ hay các nước phương Tây cũng không nên lôi người dân Lybia vào cuộc với những từ như "rước voi dày mả tổ", "cõng rắn cắn gà nhà"... Mình nghĩ điều đó là không chính xác và xuất phát từ chuyện chưa hiểu hết về họ. Nói cho cùng người dân nước nào cũng chỉ mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp thôi.
  5. cleg_1890

    cleg_1890 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thằng éo nào không có tài mà leo lên lãnh đạo 1 quốc gia được. Không tài này thì tài nọ. Quan trong là sau đó, con đường "cách mạng" được kẻ đó lái đi đâu. Con đường độc tài, tham lam cá nhân ... sẽ dẫn đến nhân dân lâu ngày "xéo mãi cũng quằn" vùng dậy đập chết như loài ruồi nhặng. Dân ở đâu cũng vậy thôi, sung sướng tột độ (như lời các bô thủ) thì chẳng thằng điên nào xung phong cầm súng lao vào chỗ chết. Chẳng thằng nào cướp chính quèn để cho bọn tay sai nó xả đạn vào người.

    Tóm lại, "con đường cách mạng đã sai lầm". Sai lầm sẽ trả giá bằng cái chết. Các bô thủ không cần phải phẫn uất như vậy. Tâm trạng phẫn uất này mình hiểu từ ngày Nga xô bỏ phiếu chia miếng bánh Libi =)). Thôi thì cứ hy vọng 1 ngày nào Tăng rồng dưới cát xung phong làm cỏ chính phủ cách mạng mới.
    Không sao cả, mình hiểu ...........
  6. pvnr01

    pvnr01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thành tích của cha già bao gồm:

    Ông Gaddafi là một người thao túng chính trị có kỹ năng, dùng các bộ lạc chống lại lẫn nhau và chống lại các cơ quan nhà nước hoặc các chính thể. Ông cũng phát triển một sự sùng bái cá nhân khá mạnh.
    Sự cai trị của ông dần dần đã trở nên có đặc tính bảo trợ và kiểm soát chặt chẽ của một nhà nước cảnh sát.
    Giai đoạn tồi tệ nhất tại đất nước Libya có lẽ là những năm 1980, khi Đại tá Gaddafi thử nghiệm với người dân các lý thuyết xã hội của ông.
    Một phần trong "cuộc *****************" của ông là cấm tất cả các doanh nghiệp tư nhân hoạt động và sách vở không lành mạnh thì bị đốt cháy.
    Ông cũng đã ra lệnh ám sát những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Tự do ngôn luận và lập hội hoàn toàn bị dẹp bỏ và ngoài ra còn vô số những hành vi đàn áp bạo lực khác.
    [​IMG]Đại tá Gaddafi thử nghiệm với người dân các lý thuyết xã hội vào những năm 1980s


