1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi học thanh nhạc để hát karaoke hay hơn ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Na.chil.chil, 20/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Rất đơn giản, để hát karaoke hay hơn chỉ cần tiếp tục hát karaoke thật nhiều là được.
    Nếu nhà có điều kiện nên sắm một dàn âm thanh hoành tráng tại nhà, có hứng là thực hành [:D]


    Hờ hờ, nói mới nhớ. Thời cấp 1 cấp 2 em học nhạc ko nhớ nổi nốt nhạc mà vẫn 9 phẩy đều đều nên bây giờ nhìn cái sheet nhạc toàn thấy nòng nọc bơi ngang ngửa :-ss
  2. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tùy thôi, thấy bạn nào có ý thực sự muốn học thanh nhạc đề phải có đàn óc cả, nhiều trung tâm bây giờ mở cho những người học không chuyên để hát karaoke, vào đó học xem sao[r2)]
  3. langthangm

    langthangm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Muốn hát karaoke hay hơn thì phải nghe thật nhiều để nắm vững nhịp của bài hát.
    Đi học thanh nhạc với luyện thanh chỉ để hát karaoke thì hơi phí, anyway cũng tốt thôi, nếu có thời gian.
    Học không bao giờ thừa, nếu thích thì cứ học.
  4. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    nhiều bác có suy nghĩ rất buồn cười là học cái gì cũng phải ra lợi ích như T.Anh, vi tính...học là học cái mình thích chứ ko phải học cái người khác thích hay cái người khác bắt ta học ta học cái bắt buộc ở Phổ thông 12 năm là đủ rồi,
    ủng hộ học thanh nhạc nếu bạn thích hát, học bất cứ cái gì mình thích thì đều có hứng thú và sẽ tiếp thu nhanh hơn, chả cái học nào vô bổ cả, kể cả học phá khóa với móc túi,
  5. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Sao phải học hả bác, như em đây này, tối tối đeo mic vào tập hét karaoke :-"
  6. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    học cũng tốt chứ sao, nhỡ đâu sau này chuyển hường :D, cứ học đi bác, về truyền lại kinh nghiệm cho anh em trên đây, mà biết đâu khối người lại ngưõng mộ
  7. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn chủ top tới Kidmusic có lớp buổi tối dành cho người lớn.
    Học hát để cải thiện giọng hát của mình một cách đáng kể. Mở rộng khoảng âm để hát được các bài hát ở các âm vực khác nhau, tập cách lấy hơi, nén hơi, nhả hơi, để giọng hát khoẻ hơn, hát được lâu hơi, dài hơi mà không mệt. Tập cách mở khẩu hình, cách rung giọng, kỹ thuật luyến láy để làm cho tiếng hát điêu luyện hơn, hay hơn.
    Dù mục đích chỉ để giải trí nhưng nếu luyện tập nghiêm túc đầy đủ với niềm say mê thì bạn vẫn đạt những thành quả khả quan.
  8. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ để hát karaoke hay mà học thanh nhạc thì hơi phí ah, bác có đk thì cứ sắm giàn karaoke về nhà tự tập luyện là okie rồi...
  9. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic khi nào đi học thì cho em đi theo với [:D], tự đi một mình cũng hơi ngại :D
  10. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Mới đổi avatar à, sao heo mà gầy thế @-)

Chia sẻ trang này