1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc SEAGAMES 26 bằng trận thua Miến 1-4: MÁNG LỢN CŨ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ngochai181, 17/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock_you_like

    rock_you_like Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    VTV vừa điểm lại các nguyên nhân khiến Vịt phải nhận 2 trứng...vịt:
    -Hậu vệ quá nghiệp dư;^:)^
    -Tiền vệ quên đá banh mà chuyển qua chơi Teakwondo (Hoàng bó giải nhất);^:)^
    -Tiền đạo hề không biết sút;^:)^
    -Không biết cách lên bóng (vì thế cả trận có đúng 1 cú sút của chú Quyết là có ký lô).^:)^
    Tin mới: Bửu Ngọc chấn thương nặng đốt sống cổ + Thành Lương tét đầu phải may 9 mũi sẽ ko có mặt trong trận cuối.
  3. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    xem như thế mà bảo may, thua từ con người đến thế trận mà còn kêu là người ta may. Đúng là chán ko để đâu cho hết
  4. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Nói chung thực lòng mong Myanmar nó shút cháy lưới VN đi cho biết thế nào là thiếu .... Bửu Ngọc, ke ke ke

    MK, thời TỒ không có thằng nào gọi là siêu sao, hoặc chơi nổi, mà đúng nghĩa là trò chơi tập thể, là teamwork, là bóng đá 11 người !


    Chấn thương cơ thôi chứ đốt sống cổ cái khỉ gì, bốc phét vừa thôi.
  5. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13

    Đã bảo là da mặt chúng nó được phát triển từ loại gien tổng hợp, pha trộn giữa da bò, da trâu, da lừa, da lợn mà lại.
    Dày lắm !


    Hỷ :"bóng đá khu vực đang thay đổi vì nhiều quốc gia có cách tiếp cận mới và sớm gặt hái thành công."


    Vậy nó thừa nhận băng VFF của nó vẫn thụt lùi và thất bại à :-??
  6. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Lại một đệ tử của trường phái soi odds, nhưng odds không phải là tất cả đâu.
  7. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    TRận tranh giải ba đoạt được huy chương đồng cả nước đổ ra đường ăn mừng...đá kém thế đoạt huy chương đồng cũng là vinh dự lớn.Thà Cho U16-u17 dự từ giải này biết đâu seagame 28 VN đạt huy chương vàng..
  8. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Mới tham gia forum à cậu @-)@-)@-)

    Ở cái forum này, ít ra người ta cũng biết rằng tôi không phải dạng nổ, có sao nói vậy ... [-X[-X[-X
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Hoàng Thiên cái j, thiến thì đúng hơn, đá thì lằng nhằng rối rắm, bực éo chịu đc, các bác k buồn chứ e buồn bỏ mợ. Trận hqua nếu phá quy tắc k bet các trận có VN thì ăn bao tiền rồi.
    Mấy thằng VN này để xem trận tới nó diễn trò j.
  10. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Ông Tô ko phải là 1 HLV người Đức, nhưng đội tuyển dưới thời Tô rất có kỷ luật, đá rất bài bản và đặc biệt là tinh thần thép, lỳ lợm éo ngán cha con thằng nào. Có những trận căng thẳng từng phút từng giây như trận lượt về sân Sin + lượt đi sân Thái, nhưng quân Tô vẫn đá bằng những cái đầu lạnh và đầy mưu mẹo để kết cục là hạ đo ván đối thủ. Khi cần phòng thủ, Tô thủ kín mít như bưng, nhưng khi tấn công thì đẹp mắt có kém ai? Ông Tô đã biết cách áp dụng lối đá và chiến thuật phát huy được tối đa cái "chất" của con người Việt Nam, bước đầu đã đưa nó trở thành thương hiệu và gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Vậy mà cái đám nhà báo bơm vá + đám bộ sậu liếm mút trên VFF chúng muốn phủi sạch công sức Tô, chúng nhai đi nhai lại rằng Tô chẳng qua là gặp may (mới đây cũng có kẻ bảo Indo ăn may^:)^), vậy thử hỏi xem MU, Barca và Tây Bán Nhà không phải cũng gặp may à??? Trong bóng đá, may mắn thường đứng về kẻ mạnh, nếu anh ko có năng lực, anh ko làm việc cật lực thì may mắn ở trên trời nó rơi xuống cho anh đớp sao? Mẹ kiếp, lũ nhà báo bất lương và bọn quan lại VFF đúng là 1 liên minh hết sức nguy hiểm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đây là báo đưa tin thế nào thì tui nói lại vậy thôi, bốc phét cái gì?

    "Thủ môn Bửu Ngọc cũng không thể góp mặt trong trận đấu chiều 21-11. Theo chẩn đoán của các bác sỹ, Bửu Ngọc bị chấn thương đốt sống cổ và phải đeo đai cố định cổ."
    http://www.bongda24h.vn/428/279/201111/GI86E42791/thanh-luong-buu-ngoc-chan-thuong-nang.html
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/75/72/310/313/313/167402/Default.aspx
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này