1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Đài Loan ( con cháu Tưởng Giới Thạch ) ROC power military

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 05/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    thì trong gen đám đại hán cóa ít gen Mông cổ mà, giống như vụ có gen của Nhật đó =))=))=))=))=))
  2. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Không biết gen chu tẹc 100% dân tộc kinh hay có lai tạp gì không ta
  3. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    =))=))=))=))=))=))=))

    lai hay không lai quan trọng gì khi VN làm éo gì còn đảo phải ko nào
  4. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Không quan trọng đề cập gen làm gì .
    Hay trong máu tẹc có máu khựa vậy tẹc là cẩu tạp chủng roài =))=))
  5. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    =))=))=))=))=))=))

    cả ttvnol đều biết vì sao đề cập có mỗi động cơ phản lực là éo biết thôi

    nhắc lại là cóa tạp hay không đâu liên quan gì tới VN cón éo đẩu đâu nhỉ

    muốn biết thì cứ cafe rồi cho ít màu về mà kiểm tra coi có tạp hay không
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    p/s chửi dc vài thằng sướng quá, haha, chửi bù t2 hem dc ho hé nữa

    =))=))=))=))=))=))
  6. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Gen cu tẹc là gen khơ me he he >:)

    Mỹ dụ Đài mua tàu ngầm chạy bằng điện ^:)^ ĐL cũng giàu mà chỉ làm bãi rác cho bọn đế quốc
    Chuyên gia Mỹ khuyên Đài Loan mua tàu ngầm


    (Kienthuc.net.vn) - Chuyên gia Mỹ khuyên Đài Loan mua tàu ngầm tấn công thế hệ mới để tăng cường sức mạnh phòng thủ.





    Theo lập luận của Chủ tịch Trung tâm Chính trị Quốc gia (trụ sở tại Washington, Mỹ) Scot Bates thì Đài Loan có thể gây áp lực với quân đội Trung Quốc bằng việc tăng cường sức mạnh phòng thủ hải quân của họ.


    “Tàu ngầm là lực lượng hoàn hảo để bảo vệ Đài Loan trong việc bảo vệ quyền tự do di chuyển ở eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông. Hiện ở mảng tàu ngầm, Đài Loan chưa thể thực hiện được những nhiệm vụ này”, ông Bates nói.


    “Mặc dù chính sách của Đài Loan không bao gồm tấn công ra bên ngoài nhưng lực lượng không quân và hải quân của họ cũng không đủ sức mạnh để ngăn chặn Quân đội Trung Quốc”, ông Bates nói thêm.


    Ông này cho rằng, người dân Đài Loan có thể không muốn chi trả quá nhiều cho quốc phòng của đất nước họ. Nhưng Đài Loan phải thừa nhận rằng, cán cân cân bằng sức mạnh quân sự hai bờ eo biển đang nghiêng về phía Trung Quốc.
    [​IMG]
    Hiện Hải quân Đài Loan chỉ có 2 tàu ngầm tấn công mua của Hà Lan.​

    Đài Loan cũng muốn tăng cường sức mạnh quân sự. Họ đang tìm cách mua các chiến đấu cơ tiên tiến F-16C/D của Mỹ nhưng Washington vẫn chưa đồng ý bán.


    Theo ông Bates, Đài Loan có thể cân nhắc mua thêm những chiến đấu cơ khác, đắt hơn F-16C/D, ví dụ như chiến đấu cơ tàng hình F-35 Lightling II.


    “Tôi nghĩ rằng, việc cân nhắc phát triển máy bay không người lái cũng là một giải pháp tốt cho không quân của họ. Có rất nhiều vũ khí hàng không mà họ có thể cân nhắc. Chúng lại không quá đắt và cũng không hề tồi”, ông Bates nói.


    Không quân Đài Loan khó có thể so với Không quân Trung Quốc nhưng họ có thể gây áp lực với quân đội Trung Quốc bằng một lực lượng hải quân mạnh mẽ hơn.


    Ông Bates cho rằng, ông sẽ đề nghị chính phủ Mỹ bán tàu ngầm tiên tiến cho Hải quân Đài Loan.


