1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cữ mỗi lần triển lãm xe ô tô hay mô tô gì thì cũng phải đem chân dài vào đứng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 18/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nếu thế tôi sẽ tiếp chuyện nghiêm túc nốt lần này. bạn biết gì về Quan Âm Bồ Tát lẫn Trịnh Công Sơn mà lại nói tôi như thế? tôi nói sai chổ nào
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bạn đừng nên nói thế, những người con gái Trịnh Công Sơn yêu rất thánh thiện, tuyệt diệu và trong ngần, ko hề nằm trong tập hợp cái gọi là "chân dài" theo định nghĩa mối nguy của xã hội loài người của mình.

    Bạn nên ăn năn và sám hối vì những điều đã nói ko đúng dù chỉ là một từ, một ký tự về bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất liên quan đến Trịnh Công Sơn mà ko bao hàm và biểu đạt sự thánh thiện trong lời nói đó!
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    kể cả cô bống Hồng Nhung?
  4. qw828252

    qw828252 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    5.074
    Đã được thích:
    4.697
  5. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    thôi cu ơi, cu đừng lảm nhảm nữa, bệnh tình càng ngày nó càng nặng thì hết mịa nó thuốc chữa đấy.
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    1. Quan Âm Bồ Tát có tấm lòng đại từ đại bi, luôn muốn cứu giúp chúng sinh, đem lại an vui và lợi lạc cho chúng sinh nên Ngài sẽ luôn tìm cách để xóa bỏ tệ nạn "chân dài" để mang lại an vui cho chúng sinh, nhưng hiện thực là tệ nạn này ko thể bị xóa bỏ, nên mình mới thắc mắc mà bạn lại nói là ko nên đem Ngài vào những câu hỏi như thế này (và bạn lại còn cho rằng câu hỏi thế này là nhảm nhí?)

    2. Xin đừng nói sai về Trịnh Công Sơn, mình xem Trịnh Công Sơn là một trong những thị hiện của Quan Âm Bồ Tát, dùng âm nhạc để cứu độ chúng sinh, mang lại an ủi và yên bình trong tâm hồn chúng sinh, thanh lọc tâm hồn, gạn lọc những hận thù và đem đến sự nối kết tình yêu giữa con người với nhau.
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thứ nhất Quán Thế Âm Bồ tát hay còn gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát là khởi nguồn của Bát Nhã Tâm Kinh, trong đó có câu "Pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh." Chân dài cũng là một pháp trong hàng vạn pháp vậy thì dựa vào đâu bạn nói chân dài là tệ nạn? khi nói chân dài là tệ nạn thì tâm còn phân biệt, thị phi sẽ sanh. Như vậy đâu còn là bồ tát nửa?
    thứ hai trong bát nhã tâm kinh cũng có câu: vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp. Đã không có tai lẫn không có âm thanh thì lấy gì để nghe, làm sao có âm nhạc để mà cứu độ?
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    1. Hãy nhìn chúng sinh đang rên xiết dưới gót giày và háng của chân dài kia kìa, đó là tệ nạn và vừa qua UBND Thành phố HCM cũng đã chỉ đạo kiên quyết xử lý thật triệt để tệ nạn mại dâm trá hình ở đường Ngô Văn Nam rồi. Nhưng cái mình đang thắc mắc ở đây là Quan Âm Bồ Tát ở đâu khi để chúng sinh đau khổ và rên xiết dưới gót giày và giữa háng của chân dài thế kia?

    2. Vô không đồng nghĩa với "KHÔNG CÓ", bạn nói thế cho thấy bạn chẳng hiểu gì về kinh Phật. Vô ko có nghĩa là không có, Vô ko có nghĩa là trống rỗng, là ko tồn tại. Mình lấy cây gậy phang vào đầu bạn đổ máu, bạn thấy đau và đổ máu thì tại sao bảo là KHÔNG CÓ? Âm nhạc của Trịnh Công Sơn là âm nhạc đậm chất Thiền, thâm diệu vô niệm.

    Mình chỉ thấy bạn rất trẻ con, chơi trò tìm cách bắt bẻ người khác, ko được thì chê bai, chứng tỏ ta hơn người trong khi cái đầu mình rỗng tuếch. Mình nói thật, người cao thâm và hiểu biết ko bao giờ thích bắt bẻ người khác, họ chỉ nhẹ nhàng chỉ dẫn, giúp đỡ người khác thôi.

    Đây là bài reply cuối cùng của cuộc đời này mình dành cho bạn. Từ những bài về sau, dù bạn có nói gì, thì mình cũng xem bạn ko tồn tại như bạn từng nhận thức rằng âm nhạc và âm thanh ko tồn tại (trong khi tiếng khóc chào đời của bạn thiêng liêng như thế nào đối với mẹ của bạn mà bạn bảo vẫn ko tồn tại thì bạn quả thật là đứa con bất hiếu)
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi không hề bắt bẻ bạn. Tôi chỉ đặt câu hỏi và bạn trả lời, Khi bạn trả lời không được thì nhảy dựng lên và nổi nóng. Đó là bạn tự nhận mình kém chứ đâu phải lỗi tại tôi.
    Và chính bạn đưa Quán Thế âm bồ tát vào. và tôi dùng chính kinh của Quán Âm bồ tát để hỏi. Những câu tôi hỏi bạn là diễn giả ý nghĩa của bát nhã tâm kinh. nếu bạn bảo vô và bất trong bát nhã tâm kinh không phải là không thì nghĩa là gì? bạn nói không được. Tại sao lại chưởi tôi?
    tôi đã từng hỏi bạn âm nhạc Trịnh Công Sơn đậm chất Thiền chổ nào, bạn nói không được và bảo tôi là khùng ? Vậy mà dám mở miệng xưng ta hiểu chất Thiền và nhạc Trịnh. Người hiểu Thiền luôn xem trọng hạnh Nhẫn nhục. Dù cho người khác có vô cớ đập gãy chân. tâm cũng không động một chút oán niệm, Còn bạn hãy xem lại bản thân mình xem. Từ đó tôi nhận thấy bạn chẳng có chút kiến thức gì. Đọc trong sách thấy vài lời sáo rỗng thì chỉ biết lặp lại như con vẹt. Khi bị người khác hỏi tới thì ấm ớ và nổi sung
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này