    Những việc này được theo sau là một thập kỷ cô lập của phương Tây sau khi vụ đánh bom Lockerbie.
    Đối với người dân Libya chỉ trích Đại tá Gaddafi, tội ác lớn nhất của ông có thể là việc đã chiếm dụng và phung phí tiền của vào các chuyến đi nước ngoài và chuyện tham nhũng.
    Với dân số chỉ có 6 triệu người và các khoản thu nhập từ dầu lửa hàng năm tới 32 tỷ đô la Mỹ trong năm 2010, tiềm năng của Libya là rất lớn. Tuy nhiên hầu hết người dân Lybia không cảm thấy sự giàu có của đất nước mình và điều kiện sống có thể khiến gợi nhớ tới các nước nghèo hơn Libya rất nhiều.
    Tình trạng thiếu công ăn việc làm bên ngoài chính phủ có nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp được ước tính là 30% hoặc nhiều hơn.
    Hình thức chủ nghĩa xã hội đặc biệt của Libya cung cấp miễn phí giáo dục, y tế và trợ cấp nhà ở và giao thông vận tả được bao cấp nhưng mức lương rất thấp và sự giàu có của nhà nước và lợi nhuận từ đầu tư nước ngoài chỉ đem lại lợi lộc cho một tầng lớp thượng lưu nhỏ.
    Năm 1999, nhà lãnh đạo Libya đã trở lại chính trường quốc tế sau thời gian bị cô lập gần như hoàn toàn sau khi ông chấp nhận trách nhiệm vụ đánh bom Lockerbie.
    Sau vụ tấn công 11 tháng Chín năm 2001, ông ký với chính phủ Mỹ cái gọi là "cuộc chiến chống khủng bố". Ngay sau khi Mỹ xâm chiếm Iraq năm 2003, Libya đã tuyên bố từ bỏ vũ khí hạt nhân và các chương trình vũ khí sinh học. Cả hai quyết định này bị những người chỉ trích Libya nhìn nhận một cách hoài nghi.
    Trong những năm cuối cùng dưới sự cai trị của ông, khi phát sinh câu hỏi người kế nhiệm ông, hai con trai ông dường như công khai cạnh tranh và làm hại lẫn nhau trong cuộc cạnh tranh này.
    Ảnh hưởng của Saif al-Islam, người con trai lớn vốn quan tâm đến các phương tiện truyền thông và các vấn đề nhân quyền, dường như suy yếu trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Mutassim, người có một vai trò đầy quyền lực trong lĩnh vực an ninh.
  7. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Chứng minh đi +con 91! Nước VN có 3 tr người là +S. Cơm là của cha mẹ, nét là nhờ gen của cha mẹ, phúc lợi xã hội nhận được là nhờ tiền đóng thuế của cha mẹ, tiếng việt của tổ tiên, chữ viết ký tự latinh do Alexandre de Rhodes biên soạn!
    Trước mắt chỉ thấy mấy bô thủ khóc than cho "cha gà chuột" vĩ đại! Đường đường là cha gà vĩ đại mà lại chui cống trốn như chuột![:D]
    Nhớ hồi nào +con 91 bị đập hội đồng bên HSO phải chạy qua ttvnol kiếm sống![:D]
  8. pvnr01

    pvnr01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Địch diễn tiến hòa bình thì ta diễn tiến hòa bình chống lại địch biến địch thành Hợp chủng quốc XHCN XXX rồi tiến lên thế giới đại đồng. CNCS là ưu việt là vĩ đại mà

    Đám bưng bô đế quốc dựng chuyện hãm hại đồng chí Gà tại sao ta không cử phóng viên cùng với các phóng viên nước đàn anh tàu khựa đến libya để tìm bằng chứng minh oan cho đồng chí gà, tai sao cứ ngồi nhà đấu láo để đồng chí gà chết thảm thương
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chứng minh là LHQ bịp bợm đi, nói xuông chửi đổng thì ai làm không được hả thằng chính ủy bưng bô kia. nếu không chứng minh được thì stop cái miệng bô lại cho tôi nhờ
  9. kurato

    kurato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Gaddafi chết vì ngu xuẩn khi tin vào thành ý và lòng chân thành của các bạn Tây.
    [​IMG] [​IMG]



    Ngô ĐÌnh Diệm chết vì mù quáng tin vào sự thành tâm của Huê Kỳ

    [​IMG]
    [​IMG]



    Nguyễn Văn Thiệu vong nô vong quốc vì thờ nhầm chủ :

    [​IMG] [​IMG]


    Và khi đồng minh Tây phản bội:

    [​IMG]

  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Họ thương tiếc gì lão già chuyên hấp diêm gái đồng trinh. Họ khóc lo cho số phận các nền độc tài mất lòng dân còn đang sống. saddam hussein, Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden, Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi, và tiếp theo là ai? Sau khủng bố sẽ đến chế độ mất lòng dân tên hiệu gì đền tội? Đó mới là cái lý do khiến họ đồng cảm với Lão Già Hấp Diêm Gái Đồng Trinh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này