    Tuy nhiên, dường như ông Bates quên rằng, Mỹ nhiều năm quakhông còn sử dụng tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện-diesel mà dùng tàu ngầm hạt nhân. Việc bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Đài Loan là điều bất khả thi, khó có thể xảy ra.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/201212/Chuyen-gia-My-khuyen-dai-Loan-mua-tau-ngam-887967/
  7. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Vậy là chấp nhận là con lai giữa TQ và VN là vậy sẽ bị gọi là cẩu tạp chủng rồi =))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trong gen tẹc đã có gen đại hán nhẻ=))=))=))=))
  8. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tổng tham mưu trưởng Đài Loan làm gián điệp cho TQ?


    Nhiều tướng lĩnh cao cấp Quân đội Đài Loan, trong đó có Tổng Tham mưu trưởng bị nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc.





    Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin Apple Đài Loan cho hay, gần đây giới chức quân sự đã lộ ra một bản danh sách 87 sĩ quan quân đội Đài Loan được cho là tham gia đường dây làm gián điệp cho Trung Quốc.


    Vụ việc này phát hiện sau khi xảy ra vụ cựu Cục trưởng Thông tin Bộ tư Lệnh lục quân Đài Loan Thiếu tướng La Hiền Triết bị xử tù chung thân hồi năm ngoái do làm gián điệp cho Trung Quốc.


    Đặc biệt trong số sĩ quan bị phát hiện làm gián điệp cho Trung Quốc bị phanh phui lần này có cả 2 viên quan chức cấp cao gồm: cựu Tổng tham mưu trưởng Nhất cấp Thượng tướng (4 sao) Hoắc Thủ Nghiệp và Nhất cấp Thượng tướng (4 sao) Lâm Trấn Di - Tổng tham mưu trưởng sắp mãn nhiệm.
    [​IMG]
    Nhất cấp Thượng tướng Lâm Trấn Di. ​

    Trước đó, giới chức Đài Loan ra thông báo bắt đầu từ ngày 1/1/2013 sẽ bắt đầu điều chỉnh cơ cấu nhân sự Bộ Quốc phòng Đài Loan theo hướng tinh giản, trong đó hạ cấp quân hàm của ghế Tổng tham mưu trưởng từ Thượng tướng 4 sao xuống Thượng tướng 3 sao. Vì vậy Lâm Trấn Di được cho là sắp nghỉ hưu và quân đội Đài Loan đang chuẩn bị nhân sự thay thế.


    Theo danh sách của tờ Apple Đài Loan tiết lộ, trong số 87 sĩ quan làm gián điệp cho Trung Quốc, ngoài 2 viên quan chức cấp cao nói trên còn có 8 Nhị cấp Thượng tướng (3 sao), 18 Trung tướng, 16 Thiếu tướng, 25 Thượng tá, 14 Trung tá, 4 Thiếu tá tham gia đường dây gián điệp.


    Quan chức thuộc Ủy ban Giám sát Đài Loan Trình Nhân Hoằng nhận định đây là vụ trọng án gián điệp lớn nhất, số lượng nhiều nhất, chức vụ cao nhất trong lịch sử.


    Trong số quan chức, tướng tá Đài Loan bị phát hiện lần này có 4 người bị coi phạm tội nghiêm trọng nhất gồm: cựu Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Trung tướng Kim Nãi Kiệt, Phó cục trưởng Cục Tình báo Hác Bảo Tài, Thượng tướng Triệu Thế Chương và Dương Thiên Tiếu cựu Tư lệnh Lục quân Đài Loan.


    Trình Nhân Hoằng và Triệu Xương Bình, 2 quan chức thuộc Ủy ban Giám sát Đài Loan phụ trách vụ trọng án này tiết lộ, do tính chất vụ án gián điệp đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới "bí mật quốc gia" nên không thể cung cấp các thông tin chi tiết cho báo chí.

    Thượng tướng là cấp bậc cao nhất trong hệ thống quân hàm của lực lượng quân đội Đài Loan (được dịch sang tiếng Anh là General). Kể từ năm 1935, hệ thống quân hàm của Trung Hoa Dân quốc được cải tổ, đã phân chia quân hàm Thượng tướng thành 3 cấp riêng biệt gồm: Nhị cấp Thượng tướng (3 sao), Nhất cấp Thượng tướng (4 sao) và Đặc cấp Thượng tướng. Cấp bậc Đặc cấp Thượng tướng chỉ tôn phong cho Tưởng Giới Thạch vào năm 1935 và bãi bỏ sau khi ông chết năm 1975.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...-truong-dai-Loan-lam-gian-diep-cho-TQ-889539/

    Ngày Mỹ cút không còn xa, Tướng cao nhất ĐL cũng phản đối chính quyền bù nhìn nầy rồi
  9. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    He he >:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">

    Mỹ cam kết bán tên lửa Patriot PAC-3 cho Đài Loan

    09/01/2013 11:25
    [​IMG]

    Tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ - Ảnh: AFP (TNO) Mỹ cam kết sẽ bán tên lửa Patriot PAC-3 cho Đài Loan trong năm 2015, theo Thượng nghị sĩ Mỹ James Inhofe, người đang có chuyến thăm Đài Loan hôm 8.1.

    Trước vụ mua bán tên lửa tối tân nói trên, Mỹ sẽ bán cho Đài Loan 30 chiếc trực thăng tấn công Apache trong năm nay và 60 chiếc trực thăng vận tải Black Hawk trong năm 2014, ông Inhofe nói khi đến thăm nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu.
    Ông Inhofe nói các vụ mua bán, cũng như Đạo luật Quan hệ với Đài Loan năm 1979, là một phần cam kết của Washington với Đài Loan, theo hãng tin CNA (Singapore).
    Trong khi đó, ông Mã Anh Cửu đã nhắc lại đề xuất nhằm gác tranh chấp để cùng khai thác với Nhật tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong cuộc gặp với ông Inhofe.
    Theo nghị sĩ Quốc dân đảng Lâm Úc Phương, ông Inhofe cũng cam kết với người đứng đầu cơ quan lập pháp Đài Loan Vương Kim Bình trong bữa tiệc chiêu đãi vào tối 8.1 rằng ông sẽ thuyết phục các thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ việc bán các chiến đấu cơ F-16 C/D cho Đài Loan.


    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130109/my-cam-ket-ban-ten-lua-patriot-pac-3-cho-dai-loan.aspx


    Mỹ bán hàng dỏm cho nghịch tặc ĐL hay lắm =D>" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">



    Ảnh anh lái F-18 đây , Nathan White từng bị PAC-3 bắn hạ he he >:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0"> Trung đoàn phòng không 52 thuộc Lữ đoàn 5 quân chủng Phòng không- nhà trống Mẽo đóng tại Fort Bliss , Texas . Khẩu hiệu " One hit you die "
    Trong 2003 đã lập thành tích xuất sắc khi 1 đơn vị của trung đoàn đã bắn hạ 1 chiếc F-18 US Navy do đại úy Nathan White lái bằng 2 quả MIM-104 ( với quyết tâm không để kẻ thù nào sống sót ) , chiếc máy bay rớt xuống Kabalar
    Phát huy tinh thần , trung đoàn 52 đã tiếp tục dùng PAC-3 thần thánh bắn hạ 1 chiếc Tornado IDS của " kẻ thù " Anh vài tuần sau đó

    http://en.wikipedia.org/wiki/5th_Battalion_52d_Air_Defense_Artillery_(United_States

    [​IMG]

    Trong chiến tranh vùng vình PAC-3 cũng bắn hụt vô số Scub của Iraq bắn sang Do Thái và UAE chới cả trăm mạng.

    Có khi Đài Lon mua PAC-3 để bắn F-CK-1 Ching-kuo hoặc F2, F15J thì có



    [​IMG]
    [​IMG]


  10. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nhật sẽ tham chiến nếu Trung Quốc phát động tấn công Đài Loan?

    Thứ sáu 11/01/2013 08:18
    (GDVN) - Đài Loan là một khu vực lân cận và có liên quan chặt chẽ đến lợi ích của Nhật Bản, vì vậy Nhật Bản đặc biệt lo ngại khả năng “thu hồi” của TQ.

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...ng-Quoc-phat-dong-tan-cong-Dai-Loan/267577.gd

    Giống chó săn đài bắc phải bợ đít cả bọn biến thái lùn này à ?

Chia sẻ trang này